Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hội Tiến Bộ

Chương 2: Người Hòa Giải (Phần 2)

Hàng ba này rất rộng, bề ngang chừng ba mét, bề dài hơn mười mét. Ở cuối hàng ba là lối vào nhà.

Trên hàng ba có để một cái bàn gỗ hình tròn. Mặt bàn có phủ một tấm vải nhung màu đỏ rượu mận. Trên bàn có một bức tượng, có lẽ làm bằng gốm sứ. Tượng có hình dạng một con cọp đang dẫm chân lên một hòn núi. Cọp vươn mình, đầu ngẩng cao, miệng há lớn nhe ra bộ răng trắng nhọn. Cạnh bức tượng là một cái bình trà cùng vài ly trà đang uống dở.

Có một bà cô thân hình phốp pháp, bận đồ bộ, khoác áo khoác mỏng màu đen, đang ngồi trên ghế.

Dưới sàn nhà là một cô gái trẻ, ăn bận mát mẻ, quần jean ngắn rách rưới để lộ cặp đùi to trắng nõn, cái áo thun ngắn khoe vùng bụng hơi có chút mỡ. Rốn có xỏ khuyên. Tóc tai cô gái thì rũ rượi còn bản thân cô gái thì đang quỳ trên sàn, hai chân hơi mở ra, tay phải chống xuống đất còn tay trái thì để lên đùi.

Đứng cách cô gái chừng nửa mét là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta bận áo sơ mi trắng, quần tây nâu, đóng thùng lịch sự. Ông còn mang một cái đai nịt quàng qua hai vai. Ông đội một cái nón phớt màu nâu, trùng màu với cái quần. Tay trái ông cầm điếu thuốc đang cháy dở. Ông đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi vung tay phải một cái. Một thứ gì đó đen dài như con rắn uốn lượn giữa không trung, đánh xuống sàn nhà tạo thành những tiếng “chát chát”.

- Sao? – Người đàn ông hất hàm hỏi. – Đã chịu biến đi chưa?

Không có tiếng trả lời. Người đàn ông – mà người chồng đoán đây chính là thầy Duy – lại vung vẩy cánh tay phải của mình. Cái vật đen dài như con rắn lại uốn lượn mấy vòng trên không trung, đánh xuống sàn nhà. Chát. Chát. Chát.

Cô gái trẻ lúc này mới làm vẻ hốt hoảng, vội nói:

- Ra rồi, ra rồi! Nó đã đi rồi chú Ba Duy ơi!

Người đàn ông cau mày, bèn rít một hơi thuốc rồi nói:

- Đã nói gọi tao là cậu mà!

Nói rồi người đàn ông vung tay phải. “Con rắn” đen dài lại uốn lượn trên không trung và đánh xuống sàn nhà. Chát. Chát. Chát.

Cô gái trẻ bèn vội nói:

- Dạ con xin lỗi cậu Ba Duy. Nó xuất ra rồi. Nó đi rồi!

Người đàn ông gật gù, khuôn mặt làm ra vẻ đắc ý lắm.

Người đàn bà phốp pháp ngồi trên ghế bèn nói:

- Nó thoát khỏi người con của con là xong rồi phải không đó… chú Ba Duy?

Người đàn ông gật gù, khuôn mặt có vẻ hơi giãn ra. Vẻ cau có ban nãy đã gần như mất hết. Ông ta quay sang nhìn người đàn bà phốp pháp và nói:

- Tui đã nói là gọi tui là cậu Ba Duy mà! Gọi chú Ba Duy là bị đánh bản quyền đó.

Người đàn bà phốp pháp bèn nói:

- Dạ phải, dạ phải. Con xin lỗi cậu Ba Duy.

Người đàn ông phì cười:

- Thấy không, dặn một lần là không nhớ đâu. Con người là vậy đó, dặn một lần là không có nhớ đâu. Con của chị ban nãy cũng gọi lộn tui là chú Ba Duy. Nói chuyện lộn xộn là cách trả lời của con người đó.

Người đàn ông nói xong bèn quay sang nhìn cô gái trẻ đang quỳ trên sàn. Người đàn ông mỉm cười, rít một hơi thuốc rồi bèn vung vẩy tay phải của mình. “Con rắn đen” lại lao vút xuống sàn nhà, đánh “chát chát” mấy tiếng liền.

Cô gái trẻ đột nhiên rú lên một tiếng rồi ngã quỵ. Người đàn bà phốp pháp, cũng là mẹ của cô gái, bèn nhảy khỏi ghế và chạy tới ôm lấy con mình. Người mẹ lay gọi con mình mấy chục tiếng thì đứa con mới dường như tỉnh lại, hai mắt mơ màng nhìn quanh, miệng thều thào nói gì đó không rõ.

Người đàn ông bèn bước tới, hỏi:

- Mày tên gì?

Cô gái đáp:

- Dạ… dạ…

- Ba má mày tên gì?

- Dạ… dạ…

Người đàn ông mới bật cười, nói:

- Người bị nhập thần trí không ổn định, thường ăn nói lảm nhảm. Khi hồn ma thoát ra ngoài, người đó sẽ cảm thấy rất mệt và không nhớ gì cả. Ban nãy con chị tuy gọi tui bị sai nhưng lại nói chuyện rành mạch, tròn vành rõ chữ, người bình thường không thể nào làm như vậy được. Ban nãy là con ma nó trả lời, nó định lừa tui và chị đó. Bây giờ con chị xụi lơ như vậy thì chứng tỏ con ma đã chạy ra khỏi người con chị rồi đó.

Người mẹ sờ trán đứa con rồi nhìn ông thầy, hỏi:

- Vậy sau này nó có quay lại làm hại con của con nữa không?

- Tui bắt nó rồi. Yên tâm! Nếu sau này con ma đó còn xuất hiện thì cứ tới đây kiếm tui. Đảm bảo tui trả lại chị gấp mười lần số tiền mà chị đã trả hôm nay.

Người mẹ nghe vậy thì gật gù, bèn cố đỡ đứa con đứng dậy. Ông thầy bèn kêu:

- Hai ơi, ra phụ chị này đỡ con gái chị ấy với.

Tức thì người đàn bà áo đỏ bèn đứng dậy khỏi ghế đá, đi một mạch từ hàng ba trước nhà tới hàng ba bên hông nhà. Người đàn bà áo đỏ phụ người mẹ dìu đứa con gái ra ngồi ngoài ghế đá ở hàng ba trước nhà.

Ông thầy lúc này ngồi cuộn “con rắn đen” lại và để lên bàn một cái cộp. Ông thầy ngẩng đầu lên, thấy người chồng đang đứng nhìn mình thì bèn nói:

- Ngồi đó đi, chờ tui một tí.

Nói rồi ông thầy cầm bình trà lên và đi vào trong nhà.

Người chồng bèn gọi người vợ bồng đứa con tới. Cả hai cùng ngồi xuống hai cái ghế quanh cái bàn tròn đặt ở hàng ba bên hông nhà.

Người chồng nhìn vợ mình, nhìn con mình, rồi nhớ tới cảnh tượng vừa xảy ra mà trong lòng anh cảm thấy bất an. Anh phải thừa nhận rằng mình chẳng hiểu nổi những chữ mà ông thầy vừa nói với hai mẹ con vừa rồi. Anh càng cảm thấy khó hiểu bao nhiêu thì nỗi hoài nghi trong lòng anh lại càng lớn thêm bấy nhiêu.

Người chồng nhìn lên cái bàn ở trước mặt. Anh thấy cái tượng cọp bằng gốm sứ. Cái tượng cũng khá lớn, dài cỡ nửa cái cẳng tay của anh. Con cọp nhìn thật tinh xảo, lông của nó màu trắng, những vết vằn vện màu đen trên người nó được vẽ rất kĩ càng. Còn ngọn núi mà nó đang giẫm chân lên trông cũng rất tỉ mỉ và cũng có gì đó quen quen. Người chồng tự hỏi liệu có phải ngọn núi này chính là núi Sam mà vợ chồng anh vừa ghé qua tuần trước hay không? Vậy con cọp giẫm chân lên núi Sam là ý gì?

Trên bàn, ngoài mấy cái ly nhựa thì còn một cây roi da màu đen. Đây chính là “con rắn đen” mà ban nãy người chồng đã thấy. Cây roi này có cán làm bằng kim loại, không rõ là kim loại gì. Cán được khắc những hình thù kì lạ, có lẽ là chữ Phạn hoặc chữ Thái. Phần roi thì dài cũng cỡ hai mét hoặc hơn. Người chồng thấy ngọn roi có màu đen tuyền, có đổ lông và có nhiều vết xước, chứng tỏ là cây roi này đã được sử dụng rất nhiều lần.

Người chồng còn đang phân vân không biết có nên dắt vợ con về hay không thì đã thấy ông thầy Ba Duy bước ra. Trên tay ông thầy là một bình trà mới. Ông thầy để bình trà lên bàn, hất đổ những ly nước thừa, rót ra hai ly trà mới và để trước mặt hai vợ chồng. Trà nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Ông thầy không vội hỏi chuyện mà bèn bước qua hàng ba ở trước nhà để hỏi thăm hai mẹ con ban nãy. Sau khi thấy cô gái trẻ đã tỉnh táo hơn thì ông thầy mới quay về với hai vợ chồng.

Thấy ông thầy kéo ghế ngồi xuống, người chồng nghiến răng, nghĩ thầm: “Rồi rồi tới rồi đó. Chắc chắn ban nãy ổng đi hỏi chuyện cái bà bận áo đỏ kia. Chắc chắn ổng sẽ nói ra chuyện mà nhà mình đang gặp phải. Nếu ổng nói vậy thì mình sẽ dắt vợ con về ngay!”

Ông thầy Ba Duy ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau. Ông nhìn hai vợ chồng rồi nhìn đứa bé. Ông mỉm cười giỡn hớt với thằng bé rồi ông hỏi:

- Nó mấy tuổi rồi?

- Dạ bốn tuổi. – Người vợ đáp.

- Ăn kẹo được không?

- Dạ… chắc thôi khỏi đi thầy.

Nhưng ông thầy Ba Duy vẫn đứng dậy và đi vào trong nhà. Một lát sau ông trở ra với nhiều bịch kẹo sô cô la hình bánh ú. Ông để trước mặt người vợ và nói:

- Ông cho con nè!

- Cảm ơn ông đi con.

Người vợ vừa nói vừa bồng đứa bé lên, dùng hai tay mình nắm hai tay của đứa bé, khoanh tay đứa bé lại rồi cho nó cúi đầu cảm ơn ông thầy.

Ông thầy xé gói sô cô la ra, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm và hỏi:

- Nó bị sao vậy?

- Dạ… – Người vợ thút thít. – Không hiểu sao tay nó xụi lơ không cử động được. Tụi con đi bệnh viện, đi tìm bao nhiêu thầy bà rồi mà không ai chữa được hết.

- Sao không chữa hết?

- Họ nói là không chữa được.

Thầy Ba Duy cau mày. Ông nhích ghế lại gần người vợ rồi kêu cô bồng đứa bé lên cao cho ông xem xét. Ông nâng cánh tay của đứa bé lên và dòm chằm chằm một hồi lâu.

Bên Cõi Âm, một nửa linh hồn của thầy Duy cũng đang nhìn đăm đăm vào cánh tay của thằng bé. Nhưng ông cũng không thấy có điểm gì lạ.

Thân xác của thầy Duy bèn cầm cây roi đen lên và chà nhẹ nhẹ cây roi dọc theo cánh tay trắng nõn nhỏ xíu của thằng bé. Thằng bé run run bật cười. Thầy Duy hiểu ngay là hàng lông trên thân roi đã cọ vào da của thằng bé, làm thằng bé cảm thấy nhột, vì vậy mà thằng bé mới bật cười.

Thầy Duy mới nói:

- Lạ quá, nó còn cảm thấy nhột thì tay của nó đâu có bị liệt? Nếu là bị liệt thì sẽ bị mất cảm giác chứ nhỉ? Vậy đây chắc là bị bệnh âm rồi!

Thầy Duy nói xong thì bỗng trố mắt nhìn vào cánh tay của thằng bé.

Lúc thầy Duy áp cây roi đen vào cánh tay thằng bé thì thầy Duy đã có truyền vào cây roi một chút Năng Lượng Âm. Dòng năng lượng này chạy tiếp từ cây roi đi vào cánh tay của thằng bé và sinh ra phản ứng. Từ dưới móng tay của thằng bé liền trồi ra một cây thánh giá nho nhỏ, nhỏ như cây tăm vậy. Thầy Duy bèn dùng hai ngón tay chụp lấy cây thánh giá, tính kéo nó ra khỏi móng tay thằng bé, nhưng nào ngờ thầy thấy cả người tê rần. Thầy bước lùi lại rồi nói:

- Đúng là bị người ta ám rồi!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px