Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hội Tiến Bộ

Chương 5: Người Hòa Giải (Phần 5)

Thầy Duy bước tới một bức tường rồi để cho cái mỏ neo tựa lên tường. Thầy đưa hai tay về phía sau lưng, tránh không cho cánh tay chạm vào cái mỏ neo quái ác này vì nếu tay thầy chạm vào nó là thầy sẽ bị mất sức ngay lập tức. Thầy gắng ưỡn ngực tới trước rồi ngồi hụp người xuống thật nhanh. Thầy lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần khiến cho nhiều linh hồn đang lang thang trong bệnh viện cũng phải dừng lại ngoái nhìn thầy.

Ý định của thầy là dùng bức tường để “khều” cái mỏ neo ra khỏi linh hồn mình. Nhưng thầy thử hoài, thử đủ cách mà không sao khiến cái mỏ neo rời ra khỏi mình được. Cái mỏ neo này dường như đã bám chặt vào linh hồn của thầy vĩnh viễn rồi.

Thầy Duy bèn thử lại lần nữa. Mỗi lần thầy ưỡn ngực tới là cái mỏ neo lại rục rịch. Mũi nhọn của mỏ neo thế là cứa mấy nhát vào linh hồn của thầy. Dù thầy không cảm thấy đau đớn gì lắm nhưng thầy dường như cảm nhận được là linh hồn của mình đang trở nên yếu hơn rất nhiều. Thầy tự nhủ: “Thôi chết rồi, cứ đà này rồi mình sẽ hồn phi phách tán mất. Mình phải làm gì đó, nhưng mình có thể làm được gì đây?”

Thầy Duy thấy mệt quá nên bèn hất ngực tới trước. Cái mỏ neo lại đâm vào tường nghe ầm ầm. Những hồn ma đi ngang qua, chỉ liếc nhìn thầy một cái rồi bỏ đi chứ cũng không bận tâm khuyên nhủ gì thầy. Vì những hồn ma ở đây đều chết theo nhiều kiểu khác nhau, thành ra bộ dạng của thầy trông có kì dị thì người ta cũng bịt miệng cười thầm chứ cũng không phán xét gì.

Những hồn ma thấy thầy cứ đập ầm ầm vào bức tường thì cũng không nói gì, vì đa phần ma đều có chấp niệm. Nếu không có chấp niệm thì đã đi vào luân hồi rồi. Có chấp niệm mới thành ma. Con ma nào cũng hiểu được đạo lý này, nên khi thấy một hồn ma quấy phá, những con ma khác sẽ cho rằng con ma này đang chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết nên mới quậy như thế.

Thầy Duy vẫn cứ tiếp tục ưỡn ngực, cho cái mỏ neo đập vào bức tường nghe đùng đùng. Khi này một bà cô đứng tuổi bận áo bác sĩ bước tới gần thầy và cất giọng nhẹ nhàng, hỏi:

- Anh ơi, anh có cần gì không?

Thầy Duy lắc đầu rồi quay sang nhìn bà cô. Tim thầy bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Thầy thấy bối rối quá. Thầy vội xoay người qua tính giải thích với bà cô. Nhưng thầy quên mất là trước ngực của thầy còn đang dính một cái mỏ neo to đùng, thành ra lúc thầy quay người qua thì cái mỏ neo cũng bị quay theo. Cái mỏ neo bèn đập vào ngực bà cô kia một cái “bộp” và khiến bà cô té xuống sàn.

Những hồn ma đang ngồi trên băng ghế của hành lang bèn kêu lên:

- Trời ơi, ổng đánh cô Nga té rồi!

- Quậy gì thì quậy chứ đánh cô Nga là không được đâu nghen!

- Gọi thằng Duy, gọi thằng Duy mau lên!

Thầy Ba Duy nghe mấy hồn ma xôn xao cả lên thì cảm thấy bối rối vô cùng. Thầy tiến tới, giơ tay tính đỡ lấy bà cô. Nhưng thầy lại quên mất là trước ngực mình đang cắm một cái mỏ neo lớn vô cùng. Thành ra khi thầy cúi người xuống thì cái mỏ neo đã chọt vào người của bà cô kia. Cái mỏ neo chọt đâu không chọt lại chọt đúng ngay ngực của bà cô, làm bà cô kêu lên mấy tiếng thảng thốt.

Những hồn ma thế là lại nhao nhao lên:

- Trời đất ơi, ổng tiếp tục đánh cô Nga kia! Ai đó cản ổng lại đi!

- Thằng Duy đâu mất rồi? Mẹ nó chứ, thằng này lúc cần là không thấy đâu, lúc không cần thì cứ đi lảng vảng trước mặt người ta.

- Thôi xông vô luôn đi!

Vài hồn ma nói xong thì hô hào cho khí thế rồi lao tới. Thầy Ba Duy thấy họ kéo tới vây lấy mình khắp cả hai đầu hành lang thì thầy bèn quay sang trái, rồi sang phải. Hai tay thầy giang ra như muốn cản họ tiến lại gần mình. Thật ra thì thầy lo họ, nếu lỡ vô tình chạm phải cái mỏ neo thì sẽ bị hút mất Năng Lượng Âm, lúc đó họ sẽ trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Thầy có ý tốt nhưng thầy vẫn quên mất là cái mỏ neo to lớn vẫn đang cắm vào ngực của thầy. Khi thầy quay qua hướng nào thì cái mỏ neo quay theo hướng đó. Nó vô tình va quẹt khiến vài linh hồn té nhào xuống đất.

- Xông vào đi! – Ai đó la lên!

- Thôi dừng! Thằng Duy tới rồi nè!

Đột nhiên đám đông rẽ sang hai bên và một người thanh niên bước tới. Anh ta ăn bận thật bình thường. Anh ta bận một cái áo thun xanh sọc vàng, mặc quần jean đen, chân mang dép lê. Khuôn mặt anh ta thuôn dài, cái cằm hơi nhọn và vểnh lên khiến anh ta nhìn như bị móm. Anh ta có đôi mắt lờ đờ như đang buồn ngủ, tóc tai cắt kiểu đầu đinh khiến anh ta nhìn như một quả dứa vậy.

- Chuyện gì ồn ào vậy? Giải tán đi bà con ơi! – Người thanh niên kêu lên.

- Thằng này nè! – Ai đó kêu lên. – Thằng này đánh cô Nga té xỉu luôn đó.

Người thanh niên bèn bước tới và đỡ cô Nga đứng dậy. Một tay anh ôm choàng lấy cô Nga, một tay anh chỉ vào thầy Ba Duy và hỏi:

- Ông là ai vậy? Nhìn lạ quá?

Thầy Duy nhìn quanh. Thầy thấy những hồn ma đang nhìn mình chằm chằm. Thầy biết người thanh niên đang hỏi mình nên bèn đáp:

- Tui mới chết hôm nay.

- Cái cục bự bự đó là sao vậy? – Người thanh niên hỏi.

- Tui bị người ta ám. Tui không gỡ cái mỏ neo được, nó sẽ rút cạn năng lượng của tui mất.

- Ê Duy! – Ai đó kêu lên. – Thằng cha này đánh cô Nga rồi đánh tụi tao đó, nói nhiều với thằng chả làm gì, đuổi thằng chả ra ngoài đi!

- Đúng đó, đuổi đi!

Người thanh niên giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi mới nói:

- Khoan đã, con chưa hiểu chuyện gì cả, mọi người để con nghe chuyện từ ông bác này rõ ràng đã rồi con sẽ tính sau. Được không mọi người?

Nói rồi người thanh niên quay sang hỏi chuyện thầy Duy. Thầy Duy bèn kể lại mọi chuyện theo cách vắn tắt nhất có thể. Bắt đầu từ việc gia đình ba người đến tìm thầy nhờ giúp đỡ, rồi thầy phát hiện ra đứa bé bị ám bởi Bùa Mỏ Neo, rồi thầy gỡ cái bùa đó, vô tình triệu hồi cái gã đội cái bình úp ngược và mang áo thụng. Gã đó hình như được gọi là Thủy Thần hay sao đó. Thầy và Thủy Thần đã tử chiến với nhau và thầy bị dính cái mỏ neo ngay lồng ngực, làm cách nào cũng không gỡ nó ra được.

Người thanh niên nghe xong chuyện thì trầm tư suy nghĩ. Những hồn ma đứng vây xung quanh thì xôn xao cả lên. Có ai đó nói:

- Chuyện nghe vô lí vãi nồi. Một kẻ đội cái bình úp ngược rồi còn có tiếng nói từ trong cái bình nứt, nghe là thấy xạo quần rồi.

- Phải, phải. Nghe là thấy xạo rồi. – Những hồn ma khác nói hùa theo.

Người thanh niên bèn cất tiếng:

- Mình đang ở Cõi Âm đó bà con ơi. Ở Cõi Âm thì bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra mà.

Thầy Ba Duy nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thầy nhìn người thanh niên, nhìn từ đầu tới chân rồi khẽ mỉm cười. Người thanh niên cũng nhìn lại thầy và nói:

- Tóm lại chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Ông đâu có cố ý muốn làm bị thương cô Nga và mọi người đâu đúng không? Ông chỉ muốn gỡ cái mỏ neo đó ra thôi mà.

Thầy Ba Duy gật đầu:

- Đúng rồi, nhưng cái mỏ neo này dính chặt quá. Muốn gỡ nó chắc phải cần nhiều năng lượng lắm.

Người thanh niên kêu:

- Ôi chuyện này dễ ợt đó mà.

Thầy Duy tròn mắt hỏi lại:

- Thật sao? Con có cách sao?

- Để coi vận may của ông thế nào đã.

Người thanh niên nói xong thì bèn rút trong túi quần ra một bộ bài. Thầy Duy nhướng mày theo dõi coi người thanh niên này tính làm gì. Thầy thấy người thanh niên đang xào bài. Thầy để ý những lá bài này có kích thước hơi khác so với bộ bài tây mà thầy biết. Thầy còn thấy những hồn ma đứng xung quanh cũng đang chăm chú dõi theo người thanh niên. Họ trông có vẻ háo hức, có vẻ như cũng muốn biết người thanh niên rồi đây sẽ làm gì.

Người thanh niên xào bài xong thì nhìn thầy Duy, mỉm cười một cái khiến cho cái cằm vênh của anh ta khẽ run run lên. Người thanh niên rút lá bài trên cùng của tập bài rồi hô:

- Rẽ Trái!

Nói rồi người thanh niên xoay lá bài cho thầy Duy xem. Thầy Duy thấy mặt trong của lá bài vẽ một biển báo hình tròn nền xanh, bên trong là mũi tên trắng cong cong chỉ qua phía trái. Thầy Duy chẳng hiểu gì cả. Người thanh niên bất ngờ lướt tới, dán là bài lên cái mỏ neo rồi hô:

- Kích hoạt!

Rồi người thanh niên làm động tác như mấy vị cao thủ trong phim kiếm hiệp, tức là vung chưởng đánh từ dưới đánh vào cái mỏ neo. Mỏ neo rục rịch di chuyển, cứa vài đường vào da thịt của thầy Duy. Tuy nhiên thầy đã là linh hồn nên đâu có còn thấy đâu đớn gì đâu.

Đột nhiên cái mỏ neo bay vút sang trái, bay ra khỏi cơ thể thầy Duy, rớt xuống đất tạo thành một tiếng “RẦM” lớn. Những hồn ma đứng gần đó đều tản mác ra, kế đó thì dần dần bu lại quanh cái mỏ neo.

Thầy Duy, sau giây phút sững sờ thì bèn dùng hai tay sờ soạng lồng ngực mình. Khi nhẩm chắc rằng cái mỏ neo quái ác đã rời khỏi linh hồn của mình thì thầy liền vui sướng kêu lên vài tiếng. Rồi thầy thấy những hồn ma đang bu lại xem cái mỏ neo thì thầy quát:

- Tránh xa nó ra, nó có thể hút năng lượng của mọi người đó.

Những hồn ma nghe vậy thì đều đồng loạt lùi ra xa.

Người thanh niên cất bộ bài vào túi quần, nói:

- Vậy là xong!

Những hồn ma bèn vỗ tay tán dương người thanh niên một cách nhiệt tình. Người thanh niên bèn đưa tay lên ngang ngực, cúi chào các hồn ma, điệu bộ như thể một nhà ảo thuật vừa trình diễn xong màn diễn để đời vậy.

Rồi người thanh niên quay sang nhìn thầy Ba Duy và nói:

- Ông có gì muốn nói với mọi người không?

Thầy Ba Duy sững người chừng vài giây rồi bèn “à” lớn một tiếng. Thầy cúi đầu nói xin lỗi cô Nga, xin lỗi những hồn ma bị thầy đánh ngã trước đó.

Cô Nga xua tay nói:

- Không sao đâu, chỉ là vô tình thôi mà.

Nói rồi cô Nga quay sang nhìn những hồn ma và nói:

- Mọi người giải tán đi, giải tán đi!

Những hồn ma dần tản mác ra. Thầy Ba Duy vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Người thanh niên thì đứng tay thọc vào túi quần, mắt liếc nhìn xung quanh.

Thầy Ba Duy nhìn cô Nga rồi chép miệng. Thầy nghĩ: “Chao ôi, cô ấy thật tốt làm sao. Lại còn xinh nữa chứ. Có lẽ mình chết trong bệnh viện không hẳn là chuyện tệ hại cho lắm.”

Thầy lầm lũi đi tới gần cô Nga. Thầy vừa tính mở miệng thì đột nhiên hai mắt thầy sáng bừng lên. Thầy nhìn thấy ga giường màu trắng. Thầy nhìn thấy cái giường bên cạnh có người đang nằm, người đó bận đồ bộ màu xanh nhạt. Bên tai thầy thế rồi vang lên tiếng hò reo khe khẽ, tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng tiếng của chị hai mình, hỏi:

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px