Chương 9: Về "nhà"
Mặc Dương không trả lời. Cậu cầm lấy ly nước anh vừa đưa lên uống một hơi hết cạn. Cuối cùng cổ họng cũng đỡ đau một chút. Nhưng lồng ngực thì vẫn nặng trĩu như đang bị ai đó bóp chặt lấy trái tim.
"Tại sao... tôi... rõ ràng không hề bước chân ra khỏi nhà... vậy mà anh ta lại biết tôi ở đây... rồi tìm tới?"
Bùi Tri Viễn cười hắt một hơi.
"Chuyện đó thì có gì khó chứ? Cứ có tiền thì cậu có chui xuống lòng đất hắn ta cũng biết đúng vị trí mà đào lên thôi."
Mặc Dương mím môi. Hai tay bám chặt vào ly nước. Tri Viễn nói đúng. Bùi Ngạn Lâm kể cả chỉ coi cậu là một món đồ chơi, có thể tuỳ tiện vứt bỏ, hắn cũng không muốn để ai chiếm lấy cậu, chỉ muốn ràng buộc cậu bên cạnh mình. Ấy vậy mà cậu đã bỏ bao nhiêu thời gian, tình cảm, thậm chí bỏ cả gia đình chỉ để bên cạnh hắn. Quả thật, suy nghĩ của cậu quá ngây thơ rồi.
"Vậy, sau này..."
"Sau này hắn không thể tới đây nữa. Tôi đã nói với bảo an rồi. Có điều... ở bên cạnh tôi, cậu sẽ còn phải chạm mặt hắn nhiều đấy. Hoặc là làm quen dần đi, hoặc là, cậu có thể đổi ý."
Có lẽ, giữa việc sơ hở là bị bắt cóc thì làm quen với việc chạm mặt Bùi Ngạn Lâm vẫn đỡ tồi tệ hơn. Dù sao ở bên cạnh Tri Viễn, ít nhất thì cậu vẫn được an toàn. Thế rồi, Mặc Dương chầm chậm đứng lên.
"Tôi sẽ không đổi ý."
"Tốt. Vậy ngày mai chuẩn bị một chút. Tôi đưa cậu về nhà. Gặp ba tôi."
Mặc Dương gật đầu, sau đó cứ vậy đi vào phòng, để lại Tri Viễn một mình ăn tối. Cậu bây giờ không nuốt nổi thứ gì nữa. Chỉ muốn chìm vào giấc ngủ cho mọi chuyện trôi qua thật nhanh.
Sáng hôm sau, đúng như đã nói, sau khi ăn sáng, Bùi Tri Viễn thực sự đã chở Mặc Dương về "nhà". Mặc Dương quả thật không khỏi bất ngờ, cái nơi mà Tri Viễn đưa cậu về là một căn biệt thự to và sang trọng gấp trăm lần căn hộ của anh ở Dragon Tower nữa. Thấy Mặc Dương ngồi bên cạnh hai mắt mở to, ánh mắt long lanh như nhìn thấy báu vật như thế, Tri Viễn không nhịn được mà khoé miệng khẽ cong lên.
"Bây giờ không còn căng thẳng nữa rồi sao? Tôi nhớ khi nãy cậu còn không ngừng đưa tay lên xoa cổ."
Nghe vậy, Mặc Dương lại khẽ cúi đầu xuống.
"Sao lại không còn chứ? Lát nữa tôi vừa phải đối mặt với Bùi Ngạn Lâm, vừa không biết ba anh sẽ phản ứng thế nào."
"Ba tôi còn có thể phản ứng thế nào chứ? Đương nhiên là sẽ nổi điên và một mực phản đối rồi."
Đến đây, Mặc Dương không khỏi sửng sốt mà quay sang nhìn.
"Vậy mà anh còn đưa tôi tới đây làm gì chứ?"
Bùi Tri Viễn lúc này ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, hai tay liên tục xoay vô lăng, lái xe về phía hầm để xe sau nhà. Tắt máy rồi, anh tháo dây an toàn xong liền mở cửa bước xuống. Thấy Mặc Dương vẫn ngồi lì một chỗ, tay nắm chặt lấy dây an toàn, anh không chút nghĩ ngợi gì mà đi vòng qua bên cửa xe chỗ cậu, trực tiếp mở cửa ra.
"Cậu nghĩ mình là công chúa sao? Còn muốn tôi mở cả cửa xe mời xuống nữa, hửm? Có cần tôi bế cậu vào luôn không?"
Sự căng thẳng của Mặc Dương bấy giờ đã sắp chạm đến đỉnh điểm. Mặt cậu tái nhợt, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh cũng dần toát ra. Cậu hướng ánh mắt cầu khẩn sang nhìn anh, môi mấp máy:
"Bây giờ, chúng ta... có thể nào không vào nữa được không? Tôi e là... sẽ chịu không nổi mất."
Không trả lời. Tri Viễn cúi người, đưa tay vào trong tự mình tháo dây an toàn cho cậu. Sau đó anh cầm lấy cổ tay cậu, khẽ kéo cậu ra ngoài. Trước khi vào nhà, anh bất chợt đưa một tay lên vòng qua eo Mặc Dương. Bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ khiến cậu có chút rùng mình.
"Đừng sợ. Có tôi ở đây, không kẻ nào có thể làm tổn thương cậu được đâu."
Dù không nhiều, nhưng lời nói cùng chất giọng trầm mà ấm áp này ít nhất cũng giúp Mặc Dương được trấn an đôi chút. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Mặc Dương cùng Bùi Tri Viễn rốt cuộc cũng phải bước chân vào cái nơi mà cả hai đều không muốn tới chút nào.
Người làm trong nhà sớm đã chuẩn bị đầy một bàn ăn thịnh soạn. Lão Bùi đã ngồi ở vị trí đầu bàn, chính giữa. Quý phu nhân cùng con trai bà - Bùi Ngạn Lâm và vị hôn thê của hắn cũng đã ngồi bên chờ sẵn, chỉ còn Bùi Tri Viễn bấy giờ mới thản nhiên bước vào. Từ đầu đến cuối tay anh vẫn để sau lưng Mặc Dương cho cậu cảm giác an toàn. Không chỉ vậy anh còn chủ động kéo ghế ra cho cậu.
"Sao lại tới muộn vậy? Có biết cả nhà đã phải chờ một mình con bao lâu rồi không?"
"Thật xin lỗi, ba." Tri Viễn quay sang nhìn người mà anh đến giờ vẫn phải miễn cưỡng gọi là ba. "Vì không có chút hào hứng nào nên con mới tới muộn như thế. Thật ra thì mọi người không cần chờ cũng được. Con cũng không có ý định ăn uống gì ở đây."
Vốn dĩ sau khi mẹ qua đời, mối quan hệ giữa anh và ba anh đã chẳng còn gì tốt đẹp. Hai người đã luôn có cái nhìn khó chịu về nhau như vậy suốt 2 năm trời. Vô số những lời nói thô thiển, khó nghe của anh, ba anh đều đã nghe qua rồi. Vậy nên trước thái độ ngang ngược này ông cũng chẳng buồn chấp nhặt nữa.