Chương 1: Sống lại
Lan Yên cứ ngỡ cuộc đời mình đã không thể khốn nạn hơn được nữa.
Học hành không tới nơi tới chốn, theo đuổi đam mê dấn thân làm thần tượng thì mãi flop không ngóc đầu nổi. Cuối cùng ngu ngốc bị đám bạn trong showbiz dụ dỗ vào con đường ma túy, thân tàn ma dại.
Lúc công an ập vào tra còng số 8 vào tay, suy nghĩ của cô lúc đó là: "Cuối cùng nó cũng kết thúc."
Những tháng ngày trong trại cai nghiện như địa ngục, khi cơn thèm thuốc dâng lên thì dẫu có điềm đạm hiền lành đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ hóa thành súc vật mất đi lòng tự trọng gào thét xin thuốc.
Cô cũng chẳng khác gì.
Lúc tỉnh táo, Lan Yên thường trò chuyện với mấy bà chị gái cùng phòng. Có người thì ngập tràn phấn khởi rằng cai nghiện xong sẽ đoàn tụ với con cái, làm lại từ đầu. Có người thì vào đây để gia đình yên lòng, nói trắng ra là để gia đình sống yên ổn, cũng có người đơn giản chỉ muốn thoát khỏi cảnh thể xác và tinh thần bị chà đạp đến mức rệu rã.
Lan Yên thuộc vế cuối. Cô chẳng còn gia đình nữa rồi.
Chỉ sau ba tháng vào trại, mẹ vì áp lực mà tự sát, ba đau đớn trước cái chết của mẹ rồi nửa năm sau cũng bệnh nặng mà mất. Họ hàng bạn bè xa lánh, chỉ còn người dì đến đón khi cô đã cai nghiện xong.
Dì trông tiều tụy đi nhiều lắm nhưng vẫn cố gượng cười: “Ba mẹ có để lại căn nhà cho con, con cứ ở đó đi. Rãnh rỗi dì sẽ ghé thăm...”
Dì ngập ngừng một lúc rồi lại nói: “Mọi chuyện đã qua rồi, đừng đi lại vết xe đổ nữa. Con sống tốt ba mẹ con mới yên tâm.”
Suốt cả đoạn đường về nhà cảm xúc của Lan Yên không hề dao động, không nói không cười. Thời gian đã bào mòn đi hết sức sống của cô, thân xác chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch, linh hồn đã không còn kể từ ngày những người thân yêu nhất mất đi.
Tiễn dì ra khỏi cổng, mặc kệ những lời bàn tán từ hàng xóm xung quanh, Lan Yên chậm rãi bước lên lầu nơi đặt bàn thờ ba mẹ. Nhìn di ảnh hai người đang mỉm cười dịu dàng, cô bấu mạnh cánh tay đến mức rướm máu, miệng run lên bần bật như đang cố kiềm chế tiếng nấc nghẹn.
Không phải sự thật, ba mẹ không thể nào rời bỏ cô mà đi được! Không phải, không phải, không phải, không phải!!!
"Ba ơi! Mẹ ơi! Con gái đã làm sai rồi!"
Lan Yên gào khóc đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực.
Cô đúng là một đứa con bất hiếu!
Chính vì sự ích kỷ , sự ngu xuẩn của cô đã hại cả gia đình ra nông nỗi này. Nếu ngày xưa nghe lời ba mẹ nghiêm túc học hành, tìm một công việc tử tế ban ngày đi làm, tối đến trở về nhà ăn một bữa cơm với ba mẹ thì có lẽ ba mẹ vẫn còn ở đây khỏe mạnh ngồi trước mặt cô, cười nói hỏi han những chuyện vụn vặt.
Bản thân không thể tiễn đấng sinh thành đoạn đường cuối thì thôi đi, chính Lan Yên còn khiến họ ra đi không yên ổn. Cô chính là một đứa con khốn nạn!
Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên đôi má gầy gò xám ngoét, cô có khác gì người chết nữa đâu. Nếu như có thể chết đi luôn thì hay biết mấy, đến lúc đó…
Đến lúc đó, ông trời hãy cho con trở về quá khứ để được sửa chữa sai lầm. Con thề rằng sẽ lấy cả sinh mệnh để giúp đỡ người khác, sống lương thiện cả đời.
Nếu có thể...nếu có thể, con muốn ba mẹ sống thật lâu với con.
"Hộc, hộc..."
Lan Yên bật dậy, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Hít một hơi thật sâu cô mới tin mình đã thoát khỏi cảnh làn nước lạnh giá tấn công khoang mũi và miệng. Cảm giác trước khi chết đuối đáng sợ thật, thiếu không khí lên não nên không thể điều khiển tay chân rồi toàn thân dần dần chìm xuống đáy nước.
Khoan đã! Chẳng phải Lan Yên đã ngủm rồi sao? Cô nhớ rõ ràng đêm đó muốn đi dạo cho nguôi ngoai thì bắt gặp một người leo qua lan can nhảy cầu tự tử, không suy nghĩ nhiều cô vội lao xuống để cứu người.
Người thì cứu được nhưng cô bị chuột rút đi đời nhà ma luôn.
Nhìn quanh căn phòng nom rất quen thuộc với cách bài trí đơn giản nữ tính gồm bàn học màu hồng, tủ quần áo gỗ và một chiếc giường. Trên tường còn dán đầy poster của các idol K-Pop trông lộn xộn một cách trật tự. Tổng thể toát ra hơi thở thanh xuân cuồng nhiệt.
Sao mà y hệt căn phòng lúc Lan Yên học cấp hai vậy nhỉ? Thời còn trẻ trâu cô cực kì đam mê các nhóm nhạc K-Pop, chính vì quá mê muội nên nằng nặc đòi ba mẹ chi tiền đi học nhảy học hát, tham gia các chương trình tuyển chọn tài năng ở Hàn Quốc.
Học hành không nên thân nên khi dấn thân vào showbiz bị phanh phui kết quả học tập bết bát chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, cư dân mạng cứ phải gọi là sấy cô cực khô. Có nhan sắc mà không có não vào showbiz chỉ có chịu thiệt và cô đã trả cho bài học đó một cái giá không thể đắt hơn.
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan Yên. Giọng nói êm dịu quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng, vẫn như ngày xưa, mẹ vẫn luôn dịu dàng với cô như vậy.
"Yên ơi, mẹ vào đó nha."
Trước mắt cô là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng hơn 30 tuổi, dáng đi thanh lịch, khí chất quý phái nền nã hệt như hoa hậu. Trên môi luôn là nụ cười tươi khiến người đối diện như được tắm trong gió xuân, tràn đầy thiện cảm.
Mẹ đang ở ngay đây, ở trong phòng, vẫn trẻ trung xinh đẹp và đặc biệt là còn sống!
Lan Yên rơm rớm nước mắt, vội nhào vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi, đã bao lâu rồi con gái mới được ôm mẹ như thế này? Nếu đây là một giấc mơ xin đừng để con gái tỉnh lại, con gái chỉ muốn được ôm mẹ mãi thôi.
Ngọc Dung - mẹ của Lan Yên - vô cùng bối rối trước hành động của con gái cưng, sao mà khóc tức tưởi như mất cha mất mẹ vậy. Bà nghi ngờ kéo Lan Yên ra, bóp mặt bóp eo kiểm tra xem cô đang đau chỗ nào.
“Mẹ ơi con không bị sao hết á, con nhớ mẹ quá nên khóc thôi.”
"Mới qua có một đêm mà nhớ với nhung gì, hay lại làm nũng đòi hỏi gì nữa?"
Con gái dạo này mê mẩn mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc, năn nỉ xin được đi học hát học nhảy nhưng bà vẫn chưa cho đi. Ở lứa tuổi này học hành vẫn là quan trọng nhất, những môn học năng khiếu đó từ từ rồi tính.
Chẳng lẽ do bà từ chối nên con bé đâm ra đau lòng rồi khóc lóc?
Lan Yên vùi đầu vào người mẹ, lẩm bẩm:
"Con hông có đòi hỏi gì hết, con chỉ muốn ôm như vầy thôi."
Ngọc Dung xoa xoa đầu con gái, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Hôm nay con có hẹn với Nhã Thư đến trường mua đồng phục đó, xuống nhà ăn sáng rồi mẹ chở đi.”
Nói xong bà nhẹ nhàng đẩy con gái ra rồi quay lưng đi thẳng, bà chợt nhớ mình chưa tắt bếp nên phải nhanh chân mới được.
Nhã Thư? Chẳng phải là cô bạn từ thuở nhỏ học siêu siêu giỏi lại vô cùng thân thiết với Lan Yên đó sao? Ngặt nỗi lên cấp ba do thành tích chênh lệch nên cả hai không còn học chung, bồ ấy tiếp tục theo đuổi ước mơ làm bác sĩ còn cô thì ôm mộng làm người nổi tiếng.
Thế là tình bạn này chỉ được níu giữ qua vài dòng tin nhắn hỏi thăm. Cô nhớ tốt nghiệp đại học xong Nhã Thư liền học lên cao học rồi không còn liên lạc nữa.
Tay Lan Yên vuốt nhẹ chồng sách giáo khoa lớp 6 đang đặt trên bàn, giờ cô mới thật sự tin mình đã sống lại vào năm 11 tuổi. Hơi ấm từ mẹ, xúc giác từ những thứ cô chạm vào quá chân thật.
Lời cầu nguyện trước khi chết đã được ông trời chấp thuận. Lan Yên tin rằng cái gì cũng có giá của nó và cái giá của việc được sống lại là làm theo những gì mình đã thề trước khi chết.
"Làm một người tốt, sống lương thiện và giúp ích cho đời." Lan Yên nhỏ giọng lặp đi lặp lại từng chữ một.
Đi vào phòng tắm, Lan Yên chăm chú nhìn bản thân trong gương. Mũi nhỏ mắt to môi chúm chím xinh xắn, tóc dài ngang eo nữ tính. Không phải tự tin quá đâu nhưng cô biết mình đẹp, mỗi tội cặp ngực này hơi bé chắc do chưa dậy thì.
Phải ăn nhiều đu đủ mới được! Lan Yên muốn khi trưởng thành ba vòng phải thật sắc nét. Tuy đã hứa với lòng không vào giới nghệ sĩ nhưng ai mà chẳng thích bản thân mình xinh đẹp hơn nữa chứ?
Thay xong quần áo, cột xong tóc Lan Yên mới bước xuống bếp, thì ra hôm nay mẹ cô nấu bún mọc.
Mẹ nấu ăn rất ngon, vừa giỏi kiếm tiền vừa giỏi việc nhà. Dù bận cách mấy vẫn muốn vào bếp nấu cho chồng con những bữa ăn dinh dưỡng ấm cúng, Lan Yên rất nể phục mẹ.
Vậy mà kiếp trước cô lại làm mẹ đau lòng, làm mẹ suy sụp. Kiếp này cô sẽ không khiến mẹ buồn phiền thêm nữa.
"Mẹ ơi, ba đã ăn sáng chưa?"
“Ăn từ sớm rồi, ba con hôm nay có buổi họp sáng nên ăn trước. Con ăn mau đi nguội hết bây giờ.”
"Hì hì, mẹ nấu ngon toẹt vời. Con sẽ ăn 2 tô luôn!"
“Cái đồ xạo sự. Ăn cho bể bụng luôn đi.”
Tiếng cười vang lên từ mẹ như tô điểm thêm niềm vui trong lòng Lan Yên. Cô thích sự êm đềm này, cô sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên ba mẹ cho đến hết cuộc đời. Quan trọng hơn cả, cô muốn được trở thành niềm tự hào của ba mẹ để bù đắp cho tuổi trẻ dại dột ở kiếp trước.
"Mẹ ơi, con hứa sẽ học thật giỏi, đem thật nhiều giấy khen về cho mẹ."
“Mẹ chờ con gái yêu nhé.”
Ngọc Dung nở một nụ cười tươi rói, con gái sau một đêm dường như hiểu chuyện hơn nhiều. Bà không phải cấm cản con cái làm điều mình thích, chỉ là muốn con phải có cơ sở vững chắc, chí ít cũng phải có một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba. Những cái nhảy nhót hát hò đó bà thấy mông lung quá, nếu Lan Yên có thể suy nghĩ lại thì đương nhiên bà rất vui mừng.