Chương 8: Hỗn loạn
Cằm của Bùi Tri Viễn vẫn đặt trên vai cậu, anh bỗng nhiên quay đầu sang nhìn cậu, trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người. Tri Viễn nhìn thẳng vào mắt Mặc Dương, khoé miệng khẽ cong lên như thể đang cố tình trêu chọc. Mặc Dương trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào. Cậu cảm nhận được hai má của mình đang dần nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, nhưng cổ họng lại không hề đau chút nào cả.
Chợt, tiếng chuông cửa phá tan sự im lặng. Cả hai đều theo phản xạ mà quay đầu ra cửa nhìn. Cũng nhờ vậy mà Tri Viễn mới đứng thẳng lên, không còn áp sát cậu như khi nãy nữa.
Bùi Tri Viễn bỗng nhiên cau mày lại. Trước đây ngoài trợ lý Trương và mẹ, đâu có ai tới tận nhà để tìm anh thế này? Nếu là trợ lý Trương thì đã biết mật khẩu rồi, tại sao lần này lại ấn chuông cửa? Lười nghĩ, Bùi Tri Viễn giữ nguyên bộ dạng hiện tại, trực tiếp ra mở cửa. Mặc Dương vốn định nhắc nhở nhưng chân anh dài quá, cậu còn chưa kịp lên tiếng anh đã mở cửa ra rồi.
"Anh tới đây làm gì?"
"Mặc Dương!"
Bùi Tri Viễn vừa dứt lời. Một giọng nói lớn chợt vang lên khiến Mặc Dương ở bên trong lại lần nữa giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi.
Bùi Ngạn Lâm tròn mắt nhìn bộ dạng hở hang, ướt át của Tri Viễn, máu trong người lại càng sôi sục lên. Hắn chẳng kiêng nể gì mà trực tiếp đẩy Tri Viễn sang một bên, xông thẳng vào nhà, bước tới chỗ Mặc Dương rồi bám chặt lấy hai vai cậu. Mặc Dương sững người, trong đầu vẫn chưa xử lý kịp lí do hắn xuất hiện ở đây.
"Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại ở cùng cậu ta? Tại sao em lại cắt đứt liên lạc với tôi? Tại sao? Hả?!"
Hắn sẵng giọng, ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng người đang đứng trước mặt mình. Mặc Dương vậy mà lại không nói nên lời. Cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn, đôi môi khẽ run lên, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tuy rằng lúc này chân tay cậu đều đã bủn rủn, ấy thế nhưng cậu vẫn cố gắng dùng toàn bộ sức lực để đẩy thật mạnh hắn ra. Ngay sau đó, Mặc Dương cũng bị phản lực làm cho ngã về phía sau. Cổ họng cậu bắt đầu đau dữ dội. Cậu lại đưa tay lên giữ lấy cổ, không ngừng ho khan.
Ấy vậy mà Bùi Tri Viễn vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh đóng cửa lại rồi thong thả đi vào. Bước tới trước mặt Ngạn Lâm, anh tựa hông vào bàn ăn, nhoẻn miệng cười.
"Anh có muốn tự xem bộ dạng của mình bây giờ trông như thế nào không? Không phải anh từng nói cậu ta không có gì để anh phải không nỡ sao? Sao bây giờ lại sốt sắng tới làm loạn trong nhà của tôi như vậy chứ?"
Bùi Ngạn Lâm trừng mắt, tông giọng cũng hạ xuống theo.
"Mày im miệng. Dù tao có vứt bỏ nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn là đồ của tao. Mày lấy cái tư cách quái gì để đưa nó về đây? Muốn giữ nó lại làm chim hoàng yến để chọc tức tao hả?"
"Không phải anh đang tức đến sắp phát điên rồi đó sao?" Tri Viễn cười hắt một hơi. "Con người anh, mâu thuẫn quá rồi."
Bùi Ngạn Lâm lúc này chẳng thèm để ý tới Tri Viễn nữa. Hắn xông tới, nắm lấy cổ tay Mặc Dương rồi kéo thật mạnh lên.
"Đi. Ra khỏi đây. Em không thể ở đây cùng nó được."
Mặc Dương không còn sức lực, tuy không muốn nhưng vẫn không thể phản kháng mà cứ vậy bị hắn kéo đi. Cổ họng cậu đau. Nói không thành tiếng. Rốt cuộc, cậu chỉ còn cách quay đầu lại, dùng ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng để cầu cứu Bùi Tri Viễn đang đứng nhìn phía sau.
Quả nhiên, anh chỉ chờ ánh mắt này. Anh không muốn bản thân trở thành một kẻ nhiều chuyện nếu không nhận được tín hiệu nhờ vả. Chỉ trong phút chốc, bước chân của Bùi Ngạn Lâm bị dừng lại bởi một lực kéo từ đằng sau. Hắn vừa quay đầu, Mặc Dương cũng vừa hay bị kéo tuột khỏi tay hắn. Tri Viễn vẫn không thay đổi biểu cảm bình thản trên khuôn mặt, một tay giữ lấy vai của Mặc Dương sát bên cạnh mình.
"Anh trai, tôi không biết ở đây có thứ gì gọi là đồ của anh. Nhưng anh đang đứng trong nhà tôi, thì ngay cả cái mạng của anh bây giờ cũng đang là của tôi đấy."
"Mày..."
"Như thế này người ta gọi là xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó. Có muốn tới sở cảnh sát tham quan một chuyến không?"
Tri Viễn vừa nói dứt câu, bảo vệ của chung cư cũng đã lên tới. Hoá ra trong lúc hắn ta đang hét vào mặt của Mặc Dương thì Tri Viễn đã âm thầm gọi cho bảo vệ. Rốt cuộc, Bùi Ngạn Lâm bị ép phải rời khỏi chung cư mặc cho trong lòng không hề cam chịu. Không chỉ vậy Tri Viễn còn đề nghị bảo vệ tuyệt đối không cho phép hắn bước chân vào toà chung cư này.
Thế rồi, Tri Viễn đặt xuống trước mặt Mặc Dương một ly nước ấm. Cậu bấy giờ vừa mới bình tĩnh lại, cổ họng vẫn còn đau. Anh kéo ghế ngồi đối diện Mặc Dương, một tay chống cằm, ánh mắt dán vào người cậu.
"Cũng dễ thương nhỉ? Giành co mãnh liệt với bạn trai cũ... với chiếc tạp dề màu hồng."