Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Sau Cùng Của Khoảng Lặng

Chương 11: Cuộc cãi vã

Chợt, một tiếng "rầm" vang lên cắt ngang mọi âm thanh, cảm xúc. Quay sang, mặt lão Bùi lúc này đã đen lại. Bộ dạng khi tức giận của ông thậm chí còn đáng sợ hơn cả Bùi Tri Viễn. Mặc Dương vì vậy mà trong lòng càng thêm căng thẳng, tay lại đưa lên xoa cổ, cố gắng tự trấn an cảm xúc của mình.


"Bây giờ mày còn to gan đến mức dám đưa một thằng đàn ông về đề chống đối tao sao? Hỗn xược! Tao là người đẻ ra mày, dựa vào đâu mà mày dám coi trời bằng vung như vậy chứ?!"


"Vậy ông nói xem, dựa vào đâu mà ông đã lấy mẹ tôi, còn dám đưa thêm một người phụ nữ bên ngoài vào nhà chứ?" Rốt cuộc Tri Viễn cũng không nhịn thêm được mà lớn tiếng. "Ông thậm chí còn có một thằng con riêng hơn tôi 1 tuổi, còn định thừa kế cái công ty được dựng nên nhờ 60% công sức và tài sản của mẹ tôi cho hắn. Ông nghĩ thử đi, tôi bây giờ là to gan giống ai hả?"


Đến đây, mẹ của Bùi Ngạn Lâm không giữ nổi cái vẻ điềm đạm, dịu dàng như khi nãy nữa. Lòng tự trọng bị chạm đến, bà ta liền trừng mắt, cắt ngang lời của anh:


"Sao cậu dám ăn nói với ba mình như vậy? Mẹ cậu chết rồi, ba cậu đưa tôi và Ngạn Lâm về nhà, thừa kế công ty cho thằng bé thì có gì là sai? Cậu không phải đã có sự nghiệp của riêng mình rồi sao? Sao vẫn còn muốn tranh giành với Ngạn Lâm chứ?"


Những lời bà ta nói, một chữ Tri Viễn cũng không nghe lọt tai. Anh chuyển ánh mắt sang phía bà ta, khoé môi cong lên bộc lộ rõ vẻ mặt khinh thường, châm biếm.


"Bà là đang hỏi tôi, ông ta ngoại tình thì có gì sai sao? Trước khi gặp bà, ông ta đã kết hôn với mẹ tôi 5 năm, bào mòn biết bao nhiêu công sức của bà ấy để có được như bây giờ. Và giờ bà muốn rằng tôi đã có sự nghiệp của riêng mình thì phải nhường cái công ty mà mẹ tôi gây dựng nên cho thằng con trai vô dụng của kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác sao? Bà không tự cảm thấy lý lẽ của bản thân thật nực cười à?"


"Mày nói cái gì?"


Bùi Ngạn Lâm cũng không chịu ngồi yên mà sẵng giọng. Ngay giây phút cuộc cãi vã gần như bùng nổ, lão Bùi lại đập bàn thêm một cái rồi tức giận nói lớn:


"Câm miệng! Tao không cần biết mày làm cách nào. Nếu mày muốn giành lại cái công ty của mẹ mày, mày buộc phải kết hôn trước Bùi Ngạn Lâm. Còn không, kể cả mày có mang về đây hàng trăm thằng đàn ông để chống đối tao thì cũng không giải quyết được vấn đề gì hết!"


Lão Bùi dứt câu, Tri Viễn cũng cầm lấy cổ tay Mặc Dương rồi kéo cậu đứng dậy. Anh cuối cùng cũng chịu hạ giọng, nhưng vẻ mặt và điệu bộ vẫn không hề có chút tôn trọng nào.


"Kết hôn... kết hôn để rồi lại làm ra cái trò ghê tởm bên ngoài như ông thì kết hôn để làm gì chứ? Cho đến khi ông chết, tôi cũng sẽ không bao giờ để loại cha như ông tham dự hôn lễ của mình. Ông ráng sống cho tốt đi, để chứng kiến hôn lễ của con trai ông, để chứng kiến cái cảnh tôi lấy lại mọi thứ thuộc về mình."


Nói rồi, Tri Viễn dứt khoát kéo tay Mặc Dương rời khỏi bàn, để lại 3 con người tuy không nuốt nổi cục tức trong lòng nhưng cũng không thể làm gì cả.


Sau đó, Tri Viễn lái xe về đến sảnh chung cư, cho Mặc Dương xuống rồi lập tức rời đi. Suốt cả chặng đường cậu cảm nhận rõ được sự tức giận của anh nên cũng không dám mở miệng nói câu nào cả. Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ mọi người sẽ đều cho rằng gia cảnh của anh thật tốt. Nhan sắc có, sự nghiệp có, người thân trong gia đình cũng đều là những nhân vật có vị thế trong giới thương trường, anh hẳn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Ngay cả cậu mặc dù đã ở bên cạnh Bùi Ngạn Lâm 3 năm cùng chưa từng được biết chuyện nội bộ trong gia đình anh lại phức tạp đến thế. Nhưng cậu biết bây giờ để mà rút ra khỏi cái mớ rắc rối này e là không kịp nữa rồi.


Đêm hôm đó, cho đến tận 1 giờ sáng Mặc Dương vẫn chưa thấy Tri Viễn trở về. Bình thường muộn nhất là 11 giờ anh đã có mặt ở nhà rồi. Hôm nay tại sao lại tan làm muộn như vậy? Ấy vậy mà cậu cũng không nhận ra bản thân đã nằm trên giường rất lâu rồi vẫn chưa ngủ được. Bất chợt, tiếng chuông của điện thoại bàn bên ngoài vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cậu có chút giật mình.


"Xin chào, tôi là..."


"Mặc Dương, cậu vẫn chưa ngủ đúng không?"


"Trợ lý Trương? Là anh sao?"


"Vâng, là tôi. Xin lỗi vì đã muộn rồi vẫn còn làm phiền cậu, nhưng mà bây giờ, cậu giúp tôi một chuyện được không?"


"Tôi sao? Tôi thì có thể giúp gì được cho anh chứ?"


"Chuyện là... Bùi Tổng uống say gọi tôi tới lái xe đưa cậu ấy về, nhưng đến nơi thì xe của cậu ấy đã bị thủng lốp rồi. Cậu có thể tới đây giúp tôi đưa cậu ấy về trước được không? Tôi còn phải lo cho chiếc xe của cậu ấy nữa."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px