Chương 2: Bị lừa rồi
Mặc Dương tắt điện thoại, mặt vùi vào gối. Cậu tưởng rằng số cảm xúc mà cậu phải chịu đựng hôm nay đã là quá tải, cho đến khi điện thoại của cậu lần nữa rung lên.
"Bùi Ngạn Lâm?"
"Ừ. Mặc Dương à, khi nãy giọng em nghe có vẻ không được tốt. Em có chuyện không vui sao?"
Mặc Dương có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ anh vậy mà lại để ý.
"Phải..."
"Em tới đây đi. Anh giới thiệu em với bạn bè một chút. Có lẽ em cũng sẽ cảm thấy tốt hơn đó."
"Bây... bây giờ sao?"
"Ừ. Anh gửi địa chỉ ngay đây. Em tới luôn nhé."
Rốt cuộc, Mặc Dương tuy rằng đã vô cùng mệt mỏi nhưng thấy bạn trai quan tâm tới mình như vậy cậu vẫn quyết định bắt xe tới chỗ anh.
Không gian ồn ào, đông đúc khiến Mặc Dương có chút không quen. Sau khi hỏi lễ tân thì cậu được chỉ lên phòng 504 trên tầng 5. Trong lòng có hơi căng thẳng.
Cửa mở, Bùi Ngạn Lâm vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng lên. Anh bước tới kéo tay cậu vào trong, chẳng để cậu kịp nói năng gì đã đưa lên miệng cậu một ly rượu. Mặc Dương uống rượu không tốt, vừa nuốt ngụm rượu xuống vẻ mặt liền nhăn lại vì đắng. Ngay sau đó Ngạn Lâm để cậu ngồi xuống ghế rồi ghé vào tai cậu nói:
"Chờ anh chút nhé. Anh đi vệ sinh rồi quay lại ngay. Em cứ thoải mái đi. Ở đây đều là bạn anh cả."
Mặc Dương lúng túng, từ lúc bước chân vào đây một chữ cậu cũng chưa được nói. Vậy mà Bùi Ngạn Lâm cứ thế bỏ mặc cậu ở lại mà rời đi. Trong số những người ở đây, cậu chẳng quen một ai. Nơi như thế này cậu cũng là lần đầu tiên đến nên chỉ biết bồn chồn ngồi một chỗ đợi anh quay về.
Bỗng nhiên, có người đưa ra trước mặt cậu thêm một ly rượu. Hắn xích lại ngồi bên cạnh cậu rồi nói lớn để át đi tiếng ồn:
"Tới cũng tới rồi, uống cùng bọn tôi chút đi. Trước sau gì chúng ta cũng thành người quen. Anh Bùi đã nói sẽ giới thiệu cậu với chúng tôi mà. Đừng ngại."
Mặc Dương ngại ngùng lắc đầu.
"Xin lỗi. Tôi uống không tốt."
"Không sao hết, uống nhiều là quen."
Rốt cuộc, vì bọn họ mời quá dồn dập mà Mặc Dương không tài nào từ chối được. Cậu đã uống hết ly này đến ly khác mà Bùi Ngạn Lâm vẫn chưa trở về.
"Xin lỗi, tôi không thể uống thêm được nữa."
Một người lại lần nữa đưa ly rượu lên trước mặt cậu, cậu chỉ đành quay mặt đi. Một người khác bất chợt đứng lên, bước đến bên cậu. Hắn ta bỗng nhiên chạm tay vào má cậu, theo phản xạ cậu giật mình liền ngồi xích sang một bên. Nhưng không biết từ lúc nào 5 người đàn ông trong phòng đã vây quanh cậu. Mặc Dương cảm nhận được nguy hiểm liền sợ hãi kiếm cớ đứng lên.
"Tôi... tôi đi tìm Bùi Ngạn Lâm..."
Cổ tay cậu bị một lực mạnh siết chặt giữ lại.
"Đi đâu chứ? Bạn trai cậu bây giờ có lẽ đã về đến nhà rồi."
Mặc Dương nghe vậy có chút hoang mang.
"Ý anh là sao?"
"Anh Bùi vốn dĩ gọi cậu tới đây là để tặng cho bọn tôi. Anh ta chỉ coi cậu là một món đồ chơi thôi. Nghĩ sao người như Bùi Ngạn Lâm lại yêu đương với một tên như cậu chứ? Thật mất mặt nhà họ Bùi mà."
Mặc Dương không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng cậu cũng không sao thoát khỏi sự vây quanh của 5 con người đó. Bọn họ bắt đầu chạm vào cậu, cùng với những tiếng cười ghê rợn rồi tự kéo khóa quần của mình ra. Bấy giờ mọi sự phản kháng của Mặc Dương đều trở nên vô nghĩa. Cổ họng cậu đau rát. Bọn chúng đã đưa cái thứ ghê tởm của mình vào trong miệng cậu, thậm chí còn bắt cậu dùng tay.
Cuối cùng Mặc Dương cũng đành phải tin. Quả nhiên, ngay cả Bùi Ngạn Lâm cũng không hề yêu cậu. Khóe mắt cậu tràn ra những giọt nước mắt tuyệt vọng. Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại có ngày bị chính người mình yêu lấy ra cho người ta làm nhục thế này.
Chợt. Một tiếng "rầm" vang lên. Cửa phòng mở toang ra. Mọi hành động bên trong bất giác khựng lại. Mặc Dương nhân cơ hội đó mà quay mặt đi ra sức hít thở. Căn phòng ánh sáng không tốt nên không ai nhìn rõ mặt người đang đứng bên ngoài.
"Tụi mày chơi xong chưa?"
Một giọng nói trầm mặc vang lên. Ngay sau đó một nữ nhân viên hớt hải chạy vào, tiện tay bật đèn sáng.
"Xin lỗi các vị, thời gian sử dụng phòng của các vị đã kết thúc. Bùi tiên sinh đã đặt phòng cho khoảng thời gian tới nên mời các vị di chuyển ra ngoài cho chúng tôi dọn dẹp ạ."
Chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra, Mặc Dương đang quỳ dưới đất lập tức đứng dậy, vội vã cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Thế nhưng, cũng chính vì quá vội vàng mà cậu không để ý có người đang đứng ngay trước cửa, vô tình đâm sầm vào lồng ngực anh ta.
"Bùi tiên sinh?"
"Là Bùi Tri Viễn sao?"
Những người bên trong bấy giờ mới nhìn rõ mặt. Mặc Dương cũng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn anh. Bùi Tri Viễn bỗng nhiên bóp lấy hai má cậu, nâng mặt cậu lên. Anh cau mày, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống ngực áo.
"Cậu để cái thứ gì dính lên áo tôi thế này?"