Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Sau Cùng Của Khoảng Lặng

Chương 10: "Tôi yêu Bùi Tri Viễn"

Dường như mọi người đều chẳng ai để ý đến người mà Tri Viễn đưa tới. Chỉ có Bùi Ngạn Lâm từ lúc thấy Mặc Dương cùng anh bước chân vào đây ánh mắt đã không rời khỏi giây nào. Bỗng nhiên, người phụ nữ ngồi bên cạnh lão Bùi bám lấy bắp tay ông rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng mở lời:


"Dù sao tụi nhỏ cũng đã đến đông đủ rồi, ta nên đi thẳng vào vấn đề chính thôi."


Nghe vậy, lão Bùi hẵng giọng một cái rồi nghiêm túc nói:


"Không phải tự nhiên mà ta gọi mấy đứa về đây gặp mặt. Ta là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc trước khi quá muộn. Trước hết, Ngạn Lâm, Tiểu Kim, hai đứa dự định khi nào sẽ làm lễ cưới? Hôn ước của hai đứa đã có từ lâu rồi, nếu không mau chóng kết hôn thì... e rằng ta sẽ không kịp chứng kiến mất."


Lễ cưới. Hôn ước. Kết hôn. Từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim Mặc Dương. Ngồi trước mặt cậu là người đàn ông mà cậu từng yêu đứt ruột đứt gan suốt 3 năm trời. Vậy mà cậu chẳng hề hay biết anh ta vốn đã có đối tượng để tổ chức đám cưới, chỉ coi cậu là một trò đùa tiêu khiển để mua vui. Anh ta đã giấu cậu suốt 3 năm. Giấu ngay từ khi tuyên bố rằng sẽ theo đuổi được cậu. Rốt cuộc, chỉ có mình cậu vẫn luôn tự ôm mộng về một kết cục thật đẹp cho hai người. Bây giờ thì hay rồi. Cùng ngồi bên một bàn ăn với cả gia đình anh, nghe ba anh nói về chuyện anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác.


Từ đầu đến cuối Mặc Dương vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên. Cậu thấy có lỗi với lão Bùi, với cô tiểu thư mà anh ta gọi là vợ sắp cưới, thấy có lỗi với chính bản thân mình. Nếu mối quan hệ này không bắt đầu, cậu có lẽ sẽ không đến mức bị gọi là "thứ dị hợm của nhà họ Ôn", ánh mắt ba mẹ nhìn cậu có lẽ sẽ bớt đi đôi phần chán ghét. Tất cả đều là do cậu ngu ngốc, tự chuốc hoạ vào thân mình. Bây giờ, chỉ nghĩ đến việc những hành động thân mật, những lời nói ngọt ngào của anh ta khi xưa đều là giả dối cậu đã thấy kinh tởm, còn chưa ăn gì đã thấy buồn nôn.


"Ba, sao ba lại nói như vậy chứ? Lễ cưới của bọn con, ba đương nhiên phải tham dự rồi."


Bùi Ngạn Lâm vừa cười vừa nói. Kim tiểu thư ngồi bên nghe vậy cũng vui vẻ tiếp lời:


"Bác yên tâm. Tụi con dự định cuối năm nay sẽ cưới. Hiện tại công ty ba con vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết, ông ấy muốn lo liệu xong xuôi mọi việc để có thể mang một tinh thần thoải mái dẫn con vào lễ đường."


Quý phu nhân ngồi đó nghe đến đây liền gắp vào bát Tiểu Kim một con tôm đã lột vỏ sẵn.


"Đúng đó. Không gấp. Kết hôn là chuyện sớm muộn. Quan trọng là tinh thần phải thoải mái. Con ăn đi."


"Còn chuyện của Tri Viễn..." Lão Bùi còn chưa kịp nói dứt câu, bầu không khí đã dần trầm xuống. "Khi nào con mới chịu đi gặp con gái của lão Vương?"


Biểu cảm trên khuôn mặt Tri Viễn lập tức lạnh đi. Sự chán ghét bộc lộ hoàn toàn qua đôi mắt sắc bén. Anh bất chợt vòng một tay qua ôm lấy vai của Mặc Dương. Hành động đột ngột khiến cậu giật mình, lưng thẳng lên, cũng vô tình chạm mắt với người đàn ông ngồi ở đầu bàn - ba của Tri Viễn.


"Con sẽ không gặp ai hết. Con có đối tượng rồi."


Tri Viễn vừa dứt lời, trên khuôn mặt của mọi người ai nấy đều xuất hiện sự sửng sốt. Quý phu nhân không tin vào mắt mình mà ngập ngừng lên tiếng:


"Ý... Ý con là sao chứ? Chàng trai trẻ này... là đối tượng đang hẹn hò của con sao?"


"Có vấn đề gì sao?" Tri Viễn khẽ nghiêng đầu, nhướn một bên mày, thản nhiên hỏi.


Ấy vậy mà Bùi Ngạn Lâm lại đột nhiên sẵng giọng:


"Hoang đường! Cậu đang tính qua mặt ai vậy chứ? Quan hệ của cậu với Mặc Dương mà dám nói là quan hệ yêu đương sao? Không thể!"


Trước phản ứng dữ dội đó, Tri Viễn chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.


"Anh, anh nói như thể hiểu rõ mối quan hệ của chúng tôi lắm vậy? Bọn tôi tại sao lại không thể là quan hệ yêu đương chứ? Tôi yêu cậu ấy, anh có gì bất mãn sao?"


"Mặc Dương, em nói đi. Cậu ta là đang ép em tới đây làm bình phong đúng không? Hai người vừa gặp nhau không bao lâu, sao có thể yêu nhau ngay được chứ?"


Thế rồi, không gian trở nên yên lặng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Mặc Dương. Cậu bắt đầu đưa tay lên, không ngừng xoa cổ. Ngay trong khi cậu đang bồn chồn, căng thẳng, không biết nên trả lời ra sao, bàn tay to lớn đang đặt trên vai cậu lại nhẹ nhàng xoa xoa, như thể đang giúp cậu tiếp thêm can đảm. Cuối cùng, mặc kệ chuyện bản thân sẽ bị phản đối, trỉ trích, lần này cậu nhất định sẽ không làm hài lòng Bùi Ngạn Lâm. Những gì hắn đã đối xử với cậu, hắn xứng đáng nhận lại hàng vạn lần. Cậu càng không muốn làm Tri Viễn thất vọng.


"Tại sao lại không chứ? Tôi yêu Bùi Tri Viễn. Tuy rằng chúng tôi quen biết chưa được bao lâu, nhưng anh ấy đã luôn xuất hiện vào đúng những lúc tôi cần, đã ở bên cạnh tôi vào những giây phút tồi tệ nhất. Anh ấy bảo vệ tôi, cho tôi mọi thứ. Đặc biệt, anh ấy chưa từng làm tổn thương tôi. Vậy tại sao tôi lại không thể yêu anh ấy? Còn anh? Tại sao anh lại không thể chấp nhận? Chúng ta có quen biết gì sao?"


"Em..."


Quả nhiên, Bùi Ngạn Lâm đã trực tiếp bị Mặc Dương làm cho cứng họng. Hắn rốt cuộc chỉ thể bộc lộ sự tức giận qua ánh mắt, vì hắn căn bản không thể để mọi người biết chuyện hắn từng yêu đương với Mặc Dương. Ngay cả Tri Viễn ngồi bên cạnh nghe xong những lời đó cũng có chút sững người. Cậu đúng là không làm anh thất vọng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px