Chương 7: "Bị chiếm đoạt"
Sáng hôm sau, Bùi Tri Viễn vừa bước chân ra khỏi phòng đã thấy Mặc Dương đang ngồi bên bàn xoa xoa đầu Tiểu Hắc. Nhìn thấy anh cậu liền hồn nhiên thốt lên một câu.
"A, Bùi tiên sinh, chào buổi sáng."
"Ừ. Cậu sao lại dậy sớm vậy chứ? Ngủ không ngon sao?"
Mặc Dương lắc đầu.
"Chỉ là thói quen thôi."
Nghe xong, Tri Viễn cũng không nói gì thêm mà cứ vậy đi vào nhà tắm. Anh chẳng hề nhận ra, ngay sau khi anh đi, sắc mặt của Mặc Dương liền trầm xuống. Thật ra, cậu căn bản chưa hề chợp mắt. Vừa trải qua nhiều chuyện tồi tệ như thế, lại còn ở trong một căn nhà xa lạ, Mặc Dương dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không cách nào ép bản thân đi vào giấc ngủ được.
"Tiểu Hắc, mày đói rồi phải không? Đồ ăn của mày ở đâu? Để tao lấy cho nhé."
Tiểu Hắc thông minh, biết sắp được ăn liền không ngừng vẫy đuôi, thè lưỡi. Nó ngậm vào ống quần Mặc Dương, kéo cậu tới bên một chiếc tủ. Quả nhiên, bên trong chứa đầy những túi đồ ăn cho chó. Không những thế, nó còn đi tới chiếc bát ăn vốn luôn đặt bên cạnh tủ, liên tục dùng chân trước chỉ vào chiếc bát ra hiệu cho Mặc Dương đổ vào.
"Không phải chứ... Là do mày được một người tài giỏi như Bùi tiên sinh nuôi dưỡng, nên mày mới thông minh như vậy sao?"
Cho đến khi Tri Viễn từ trong nhà tắm đi ra, anh lúc này đã thay xong bộ vest nghiêm nghị thường ngày để chuẩn bị đến công ty, Mặc Dương bỗng nhiên lên tiếng:
"Bùi tiên sinh, anh không ăn sáng sao? Tôi đã làm một chiếc sanwich..."
Bùi Tri Viễn cứ vậy đi tới bên kệ tivi lấy một chiếc đồng hồ đeo tay rồi đi thẳng ra ngoài cửa.
"Cậu ăn đi. Tôi thường không ăn sáng. Sau này không cần quan tâm đến tôi."
Và rồi, không gian trong nhà rơi vào tĩnh lặng. Ở trong một căn hộ rộng lớn như vậy, Mặc Dương trong lòng lại càng cảm thấy trống rỗng hơn. Bây giờ, điện thoại không còn, ngay cả trường học cậu cũng không phải đến nữa. Trước kia vì cuộc sống chỉ xoay quanh Bùi Ngạn Lâm mà cậu chẳng có mấy bạn bè, bạn thân lại càng không có. Thiết nghĩ bản thân bây giờ ngay cả một điều quan trọng để giữ gìn cũng không có, vậy cái mạng này cậu còn cố giữ để làm gì?
Ấy thế nhưng, tuy rằng Mặc Dương đã không thể nghĩ ra lí do để tiếp tục thức dậy vào ngày mai nữa, nhưng vì đã đồng ý với thoả thuận của Bùi Tri Viễn, cậu chỉ còn cách tiếp tục duy trì mạng sống của mình. Ít ra thì, sự tồn tại của cậu đối với anh vẫn còn chút ý nghĩa.
Những ngày sau đó, mỗi ngày trôi qua đối với Mặc Dương đều không có gì thay đổi. Niềm vui duy nhất ở nhà của cậu là chú chó tên Tiểu Hắc và chiếc tivi to khổng lồ ngoài phòng khách. Bùi Tri Viễn thường xuyên đi làm đến đêm, sáng hôm sau anh lại rời khỏi nhà từ sớm. Cả hai chẳng nói được với nhau mấy câu. Nhưng anh vẫn thường xuyên sai trợ lý Trương mua đủ các loại đồ ăn và nguyên liệu nấu ăn về nhà cho cậu.
Rất nhanh, 2 tuần trôi qua. Trợ lý Châu đặt xuống trước mặt Bùi Ngạn Lâm một xấp ảnh nhỏ.
"Giám đốc, tôi đã cho người điều tra về tung tích của cậu Mặc Dương theo lời anh nói. Hiện tại, cậu ta đang sống trong căn hộ ở toà Dragon Tower của cậu Bùi Tri Viễn. Theo thông tin từ camera man, cậu ta hoàn toàn không bước chân ra khỏi nhà. Camera man chỉ chụp được ảnh của cậu ta thông qua bức tường kính ở phòng khách từ toà chung cư đối diện. Ngoài ra, không điều tra được bất kì thông tin liên lạc nào khác. Có vẻ như ngay cả điện thoại bây giờ cậu ta cũng không dùng nữa rồi."
Nghe đến đây, Bùi Ngạn Lâm vẻ mặt liền không giấu được sự khó hiểu, khó chịu. Hắn vẫn luôn thắc mắc, hôm đó tại sao Bùi Tri Viễn lại giúp Mặc Dương? Nhà họ Ôn đến nay đã tán gia bại sản, vậy tại sao Mặc Dương bây giờ lại ở cùng Bùi Tri Viễn? Hai người đó rốt cuộc là có mối quan hệ gì?
Cảm giác đồ của mình đang bị người khác chiếm đoạt, đúng như dự đoán, Bùi Ngạn Lâm cuối cùng đã không nhịn được mà tới tận nhà tìm Bùi Tri Viễn và Mặc Dương.
Hôm nay Bùi Tri Viễn tan làm sớm. Mặc Dương vì thế mà cố ý vào bếp chuẩn bị bữa tối cho anh. Tri Viễn tắm xong đi ra, ngửi thấy mùi thơm liền tò mò tới bên Mặc Dương muốn xem bản thân tối nay sẽ được ăn gì.
Mặc Dương lúc này đang nấu ăn một cách tập trung, chăm chú như thể đang làm bài tập về nhà, không biết từ khi nào anh đã ở ngay bên cạnh, cằm đặt trên vai mình. Sự xuất hiện đột ngột đó khiến cậu có chút giật mình. Đến khi quay sang nhìn cậu lại càng giật mình hơn vì Tri Viễn lúc này ngoài chiếc khăn tắm đang quấn quanh eo và chiếc khăn vắt trên cổ ra thì trên người không còn mảnh vải nào khác. Mặc Dương thậm chí còn nhìn thấy rõ từng giọt nước vẫn còn vương trên cơ thể săn chắc đó. Tóc anh vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống bắp tay cậu khiến cậu bất giác rùng mình.
"Tôi đâu phải cô hồn, tại sao lại giật mình như vậy?"