Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẹo bông gòn

Chương 3: Hải

Chương 3: Hải

Quang Anh về nhà chung của Hải, có thể thấy được tình cảm gia đình cậu vô cùng tốt. Ông Lực đang tập trung lái xe, bà Hà thì cẩn thận dặn dò anh những mục cần chú ý sau này, thi thoảng Bình và Ngọc xen vào một hai câu trêu chọc anh. Anh thầm đổ mồ hôi trong lòng, sợ bị phát hiện ra điều gì đó nên anh gần như giữ im lặng suốt chuyến đi. Có vẻ quyết định này là đúng đắn vì vẫn chưa thấy ai nghi ngờ gì.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi cơ thể này bắt đầu cảm thấy đói thì vừa hay giờ ăn trưa tới.

Mọi người ngồi quanh chiếc bàn dài, đồ ăn dần được người làm bưng lên, món nào cũng được trang trí đẹp mắt, mùi hương tỏa ra kích thích chiếc bụng đói. Nhà cậu không nhiều quy tắc trên bàn ăn như ở nhà anh, họ từ tốn hỏi han nhau cuộc sống bên lề công việc. 

Bình ngồi đối diện Quang Anh bỗng rón rén đẩy một đĩa thịt về phía anh nói: “Thử đi, anh nấu đấy.”

Quang Anh dừng động tác hiện tại, anh nghe lời dùng đũa chung gắp miếng thịt từ đĩa ấy bỏ vào bát mình, sau đó anh mới đưa miếng thịt ấy lên miệng ăn thử.

Hơi mặn, anh ngại góp ý nên không nói gì tiếp tục ăn cơm.

Bình: “...” Thằng này đổi tính à?

Thật ra từ lúc ở trong viện anh đã cảm thấy em trai mình là lạ rồi, không giống nó thường ngày chút nào.

Tài nấu ăn của Bình chả ra sao, anh tự biết điều đó. Nhưng mà… hôm nay đứa em trai này lại không mở mồm chê bai hay đá xéo anh… 

Anh thà tin rằng trình nấu ăn của mình tiến bộ chứ nhất quyết không tin thằng em mình tốt tính.

Tự thông não mình xong, Bình tự tin ngời ngời nếm thử món mình làm.

Mặn vượt mức cho phép. 

Bình: “...” 

Anh buông đũa khó hiểu hỏi: “Sao này em hiền vậy? Bình thường không phải là nhăn mặt, liếc đểu, chê bai rồi đá xéo anh à?”

Xem kìa, thuộc luôn cả trình tự biểu đạt rồi. 

Mọi người nghe thế đồng loạt hướng mắt về người nhỏ tuổi nhất trên bàn ăn.

Quang Anh khựng lại, đôi đũa lơ lửng trên không một hồi mới đặt xuống ngay ngắn bên cạnh bát sứ. Anh ngẩng đầu bình tĩnh nói: “Em vẫn còn hơi mệt.”

Vẻ mặt bình lặng không chút cảm xúc nào chợt mang lại cho Bình cảm giác xa cách. 

Bình chưa kịp phản ứng thì bà Hà ngồi bên cạnh ông Lực đã trách yêu: “Mẹ đã nói đừng trêu em nữa mà. Hôm nay em mới xuất viện cơ thể còn chưa hồi phục, con lại cho em ăn món gì nữa?”

Thật ra ai cũng nhận ra Hải của bây giờ khác với Hải của trước đây. Nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng đó là do cậu vẫn còn mệt mỏi sau tai nạn mà thôi.

Bình đưa đĩa thịt cho đầu bếp gia đình chế biến lại, anh nói: “Con làm hơi mặn, mẹ đừng ăn.”

Bữa cơm được tiếp tục, Quang Anh ăn tạm vài miếng nữa rồi buông đũa: “Con no rồi.”

Anh ra phòng khách ngồi, nghĩ lại cuộc đối thoại trên bàn ăn, anh chợt nảy sinh chút thương cảm với quản lý của mình. Chỉ hi vọng Hải không mang thêm cảm xúc cá nhân của mình lên bàn ăn mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Quang Anh vẫn nhắn tin cảnh báo Minh: [Đừng mua bữa trưa ở quán cũ, mua gần nhà.]

Minh không hay biết gì về mối họa phía trước, anh ta thong thả xách đồ ăn vào nhà Quang Anh. Cửa vừa mở ra, anh ta liền đối diện ngay cặp mắt u ám của Hải, cậu hỏi bằng chất giọng nhàn nhạt, tuy vậy, anh ta vẫn lạnh cả sống lưng.

“Mấy giờ rồi?”

Anh ta nhìn đồng hồ trên tay, kim phút chỉ quá số sáu một chút, mười một rưỡi hơn. Nhớ lại lời Phong nói trước khi ‘bàn giao’ người, anh ta gượng gạo cười: “Nhà chung cách đây hơi xa nên tôi về trễ một chút, xin lỗi, cậu đói rồi đúng không? Giờ tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu.”

Thường thì Hải đánh người chạy đi chứ không đánh người xin lỗi, nhưng cậu vốn chẳng thích cặp nghệ sĩ quản lý này lắm, cậu chống tay nghe anh ta giãi bày một lượt mới hỏi: “Đồ ăn ở đâu?”

Lần đầu tiên Minh đối mặt với khuôn mặt khó ở của Quang Anh, anh ta bước thử một bước vào nhà, thấy cậu không nói gì mới dám bước thêm vài bước nữa vào phòng bếp: “Đầu bếp gia đình nấu, bà Hân gói một ít bảo mang về cho cậu.”

Minh đặt điện thoại lên bàn ăn, tin nhắn cảnh báo của Quang Anh hiện lên, anh ta tranh thủ chút thời gian trả lời anh: [May thế, tôi có lấy thêm một ít từ nhà chung.]

[Minh: Về kịp lúc mà.]

Quang Anh liếc nhìn tin nhắn: “...” Hình như cũng chẳng khá hơn là bao.

Vốn dĩ anh nói tránh quán cũ là bởi vì quán đấy tuy ngon nhưng cách khá xa nhà anh, lúc mang đồ ăn về có thể bị nguội một chút. Giờ Minh lại còn đóng gói vài món ăn từ nhà chính, khoảng cách càng xa thêm, mong sao còn hộp cơm giữ nhiệt nếu không đồ ăn chắc chắn nguội ngắt.

Đã nguội thì phải hâm lại, đã hâm lại thì thức ăn không giữ được hương vị ban đầu nữa.

… Chắc cậu này không kỹ tính đến vậy đâu nhỉ?

Hải ngồi bên bàn ăn nhìn đống hộp đồ ăn nguội ngắt mà cau mày. Ngón tay dài với từng khớp xương rõ ràng gõ từng nhịp đều đều lên mặt bàn, cậu chợt nói: “Gọi đầu bếp đến đây.”

Minh khựng lại nhìn Hải, cậu chậm rãi nói tiếp: “Mười phút.”

Minh: “!” 

Anh ta rất rõ khoảng cách từ đây tới nhà chung, sao có thể đi trong mười phút? Kể cả tìm bừa đầu bếp ở mấy nhà hàng quanh đây cũng không thể đi trong phòng mười phút được!

“Không được đâu… Ít nhất phải…” Hai mươi phút.

Hải cười khẩy ngắt lời: “Đấy đâu phải việc của tôi?” 

Cậu chậm rãi nhả từng chữ một: “Anh chậm trễ giờ ăn của tôi rồi tôi phải thông cảm cho sự lề mề của anh à? Lương một tháng của anh là bao nhiêu? Ai trả?”

Im lặng, một khoảng im lặng kéo dài. 

Cuối cùng Minh nói xin lỗi một lần nữa. Hải nhìn anh ta lúc lâu mới nói tiếp: “Lần này tôi bỏ qua, bắt đầu từ…” Cậu kéo dài âm cuối như đang lựa thời gian phù hợp: “... Chiều nay, giờ ăn tối của tôi là từ bảy giờ đến bảy rưỡi, bữa trưa bắt đầu từ mười một giờ đến mười một rưỡi. Nếu chậm trễ thì không cần đến nữa.”

Cậu theo thói quen định vuốt tóc mai nhưng lại nắm vào khoảng không, cậu bực mình đặt tay xuống bàn: “Bữa sáng trong khoảng bảy giờ đến bảy rưỡi, quá giờ đấy thấy tôi chưa dậy thì không cần chuẩn bị.” 

Minh đáp: “Tôi biết rồi.”

“Nếu thấy tôi đang viết gì đó, hoặc đơn giản chỉ ngủ, trừ khi có việc gấp còn không cấm làm phiền.”

“Giấy tờ tôi mang sang đây không được tùy tiện lật xem.”

“Cấm làm ồn.”

“Người quen Quang Anh đến phải báo trước với tôi nửa tiếng.”

“Chỉ vậy thôi, nếu tiền lương không đủ tôi có thể trả thêm.”

Trừ khi bị bóc lột sức lao động chứ lương của quản lý kiêm trợ lý của một diễn viên nổi tiếng nhất nhì trong showbiz làm sao có thể lèo bèo vài đồng được. Quả nhiên, Minh lắc đầu bắt đầu hâm nóng đồ ăn: “Không cần đâu.”

Hải không nói gì cúi đầu bấm điện thoại, độ nóng của vụ tai nạn giảm dần. Giới giải trí tin mới át tin cũ, mọi người nhanh chóng bị cuốn sang những sự kiện khác, như là sao nam nhờ sự hài hước của mình đưa bản thân lên hot search, hay sao nữ tỏa sáng trong tạp chí mùa hè mới ra mắt, hay khoảnh khắc đáng yêu của một sao nhí,...

Thoát HST vào kiểm tra hộp thư gmail, một vị đạo diễn gửi thư mong muốn cậu thể hiện OST trong phim của ông ấy. Gmail được gửi từ hôm qua và nằm trong hòm thư rác, giờ cậu mới mò tới. Nhìn vào dòng thời gian dự kiến, cậu chần chừ rất lâu mới cắn răng gửi gmail từ chối.

Tuy rất muốn câu thời gian chờ ngày mình đổi lại cơ thể nhưng ai biết được tình trạng này sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Một tháng? Một năm? Hay thậm chí là một đời? Cậu đâu thể làm chậm trễ người ta được? 

Hải úp điện thoại xuống, càng nghĩ càng bực mình với tình cảnh hiện giờ.

Đồ ăn hâm nóng được bưng lên, Hải gạt mọi phiền muộn bắt đầu nếm thử vài món ăn thì phát hiện chẳng món nào hợp khẩu vị mình, cậu buông đũa nói: “Giảm mặn các món ăn, rau nhũn.” Cậu chỉ vào một món trên bàn: “Món này thêm chút ngọt.”

Cậu lại đặt riêng hai món khác sang một bên nói tiếp: “Hai món này không ăn.”

Xong xuôi tất cả cậu đứng dậy ra phòng khách tiếp tục xem tivi. 

Minh nhìn bàn đồ ăn chẳng vơi tẹo nào trên bàn rơi vào trầm tư, cuối cùng anh ta không nhịn được nhắn tin với Quang Anh.

[Minh: Thấm thía lời Phong nói rồi.]

[Minh: Gọi ông giời con là có lý do của nó cả.]

[Minh: Cậu ta quy định thời gian anh được đến đưa cơm! Anh không có vấn đề gì với thời gian ấy hết nhưng anh có cảm giác nếu anh chỉ đến trễ một giây thì cậu ta cũng sẽ không cho anh vào!]

[Minh: Cậu ấm nhà giàu à!?]

Quang Anh đọc lời than vãn một hồi thì nhớ ra hình như Minh chưa biết gì về gia thế của cậu Hải này cả. Ngẫm nghĩ một lúc, anh chỉ nói: [Gốc cậu ta ngang ngửa em.]

[Minh: …]

Gốc ngang ngửa Lê Quang Anh, lại còn mang họ Trần thì anh ta chỉ biết duy nhất một gia tộc mà thôi.

Cách một cái màn hình Quang Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sốc trợn lòi mắt của trợ lý mình. Anh thoát khỏi khung chat tiếp tục lướt nhóm fan của Hải.

Hải chính thức ra mắt được năm năm với năm bài hát, tất cả các hạng mục đều do một mình cậu phụ trách nên tốc độ ra bài này không thể nói là chậm được. Cậu chưa ký hợp đồng với công ty nào hết, tập đoàn Thụy Long cũng không đầu tư vào giới giải trí. 

Hải nổi lên rất nhanh, đây không phải ăn may bởi vì cậu đã tích lũy cho mình một lượng fan nhỏ khi tham gia mấy cuộc thi chơi dụng cụ nhạc quốc tế trước khi chính thức ra mắt. Nhạc cậu hợp thị yếu số đông.

Nổi nhanh tất nhiên bị ghét nhiều, fan cũng vì tôi luyện trên chiến trường internet mà trở nên hung hăng tàn bạo vô cùng.

Hải là người đại diện toàn cầu cho thương hiệu Fly’, đây cũng là thương hiệu đến từ tập đoàn Thụy Long. Doanh số không phải bàn cãi, fan chịu chi vô cùng.

Mỗi Fly’ tất nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của các fan nhỏ, họ thi thoảng lên bài dạy cậu cách bào tiền mình.

Hải ít tham gia vào hoạt động của giới giải trí, vậy nên mỗi lần cậu xuất hiện trong ống kính đều trở thành tư liệu quý hiếm. Điển hình là hai vid fan edit được ghim ở đầu nhóm.

Vid đầu tiên cũng là vid có lượt tương tác cao nhất, visual khắp cõi mạng, đến anh không quan tâm mảng hát hò cũng từng xem qua. Hai năm trước fan chạy led chúc mừng sinh nhật cậu, thắp sáng nhiều thành phố lớn, cậu có đi xem. Khi ấy đang là mùa đông, cậu khoác lên mình áo măng tô đen dài qua đầu gối, mũ lưỡi trai kéo thấp qua vành mắt và cuối cùng là chiếc đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt.

Cậu lọt vào giữa khung hình của một bạn fan đang check-in gần đấy. Lúc đầu bạn fan không nhận ra cậu, nhưng cậu dường như cảm nhận được ống kính nên quay lại nhìn. Bạn fan ngơ người luôn, sau đó bạn ấy kích động ‘a’ một tiếng. 

Cậu nhẹ nhàng giơ ngón trỏ ngang tầm môi qua lớp khẩu trang đen, ánh sáng từ bảng led đằng sau như đang tạo viền sáng bao quanh bản thân cậu. Bạn fan có lẽ bị cháy ICU rồi, cứ như vậy bạn fan ấy im lặng nhìn cậu lên xe ô tô gần đấy rời đi.

“Pery!!!” Chờ cậu đi xa, bạn ấy mới bật thốt cái tên ấy, nghe giọng là một cô gái.

Lúc đầu cô đăng đoạn video này lên có vài người không tin, sau đó Hải dùng tài khoản của mình chia sẻ nó về mọi người mới bắt đầu rần rần lên.

[Ụ má, tại sao khi ấy tôi không đi check-in!]

[Sao tôi cũng check-in ở ấy mà không thấy Pery huhuuu.]

[Hong chịu đâu huhu.]

[Pery ơi ra đứng lại đi!!!!!]

Những dòng bình luận kích động chưa xóa ở dưới bài đăng.

Đoạn video thứ hai là đầu xuân năm ngoái cậu đi quảng cáo sự kiện cho Fly’, lúc này cậu cậu ăn mặc theo phong cách thời trang đường phố. Một bạn fan nam đứng ngoài dải phân cách lỡ đánh rơi điện thoại, tình cờ là Hải bước ngang qua nó, nhưng cậu không đi tiếp mà chợt cúi người xuống nhìn. 

Lúc ấy điện thoại vẫn ở chế độ quay video, camera quay trọn khoảnh khắc cậu đang nhe răng cắn kẹo mút trong miệng. Cậu nhặt chiếc điện thoại ấy lên trả cho bạn fan.

Về sau, cái khoảnh khắc ấy, cái góc chụp ấy trở thành hot trend.

“Sao tự dưng xem bài về mình vậy? Tự luyến à?”

Quang Anh: “...”

Anh trai Bình lại đến gây sự rồi, rất may Phong kịp thời đến cứu nguy.

_________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Mày phiền quá đấy Bình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px