Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hội Tiến Bộ

Chương 3: Người Hòa Giải (Phần 3)

Bên Cõi Dương, thân xác của thầy Duy bèn quay sang hỏi cha mẹ của đứa bé:

- Anh chị làm công việc gì?

- Dạ tụi con làm thuê cho người ta thôi. – Người chồng nói.

- Có đất đai, tài sản gì do ông bà để lại không?

- Không có.

- Đâu anh, có mà. – Người vợ kêu lên. – Bà ngoại mới chia em tám công đất còn gì.

Người chồng nhăn mặt nhìn vợ. Thầy Ba Duy thì gật đầu cười.

- Tui hiểu rồi.

Bên Cõi Âm, thầy Ba Duy tháo cây roi ra. Thầy tính vung roi, nhưng nhìn cánh tay nhỏ xíu của đứa bé thì thầy lại tặc lưỡi không thôi. Thầy đã phát hiện ra dấu vết bùa chú ám lên người đứa bé, chính là cây thánh giá nhỏ nằm trong móng tay út của đứa bé. Nhưng vì nó quá nhỏ nên thầy không biết phải lấy nó ra bằng cách nào.

Linh hồn của thầy đi qua lại, gãi đầu liên hồi. Nhiều lần thầy đã vung cây roi lên rồi, nhưng nhìn thằng bé có chút xíu mà thầy lại cắn răng, lắc đầu, bỏ roi xuống.

Thân xác của thầy cũng không biết làm sao, bèn thò tay bóc lấy một bịch sô cô la nhỏ tính gỡ ra ăn. Không ngờ cánh tay của thầy chạm trúng bức tượng cọp để trên bàn. Thầy nhìn bức tượng rồi reo lên:

- Có cách rồi!

Thầy kêu người mẹ nâng cánh tay của đứa con lên. Người mẹ làm theo. Thầy cầm bức tượng và dí cái đầu cọp tới sát ngón tay út của đứa bé.

Bên Cõi Âm, cái miệng cọp đang há lớn bèn ngoặm lại, ngoặm lấy cây thánh giá. Thầy Ba mừng thầm, bèn cầm bức tượng mà kéo. Cây thánh giá thế là cũng bị kéo ra khỏi móng tay của thằng bé.

Khi đầu của cây thánh giá bị kéo ra khỏi cái móng tay của thằng bé thì cánh tay của thằng bé liền có thể cử động. Thằng bé có lẽ do lâu không được động tay động chân, nay thấy tay mình có thể đưa qua lại thì tỏ vẻ vui mừng hớn hở, vừa cười vừa vung vẩy hai tay. Mẹ nó thì mừng tới rơi nước mắt, ôm chặt nó vào lòng, còn cha của nó thì há hốc mồm không hiểu ra sao.

Bên Cõi Âm, linh hồn thầy Ba Duy đang cầm bức tượng cọp giơ lên cao. Cái miệng cọp mở ra và thả cây thánh giá nhỏ vào lòng bàn tay của thầy. Thầy đang nheo mắt cố nhìn cho kĩ vì thầy thấy một đầu của cây thánh giá trông hơi kì thì đột nhiên cây thánh giá liền biến lớn lên. Thầy cảm thấy lòng bàn tay mình nặng trĩu nên bèn vung tay ném cây thánh giá ra ngoài sân.

RẦM.

Thầy giật mình. Chỉ trong nháy mắt mà cây thánh giá bé như cây tăm đã biến to cỡ cái lu rồi. Mà lúc này đây thầy mới thấy rõ đây không phải thánh giá mà là một cái mỏ neo. Cái mỏ neo có hình dạng hai lưỡi cong cong sang hai bên, trên thân có một thanh ngang nên nhìn như cây thánh giá vậy.

Thầy Ba Duy sững người. Thầy chưa kịp biết nên đối phó với cây thánh giá này ra làm sao thì đột nhiên cây thánh giá tan thành nước, chảy đọng thành vũng nước lớn trong sân nhà thầy.

Bên Cõi Dương, hai vợ chồng nhà kia hết sức vui mừng, ôm ấp bồng bế đứa con chơi đùa vô cùng vui vẻ. Người chồng mới hỏi thầy Ba Duy:

- Con của con bị sao vậy thầy?

- Nó bị ám. Có kẻ đã đặt một cái mỏ neo vào móng tay của nó, vậy nên tay phải của nó mới xụi lơ như vậy.

Người chồng há hốc mồm. Anh vẫn không thể hiểu được từng chữ phát ra từ miệng ông thầy này.

- À, anh không hiểu hả? Vậy anh biết cái mỏ neo không?

- Con biết, cái mà ném xuống sông neo thuyền lại đúng không?

- Ừ nó đó. Mỏ neo để giữ cho tàu thuyền không có chạy được. Mỏ neo nặng lắm. Tay phải của thằng nhỏ bị yểm một cái mỏ neo, cho nên tay nó lúc nào cũng nặng như chì vậy đó, cho nên nó mới không nâng cánh tay lên được.

- Tay nặng… – Người chồng lẩm bẩm. – Sao nó không nói rõ cho tụi con biết?

- Trời đất, anh quên là con anh mới bốn tuổi thôi hả? Tuổi này lo ăn ngủ ỉa, nói còn không rành thì biết gì về nặng nhẹ đâu mà nói?

Người chồng cười hề hề rồi bỗng nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng:

- Vậy… ai đã ám con của con?

- Không biết. Anh chị về đi!

Người vợ đang bồng đứa con, nghe vậy thì bèn quay qua hỏi:

- Bao nhiêu tiền vậy thầy, cho tụi con gửi.

- Không cần, tại vì vụ này tui cũng không biết có thể giải quyết dứt điểm hay không nữa.

- Là sao vậy thầy?

Thầy Ba Duy nhìn hai vợ chồng rồi lắc đầu nói:

- Tui nói thẳng cho anh chị nghe, con anh chị bị ám bởi một pháp sư độc ác. Tui nghĩ có lẽ có liên quan tới vụ chia đất đai nhà anh chị. Còn chi tiết thì tui không rõ, tui chưa điều tra ra được.

Người vợ bèn nhìn chồng mình rồi nói:

- Chắc chắn là con Tư rồi. Cái con quỷ đó suốt ngày cứ nói ngoại thiên vị em mà bỏ rơi nó. Chắc chắn là nó hại con mình rồi!

- Vậy tính sao đây?

- Anh chị về đi! Ở lại đây lâu là tui không đảm bảo cho anh chị đâu! – Thầy Ba Duy kêu lên.

- Thầy nói vậy là sao?

- Là cái thằng bỏ bùa con anh chị sắp tới rồi. Anh chị không lo chạy là tui không cứu được đâu.

Cả hai vợ chồng ngẩn ra. Thầy Ba Duy bèn gắt:

- Lên xe, về nhà đi! Việc ở đây để tui lo! Nếu mấy ngày nữa mà tui có chết thì tức là nó mạnh hơn tui. Anh chị hoặc là tìm thầy khác giỏi hơn, hoặc lo bán mấy công đất kia rồi đi thật xa để không bị thằng thầy bùa kia nó đi theo ám hại nữa. Nhớ đó! Đi đi! Hai ơi, tiễn khách!

Người đàn bà áo đỏ nghe thầy Duy gọi mình thì bèn đi tới, nắm tay hai vợ chồng và kéo sang hàng ba trước nhà.

Còn lại một mình, thầy Ba Duy bèn ngồi xuống. Thầy bình tĩnh rót một ly trà và nhấp một ngụm.

Bên Cõi Dương thân xác của thầy trông có vẻ nhàn nhã chứ bên Cõi Âm thì linh hồn của thầy đang hết sức căng thẳng. Thầy dòm chằm chằm vào vũng nước trong sân. Tay trái của thầy cầm cái tượng cọp, tay phải thì siết chặt cây roi đen dài.

Đôi mắt của thầy vẫn đang dán chặt vào vũng nước. Thầy nhìn thấy những gợn sóng đang lan tỏa ra từ từ, như có thứ gì vừa ném vào trong vũng nước. Nhưng lạ quá, nếu có thứ gì được ném vào trong vũng nước thì lẽ ra thầy phải nghe thấy mới phải.

Thầy vẫn dòm vũng nước chằm chằm. Thầy thấy một vệt hình tròn nhỏ cỡ lòng bàn tay đang hiện ra ở trên mặt nước.

Thầy nuốt nước bọt và chờ đợi. Vệt hình tròn ngày càng to. Sau đó là cả một cái bình trồi lên khỏi mặt nước.

Cái bình này úp ngược, đáy bình chĩa lên trên. Bình có hai cái quai, nhìn như hai cánh tay chống nạnh vậy. Bình làm theo kiểu khảm từng miếng đá vào nhau. Trên thân bình có khoét hai lỗ tròn, lớn cỡ trái quýt. Từ trong hai lỗ tròn đó, chớp chớp hai con mắt.

Cái bình tiếp tục bay lên cao, bay lên cao nữa. Bên dưới miệng bình là một lớp áo thụng lớn màu tím, có dệt đầy những hoa văn thổ cẩm nào hình vuông tròn không theo một quy luật nào cả.

- Mi là ai hả?

Thầy Ba Duy kêu lên. Tay thầy vung vẩy cây roi, quất chát chát xuống nền nhà.

Kẻ kì lạ bận áo thụng lớn, đội một cái bình úp ngược trên đầu. Thân bình có khoét hai con mắt để nhìn ra ngoài. Kẻ này quay người nhìn quanh khắp sân nhà thầy Duy rồi nhìn thầy Duy, cất giọng. Giọng nói của hắn ồm ồm, tiếng được tiếng không, có lẽ là vì miệng của hắn đang giấu trong bình nên cái giọng mới méo mó như vậy:

- Mi là ai?

- Ta hỏi mi là ai mới đúng đó! – Thầy Duy kêu lên. – Tại sao lại vào nhà của ta làm gì?

- Nhà của mi? – Kẻ kì lạ nói. – À! Té ra mi là kẻ đã phá Bùa Mỏ Neo của ta. Nếu kẻ nào phá được Bùa Mỏ Neo của ta thì lá bùa sẽ triệu hồi ta tới để giết kẻ đó.

- Hóa ra là mi đã yểm bùa hại thằng bé đó! Sao mi ác quá vậy?

- Thằng bé nào? – Kẻ kì lạ hỏi. – Ta yểm bùa nhiều đứa bé lắm nên nếu mi nói chung chung như vậy thì sao ta biết được?

- Khốn nạn!

Thầy Duy vừa dứt lời thì bèn vung roi đánh xuống. Kẻ kì lạ bèn lách người né tránh. Cây roi đen quất vào vũng nước tạo thành một tiếng chát chúa, nước cũng bị bắn lên tung tóe. Thầy Duy tính rút cây roi về, nhưng khi cây roi vừa bay lên thì kẻ kì lạ đã vươn tay chụp lấy cây roi rồi hắn bèn nhanh chóng quấn cây roi quanh tay mình. Kẻ kì lạ tặc lưỡi, rên xiết mấy tiếng rồi nói:

- Đau đó. Mi là Pháp sư gì mà dùng roi vậy?

Thầy Ba Duy không đáp mà gồng tay, cố gắng kéo cây roi về. Thầy đã tính rằng nếu mình cố gắng thì không chỉ kéo được cây roi mà còn có thể kéo cái gã kì lạ kia theo. Nếu thầy kéo được hắn về phía thầy thì thầy sẽ dùng bức tượng đập vào đầu hắn một cái.

Nhưng thầy gắng sức, gắng sức mãi mà không sao kéo cây roi về phía mình được. Kẻ kì lạ càng siết chặt đầu roi quanh tay mình rồi cười phá lên:

- Mi cố gắng vậy làm gì? Mi có quen biết với thằng nhỏ bị ta yểm bùa sao?

- Không có! Nhưng ta không thể để loại tà sư như mi làm hại người khác được!

Kẻ kì lạ cười khùng khục:

- Mi nói thì hay lắm, thế mi thì sao? Chẳng lẽ mi có thể khẳng định rằng cả đời này mi chưa từng dùng bùa phép hãm hại ai sao? Vậy căn nhà to đẹp này mi mua bằng cái gì? Tiền từ trên trời rơi xuống à?

Thầy Duy nghe vậy thì tái mặt, thầy lắp bắp nói:

- Phải, ta thừa nhận là hồi trẻ ta cũng từng có lầm đường lạc lối, nhưng ta đã thay đổi rồi! Căn nhà này là do ta xây nên bằng tiền chân chính của ta và của con ta nữa!

Kẻ kì lạ lại giở giọng cười khùng khục rồi giật mạnh cái roi một cái khiến thầy Duy lạng quạng suýt té. Kẻ kì lạ dòm chằm chằm vào bức tượng cọp trên tay thầy Duy rồi nói:

- Mi đang cầm tượng Ông Hổ, cây roi này làm bằng lông thú gì đó, ta đoán đây là lông cọp đúng không? Vậy đây chắc là cây Roi Đuôi Cọp lừng danh rồi? Mi là Hổ Pháp Sư sao? Vậy là xui cho mi rồi!

- Xui thế nào chứ?

Kẻ kì lạ cười khùng khục:

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px