Chương 6. Sự thật về khu vườn số 13
Khi mọi người ai nấy đều đã ăn no căng bụng, Hiên mới đứng dậy bắt đầu dọn dẹp. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh đấy Vân chỉ muốn đứng dậy giúp nàng. Tuy nhiên, lúc vừa đứng lên cô đã bị bàn tay Yến kéo lại về bàn ăn.
"Vân, mày đi đâu đấy? Ngồi đây đi, Ánh cần nói vài lời với bọn mình đó."
Vân do dự nghiêng mắt nhìn Hiên, thấy nàng chẳng có chút nào gọi là buồn bã cô mới chịu quay về chỗ ngồi.
Trong khi ánh mắt Vân vẫn âm thầm dõi theo từng động tác của Hiên, đôi mắt Ánh lại nghiêm trọng nhìn "cô bé", cô nhoẻn miệng cười dịu dàng: "Em có thể cho chị biết em tên gì không?"
"Cô bé" cầm miếng táo được cắt lát trên tay, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng trả lời: "Dạ em tên là Vãn Anh."
Môi Ánh mím lại, trán hơi hiện nếp nhăn, cô lẩm bẩm: "Vậy là rõ rồi..."
Tiếp đấy, Ánh liền đứng dậy quay sang bảo hai cô bạn cùng mình lên phòng, sau đó cô sẽ kể hết những gì mình biết cho họ nghe. Ngay lúc cửa phòng được đóng chặt, Ánh mệt mỏi ngồi xuống mép giường.
"Ừ... Tao nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Để coi... Bọn mày có nghe giới nhà giàu truyền tai nhau về cái gọi là 'vườn của thần' chưa?"
Yến và Vân không hẹn mà đồng thời lắc đầu.
Ánh chép miệng hệt như gặp phải một vấn đề khó: "Ờ... Dù tao không biết tao nghe từ đâu nhưng tao biết trong giới nhà giàu truyền tai nhau về cái gọi là 'vườn của thần'..."
Ở cái nơi Ánh kể là "vườn của thần", tại đây nếu những gã nhà giàu hám tiền sắp phá sản mà vô tình lạc vào, họ sẽ phải trải qua thử thách gian nan và thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng. Song, khi những kẻ đấy có thể may mắn thoát nạn ra khỏi "vườn của thần", mấy gã nhà giàu đấy sẽ trở thành một người tài giỏi, có trí lực hơn người cũng như có được vô số tiền tài và hư danh trên khắp thế giới.
Vì được đặt cho cái tên mỹ miều là "vườn của thần", thế nên những người may mắn thoát ra khỏi nơi ấy cũng được gọi là "thăm hoa". Chẳng một ai biết được cái giá để có vinh hoa phú quý đó là gì, bởi sau tất cả chúng chỉ là được đồn thổi, chưa một ai đưa ra chứng thực cái "vườn của thần" có thật cả.
Bởi sự nổi tiếng của câu chuyện đó nên có nhiều người cũng đổ tiền đổ bạc vào bắt đầu điều tra. Sau một thời gian dài, những kẻ đấy điều tra được câu chuyện đó đã có từ lâu, sau cái chết thương tâm của một cô bé tên Vãn Anh.
Theo câu chuyện Ánh biết, cô bé ấy từ nhỏ đã mất mẹ, sau này người bố vì làm việc quá sức mà đột quỵ. Chính ngày hôm đấy cô bé được chú mình đón về nuôi dưỡng, qua vài tháng sinh sống cô bé bị chính chú ruột mình tin tưởng nhất lừa bán đi một nơi hẻo lánh.
Khoảng thời gian đấy, ngoài việc bị bỏ đói và đánh đập ra, cô bé ấy còn bị hãm hiếp bởi một thanh niên trong nhóm buôn người. Ngày qua ngày, chẳng bao lâu vì kiệt sức mà cô nhanh chóng rời đi vào một ngày trời mưa tầm tã...
"Thời gian qua đi, nghe bảo nhờ người họ hàng nào đấy muốn gặp cô bé nhưng mãi mà chú ruột không cho gặp nên nảy sinh nghi ngờ báo cảnh sát. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đấy mà bọn buôn người nhanh chóng bị tóm gọn. Tao nghe nói, ngày cô bé được tìm thấy cũng là ngày lời đồn thổi về 'vườn của thần' bắt đầu."
Ngẫm nghĩ một chút sau khi kể xong, Ánh dường như lại nhớ ra thêm điều gì đấy, cô ấp úng: "Nhưng mà... Chuyện này tao biết trước cả lúc tao vô làm cơ, mà vụ đấy lâu rồi. Thấy hứng thú nên tìm hiểu thôi, ít nhất nếu tính thì cách đây... 50 năm rồi."
Hiện tại khi nghe xong câu chuyện, Vân chẳng biết mình nên thương xót cho số phận của "cô bé" tên Vãn Anh hay nên sợ nữa. Tại vì theo lời Ánh nói, tính tới giờ "cô bé" kia cũng tính gấp số tuổi cô hiện nay rồi.
Giữa quá khứ từng là của một cô bé, mất đi bố mẹ là chỗ dựa duy nhất và bị người mình tin tưởng yêu thương bán đi cho những kẻ buôn người. Rồi lại bị làm nhục, chịu đói, đánh đập. Sau đấy liền ra đi hệt như một sự giải thoát cho những ngày mà bản thân còn chưa hiểu hai từ tuyệt vọng là gì.
Và có thể coi như cái chết của Vãn Anh là sự khởi đầu cái nơi gọi là "vườn của thần".
Vân dựa đầu lên tường căn phòng, tâm trí cô giờ trống rỗng hoàn toàn. Không biết cô đang bất lực vì lòng người tham lam dễ dàng đổi thay, sẵn sàng bán cả người thân ruột thịt, hay xót thương cho số phận nghiệt ngã cuộc đời nhỏ bé ấy...
Có lẽ là cả hai chăng? Nhưng thế còn Hiên, nàng ở đây bởi điều gì?
Sau một lúc đắn đo, Vân quyết định quay sang hỏi Ánh: "Ví dụ Vãn Anh ở đây tại oán hận sâu nặng, vậy còn chị Hiên thì sao?"
Ánh hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu: "Cái này tao không biết, lúc tao tìm hiểu chỉ biết Vãn Anh chính là chủ nhân của khu vườn số 13 hay 'vườn của thần' thôi."
Vân gật gù, cô mấp máy môi tự thì thầm cho mình nghe: "Mình thiệt sự muốn biết lý do chị Hiên ở nơi này..."