Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tối hôm đó, Mặc Dương ở trong nhà tắm, đứng dưới dòng nước ấm áp của vòi hoa sen chỉ biết trầm ngâm nhìn những vết bầm tím, trầy xước khắp cơ thể mình. Cậu cũng tự mình cảm thấy những lời Bùi Tri Viễn nói quả thật không sai chút nào. Chỉ biết trách ông trời phân biệt đối xử, tại sao lại làm cho số phận của cậu đen đủi đến vậy?


Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cậu không kịp thích ứng. Hôm qua vẫn còn ở nhà họ Ôn, một lát sau đã ở một nơi xa lạ, và giờ thì lại đang đứng trong nhà tắm của người mới gặp vỏn vẹn 2 lần. Cổ họng lại bất chợt nhói lên. Mặc Dương lại bất giác đưa tay lên giữ cổ. Tuy rằng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cậu vẫn không thể nào quên đi chuyện mà Bùi Ngạn Lâm đã đối xử với cậu. Kết quả là bây giờ, mỗi khi căng thẳng cổ họng cậu liền không kiểm soát được mà nhói lên. Một điều khiến cậu còn thất vọng hơn, cậu đã không còn có thể hát nữa.


Mặc Dương trước đây vốn là người rất thích hát. Không chỉ vậy cậu còn hát rất hay. Hồi cấp 3 cậu đã không ít lần cùng bạn bè tới một quán cafe, hát hò ở đó. Mỗi lần tâm trạng không tốt, Mặc Dương đều tới đó, dùng âm thanh và lời bái hát tự xoa dịu trái tim mình. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Niềm hạnh phúc cuối cùng của cậu rốt cuộc cũng không còn nữa.


Ra khỏi nhà tắm, Mặc Dương bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ bếp toả ra. Cậu bất giác tò mò đi theo, cuối cùng phát hiện Bùi Tri Viễn đang mặc tạp dề đứng nấu ăn trong bếp. Chiếc tạp dề màu hồng chẳng hợp với hình tượng vốn lạnh lùng, sắc bén của anh chút nào hết. Điều đó khiến Mặc Dương không khỏi ngạc nhiên.


"Bùi tiên sinh, anh cũng biết nấu ăn sao?"


Bùi Tri Viễn quay lại nhìn Mặc Dương một cái rồi lập tức quay đi, tiếp tục công việc đang dang dở.


"Sao lại hỏi như vậy? Tôi thì không thể biết nấu ăn sao?"


"Tôi... tôi không có ý đó. Chỉ là... tôi tưởng những người như anh chỉ biết kiếm tiền thôi chứ. Hơn nữa... với cái hình tượng của anh... và chiếc tạp dề màu hồng thì..."


"Là mẹ tôi mua."


Ngồi bên bàn ăn, Mặc Dương càng bất ngờ hơn vì những món ăn Tri Viễn nấu đều ngon hơn cậu tưởng. Mặc Dương không hề để ý biểu cảm thích thú xuất hiện trên khuôn mặt mình. Bùi Tri Viễn lúc này nhìn phản ứng của cậu khoé miệng cũng vô thức cong lên, mỉm cười. Anh nhớ không nổi là đã qua bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng có người ngồi ăn trước mặt anh trong căn hộ này như vậy.


"Cậu và Bùi Ngạn Lâm quen nhau từ bao giờ vậy?"


Rõ ràng bàn tay đang cầm đũa gắp thức ăn của cậu đã có chút khựng lại, nhưng rồi cậu vẫn tỏ ra thản nhiên mà trả lời:


"Năm nhất đại học."


"Cậu là người chủ động theo đuổi hắn trước sao?"


"Không. Anh ta theo đuổi tôi trước."


Năm đó, Bùi Ngạn Lâm không biết vì mục đích gì, đã dùng mọi cách để theo đuổi Mặc Dương. Hai người ban đầu gặp nhau ở một bữa tiệc chào mừng tân sinh viên, khi đó Bùi Ngạn Lâm đã học năm cuối. Sau đó, hắn ta đã mời Mặc Dương vào cùng một câu lạc bộ, cơ hội tiếp xúc cũng nhiều hơn. Hắn đã không ngần ngại bày tỏ tấm lòng của mình đối với Mặc Dương trước mặt mọi người. Thậm chí còn dõng dạc tuyên bố rằng bản thân nhất định sẽ theo đuổi được cậu. Mặc Dương vậy rồi cũng đã bị không ít những lời nói ngọt ngào, những hành động chân thành và sự kiên trì của anh tán đổ. Nhưng cậu cũng đã không ít lần phải suy nghĩ lại. Liệu lựa chọn ở bên hắn có phải lựa chọn sai?


Cho đến khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, Bùi Ngạn Lâm đã không còn nhiệt tình như ban đầu nữa. Hắn tốt nghiệp, thời gian dành cho cậu ngày càng giảm đi. Mặc Dương đã vô số lần tự cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Ấy thế nhưng cứ mỗi lần cậu chuẩn bị nói đến vấn đề chia tay thì hắn ta lại dùng cách nào đó để kéo cậu ở lại.


"Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu... Anh ta... bỏ ra nhiều thời gian, công sức như vậy... rốt cuộc chỉ để trêu đùa tôi thôi sao?"


Bùi Tri Viễn mặt không cảm xúc, tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn.


"Cậu thực sự không biết sao? Hắn ta ngay từ đầu, căn bản không hề yêu cậu. Từ khi ba tôi nhắc đến chuyện thừa kế công ty và tài sản 2 năm trước, hắn đã chủ động chọn Kim tiểu thư của nhà họ Kim để làm vị hôn thê tương lai rồi. Cậu đúng là, ngây thơ ngoài sức tưởng tượng."


Mặc Dương nắm chặt tay lại. Cổ họng lại thấy nhói, không nuốt nổi cơm. Dù sao điều tồi tệ nhất là lấy cậu ra làm thú vui cho đám đàn em hắn cũng đã làm qua, bây giờ biết thêm một sự thật cũng chẳng đau thêm là mấy.


Lúc này, Bùi Tri Viễn đặt đũa xuống rồi đứng dậy.


"Tôi ăn xong rồi. Cậu rửa chén được không?"


"Vâng." Mặc Dương gật đầu, nhẹ giọng nói.


Sau đó. Tri Viễn không nói thêm lời nào nữa mà cứ vậy vào phòng lấy đồ đi tắm. Chỉ còn Mặc Dương ngồi lại với sự ức nghẹn không tài nào xuôi nổi giữa cổ họng mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px