Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Sau Cùng Của Khoảng Lặng

Chương 3: Quan hệ anh em

Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Mặc Dương tái mét đi. Cậu nhận ra thứ dính trên áo của người đàn ông chính là số tinh dịch mà những tên kia đã để lại trên miệng cậu.


"Tôi... tôi không cố ý... Tôi... xin lỗi..."


Mặc Dương hoảng loạn không nói nên lời. Một trong số 5 người đàn ông bên trong bước tới bên cạnh Mặc Dương, khoác một tay lên vai cậu.


"Bùi Tri Viễn, nếu bây giờ cậu đặt phòng thì chúng tôi đi."


Tri Viễn nhìn xuống Mặc Dương, cả cơ thể cậu lúc này đang không ngừng run rẩy. Anh đột nhiên dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về bên cạnh mình.


"Tên nhóc này làm bẩn áo tôi rồi. Không đặt nữa." Anh quay đầu ra phía sau nhìn trợ lý. "Hủy lịch đi."


Sau đó, Bùi Tri Viễn vừa định kéo Mặc Dương rời đi thì tên kia lên tiếng cản lại.


"Cậu làm gì thế? Tên nhóc đó là anh trai cậu đã tặng cho chúng tôi rồi."


Nghe đến đây Mặc Dương có chút rùng mình. Quả nhiên đó là lý do mà cậu nghe cái họ Bùi thật quen thuộc.


"Thì sao chứ?" Tri Viễn lạnh giọng nói. "Tôi là cứ muốn mang đi đấy. Có ý kiến gì không? À, cái thứ dính trên áo tôi là của mấy người đúng không? Hay là mấy người đền nhé?"


Ai trong số 5 người đó đều biết, đồ trên người Bùi Tri Viễn thật sự không hề rẻ tiền. Cuối cùng, bọn họ chỉ đành chấp nhận để Tri Viễn đưa Mặc Dương đi. Mặc Dương cũng biết bản thân đã làm bẩn áo anh nên cũng chẳng dám phản kháng.


Ra ngoài, vẫn giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt sắc lẹm đó, Bùi Tri Viễn lấy trong túi ra một bao thuốc, châm lửa hút rồi lên tiếng hỏi Mặc Dương:


"Bây giờ cậu tính sao với cái áo của tôi đây? Tôi vì cậu mà phải huỷ cuộc hẹn với một đối tác lớn đấy."


"Tôi..."


Mặc Dương vừa mở miệng còn chưa kịp nói hết câu cổ họng đã phát ra một cơn đau dữ dội. Cậu nhanh chóng đưa một tay lên giữ cổ, không ngừng ho khan.


Rốt cuộc Bùi Tri Viễn đã đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là cổ họng của Mặc Dương đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trước tình trạng thảm hại của cậu, Bùi Tri Viễn cũng chẳng thèm đòi bồi thường nữa mà vứt chiếc áo vest đã dính bẩn lại rồi cứ vậy rời đi.


Cho đến khi Mặc Dương từ trong phòng khám đi ra thì đã chẳng còn thấy anh đâu. Tiền viện phí cũng là do anh thanh toán. Lúc này, mọi thứ bên trong cậu dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cũng chẳng còn rơi nổi giọt nào. Cuối cùng thì người mà cậu cho là người duy nhất đối xử tốt với cậu cũng chỉ xem cậu là trò đùa. Mặc Dương lấy điện thoại trong túi ra, chặn số hắn.


Ngày hôm sau, Bùi Tri Viễn vừa với văn phòng của mình ở công ty đã thấy Bùi Ngạn Lâm từ bao giờ đã chờ ở đó. Hắn ngồi trên bàn anh, nhìn anh bằng ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào.


"Nghe nói hôm qua cậu đã đưa người của tôi đi. Tên nhóc đó đâu rồi?"


Tri Viễn cũng chẳng có chút sợ hãi gì, thay vào đó anh còn bày ra vẻ mặt đắc ý.


"Nghe nói anh đã tặng tên nhóc đó cho đàn em của mình rồi. Bây giờ lại nóng lòng đòi lại sao? Không nỡ?"


Bùi Ngạn Lâm cười hắt một hơi.


"Tên nhóc đó có gì mà anh mày phải không nỡ? Không bao lâu nữa anh cũng kết hôn với Kim tiểu thư rồi. Đến lúc đó thì cái công ty mà cậu đang ra sức chiếm đoạt, sẽ thuộc về anh."


Bùi Tri Viễn nghe vậy chỉ từ tốn nở một nụ cười. Ấy thế nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ đồng nhất với khuôn mặt. Đôi mắt đen và sắc bén như một con dã hổ, cùng với giọng nói trầm đặc khiến không gian lập tức trở nên căng thẳng hơn.


"Đồ của tôi, ngay cả khi anh dùng cả mạng sống để đánh đổi cũng sẽ không bao giờ chạm được một ngón tay vào. Anh cứ dựa dẫm vào cái công ty đó cho thoả thích đi. Kẻ vô dụng như anh, không có nó thì cũng chẳng là gì cả."


Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại bàn trước mặt Tri Viễn bất chợt reo lên. Anh bắt máy vài giây rồi lập tức đứng dậy.


"Gặp lại sau nhé, anh trai."


Ngồi trên xe, Tri Viễn vừa xem bản thống kê dự án trên tay vừa nghe trợ lý nói.


"Bùi Tổng, ban đầu tôi đã sắp xếp cho giám đốc Lục một nhà hàng sang trọng theo phong cách phương Tây để bù đắp cho việc huỷ hẹn ngày hôm qua, nhưng ông ấy lại nhất quyết muốn gặp chúng ta ở một quán mì nhỏ gần vùng ngoại ô. Vậy chúng ta..."


"Tới đó đi." Bùi Tri Viễn trả lời một cách thẳng thừng mà không cần suy nghĩ. Trợ lý Trương tuy đường xa một chút nhưng cũng chỉ còn cách nghe theo.


Buổi hẹn kết thúc êm đẹp. Bùi Tri Viễn thành công ký xong một hợp đồng triển vọng với Lục Thành. Anh cuối cùng cũng có câu trả lời cho việc phải đi xa thế này. Là do giám đốc Lục về thăm quê cũ nên muốn ở lại lâu hơn.


Trong lúc Tri Viễn cùng trợ lý đang từ một con hẻm nhỏ trong một khu chợ đi ra chỗ gửi xe, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa vang lại rất vội. Không chỉ một, mà là tiếng của rất nhiều người. Nghe như một cuộc rượt đuổi, trong khi giám độc Lục nói rằng nơi này đã bị bỏ vắng nhiều năm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px