Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Khu vườn số 13

Chương 15. Ngày thứ tư

Sau bữa tối, Hiên mang theo suy nghĩ với vô vàn cảm xúc lộn xộn, khó khăn nằm xuống chỗ ngủ. Gần chục phút trôi qua, cô cứ mãi lăn đi lăn lại chẳng thể chợp mắt ngủ ngon lành.

Khi nhận thấy điều ấy, Vân lẳng lặng mở to đôi mắt theo dõi từng cử động khó chịu của Hiên. Chờ mãi nàng vẫn chưa chịu ngủ, cô cẩn thận nhón chân bước xuống giường, ngồi xổm bên cạnh chỗ nàng đang nằm.

Vân hạ giọng thầm thì: "Sao chị chưa ngủ?"

Hiên xoay người, ngước mắt đối diện với gương mặt hướng về mình, cười nhẹ: "Câu này chị hỏi em mới đúng. Sao em không ngủ mà xuống đây với chị làm gì?"

Đợi mãi cứ thấy Vân ậm ừ chẳng trả lời rõ ràng, Hiên bỗng nghĩ được đôi ba lý do khiến cô xuống dưới đây ngồi, lại chẳng muốn làm cô khó xử nên nàng đành lên tiếng đánh sang chuyện khác.

"Em đừng ngồi nữa, nền đất lạnh lắm. Qua đây nằm cùng chị cho ấm."

Hiên vỗ vỗ chỗ nằm cạnh mình, tỏ ý gọi cô nằm cùng.

Mới đầu Vân có chút do dự, nhưng chưa để cô suy nghĩ thêm ít lâu, Hiên đã kéo tay cô, chất giọng ngọt ngào tựa dỗ dành nhành hoa mỏng manh.

"Nào... Vân qua đây chị dỗ ngủ nha. Ngủ cùng chị cho ấm, chứ chị ngủ một mình lạnh lắm, nên em ngủ cùng chị được không?"

Bên ngoài thì Vân chỉ đồng ý rồi chầm chậm nằm vào, còn lòng cô bên trong thì vui sướng nổ pháo ăn mừng.

Khi cả cơ thể đã yên vị đúng chỗ, Vân mới quay sang hỏi chuyện Hiên: "Chị chưa ngủ là do có chuyện phiền lòng đúng chứ?"

Hiên thở dài, nàng vươn tay vén nhẹ lọn tóc che trước mắt Vân. Có lẽ vì đã bắt đầu quen dần với mấy hành động thân mật lâu lâu Hiên hay làm với mình, nên Vân thản nhiên nhận lấy cái tình trong hành động ấy, dù lồng ngực cô vẫn đập rộn ràng.

"Em đừng quá bận tâm, chỉ là hôm nay chị nhận ra chị muốn rời khỏi đây, đi ra thế giới bên ngoài. Nhưng bởi chị coi Vãn Anh là người nhà, mà em ấy lại chẳng đi cùng chị được, giống kiểu chủ nhà nhưng không thể bỏ nhà ấy. Thành ra, giờ chị đang nghĩ Vãn Anh chẳng lẽ cứ ở đây cả trăm năm nữa sao?"

Lúc nghe tới phần Hiên bảo muốn ra thế giới ngoài kia, Vân đã rất vui; song khi nghe kể phần phía sau, niềm hạnh phúc kia vô thức phai bớt đi, vương lại vô vàn những thứ cảm xúc kì lạ, nửa đớn đau nửa lạnh buốt thay cho sự hiu quạnh khi Vãn Anh ở đây một mình.

Cứ cảm giác Vân là lạ, Hiên khẽ dịch người, từng ngón tay thon dài đặt nhẹ trên gối nằm.

"Tối thế này, chắc em buồn ngủ rồi ha. Hay chúng ta ngủ đi, mai em thích gì chị nấu cho ăn."

Biết Hiên vẫn lo lắng chuyện của Vãn Anh, Vân chẳng đành lòng khi nàng cố tình đưa câu chuyện qua hướng khác.

Nghĩ ngợi đôi chút về mấy chuyện trước khi lạc vô đây, Vân do dự nói ra thử ý kiến: "Ừ... Nếu ví dụ câu chuyện của Vãn Anh giống ngôi nhà bị khóa chặt không thể thoát ra, vậy chị có từng nghĩ nó sẽ có cái gọi là 'chìa khóa' để mở ra không? Ví dụ kiểu có thể an toàn thoát khỏi đây mà chẳng bị làm sao ấy."

Cảm thấy đề nghị này khá có khả thi nên Hiên cũng đồng tình: "Ừ, để mai chị đi hỏi thử."

Dứt câu, Hiên thở ra một hơi đầy bất lực, nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Vân, tất nhiên biết cô lo cho mình nàng rất vui, nhưng nàng lại chẳng muốn cô phải bận tâm vào mấy việc rắc rối này. Cho đến khi cả hai mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể mới bớt suy nghĩ phần nào về chuyện của Vãn Anh.

***

Khi bầu trời bắt đầu tờ mờ sáng, đôi mắt Hiên khẽ rục rịch tỉnh dậy. Cảm giác cơ thể hơi nặng, nàng ngó xuống bụng thì bắt gặp cánh tay Vân đang đè trên người mình. Nàng nhẹ nhàng đặt tay cô về lại người, sau đấy mới yên tâm đứng dậy rời khỏi phòng.

Những tia nắng tựa mảnh kính mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan vào hư không, chiếu qua ô cửa sổ kính trong đi thẳng xuống nền nhà buốt cóng, tạo cho nó hơi ấm ít ỏi để bớt đi sự cô đơn.

Hiên bước qua dãy hành lang lành lạnh ẩm hơi sương buổi sớm, dẫm lên những mảnh nắng mai xuất hiện trong căn nhà rộng lớn, nàng mặc kệ ánh sáng dịu dàng đang vấn vương tấm lưng mảnh khảnh khi mình dứt khoát lướt ngang qua nó.

Đôi chân Hiên dừng trước cửa một căn phòng. Lần này, thay vì như bình thường thoải mái gõ cửa, thì nàng lại có chút do dự nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ trước mắt mình rất lâu. Lâu tới mức có lẽ lúc đấy ai mà đi ngang qua cũng đều dễ tưởng tượng bóng lưng nàng sẽ rời đi vào bất cứ giây phút nào khi đó.

Nhưng không, Hiên vẫn đứng chôn chân tại chỗ giống một bức tượng vừa được đục đẽo cẩn thận rồi để yên cho nó đứng đó.

Hơi thở Hiên vẫn theo nhịp thở đều đặn, tuy vậy trái tim trong lồng ngực nàng lại đang đập mạnh liên hồi không ngừng nghỉ. Nàng chẳng rõ ở thời điểm này bản thân nên gõ cửa hay rời đi, có lẽ là cả hai chăng?

Hiển nhiên điều này không thể xảy ra được, thế là Hiên hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, giống với việc đang trút bỏ thứ gánh nặng đè nặng ở lồng ngực cản bước nàng đi vào căn phòng.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa lạnh nhạt vang vọng từng đợt gõ khiến trái tim Hiên mỗi lần gõ liền chệch đi một nhịp sợ hãi.

"Ai đấy?" Vãn Anh nói với ra bên ngoài.

"Là chị đây."

"À, chị Hiên hả? Chị mau vào đi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px