Chương 1: Mỗi Người Đều Có Sự Cố Chấp Của Riêng Mình (1)
Bộ phim điện ảnh “Số 13” nói về cuộc săn đuổi giữa cảnh sát đặc nhiệm và tên tội phạm mang biệt danh “Số 13” chính thức được khởi quay. Trần Vũ Huy - ngôi sao nổi đình đám hiện nay đảm nhận vai chính, mở đầu kịch bản trổ tài đua xe đẳng cấp với tội phạm. Theo đạo diễn chỉ định, cảnh này phải quay chân thực, hạn chế sử dụng kỹ xảo để tạo cảm giác gay cấn cho người xem.
Đối với cảnh quay nguy hiểm này, vốn dĩ Huy có thể dùng người đóng thế. Nhưng mặc kệ mọi người trong đoàn dịu dàng khuyên nhủ, anh chàng vẫn quyết định tự thân tự lực thực hiện cảnh quay. Ông trời đã tính đến chuyện này ngay từ trước, sáng sớm hôm nay cho đổ cơn mưa lớn, phim trường không được xử lý cẩn thận. Huy thích thú ngồi trên xe phóng với tốc độ cao, qua ngã rẽ thì bất ngờ xảy ra tai nạn.
Toàn bộ ekip nhốn nháo như tiếng bánh xe rít gào trên mặt đường.
Nhìn chiếc xe máy phân khối lớn nằm chỏng chơ, Huy thì bị văng xa một chỗ nằm im không động đậy, cả người tôi liền run rẩy.
Rất có thể hôm nay bát cơm của tôi sẽ bị đập bể rồi.
Trên đường xe chạy đến bệnh viện gần nhất, còi báo hú hét inh ỏi làm tôi càng thêm phiền não, chỉ mong Huy không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Bởi vì tôi là quản lý vĩ đại của cậu ta. Năm năm trước khi ký hợp đồng tôi còn nhớ rất rõ khoản mục riêng cậu ta có ghi “Sống cùng sống, chết cùng chết”.
Kỳ thực ban đầu tôi cũng không muốn ký hợp đồng sống chết phó thác sinh mệnh ấy. Bởi cậu ta là người khó ở, hơn nữa còn là đứa trẻ rất không biết nghe lời. Nhưng bố tôi nói cuộc sống cần nên biết trên biết dưới, chịu ơn thì phải báo đáp, dốc hết sức lực mà trả. Nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lập tức xin vào công ty giải trí Đại Lực, dưới sự chỉ định của CEO làm quản lý của Trần Vũ Huy.
Suốt năm năm qua, tôi chỉ phải chăm lo, đắn đo, suy xét cho duy nhất một nghệ sĩ là Trần Vũ Huy. Hiểu theo nghĩa khác thì cậu ta chính là thùng cơm duy nhất của tôi. Nên nếu cậu ta có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn khó mà sống yên.
Tôi kéo cao khẩu trang che kín nửa gương mặt, lo lắng nắm chặt thành xe giường bệnh.
Dương đi bên cạnh mếu máo khóc: “Đại ca ơi, cả hội đều đang cần cậu ra tay, cậu tuyệt đối đừng chết một cách lãng xẹt như vậy.”
Tôi hiểu đại khái ý Dương là bộ phim “Số 13” đã khởi quay, bây giờ Huy xảy ra chuyện này, công ty sẽ khó dàn xếp. Đó là còn chưa kể khi cậu ta tỉnh lại có làm khùng làm điên gì không. Chẳng hiểu sao dạo này tính tình thằng nhóc ấy cứ nóng lạnh thất thường.
Chỉ tiếc ý nghĩ mang nặng sức ảnh hưởng đến giới giải trí của Dương lại không khiến chị điều dưỡng mặt trắng phấn mịn đang đẩy xe giường bệnh hiểu được. Chị điều dưỡng e ngại nhìn chúng tôi, có lẽ đang hiểu lầm chúng tôi thành bọn dân đen vừa trải qua một vụ ẩu đả. Nếu đúng là vậy thì cũng tốt. Đây chính là điều tôi mong muốn. Đừng ai trong bệnh viện nhận ra Trần Vũ Huy là được.
Đúng lúc này, bác sĩ tiếp nhận ca đến. Bác sĩ vừa đẩy xe giường bệnh vào phòng cấp cứu vừa hỏi chị điều dưỡng: “Tình trạng thế nào?”
“Tình trạng sơ bộ cho thấy cổ chân có hiện tượng sưng phù, bầm tím. Phần lớn tay và mặt...”
Tôi không nghe hết được mấy lời chị điều dưỡng nói. Bởi tại khoảnh khắc cửa phòng cấp cứu chậm chạp đóng lại, tôi đã kịp thấy gương mặt được khẩu trang y tế kín đáo che hết một nửa chỉ để lộ ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt kia.
Không ngờ đã nhiều năm như thế, mà chỉ với một ánh mắt đó thôi, tôi đã biết người đó là ai rồi.
Mỗi một giọt máu chảy trong cơ thể đều không ngừng gào thét gọi tên Lý Thiện Thành – người của năm mười bảy tuổi rạng rỡ tôi thích nhất.
Hồi đó, tôi thích Lý Thiện Thành nhiều đến nỗi đám bạn xung quanh tôi đều biết, chỉ có anh là không biết.