Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Cứu Rỗi

Biển Và Ký Ức

Không thể tin được là tui lại ngâm chương này lâu đến vậy~~~

Tôi thích biển và thành phố tôi đang sống chính là một thành phố biển.

Có điều, nếu chỉ loanh quanh ở trung tâm thành phố thì sẽ rất khó nhận ra đây là một thành phố biển. Không phải vì không nhìn thấy biển mà bởi vì nơi này trông rất “công nghiệp”. Nó khác hẳn với tưởng tượng của mọi người về một thành phố biển, nơi đây ồn ào, náo nhiệt và hoa lệ.

Nhưng chỉ cần rời khỏi trung tâm thành phố, chạy xe khoảng 45 phút để đến một con đường dọc theo bờ biển thì nơi đây lại trở về đúng với những gì người ta nghĩ về một thành phố biển, yên ả và thanh bình.

Tôi yêu điên cuồng sự thanh bình và yên ả nhưng lại cực kỳ chán ghét sự hoa lệ và náo nhiệt. Vì lẽ đó, tôi rất yêu thành phố này nhưng tôi cũng rất ghét thành phố này.

oOo

Tôi và y rời khỏi trung tâm thành phố để đến bờ biển. Khi đến nơi, y chọn một chỗ tương đối vắng người rồi đậu xe lại bên lề đường. Kế đó, chúng tôi cùng nhau đi xuống bãi biển.

Tôi cởi đôi giày thể thao đang mang ra, cởi luôn cả vớ cho vào trong giày rồi cầm giày trên tay, đi chân trần xuống bãi cát. Y ở bên cạnh thấy vậy thì cũng làm theo, không quên xắn gọn ống quần lên một, hai nếp.

Thủy triều đã rút nên biển nằm ở khá xa. Tôi và y đi chầm chậm đến gần biển. Vừa đi, tôi vừa cảm nhận bàn chân mình được cát mịn bao bọc lấy, thật êm ái và ấm áp. Sự mệt mỏi sau một ngày dài gần như biến mất hoàn toàn. Nỗi lo không tìm được việc của tôi cũng gần như biến mất trong sự nâng niu này của thiên nhiên.

Tôi và y chọn một vị trí gần biển rồi lót giày ngồi xuống. Chúng tôi đều mang kiểu giày thể thao nên dùng chúng để ngồi cũng khá êm. Tôi nhìn một vòng quanh bãi biển. Lúc này, ngoài hai chúng tôi thì còn có một vài nhóm nhỏ hoặc đang ngồi trò chuyện hoặc đang đi dạo dọc theo bờ biển.

Tôi và y không vội vàng tìm chuyện để nói. Thay vào đó, chúng tôi ngồi tận hưởng tiếng vỗ rì rào của từng cơn sóng đại dương. Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí có vị mặn, một chút mùi tanh nhẹ và lành lạnh. Đó là mùi của biển.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận những cái ôm mát lạnh từ biển cả. Qua một lúc, vì cảm thấy môi hơi khô nên tôi vô thức dùng lưỡi liếm nhẹ môi. Trong phút chốc, tôi cảm nhận được vị mặn của muối biển trên làn môi của mình.

“Anh thích biển lắm ạ?”

Giọng y chầm chậm cất lên. Chất giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng trong không gian se lạnh khiến tôi cảm thấy thật yên lòng.

“Ừ, anh thích lắm!”

Tôi hé mở mắt và quay sang nhìn y. Bất ngờ là y đang nhìn về phía biển chứ không phải nhìn tôi. Vẻ mặt của y trông đầy tâm sự.

“Em không thích biển sao?”

“…”

Y không trả lời câu hỏi của tôi ngay, tôi cũng không hối thúc y. Hai chúng tôi tiếp tục ngồi ngắm biển. Hôm nay trời rất trong nên tôi có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao.

“Em không biết nữa.”

Một lúc lâu sau, y mới chầm chậm trả lời.

“Chắc là… vừa ghét vừa yêu?”

“Em có kỷ niệm gì không vui với biển à?”

“Dạ.”

“Có thể kể cho anh nghe một chút được không?”

Tôi muốn biết thêm về y.

“Dạ được chứ. Chuyện đó cũng lâu rồi, lúc em khoảng 10 tuổi. Mẹ đưa em đi biển chơi nhưng rồi chỗ em và mẹ ở bị cháy, em chạy thoát được nhưng mẹ thì không. Mẹ em mất trong vụ cháy khi đó.”

Tôi vỗ nhẹ vào vai y vài cái tỏ ý an ủi thay vì nói câu xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này. Tôi không rõ người khác sẽ thế nào nhưng với tôi, mỗi lần tôi kể rằng mình không còn mẹ, tôi hy vọng họ có thể cho tôi một cái ôm hay như tôi vừa làm với y, một vài cái vỗ vai động viên hơn là câu xin lỗi.

Y dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

“Tuy đó là một kỷ niệm không mấy vui vẻ nhưng vì chuyện đó mà em gặp được một người rất quan trọng với em. Em không thích đi biển vì không muốn nhớ lại chuyện năm đó, nhưng mỗi lần nhớ đến người đó em lại muốn đi biển. Em cũng không hiểu được mình nữa.”

Y mỉm cười nhưng nụ cười đó trông chẳng có gì là vui vẻ. Nhìn thấy y như vậy, tôi bỗng có ý nghĩ muốn xoa đầu an ủi y nhưng rốt cuộc tôi vẫn kìm chế được.

“Em từng thích người đó à?”

Y nói bây giờ y thích tôi, tôi tin điều đó. Vậy nên tôi nghĩ có lẽ đó là một người y từng thích. Tôi chẳng có vấn đề gì với việc người tôi đang tìm hiểu từng thích ai đó cả. Cũng có phải đi tu đâu mà đòi người ta “chay tịnh” trước khi gặp tôi. Tôi chỉ cần họ rõ ràng với tình cảm của mình là được.

“Em chỉ thích mỗi anh thôi.”

Y khẳng định chắc nịch. Lời tỏ tình đột ngột khiến tôi có chút bối rối.

“Khụ… Nếu người đó quan trọng với em như vậy, sao em không đến gặp trực tiếp?”

“Lúc đó, em không dám gặp người đó, cũng không thể làm như vậy. Nhưng bây giờ thì em gặp được rồi.”

“Người đó nói gì với em?”

“Người đó không nhớ ra em nhưng không sao, chỉ cần em vẫn nhớ là được rồi. Có khi gặp vài lần nữa là người đó nhớ ra em thôi.”

“Anh tin là người đó sẽ nhớ ra em nhanh thôi.”

“Dạ!”

Tôi vẫn luôn nhìn vào ánh mắt của y. Sau khi nghe tôi nói rằng người quan trọng đó rất nhanh sẽ nhớ ra y thì ánh mắt y nhìn tôi bỗng trở nên sáng lấp lánh. Ánh mắt đó… Phải miêu tả thế nào đây? Chẳng biết tôi có quá tự luyến không khi nói rằng, ánh mắt ấy như thể đang nhìn một điều rất trân quý, rất quý báu trong cuộc đời. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt y quá lâu, tôi sợ mình không kiềm chế được bản thân mà chạm vào đôi mắt ấy.

“Chờ anh một chút nhé!”

Tôi nói rồi vội vàng đứng lên rời đi. Y không nói gì cũng không đuổi theo tôi.

Tôi đi đến máy bán nước tự động gần chỗ y đậu xe, mua hai lon nước ngọt rồi quay trở lại. Khi gần đến nơi, tôi bỗng nảy ra một ý định khá trẻ con. Tôi nhẹ nhàng bước đến sau lưng y rồi áp lon nước ngọt còn đang lạnh vào má của y.

“Á.”

Y giật mình la lên, còn tôi thì bật cười.

“Cho em đấy!”

“Em tưởng sẽ được uống bia chứ!”

Y giơ tay cầm lấy lon nước ngọt, giọng nghe có chút oán thán. Tôi nhân lúc ngồi xuống lén lút nhìn đôi mắt của y, chúng đã bình thường trở lại.

“Em còn phải lái xe đấy.”

Tôi mở lon nước ngọt ra uống liền vài ngụm. Y cũng làm theo.

“Anh Cẩn.”

Y cất lời.

“Hửm?”

“Anh… từng có người yêu chưa?”

Tôi quay sang nhìn y. Chỗ chúng tôi ngồi cách khá xa chỗ mấy cây đèn cao áp nhưng vì ngồi gần nhau nên tôi nhìn rõ được mặt y. Gương mặt ấy đang ửng hồng, trông rất đáng yêu.

“Em đoán xem.”

Tôi không nhịn được mà trêu chọc y.

“Ừm… Anh đẹp trai thế này chắc là cũng phải hai, ba người chứ nhỉ?”

Tôi có cảm giác y đang cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình thường.

“Anh đã từng quen với… Xem nào, một, hai hay ba người nhỉ?”

Tôi làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ.

“Nhiều đến nỗi anh không nhớ được luôn ạ?”

Trông y lúc này như một chú cún bự cụp đuôi buồn bã. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Ha… Ha… Ha… Anh đùa đấy. Anh chưa có người yêu bao giờ.”

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“Anh chưa từng gặp ai khiến anh muốn hẹn hò luôn ạ?”

“…”

Lần này đến lượt tôi im lặng. Bỗng chốc tôi không biết phải trả lời câu hỏi của y như thế nào. Chưa từng gặp sao? Không phải, chắc chắn là không phải. Tôi đã từng gặp một người như thế nhưng chuyện của hai chúng tôi rốt cuộc lại chẳng đi đến đâu.

“Từng có một người. Nhưng bọn anh chưa kịp thành người yêu thì chuyện đã kết thúc rồi. Hình như là chuyện của sáu, bảy năm trước thì phải. Cũng chẳng biết bây giờ cậu ấy thế nào.”

Tôi trả lời trong khi nhìn về phía chân trời. Trong vài giây ngắn ngủi đó, hình ảnh của cậu ấy cùng với rất nhiều kỷ niệm giữa hai chúng tôi lướt qua đầu tôi như một thước phim quay nhanh rồi hoàn toàn biến mất.

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, trông y có vẻ khá lo lắng, tôi nghĩ tôi biết y lo lắng chuyện gì. Tôi không có ý định chơi trò mập mờ trong tình cảm. Nếu có vướng mắc trong lòng, tôi sẽ tìm cơ hội hỏi thẳng đối phương và tôi mong đối phương cũng có thể như vậy.

“Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

“Anh… còn thích người đó không?”

Y do dự một lúc rồi cất lời.

“Không. Thi thoảng nghĩ lại anh vẫn cảm thấy có đôi chút tiếc nuối nhưng anh chắc chắn mình đã không còn thích cậu ấy nữa.”

“Vậy… bây giờ anh đã thích em chút nào chưa?”

Em ấy thật sự rất giỏi trong việc khiến tim tôi đập hẫng một nhịp.

“Không nói cho em biết.”

Tôi vừa cười vừa xoa đầu y.

Hình như tôi thật sự thích y một chút rồi.

Chúng tôi vừa ngồi ngắm biển, vừa uống nước ngọt, thi thoảng lại trò chuyện vài ba câu. Đến lúc nhớ ra nên về nhà thì đã gần nửa đêm.

Đã lâu lắm rồi, tôi không trò chuyện với ai đến quên cả trời đất như thế này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px