Chương 4: Số phận đen đủi
Quả nhiên, Bùi Tri Viễn đoán một chút cũng không sai. Mặc dù anh vốn dĩ cũng chẳng mấy để tâm mà vẫn cùng trợ lý Trương tiếp tục đi, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Tiếng bước chân đó càng lúc càng gần. Thế rồi, một bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên giữ chặt cổ tay anh lại.
Tri Viễn không lập tức quay đầu mà hướng ánh mắt xuống bàn tay nhỏ bé, lấm lem đang nắm lấy tay áo mình trước. Ngay sau đó, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Làm ơn... cứu tôi."
Trợ lý Trương đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng lên tiếng trước.
"Cậu đang làm cái gì thế? Có biết chiếc áo này của Bùi Tổng mua bao nhiêu tiền không mà dám tuỳ tiện động vào?"
Bùi Tri Viễn quay đầu. Nhìn thấy người đang níu lấy cánh tay mình vậy mà lại là Mặc Dương, trong lòng anh cũng có chút không tin bản thân lại gặp lại cậu ta nhanh như vậy. Tuy vậy, sắc mặt anh vẫn chẳng có chút thay đổi.
"Số cậu có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Lần nào gặp cũng trong tình trạng cầu cứu. Kiếp trước rốt cuộc cậu đã gây ra tội gì rồi?"
Mặc Dương không trả lời. Cậu lúc này chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt như một chú cún con đang cầu xin sự thương hại. Nhìn bộ dạng thảm hại, lấm lem như vừa chui từ ống cống ra của cậu, Bùi Tri Viễn không còn cách nào khác chỉ đành kéo tay đưa cậu ra xe.
Mặc Dương vừa bước lên xe thì một đám người ăn mặc hoa hoè hoa hoét, trên tay còn cầm gậy sắt hớt hải chạy tới. Nhưng đến khi bọn chúng đuổi đến thì trợ lý Trương rất nhanh đã lái xe đi rồi.
Bùi Tri Viễn ngồi trong xe chống một tay bên thái dương nhìn Mặc Dương bằng ánh mắt tò mò.
"Cậu, tóm lại là đã gặp phải chuyện quái gì mà có thể thê thảm đến mức này hả? Là đám người hôm qua sao?"
Mặc Dương nghe vậy liền lắc đầu. Cổ họng cậu vẫn đang bị tổn thương nên chỉ thể phát ra thứ âm thanh thều thào, yếu ớt.
"Không phải bọn chúng. Là... công ty của ba mẹ tôi đã phá sản... họ... đổi tôi để giữ lấy ngôi nhà..."
Bùi Tri Viễn bất giác cau mày.
"Ba mẹ cậu?"
Ngay giây sau anh đã hiểu ra mọi chuyện, chỉ biết bất lực nhoẻn miệng cười. "Số của cậu quả thật còn đen hơn cả con chó nhà tôi rồi."
Lúc này, trợ lý Trương ngồi phía trên lái xe cũng tò mò lên tiếng:
"Hôm qua kể từ lúc Bùi Tổng rời đi đến giờ còn chưa đầy 24 tiếng, cậu rốt cuộc đã bị bắt đi lúc nào?"
"Trên đường... trở về khách sạn."
"Vậy tại sao bây giờ lại ở đây?"
"Bọn chúng định... bán tôi đi."
"Và cậu đã thoát ra được sao? Ý chí sinh tồn cũng cao đó chứ." Trợ lý Trương có chút bất ngờ, anh quay lại phía sau hỏi Bùi Tri Viễn. "Vậy giờ chúng ta phải đưa cậu ta đi đâu ạ?"
Bùi Tri Viễn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Đưa về nhà tôi trước đi."
Sau khi hỏi thêm vài câu về gia đình Mặc Dương, Bùi Tri Viễn mở điện thoại lên tìm hiểu thông tin thì quả nhiên đã thấy rất nhiều bài viết đưa tin về chuyện Ôn gia phá sản. Ngoài ra anh còn tìm thấy một thông tin đặc biệt.
"Cậu, không phải con ruột nhà họ Ôn?"
Mặc Dương chỉ biết gật đầu.
"Cậu là trẻ mồ côi hả?"
"Tôi ban đầu... cũng có ba mẹ. Nhưng mà... năm 6 tuổi đã đi lạc... và bị bắt đi." Vừa nói, Mặc Dương vừa ho khan. "Nhà họ Ôn đã nhận nuôi tôi, trước khi tôi bị bán. Họ đã giúp tôi tìm hiểu thông tin về ba mẹ ruột... và họ nói... ba mẹ tôi đều chết rồi."
Nghe vậy, trợ lý Trương không nhịn được mà thở dài.
"Đứa trẻ này cũng quá đáng thương rồi. Cậu còn đi học chứ hả?"
Mặc Dương gật đầu. "Tôi đang học năm 3, đại học Bắc Kinh. Nhưng bây giờ chắc là... sẽ không học nữa."
Cuối cùng, trợ lý Trương đưa Mặc Dương và Bùi Tri Viễn về nhà. Nơi anh ở là một căn hộ cao cấp trong một toà chung cư cao đến nỗi Mặc Dương ngẩng đầu mãi vẫn chẳng thấy đỉnh đâu. Trước khi rời đi trợ lý Trương còn không quên để lại một câu.
"Cần gì thì liên lạc cho tôi nhé."
Trong thang máy, Bùi Tri Viễn thấy Mặc Dương cứ như thể đang né tránh mình. Nói trắng ra là, lúc ngồi trên xe thì cậu ngồi sát bên một cánh cửa, bây giờ thì đứng nép vào góc thang máy khiến anh khó hiểu vô cùng.
"Cậu là đang né tránh tôi sao? Người vừa cứu cậu ấy hả?"
Mặc Dương có chút rụt rè, từ lúc ngồi trên xe đến giờ cậu chỉ biết cúi đầu, một tay cứ vài giây lại đưa lên cổ.
"Cái đó... tôi hơi căng thẳng một chút."
"Tôi có ăn thịt cậu đâu chứ?"
"Tại... tại hình xăm trên cổ anh trông rất đáng sợ... nên là..."
Lý do khiến một người vốn luôn điềm đạm, bình tĩnh như Bùi Tri Viễn cũng buộc phải bất lực thở dài.
"Bộ cậu là con nít sao? Thời đại này rồi vẫn còn nghĩ hình xăm quyết định bản chất con người hả?"
Vào trong nhà, Mặc Dương có chút rùng mình trước sự rộng rãi, sang trọng của căn hộ mà Tri Viễn ở. Anh chỉ tay về phía sofa, lạnh giọng.
"Ngồi đó trước đi."