Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Khu vườn số 13

Chương 11. Chị dạy em đàn

"Vân... Em đẹp lắm..."

Cảm nhận rõ từng cái chạm từ tay Hiên, Vân siết chặt nắm tay, cố trấn an con tim đang đập liên hồi bên trong lồng ngực. Hai cánh môi cô mím lại rồi hé mở như muốn nói điều gì nhưng chẳng dám.

Vân liếc mắt nhìn Hiên, nàng vẫn giữ trọn nụ cười ấy, nụ cười hệt sắc bạc êm dịu của ánh trăng sáng. Trong đầu Vân dấy lên một suy nghĩ làm cô phải tự hỏi: Liệu có khi nào Hiên cũng có một cảm xúc giống cô không?

Tựa như bị đôi mắt ấy thôi miên, Vân vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu: "Chị Hiên... Chị có thích em không?"

Đến khi biết bản thân lỡ lời, Vân vội vàng bịt chặt miệng, đôi đồng tử ngại ngần nhìn sang Hiên. Không gian xung quanh lặng đi, để lại một khoảng trống chỉ toàn tiếng gió động lay động bên tai.

Ở nơi khoảng không im lặng đấy, Vân nghe thấy bên tai có tiếng bật cười nhẹ.

Hiên bất chợt đưa tay lên xoa đầu Vân: "Tất nhiên là thích chứ. Em vừa xinh vừa tốt bụng này, còn hay giúp chị nữa. Sao chị không thích em được? Nếu đặt ai trong tình cảnh này, họ cũng đều thích em."

Thấy người mình thích hiểu sai vấn đề, Vân bỗng không biết nên vui hay nên buồn. Song, cái xoa đầu dịu dàng từ Hiên thoắt nhiên làm cô quên đi sự buồn bã đang âm ỉ đó.

Khi Hiên thả tay ra khỏi đầu Vân, từng ngón tay thon dài lần nữa vuốt nhẹ qua má cô, làm nó hơi ửng hồng.

Hiên từ từ cất tiếng, giọng nói hòa cùng làn gió mềm mại: "Em biết đánh đàn không?"

Nghe nàng hỏi, Vân sau một lúc nghĩ ngợi thì lắc đầu: "Em không biết."

Hiên hệt gặp đúng ý muốn, nàng mỉm cười đứng dậy, hơi cúi đầu nói với Vân: "Em muốn đánh thử không? Chị dạy em nhé!"

Vân ngẩng đầu nhìn những phím đàn trắng đen mà mình không hiểu rõ thao tác thế nào, tiếp đó lại liên tưởng những hình ảnh Hiên dạy cô đánh đàn, lòng thầm vui mừng hạnh phúc khi được tiếp xúc nhiều với nàng ở khoảng cách gần.

"Em muốn ạ. Nên em mong chị Hiên sẽ dạy em đánh cây đàn dương cầm này."

"Ừ, như em muốn."

Hiên bước vòng qua ghế, đứng ngay sau lưng Vân. Nàng hơi hạ lưng, âm điệu vốn làm người ta xao xuyến cứ thế thì thầm bên tai cô. Mùi hương mật ong nhàn nhạt phảng phất quanh cánh mũi Vân, cô hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra để điều chỉnh nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn khi ngửi thấy mùi hương ấy.

Bàn tay trắng của Vân chần chừ đặt lên mấy phím đàn màu trắng theo lời Hiên, nàng đặt tay lên mu bàn tay cô nhấn để phím đàn hạ xuống. Dù từng lời chữ Hiên phát ra vô cùng rõ ràng, nhưng thứ Vân nghe được chỉ còn là những âm hưởng trầm bổng từ cây đàn dương cầm cùng làn gió đan tay nhảy múa trong căn phòng nhỏ.

Chẳng biết mối quan hệ ba ngày ở cùng nhau rốt cuộc là như thế nào, nhưng Vân vẫn cầu mong ký ức này có thể mãi mãi thay thế vào khoảng trống tình yêu hiện tại trong cô...

Có khi cái tình trong lời nói và hành động ấy Vân đã tự tưởng tượng ra để làm mình vui, để khiến mình hạnh phúc. Mặc dù có khi cô đang tự lừa dối mình, nghe thì có phần buồn thật, tuy vậy cô vẫn biết rằng hiện tại mọi thứ là thật: Hiên đang "nắm tay" cô là thật, hai người đang tiếp xúc gần cũng là thật.

Chỉ chút gần gũi đó cũng đủ làm Vân hạnh phúc vô cùng rồi...

"Đấy, chỉ cần làm như chị lúc nãy là em sẽ đánh đàn được thôi."

Dứt câu, Hiên rút tay về, để lại cho Vân một khoảng lặng chẳng biết nên đánh lại bản nhạc khi nãy thế nào. Tại vì thứ duy nhất tồn đọng trong ký ức bấy giờ của Vân chỉ có hình ảnh Hiên đặt những ngón tay cô lên phím đàn.

"Chị... Chị Hiên ơi, em không nhớ cách đánh." Vân rụt rè quay sang nhìn Hiên.

Có lẽ nàng đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra nên khi đối mặt với câu trả lời đấy, Hiên thản nhiên gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Vân: "Thế chị hỏi em, em có thích cây đàn này không?"

Không hiểu ý nghĩa câu hỏi nên Vân đành trả lời theo cảm tính: "Dạ, em thích."

"Vậy sao em lại thích nó, dù em không hề biết chơi?"

"Em..." Vân siết tay, cô biết bản thân đã có câu trả lời, tuy nhiên cô lại lưỡng lự chẳng biết có nên nói ra hay không.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn chờ đợi từ Hiên, Vân cắn răng đành nói sự thật: "Em... Không hẳn là thích cây đàn này. Thứ em thích là người... Chơi cây đàn."

Cánh tay Hiên đưa lên vén lọn tóc đang bay trước mặt mình. Nàng im lặng đi qua bên phía cửa sổ mở toang, đôi mắt hướng ở đâu đấy mà Vân chẳng rõ. Tuy nhiên, từ hướng ngồi nghiêng nghiêng, Vân chợt ngỡ ngàng thấy vành tai Hiên hơi ửng đỏ.

Có vẻ sự ngại ngùng của một người đã dần lan sang người còn lại trong căn phòng, thành ra cả Hiên và Vân đều lẳng lặng đợi cho cái ngượng ấy đi khỏi.

Qua tầm gần 10 phút, Hiên mới đi đến ngồi cạnh Vân, nàng mở lời: "Em có rảnh để sẵn sàng nghe chút chuyện của chị không?"

Được người mình thích tin tưởng mở lòng kể chuyện, hiển nhiên Vân liền gật đầu đồng ý, bởi cô luôn sẵn tinh thần để nghe mấy câu chuyện Hiên kể dù nó có khả năng là những câu chuyện nhảm nhí đi chăng nữa.

Tại tình yêu mà. Vì yêu đối phương nên Vân luôn nguyện dành riêng cho Hiên một khoảng trống và ngồi đợi nàng lấp đầy khoảng trống ấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px