Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Sau Cùng Của Khoảng Lặng

Chương 12: Đều là những kẻ đáng thương

Thế rồi, để đảm bảo an toàn cho Mặc Dương, trợ lý Trương đã tự mình đặt taxi cho cậu. Khi cậu đến nơi thì anh đã sớm đưa chiếc xe của Tri Viễn đi sửa. Thật may là trước đó anh đã dặn nhân viên pha chế ở quầy ngay ngoài cửa dẫn cậu vào. Nơi này là một quán bar. Không gian ồn ào, nhộn nhịp cùng những ánh đèn xanh đỏ nhập nhoè khiến Mặc Dương không thể không nghĩ tới ngày hôm đó. Tuy vậy cậu vẫn cố gắng giữ cho bản thân mình bĩnh rồi đi theo người phục vụ kia.


"Bùi tiên sinh, là tôi."


Mặc Dương khẽ chạm vào vai người đàn ông đang gục mặt trên bàn. Có lẽ đây là cách mà anh tự giải toả tâm trạng cho mình, uống thật say để quên đi tất cả. Tri Viễn không có chút phản ứng nào cả. Nhìn vào số ly rượu đã cạn trên bàn Mặc Dương cũng hiểu anh đã uống nhiều tới mức nào. Cậu không cố đánh thức anh nữa, thay vào đó, cậu cố dùng toàn bộ sức lực ít ỏi để kéo anh ngồi thẳng lên. Quả nhiên, khuôn mặt thanh tú của Tri Viễn bấy giờ đã đỏ bừng như quả cà chua, một chút ý thức cũng không còn nữa. Bùi Tri Viễn ngồi tựa đầu vào vai cậu, thở đều. Biết bản thân không thể một mình đưa anh ra ngoài, Mặc Dương chỉ đành nhờ sự trợ giúp của một nhân viên phục vụ.


Taxi chở hai người về cũng là trợ lý Trương đặt. Tri Viễn không thể ngồi thẳng, trong vô thức đã ngả người xuống gối đầu trên đùi Mặc Dương. Mặc Dương nhìn bộ dạng say khướt của anh, trong lòng chợt dấy lên vài suy nghĩ. Cậu vốn tưởng hoàn cảnh của bản thân đã là quá đáng thương rồi, không ngờ hoàn cảnh của người đã giúp đỡ cậu cũng đáng thương chẳng kém. Cậu hiểu cái cảm giác đó. Cái cảm giác nhận ra mọi thứ tình cảm mà bản thân cho là chân thành từ một người đã hết lòng tin tưởng thật ra đều là giả dối. Cái cảm giác mất đi người thân, bên cạnh không còn ai. Cái cảm giác phải một mình chống chọi với tất cả, nó tồi tệ và mệt mỏi đến mức nào.


Thế rồi, bàn tay của Mặc Dương không biết từ lúc nào đã bất giác xoa đầu anh. Phải chăng cậu cũng muốn dùng sự nhẹ nhàng và ấm áp của bàn tay để tiếp cho anh cảm giác an toàn giống như anh đã từng làm với cậu. Ngay từ giây phút này trong lòng Mặc Dương đã âm thầm quyết định. Dù sao cả hai người đều chẳng còn ai bên cạnh nữa, chi bằng cứ nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Ít nhất thì, như vậy cũng đã là có lí do để tiếp tục cố gắng.


Sau khi nhờ bảo vệ cùng đưa được Tri Viễn lên nhà, Mặc Dương chật vật mãi mới đặt được anh nằm xuống giường. Cơ thể cậu cũng vì vậy mà rã rời, không ngừng thở hổn hển. Vì Tri Viễn đã dặn không được phép vào phòng nếu không có sự cho phép của anh nên Mặc Dương chỉ nhanh chóng giúp anh cởi giày, tất và áo khoác bên ngoài ra rồi lập tức quay trở về phòng ngủ.


Sáng hôm sau, Tri Viễn tỉnh dậy cùng với cái đầu đau như búa bổ. Anh không tài nào nhớ nổi bản thân hôm qua rốt cuộc đã về nhà bằng cách nào. Cho rằng lần này cũng giống như mọi lần, là trợ lý Trương đã lo liệu tất cả, anh không suy nghĩ thêm gì nữa mà nhanh chóng mang theo quần áo ra khỏi phòng. Cho đến khi anh tắm xong đi ra ngoài, phòng bếp và phòng khách vẫn trống trơn không có bóng ai cả. Bấy giờ Tiểu Hắc bỗng nhiên chạy lại. Đúng vậy, nó đói rồi.


"Tiểu Hắc, mày tốn của tao biết bao nhiêu tiền đồ ăn, tỉa lông, tắm rửa. Vậy mà sao lần trước tên khốn Bùi Ngạn Lâm đến lại chẳng thấy bóng dáng mày đâu vậy hả? Tao nuôi giống chó hung dữ như mày chỉ để làm cảnh thôi sao?"


Tri Viễn đang mải mê vuốt ve bộ lông mượt mà, đen bóng của Tiểu Hắc thì bị tiếng mở cửa thu hút sự chú ý, liền theo phản xạ mà quay đầu.


"Cậu đi đâu về? Chẳng phải tôi đã nói cậu không được tuỳ tiện ra ngoài rồi sao? Còn quên cho Tiểu Hắc ăn sáng?"


"Tôi xuống dưới nhà mua chút đồ về làm canh giải rượu. Anh là đang bảo tôi nên để tâm tới một con chó hơn anh sao?"


Tiểu Hắc vừa thấy Mặc Dương trở về kể cả đang ăn dở cũng vội vàng cong đuôi chạy ra, không ngừng dụi đầu vào chân cậu. Thấy vậy, Mặc Dương cũng đưa tay xoa đầu nó rồi dùng chất giọng trách móc nói:


"Tao đã dặn mày chờ một chút. Mày xem bây giờ ba mày đang trách tao không quan tâm đến mày kìa."


Như thể hiểu được toàn bộ những gì cậu nói, Tiểu Hắc bất chợt quay đầu về phía Tri Viễn rồi "gâu" một tiếng khiến anh có chút bất ngờ. Ngay cả con chó mà anh nuôi suốt mấy năm trời bây giờ cũng phản chủ rồi. Mặc Dương rốt cuộc là có cái gì mà có thể khiến Tiểu Hắc ngoan ngoãn phục tùng như vậy chứ?


"Hôm qua uống say như vậy mà hôm nay anh vẫn còn sức đi làm sao?"


Mặc Dương đặt bát canh giải rượu cùng một bát mì hoành thánh xuống mặt bàn. Sau đó liền đút cho Tiểu Hắc ăn một chiếc xúc xích lớn. Khác với hôm qua, Tri Viễn đã trở về dáng vẻ mặt lạnh như tiền, vừa cầm đũa đảo bát mì lên vừa đáp:


"Không đi làm thì lấy cái gì mà nuôi cậu với con chó phản chủ này chứ?"


Mặc Dương bĩu môi, phụng phịu.


"Tôi đâu có ăn nhiều như Tiểu Hắc. Hơn nữa, nếu mà nuôi tôi tốn kém như vậy thì để tôi ra ngoài đi làm thêm cũng được mà. Dù sao thì tôi cũng không muốn mắc nợ anh."


"Không được." Tri Viễn chẳng cần lấy một giây suy nghĩ mà trực tiếp thẳng thắn. "Cậu đừng quên bản thân là vật thế chấp cho căn nhà của ba mẹ cậu. Tôi không phải thần thánh để mà lúc nào cũng cứu cậu đúng lúc được đâu."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px