Chương 4: Mỗi Người Đều Có Sự Cố Chấp Của Riêng Mình (4)
Ánh mắt Lý Thiện Thành đột ngột chuyển hướng sang tôi. Anh nhìn sâu đến mức như muốn thưởng thức cả lục phủ ngũ tạng trong người tôi vậy. Cũng dễ hiểu thôi, giờ đây anh đã là bác sĩ, sở thích ấy cũng không đến mức quái dị gì.
“Vậy mấy ngày tới phải làm phiền cậu rồi.” Thấy anh không muốn nói chuyện, tôi liền biết ý chủ động kết thúc cuộc chạm trán bất ngờ này. “Chắc cậu bận lắm đúng không? Vậy tôi không giữ cậu nữa, cậu cứ đi làm việc của cậu đi.”
Đột nhiên anh lại bảo: “Minh Ngạn, đọc số điện thoại của em cho tôi đi.”
Tôi giật mình. Vậy ra không phải lỡ miệng, anh thật sự kêu tôi là em.
Lạ thật đấy. Lớn rồi nên muốn nói chuyện kiểu đàn ông trưởng thành à? Nhưng tôi lớn hơn anh mà. Hơn nữa quan hệ giữa tôi và anh không tốt lắm, theo lý anh nên tự mình xưng em mới đúng.
Bây giờ lại còn xin số điện thoại, tôi nghĩ thế nào cũng không ra anh định làm gì. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn anh sẽ không từ đó mà tìm đến tôi, rồi nửa đêm cùng tôi nằm trên giường ôn lại chuyện cũ đâu.
Xưng hô kỳ lạ. Ánh mắt cũng kỳ lạ. Nếu là người khác, có thể tôi đã nghĩ người ta đang muốn tản tỉnh mình. Nhưng Lý Thiện Thành thì tuyệt đối không có chuyện đó. Anh rất ghét tôi, hận tôi, thậm chí không muốn nhìn thấy tôi thì sao có thể có ý gì với tôi được.
Trong đầu thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi: “Để làm gì? Có quan trọng không?”
Anh đưa mắt nhìn phòng cấp cứu: “Tình trạng của cậu ấy có quan trọng không?”
Nhắc đến Trần Vũ Huy, tôi lập tức tỉnh táo. Mấy chuyện tình yêu tình báo trong đầu tức khắc bị dẹp sang một bên.
Phải rồi, Lý Thiện Thành thì có thể có ý đồ gì? Anh chẳng qua chỉ muốn trao đổi tình trạng của bệnh nhân với người nhà bệnh nhân thôi. Người ta đang tuân thủ nghiệp vụ nghề nghiệp, vậy mà mình lại nghĩ đến chuyện trên trời dưới đất, nếu để người ta biết được thì chẳng ra làm sao cả. Số điện thoại chứ có phải mật mã két sắt đâu. Đọc thì đọc.
Lý Thiện Thành theo lời tôi bấm một dãy số.
Bên kia hành lang bỗng có tiếng người gọi: “Minh Ngạn.”
Tôi ngước mắt nhìn lên, trông thấy Yến và Dương đang cùng bước về hướng này. Chắc hẳn chuyện ở phim trường và thủ tục nhập viện đã được hai người họ giải quyết xong xuôi. Nữ bác sĩ đi ngược chiều bọn họ nói gì đó làm vẻ mặt hai người lập tức nghiêm túc. Khu cấp cứu, không gây ồn ào. Chắc lại bị nhắc nhở đây mà.
Chiếc điện thoại vốn nằm yên trong túi xách bất ngờ đổ chuông. Tôi tưởng CEO có việc gì căn dặn tiếp, hóa ra không phải, chỉ là số lạ.
Điệu bộ của Lý Thiện Thành rất khả nghi, cứ nhìn chằm chằm điện thoại của tôi. Nhưng lần này nét mặt anh đã dịu đi rất nhiều, trông còn có vẻ thỏa mãn.
Tôi chợt hiểu ra, anh đang kiểm tra tôi có lừa anh hay không. Giống như năm xưa, từng chuyện từng chuyện anh chưa bao giờ tin tưởng tôi. Những lời tôi nói anh đều coi là dối trá. Nghe thì chẳng lọt tai, nhìn lại không vừa mắt mà suốt ngày chỉ biết gây chuyện rắc rối. Có lẽ, tôi trong mắt anh chính là loại người như vậy đấy. Mười năm trước là thế. Bây giờ vẫn vậy.
Tôi thầm cười nhạo chính mình. Đáng đời mày lắm, ai bảo đưa số cho anh, giờ phải tự ôm khó chịu vào người.
“Vậy chuyện của Trần Vũ Huy nhờ cả vào cậu, cảm ơn.”
Tôi tắt điện thoại, không nhìn sắc mặt Lý Thiện Thành mà đi lướt qua. Cách cửa kính phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy Huy vẫn đang được hai nhân viên y tế chăm sóc. Nhưng nhớ lại lời Lý Thiện Thành nói chỉ bị bong gân thôi, nên trong lòng cũng bớt lo hơn một chút.
Yến và Dương lịch sự gật đầu chào hỏi Lý Thiện Thành xong cũng nối gót đi theo tôi. Chờ anh đi khỏi tôi mới hỏi Dương về thủ tục nhập viện. Anh chàng nói đã đặt một phòng VIP trên tầng hai, giờ có thể đưa người lên luôn. Tôi thở dài gật đầu bảo anh chàng cứ mang đồ lên đó trước.