Chương 2: Trường học
Trường Lan Yên theo học là trường THCS Phú Thọ Hòa, cách nhà khoảng 10 phút đi xe máy, rất thuận tiện cho việc đưa đón.
Trường mới sửa sang lại nên diện mạo trông rất khang trang, sạch đẹp. Dọc theo sân trường, hàng cây phượng vẫn còn nở rải rác vài chùm hoa đỏ rực tô điểm thêm sắc màu, nom rất có không khí của ngày hè.
Vì hôm nay là ngày phát đồng phục nên có rất đông phụ huynh và học sinh đến. Phòng hậu cần vốn đã không rộng rãi nay như một cái chợ trời chen chức người là người nên Lan Yên và mẹ đành tìm một cái ghế đá ngồi nghỉ, đợi tình hình bớt bất ổn rồi tính.
Thú thật Lan Yên cũng thấy hơi bồi hồi và lo lắng. Lúc nãy lật sách giáo khoa Toán xem thử nội dung bên trong, cô vẫn đang đinh ninh mình mang theo trí tuệ của một cô gái 26 tuổi chẳng lẽ lại đọc không hiểu dăm ba cái đồ yêu này.
Đúng rồi đó, sự thật là cô chả hiểu cái vẹo gì hết! Mối quan hệ giữa Lan Yên và kiến thức có thể tóm gọn bằng đoạn hội thoại sau:
- Lan Yên: Chào bạn, lâu rồi không gặp.
- Kiến thức: Quen biết gì mà chào?
- Lan Yên: Mình từng quen nhau cơ mà?
- Kiến thức: Xin lỗi nha, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Ai quen cô?
- Lan Yên: …
Cũng may không đến mức mù chữ, đợi qua một tháng mà vẫn học không vào thì cô đành kêu ba mẹ tìm cho mình vài lớp học thêm. Người ta sống lại còn được tặng kèm buff hệ thống hoặc bàn tay vàng, còn Lan Yên phải tự thân vận động thôi.
Thầm thấy hối hận vì đã không nhớ nổi giải vé số đặc biệt nào.
"Bà Yên ơi, tới sớm dữ dạ." Nhã Thư chẳng biết từ đâu ra nhào tới ôm Lan Yên cứng ngắc, suýt chút nữa quên bà cô mọt sách này thời còn trẩu tre rất là hoạt bát năng động.
Lan Yên vẫn còn tật xấu trong quá khứ là không thích động chạm thân mật quá nên hơi vùng vẫy, cười khúc khích: “Tui hong có tới sớm, là do bà đi trễ đó.”
Hai người mẹ gặp nhau liền sáp vào nói chuyện rôm rả, họ là bạn thân ở trường đại học nên cả hai gia đình quen biết nhau từ rất sớm.
Mẹ của Nhã Thư là kiểu phụ nữ có thể nắm đầu bạn trên thương trường nhưng lại phóng hỏa đốt nhà khi đang chiên trứng, nên những năm học tiểu học Nhã Thư thường xuyên về nhà cô cọ cơm trưa.
Hai người mẹ đều xem con của đối phương như con ruột, tiếc là trời không chiều lòng người. Vào năm hai đứa học lớp 8, mẹ Nhã Thư bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn hai, sau khi chữa trị được gần nửa năm thì mất. Kể từ đó không còn thấy nụ cười vô tư trên môi Nhã Thư nữa.
Lan Yên nhớ lại thấy tự trách bản thân vô cùng, lúc bạn thân cần nhất thì cô lại đắm chìm vào những buổi tập nhảy nhót hát hò mà quên phải ở cạnh bầu bạn tâm sự với Nhã Thư.
Cô đúng là một người bạn tồi tệ!
"Nè bà Yên, tụi mình tự đi mua đồng phục thôi, hai mẹ mà ngồi tám chắc tới tối vẫn chưa xong đâu."
"Oki." Lan Yên nhéo nhéo vòng eo của Nhã Thư rồi nói: “Ê bà, tui thấy hình như bà ốm đi đó.”
Cô bạn thân chán chường trả lời: "Nghỉ hè nên toàn ở nhà ăn cơm mẹ nấu, bà biết tay nghề của mẹ tui rồi đó he."
Tội nghiệp bạn tôi, còn đứng đây được là nhờ ông bà gánh còng lưng.
Do học chung lớp nên hai đứa có rất nhiều chuyện để nói với nhau, cũng chỉ là vài câu bàn luận về giáo viên này hiền hay dữ, dạy có tốt hay không, đám bạn cùng lớp đứa nào học giỏi. Ấy vậy mà lại khiến Lan Yên vô cùng vui vẻ, tuổi học trò là vậy đó, những chuyện cần phải lo, cần phải quan tâm chỉ xoay quanh trường học.
Tranh thủ lúc còn có thể vô tư được thì cứ vô tư đi thôi. Đợi sau này ra đời bị dập cho tơi tả mới thấy hối tiếc thì đã muộn.
"Lớp 6A2 của tụi mình toàn người lạ, chán ghê." Mặt Nhã Thư xụ một đống, cô nàng lo lắng bạn bè cấp hai không dễ chơi chung như thời tiểu học.
Lan Yên thì ngược lại, mục đích chính của cô vẫn là học tập cho thật tốt, kết giao bạn bè thì hữu duyên đi ha.
Nhưng nếu có hoạt động gì thú vị cô cũng muốn trải nghiệm thêm lần nữa, dù sao cô vẫn là Lan Yên 11 tuổi chứ không phải 26 tuổi. Mấy ai được cưa sừng làm nghé đâu, phải biết trân trọng khoảng thời gian được làm khùng làm điên vì lí do “đang tuổi dậy thì nên nó vậy á.”
“Lỡ bà chỉ có 5 cục kẹo mà có tới tận 10 người bạn thì sao mà đủ chia. Bạn bè í mà, ít nhưng chất lượng.”
“Bà nói cũng đúng, nhưng nếu tui có 5 cục kẹo thiệt thì tui sẽ tự ăn hết chứ chẳng chia ai đâu. Đã là bạn bè thì phải công bằng.”
Lan Yên nghĩ thầm trong đầu: “Đúng là lí do lí trấu, bạn bè còn chẳng bằng 5 cục kẹo. Toi thất vọng về cô lắm đó cô Nhã Thư.”
Hai đứa con nít nói qua nói lại một hồi cũng tới phòng hậu cần, do không còn đông như lúc nãy nên xếp hàng chưa tới 10 phút đã đến lượt. Cô giáo phụ trách ước lượng bằng mắt rồi đưa hai bộ size M, dặn dò cả hai vào phòng WC mặc thử xem có vừa không rồi quay về đây báo lại.
Lan Yên thay xong thì đứng trước gương xoay vài vòng, đồng phục cấp hai trường nào cũng hao hao nhau đều là váy dài ngang gối mặc cùng với áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng. Size M có vẻ rộng nhưng Lan Yên lười đổi, mặc thế cho thoải mái.
Nhã Thư thay xong cũng bước ra, trông cô nàng cũng khá hài lòng với diện mạo mới. Nhã Thư thừa hưởng gen mẹ khá nhiều, nhất là cặp mắt hơi xếch nhẹ khiến cô nàng thêm vài phần tinh nghịch linh động. Lan Yên nhìn mãi vẫn không hiểu bạn mình giống mọt sạch ở điểm nào, trông giống chị đại thì đúng hơn.
"Tui thấy size M cũng vừa á bà, mình thay ra rồi vào báo lại cho cô giáo biết đi." Lan Yên nói, cô bạn thân cũng gật đầu tán thành.
Thế là nửa tiếng sau, hai đứa con gái mỗi đứa khệ nệ xách một bọc đồ to đi tới ghế đá nơi các bà mẹ vẫn còn đang trò chuyện vui tới quên trời đất.
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở…
Nhã Thư thả bọc đồ xuống ghế đá bên cạnh rồi cầm tay lôi kéo cô chạy đi, không quên hô lớn:" Con với Lan Yên đi tham quan trường đây, mẹ với cô Dung cứ tự nhiên tám tiếp đi."
Không biết cô bạn thân lấy đâu ra sức để đi dạo chứ hai chân Lan Yên đã bắt đầu thấy rã rời. Có thể về nhà được không, đợi vào học rồi thiếu gì thời gian để đi tham quan.
Nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng kia thì... Thôi đành kệ, cô nàng thấy vui là được.
Trường tổng cộng có bốn tầng lầu nhưng do chưa khai giảng nên các tầng vẫn khóa, chỉ còn mỗi tòa nhà thể chất nằm phía sau trường là vẫn mở cửa. Trường mới cải tạo lại có khác, sân vận động được xây dựng hiện đại có thể dùng cho nhiều bộ môn như điền kinh, đá banh, bóng rổ,... Không những thế bên trong tòa thể chất còn có hồ bơi siêu rộng trông rất đạt chuẩn, y chang chỗ dùng để thi đấu.
Nhã Thư suốt cả đoạn đường trầm trồ không ngớt, trường tiểu học tuổi tôm so với trường cấp hai. Nếu được học thể dục ở đây thì cô nàng cũng không thấy ghét môn này lắm.
Lan Yên mà đọc được suy nghĩ của Nhã Thư chắc sẽ cười rụng răng, chạy bền 5 vòng ở một cái sân xấu cũng mệt y chang chạy 5 vòng ở một cái sân đẹp thôi cô bé.
Mặc kệ bạn thân đang đi đây đi đó, Lan Yên ngồi tạm xuống hàng ghế khán giả rồi bắt đầu xoa bóp chân, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Nếu có tiết thể dục tự chọn chắc chắn cô sẽ chọn học bơi, cô sợ cảm giác ngộp nước lắm. Còn nữa, nếu về nhà cô sẽ nài nỉ mẹ mua cho một cái điện thoại và một cái máy tính để bàn, bây giờ trên mạng cái gì cũng có, cô đăng ký học online coi bộ còn ổn hơn xách thây đi học thêm. Thời gian rảnh rỗi chắc học thêm một vài thứ tiếng cũng hay ho nhỉ?
Bỗng một tiếng "ùm" kéo Lan Yên về thực tại. Có người rơi xuống hồ bơi à?
Ồ không phải, là một cậu trai đang bơi sải với tốc độ rất nhanh, động tác chuyên nghiệp trông chẳng khác gì vận động viên khiến Lan Yên nhìn đến mê mẩn.
Bơi giỏi thế chắc chẳng sợ chết đuối đâu ha?
Chậc, cô thừa nhận mình bị rối loạn căng thẳng sau cái chết ở kiếp trước, giờ chỉ có tập bơi thật giỏi cô mới yên tâm hơn, nếu không chắc cô sẽ không dám đi tắm biển luôn.
Được sống lại thêm một lần, Lan Yên phải học cách tự chữa lành thôi. Đời còn dài, hơi đâu phí thời gian để overlinhtinh.
"Trọng Quân lại đây, lần này em bơi khá tốt. Thành tích tuy có chậm hơn vài giây nhưng động tác chuẩn hơn nhiều rồi."
"Dạ vâng thầy."
Thì ra là một cặp thầy trò đang huấn luyện cùng nhau, Lan Yên cảm thấy hơi ngượng ngùng, ngồi đây xem chắc không sao đâu, bây giờ mà đứng lên chào còn xấu hổ ác nữa. May mà chỗ cô ngồi khá khuất, hai người ấy sẽ không thấy được.
Cơ mà công nhận cậu ấy trông xinh trai phết! Chiều cao lại vượt trội, vóc dáng cân đối, do luyện bơi nhiều nên toàn thân là cơ bắp rắn rỏi không một tí mỡ thừa nào, vừa khỏe khoắn lại tràn đầy sức sống. Đây đúng chuẩn là hot boy thể thao trong tiểu thuyết chứ đâu!
Chợt Lan Yên lấy tay tự vả vào mặt mình một cái. Mày điên rồi con quỷ ơi, cậu ấy mới mười mấy tuổi thôi đó, mày là con quỷ già U30 mà dám nhìn người ta bằng ánh mắt không trong sáng đó. Cẩn thận ông trời cho sét đánh rớt hai cái tròng mắt ra cho chừa tội ấm dâu.
“Ơ kìa Yên sao ngồi đây, mau đi về thôi muộn rồi.”
Nhã Thư chạy tới chỗ cô ngồi, đánh một cái bép rõ to ngay cánh tay. Âm thanh đó thu hút hai thầy trò đang đứng bàn luận phải nhìn lên hàng ghế khán giả.
Ờ tuyệt vời, bóp d*i nhau hay lắm bạn tôi ơi.
Nếu biết trước có kết cục thế này, tội gì phải ngồi núp như ăn trộm. Hại cô phải ngồi im thin thít sợ bị phát hiện.
Lan Yên biết không tránh được nữa nên vội vàng đứng dậy cúi đầu chào, nói một câu "Em xin phép" rồi kéo tay bạn mình chạy đi luôn. Để lại sau lưng ánh nhìn ngơ ngác của thầy giáo, bộ ông đáng sợ lắm hay sao mà con bé chạy nhanh quá vậy?
"Nhìn thầy trông cũng hơi sợ thật."
Trọng Quân nói hết câu liền nhảy xuống nước, có ngu mới đứng yên để thầy ấy kí đầu.