Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Không Thể Thay Thế

Chương 5: Mỗi Người Đều Có Sự Cố Chấp Của Riêng Mình (5)

Yến thấy sắc mặt tôi không tốt liền ôm tay tôi hỏi: “Sao vậy? Bác sĩ nói gì thế?”

“Bác sĩ nói đại ca của chúng ta bị bong gân rồi, phải ở lại theo dõi mấy ngày.”

“Chỉ thế thôi á?”

“Chứ còn muốn sao nữa?”

Yến thất vọng bĩu môi: “Ban nãy tớ thấy cậu ta ngã rất đau mà. Tưởng sẽ bị què quặt, não có vấn đề, hoặc ít nhất cũng bị hỏng mặt chứ. Chỉ bong gân thôi thì quá nhẹ rồi.”

Tôi nghiêm mặt: “Thôi nào, cẩn thận cái miệng của cậu, để người khác nghe được không hay đâu.”

“Hừ, do cậu ta tự làm tự chịu thôi, ai bảo không nghe chúng ta.”

“Được rồi, có người đang ra kìa.”

Trần Vũ Huy sau khi được cấp cứu đến giờ vẫn ngủ say. Mặc dù không hiểu là do Lý Thiện Thành tiêm cho cậu ta thuốc mê quá liều nên mới như vậy, hay vì lý do gì khác, nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai có mấy vệt màu hồng, đầu thì bị miếng băng trắng bó tròn lại, tôi vẫn không thể kiềm chế bản thân phải bật cười.

Tên nhóc này mấy năm nay quậy phá đủ điều, bây giờ im lặng nằm một chỗ trông ngoan thật đấy.

Dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn, gương mặt nhợt nhạt của Huy lộ ra những góc cạnh sắc bén. Tôi đưa tay vén lọn tóc đen bóng rơi trên miếng băng trắng tinh, lòng bồi hồi nhớ lại trước kia Lý Thiện Thành cũng thường xuyên đeo miếng băng như vậy.

Cứ mỗi lần đi ngang qua sân tập, dù sân đông đến đâu tôi cũng luôn thấy một dáng người gọn gàng, không quá cao, mặc bộ đồ thể thao màu xanh vô cùng vừa vặn.

Lý Thiện Thành không phải bẩm sinh đã nổi bật giữa đám đông, mà căn bản với vóc dáng của anh khi đứng vào đội sẽ trở nên vô cùng nổi trội. Hơn nữa, điểm mà tôi không thể nhìn nhầm anh chính là miếng băng đô chống mồ hôi màu trắng lúc nào cũng đeo trên trán. Hình như lâu dần nó đã trở thành thương hiệu của Lý Thiện Thành.

Đám nữ sinh đem lòng thầm thương trộm nhớ Lý Thiện Thành nhiều không kể hết. Lúc tôi trở thành trợ lý của đội càng hiểu rõ điều này hơn. Bọn họ biết vật gắn liền với Lý Thiện Thành là miếng băng đô, không ai bảo ai lập tức chạy đến cửa hàng dụng cụ thể thao chọn mua một cái. Có người còn tìm trên app mua đồ, xem miếng băng đô nào màu sắc sặc sỡ, hình thù đặc biệt liền đặt mua.

Kết quả người chịu khổ là tôi. Đống quà đám nữ sinh đem tới nhờ chuyển cho Lý Thiện Thành tôi phải ngậm ngùi ôm hết. Vất vả nửa giờ đồng hồ xem được một nửa, tôi chỉ cảm thấy bực dọc.

Lại có ngần này người muốn tranh tặng băng đô với tôi cơ đấy!

Tôi tức mình lấy từ trong đống quà kia một miếng băng đô màu trắng trông khá giống với Lý Thiện Thành, sau đó vứt miếng băng đô màu xanh mà mình đã tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị vào thế chỗ, cuối cùng ném cả cho Lý Thiện Thành.

Đến hôm đội thi đấu trận bán kết, tôi đeo miếng băng đô lên để thể hiện tình yêu sâu sắc với đội của mình. Trên khán đài đông đúc, chật hẹp, tôi cầm biển đề bốn chữ [Thanh Phong Vô Địch!!!], gắng hết sức gào to: “Lý Thiện Thành cố lên!”

Một tiếng này thành công thu hút sự chú ý của anh. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa lý giải được vì sao trong khi khán đài ồn ào, náo nhiệt như thế, mà chỉ với một tiếng gọi vu vơ, anh đã tìm được tôi giữa đám người.

Lý Thiện Thành ngẩng đầu lẳng lặng nhìn tôi. Miếng băng đô màu xanh nước biển càng khiến gương mặt anh tuấn của anh trắng đến phát sáng.

Tôi nheo mày nghi ngờ. Màu xanh? Là màu xanh thật à? Của tôi phải không? Mà cũng không chắc, còn một nửa số quà tôi vẫn chưa xem, biết đâu cũng có người tặng màu đó thì sao. Đúng là ngu hết thuốc chữa mà, đáng lẽ tôi phải kiên nhẫn kiểm tra hết chứ!

Thấy Lý Thiện Thành vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn mình như vậy, tôi e hèm mở miệng gào lần nữa: “Thanh Phong cố lên! Nhuận Luân cố lên! Dật Nhiên cố lên!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px