Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Sau Cùng Của Khoảng Lặng

Chương 1: Rời khỏi nhà họ Ôn

"Ba, mẹ, hai người có thể... cho con ra ở riêng được không ?"


Mặc Dương đứng trước mặt hai người mà cậu đã luôn gọi là "ba", "mẹ", đầu cúi xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Không khí trong nhà lúc này trầm mặc đến mức khiến cậu khó thở. Không ngờ người đầu tiên lên tiếng vậy mà lại là em gái cậu - Ôn Vân Ninh.


"Anh nói cái gì vậy? Rời khỏi đây? Anh lấy đâu ra cái tư cách đó chứ? Ba mẹ đưa anh về đây để làm người hầu cho tôi, sao có thể để anh muốn đi là đi chứ?"


Trong khi Vân Ninh vẫn còn đang bức xúc, bà Lâm ngồi cạnh bỗng đặt tay lên vai cô, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn có thể nhìn thấy đôi chút hài lòng từ sâu trong ánh mắt của bà ấy.


"Con nói làm gì nhiều với cái thứ bất hiếu như nó chứ? Để nó đi đi. Dù sao bây giờ nó có ở lại đây hay không thì cũng như nhau cả thôi. Thứ dị hợm như nó, không xứng đáng ở lại nhà họ Ôn."


Đôi tay đang đan vào nhau nghe đến đây lại càng siết chặt, như thể cậu đang cố gắng giữ lại những mảnh vỡ đang dần rơi vào sự tuyệt vọng của trái tim mình. Lão Ôn rốt cuộc cũng lạnh nhạt mở lời:


"Đi đâu thì đi đi. Đừng để danh tiếng nhà họ Ôn bị ô uế bởi một đứa con dị hợm như mày. Và đừng quay trở lại nữa."


Dù sự đồng ý của họ chính là sự ruồng bỏ, xua đuổi đầy chán ghét đối với cậu, cậu vẫn cúi đầu lần cuối để bày tỏ sự biết ơn vì hai người họ đã nuôi nấng cậu suốt 14 năm qua.


"Cảm ơn ba, mẹ."


Nói rồi, cậu cứ thế quay người đi lên phòng, đem theo một chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị sẵn xuống. Cậu vốn dĩ đã biết, bọn họ vẫn luôn chờ cái ngày này hôm nay. Mặc Dương bước ra khỏi nhà trước ánh mắt ghét bỏ của những người cậu từng coi là gia đình. Cô em gái Vân Ninh thì vẫn luôn miệng cằn nhằn với mẹ:


"Sao mẹ lại có thể để anh ta rời đi dễ dàng như vậy chứ? Rời khỏi đây rồi anh ta sẽ được tự do đó! Mẹ mau cản anh ta lại đi!"


Ngồi trên xe buýt, Mặc Dương hướng ánh mắt vô cảm nhìn ra bên ngoài. Cậu sớm biết sẽ có ngày này nên đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu. Sau cái hôm mà cô em gái của cậu ra đời, cậu đã nhìn ra sự lạnh lùng của ba mẹ. Ban đầu cậu vẫn hồn nhiên cho rằng bọn họ chỉ là đang quá hào hứng với đứa con gái mới chào đời, bận chăm sóc con bé nên vô tình lãng quên cậu. Nhưng dần dần cậu cũng miễn cưỡng phải nhận ra và chấp nhận rằng, ba mẹ đã không còn yêu mình nữa.


Mặc Dương lại bất giác nhớ về cái ngày đầu tiên ba mẹ đón cậu vào nhà từ cô nhi viện. Họ đã thật sự yêu cậu, giống như cách họ yêu đứa con gái của họ bây giờ. Mặc Dương cũng rất yêu quý đứa em gái của mình, vẫn luôn lén ba mẹ chơi với cô, và dần trở thành một món đồ chơi cho cô bắt nạt và trút giận.


Suy cho cùng thì Mặc Dương vẫn không thể nào cảm thấy ghét bọn họ. Kể cả khi Ôn Vân Ninh phát hiện ra chuyện cậu hẹn hò với người cùng giới rồi đi kể với ba mẹ, và sự ghét bỏ, kinh tởm của họ đối với cậu lại càng tăng lên. Mặc Dương thậm chí còn không nghĩ bản thân vậy mà vẫn sống sót sau ngày hôm đó. Lão Ôn đã đánh đập cậu y như lúc cậu bị đánh ở trại trẻ mồ côi. Nhưng điều khiến cậu quyết định rời đi, chính là cậu đã vô tình nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Họ đã hối hận vì nhận nuôi cậu.


"Cậu thanh niên này, có chịu dậy không hả? Trạm cuối cùng rồi đó, cậu có xuống không đây?"


Mặc Dương bị đánh thức bởi cái vỗ vai của bác tài, cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


"Cháu xin lỗi. Bây giờ cháu xuống đây."


Mặc Dương bước xuống khỏi xe, bấy giờ trời đã chập choạng tối. Cậu kéo vali đi bộ một đoạn ngắn rồi vào một quán mì nhỏ bên lề đường để lấp đầy cái bụng đã đói meo. Mở điện thoại ra, người mà cậu mong chờ thì một tin nhắn cũng chẳng thấy, thay vào đó lại toàn là tin nhắn Ôn Vân Ninh ra lệnh cho cậu quay về. Mặc Dương tắt nguồn điện điện thoại. Ăn xong cậu liền tới một cửa hàng điện điện thoại để đổi sim. Thế rồi cậu vào nhà nghỉ ngủ tạm một đêm, định ngày mai sẽ đi tìm một nơi để ở.


Nằm trên giường, Mặc Dương thở dài một hơi nặng nhọc. Trên ngực cậu lúc này như đang bị đè bởi một tảng đá nặng. Không gian trống rỗng tột cùng.


Tút... Tút...


"Alo? Ai vậy?"


Đầu dây bên kia phát ra một giọng nam cùng với thứ âm thanh ồn ào quen thuộc.


"Anh lại đi bar nữa à?"


"Là Mặc Dương sao? Có chuyện gì không?"


"Không. Em chỉ gọi để nói cho anh biết là... em đã đổi sim rồi. Đây là số điện thoại mới."


"À vậy hả? Được rồi, anh biết rồi, cúp nha."


Mặc Dương còn chưa kịp nói thêm gì, đầu giây bên kia đã cúp máy. Cậu vốn định kể cho anh nghe chuyện bản thân đã rời khỏi nhà, nhưng có vẻ như cậu còn chẳng quan trọng bằng cuộc vui mà anh đang hưởng thụ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px