Chương 5: Thoả thuận
Trong lúc Bùi Tri Viễn vào phòng làm gì đó, Mặc Dương ngồi ngoài phòng khách lần đầu đến nhà người khác trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn. Phòng khách của anh có bức tường làm bằng kính nên Mặc Dương chỉ mải mê ngắm nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài, không biết từ khi nào bàn tay đang đặt trên ghế đã có một chút cảm giác ẩm ướt.
Cho đến khi cậu nhận thức được và quay ra, một con chó đen thật to đã đang đứng bên không ngừng liếm mu bàn tay cậu. Mặc Dương giật mình sợ hãi, theo bản năng lập tức hét toáng lên rồi cho hết hai chân lên ghế, vội vã lùi lại đằng sau. Dù vậy thì con chó vẫn tiếp tục đi theo, vẫy đuôi, thè lưỡi trước mặt cậu. Sau vài giây bình tĩnh lại và nhìn kĩ khuôn mặt hồn nhiên của chú chó, Mặc Dương cảm nhận được con chó này có lẽ không nguy hiểm, liền bạo dạn đưa tay ra. Đây là một con chó to, lông ngắn, đen và mềm, có tai cụp và thân hình vạm vỡ. Mặc Dương đoán có lẽ là giống chó Labrador.
Đến khi Bùi Tri Viễn từ trong phòng bước ra cùng với sự thắc mắc về tiếng hét khi nãy của Mặc Dương, anh sững người, vô cùng bất ngờ khi thấy Mặc Dương đang vuốt ve chú chó của anh một cách thoải mái, như thể đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
"Cậu làm thế nào mà... Tiểu Hắc chịu để cho cậu sờ vào vậy?"
Mặc Dương tròn mắt nhìn anh.
"Nó tên là Tiểu Hắc sao? Tôi đâu có làm gì đâu. Là Tiểu Hắc tự liếm tay tôi trước."
Quả thật, trước giờ chưa từng có chuyện gì khiến Tri Viễn khó hiểu và bất ngờ đến vậy. Tiểu Hắc của anh vốn dĩ tính tình khó ưa, khó ở, từ trước đến nay chỉ có anh và mẹ được phép chạm vào. Ngay cả trợ lý Trương đã làm việc cùng anh 4 năm, đến đây cũng không ít lần vẫn chưa một lần chạm được vào Tiểu Hắc. Vậy mà Mặc Dương chỉ vừa đến chưa đầy 5 phút, Tiểu Hắc đã tỏ ra thân thiết như vậy rồi.
Ấy thế nhưng Bùi Tri Viễn cũng chẳng để tâm nhiều. Anh tới bên ngồi xuống đối diện Mặc Dương, hỏi cậu bằng giọng điệu nghiêm túc:
"Cậu là người yêu của Bùi Ngạn Lâm, đúng chứ?"
Bàn tay đang vuốt ve Tiểu Hắc của Mặc Dương bỗng chốc khựng lại. Sắc mặt cậu cũng dần lạnh đi.
"Khi trước thì đúng là như vậy. Bây giờ thì hết rồi."
"Cậu cũng biết Bùi Ngạn Lâm là anh trai của tôi rồi?"
Mặc Dương gật đầu.
"Phải."
"Vậy tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác lao tới chỗ tôi vậy? Không sợ tôi cũng giống hắn ta, giở trò không tốt với cậu sao?"
Mặc Dương im lặng vài giây rồi ngập ngừng đáp: "Tôi thấy hai người... không giống nhau. Và tôi... cũng muốn được sống."
Đến đây, Bùi Tri Viễn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
"Không sai. Tôi và hắn ta không hẳn là anh em ruột. Chỉ là cùng cha khác mẹ, tôi thì giống mẹ hơn. Cậu bây giờ không còn nơi nào để đi nữa rồi đúng không? Có muốn ở lại đây không, hửm?"
Mặc Dương bất giác ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh.
"Tôi... có thể sao?"
Đương nhiên, một người mới chỉ gặp cậu 2 lần đã không ngần ngại cho phép cậu ở lại nhà của mình khiến cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mặc Dương cho rằng anh chắc chắn không đơn thuần chỉ là vì lòng thương hại mà hỏi cậu như vậy, cậu liền hỏi lại anh:
"Vậy tôi... phải đổi lại điều gì?"
Bùi Tri Viễn vậy mà lại bình thản trả lời:
"Cũng không có gì. Chỉ cần... giả làm người yêu tôi."
"Sao?" Mặc Dương không giấu được sự ngạc nhiên và ngơ ngác. "Tại sao chứ? Người như anh... vậy mà lại cần tôi... đóng giả làm người yêu sao?"
Bùi Tri Viễn cũng không ngần ngại mà giải thích ngọn ngành với Mặc Dương. Chuyện là công ty mà ba anh đang quản lý, trong đó có đến 60% công sức và tài sản của mẹ anh. Mẹ anh đã mất cách đây 2 năm, và Bùi Ngạn Lâm đang có ý định chiếm đoạt toàn bộ công ty đó thông qua quyền thừa kế. Trong khi đó, lão Bùi - ba anh cũng đang không ngừng ép anh kết hôn với con gái của một đối tác lớn. Nếu Mặc Dương đồng ý với đề nghị đó, anh vừa có thể chống đối cuộc hôn nhân do ba sắp xếp, vừa có thể chọc tức Bùi Ngạn Lâm.
"Cho đến sáng nay Bùi Ngạn Lâm vẫn hỏi tôi về cậu đó. Nếu cậu vẫn chưa buông bỏ được hắn, ở bên cạnh tôi cũng giúp cậu được nhìn thấy hắn thường xuyên hơn."
Mặc Dương lắc đầu, giọng trầm đi.
"Tôi đồng ý với đề nghị của anh, căn bản là do tôi thực sự không còn nơi nào để đi nữa. Còn về Bùi Ngạn Lâm... tôi sẽ không để tâm tới anh ta nữa. Trước hết... hãy cho tôi quay lại khách sạn đó để lấy đồ."
Đạt được mục đích rồi, Bùi Tri Viễn không chần chừ mà đồng ý. Anh lập tức nhấc máy, gọi điện thoại cho trợ lý Trương.
"Đồ của cậu, trợ lý Trương sẽ giúp cậu mang tới đây. Tôi chỉ có một quy tắc dành cho cậu thôi. Cậu không được phép ra khỏi nhà, nếu tôi chưa đồng ý. Cậu biết đấy, cậu có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào."
Mặc Dương gật đầu. Thế rồi, Bùi Tri Viễn đưa cậu tới một căn phòng trống. Để tránh sự ngại ngùng vì bản thân sẽ được ở đây miễn phí, Mặc Dương đề nghị sẽ giúp anh làm việc nhà. Bùi Tri Viễn cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ nhắc rằng cậu không được vào phòng anh khi anh không có ở nhà. Còn lại mọi vật dụng trong nhà đều có thể dùng thoải mái.