Chương 14. Trao đổi
Qua thời gian nói chuyện, đồng thời bổ sung thêm thông tin cho nhóm của Vân, Hiên nhanh chóng lịch sự xin phép rời khỏi đó. Lấy lý do có việc cần mình giải quyết, nàng đi khuất khỏi tầm mắt ba người, lui tới phòng ở mà Vãn Anh đang thơ thẩn ngồi trên đầu giường cạnh cửa sổ.
Nhìn Vãn Anh tận hưởng ánh nắng từ mặt trời mang lại, lòng Hiên xôn xao những cảm xúc khác nhau không thể tả hết. Nàng đi đến ngồi cạnh "cô bé".
"Em lại có ý định trồng thêm hoa mới à?"
Vãn Anh quay ngoắt, tròn mắt ngạc nhiên, "cô bé" thảng thốt kêu lên: "Sao chị biết!?"
Hiên nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên: "Ý định của em viết hết lên mặt thì sao chị lại không biết được."
Cảm giác như bị Hiên nắm thóp, Vãn Anh bĩu môi, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt trông không khác gì đang tức giận. Nhưng Hiên biết thật ra Vãn Anh chỉ đang hơi khó chịu khi có người hiểu rõ được suy nghĩ của mình mà thôi.
"À phải rồi, chị cố tình qua đây là muốn hỏi em thấy thế nào về ba người mới tới gần đây?"
Vãn Anh chớp đôi mắt long lanh tựa viên ngọc dưới lòng đại dương, cái môi chúm chím hơi chu ra giống đang miên man tìm kiếm câu trả lời trong tâm trí:
"Nếu chị bảo cảm nhận của em về ba chị mới đến gần đây thì... em khá thích mấy chị ấy. Mấy chị đó yên tĩnh, đôi lúc ồn ào nhưng em lại thích điều đó. Với cả, mấy chị đấy là những người duy nhất tôn trọng em, ít nhất tốt hơn vô số người từng đến đây."
Nói đến gần cuối, đôi mắt tròn xoe ấy thoáng chốc lạnh đi, chỉ còn vương vấn chút buồn tủi ẩn giấu trong đáy mắt.
Hiên rất rõ những kẻ từng tới đây thường có tính cách như thế nào, và trước khi nàng tới đây, Vãn Anh buộc phải sống cùng nỗi hiu quạnh, xung quanh chỉ xuất hiện mấy kẻ toàn tâm địa độc ác. Nên nhiều lời nói nàng đã chuẩn bị sẵn cứ thế ngưng đọng ngay bước cuối cùng.
Dù Vãn Anh đã lớn tuổi, tuy nhiên "cô bé" vẫn giữ nguyên thân hình của một đứa con nít, nên tất nhiên mọi trạng thái ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi của nàng không thoát khỏi tầm nhìn nho nhỏ ấy.
"Chị Hiên muốn nói gì ạ? Chị cứ thẳng thắn ra đi, em không ngại đâu ạ."
Hiên lưỡng lự liếc mắt qua Vãn Anh: "Hồi nãy... chị có trao đổi một số chuyện về 'khu vườn số 13' cho Vân và hai người bạn biết. Và lúc đó chị nhận ra... chị muốn ra khỏi nơi này."
Câu nói vừa dứt, một khoảng lặng dài đương bọc lấy cả Hiên và Vãn Anh. Thậm chí nàng còn nghe thấy con tim mình đang dồn dập đập mạnh thùm thụp vì căng thẳng.
Giữa khoảng lặng, Vãn Anh bình thản lên tiếng: "Chị Hiên... điều chị thích thì tốt nhất chị cứ làm đi. Chị không cần hỏi em đâu."
Nỗi lo lắng của Hiên dâng trào khi nhìn khóe mắt phủ lớp nước mỏng ngay bên cạnh. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi tay nhỏ đang nắm chặt đấy.
"Nhưng... chị lo cho em. Thế nên chị mới đến đây để báo cho em biết một tiếng."
Biết Hiên coi mình là trẻ con, Vãn Anh khịt mũi, vờ nhăn mặt tỏ ý tức giận: "Lo gì chứ? Chị quên em lớn tuổi hơn cả chị à? Với lại chị dạy em nấu ăn, giặt đồ, làm việc rồi còn vô vàn thứ nữa, sao chị phải lo cho thừa."
"Không được. Nói chung chị lo cho em lắm, hay em đi ra khỏi đây cùng chị đi."
Nghe vậy, khóe môi Vãn Anh hơi cong cong, "cô bé" hướng mắt ra bên ngoài, nơi có ánh mặt trời đang chiếu rọi rực rỡ nhất.
"Chị Hiên, em quên chưa từng kể chuyện này cho chị nghe. Là... em không thể rời khỏi 'khu vườn số 13', không phải ý muốn từ em, mà nó là bắt buộc. Lúc ở đây thỉnh thoảng em có mơ một giấc mơ liên tục lặp lại, nó bảo rằng khi ra khỏi nơi đây, thứ em gặp là cảnh bản thân biến mất. Có nghĩa em chẳng thể gặp được chị nữa."
Ánh mắt Hiên tức khắc khựng lại hệt mới gặp phải điều kinh khủng. Nàng chưa từng nghĩ tới việc Vãn Anh nếu không ở đây thì "cô bé" sẽ biến mất và từ đó nàng sẽ chẳng được trông thấy dáng vẻ đó nữa.
Trong khi Hiên đang tự đấu tranh trong tâm trí, Vãn Anh tiếp tục cất lời: "Sự tự do đấy là của chị, chị Hiên à. Thời gian qua chị ở cạnh em, em rất vui. Bởi thế em mong chị cũng có thể tự do chọn con đường mà mình muốn, rồi thoát khỏi nơi chứa đựng toàn mặt ác và xúi quẩy này."
Vãn Anh bình tĩnh tạo trên môi mình nụ cười tựa vầng trăng khuyết, tuy đẹp mà lẻ loi giữa không gian rộng lớn. Lồng ngực Hiên cứ vậy nhói một cái đầy đau đớn, đây là lần thứ hai nàng cảm giác nghẹt thở rõ ràng khi đối diện trước hai từ "tự do". Nhưng ngày xưa bốn chữ đó xảy ra trên người nàng, còn hiện tại nó xảy ra trên người "cô bé" nàng coi là người bạn quan trọng đã cứu lấy cuộc đời nàng, nên cái cảm giác đó cứ cuộn trào hệt cơn sóng vỗ bờ, vừa thương vừa thấy tội lỗi tày trời.
"Em biết chị Hiên đang tự trách bản thân. Chị đừng làm vậy, chị không có lỗi gì cả, khoảng thời gian dài vừa qua chị cứ coi là công ơn đền đáp chị dành cho em đi. Sau đó, hãy rời khỏi đây chị nhé."
Nhìn Vãn Anh trưởng thành dưới cái bóng trẻ con đấy, Hiên chẳng biết phải cư xử ra sao cho phải, nàng chỉ đành gật rồi mang theo đầu óc rối bời, rời khỏi căn phòng tràn ngập màu nắng vàng vọt kia.