Chương 5: Viết thư
1
Dạo này đám bạn tôi với tôi có một trò rất hay, đó là viết mấy thứ xàm xí và kỳ quặc. Cụ thể thì là lệnh truy nã, thông báo tìm người, hay dữ dằn hơn là thư tuyệt mệnh.
Chúng tôi viết với lối văn phong cực kỳ buồn cười. Hầu như cái đám xung quanh tôi đều tham gia rất nhiệt tình. Đứa không biết viết thì đợi người ta viết xong, xin đọc rồi cười. Nhiều khúc buồn cười quá nguyên đám cười vang cả giờ ra chơi.
Giờ học rảnh rảnh cũng lén ngồi viết. Tại tôi ngồi bàn chót mà, cô cũng ít đi xuống đó.
Ý Viên đưa tôi tờ giấy, tiêu đề to: “Tìm Trẻ Lạc.”
Nội dung như sau:
“Họ tên: Huỳnh Trúc Nhân.
Tuổi: 800.
Đi lạc lúc 25 giờ 61 phút ngày 32 tháng 13 năm 1999 trước công nguyên.
Khi đi bé không mặc đồ, mang giày trắng, tất xanh, đội nón cao bồi.
Nếu ai tìm được xin liên hệ số điện thoại: 000000000000.
Chân thành cảm ơn.
Xin hậu tạ bằng hai bịch bánh tráng dò ở căn tin trường Số 2.”
Thật sự, nó bị khùng. Tôi cũng bị khùng, tại tôi cũng có viết. Chỉ là không phải tìm trẻ lạc thôi. Trúc Nhân nó cầm đọc xong nó còn mắc cười, mặc dù là đang viết xấu về nó.
Trúc Nhân đọc xong, tôi đọc xong thì chuyền tay cho mấy đứa khác cùng đọc. Lần đầu nhìn sang, tôi thấy nó đang trên tay Ý Viên. Tôi nhìn lên bảng nghe giảng được vài phút, lướt sơ một hồi thì nó đã nằm trên bàn thằng Nhật. Cúi xuống viết bài vài phút nhìn lại thì nó đã ở chỗ bàn con Hân. Người ta có nhật ký truyền tay thì đám bọn tôi có thư tìm trẻ lạc truyền tay.
Đến tôi thì tôi viết Thư Tuyệt Mệnh.
Tôi viết dài lắm, đại khái là tôi lấy bối cảnh võ lâm. Thư tuyệt mệnh tôi viết cho Lâm Vy. Có nghĩa là tôi viết, nhưng Lâm Vy mới là người sắp chết trong thư.
Vy là đồ đệ của môn phái Thanh Vân, chưởng môn là tôi. Tôi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng công lực bộc phát, mất hết nhân tính, đại khai sát giới. Các đồ đệ trong phái hợp lực áp chế tôi nhưng không thành, đều bị tôi đánh bay. Vy bị chưởng văng xa một dặm, không chết nhưng quần bị vướng vào cây, rách một mảng to. Vì quá xấu hổ nên đã nghĩ quẩn.
Trước khi cầm kiếm tự kết liễu đã viết bức thư này.
“Tôi đã không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại. Mong khi an táng, tôi được chôn cùng với chiếc quần định mệnh đó.
Trời cao có mắt, Lý Thanh Ca sẽ phải đền tội thích đáng.
Best regards,
Lâm Di.”
Tôi để hoàn thành xong bức thư cứ phải lấm la lấm lét cả tiết học. Bình thường ít ai thèm đi xuống bàn chót lắm mà bà cô này năm mười phút là bả lượn xuống chỗ tôi một lần. Bả đứng không có lâu, chỉ là tôi cũng phải giấu thư đi chứ. Lỡ bả thấy được báo cô chủ nhiệm có khi thứ hai chào cờ tôi phải đứng trước mấy trăm học sinh mà đọc Thư Tuyệt Mệnh mất thôi.
Tôi đọc lại thứ tôi viết còn thấy buồn cười mà. Cơ mà tôi không dám cười to, vì đang trong giờ học. Và vẫn như cũ, truyền tay nhau đọc. Vy vừa cười nhưng cũng đánh vào vai tôi một cái, đau thấu trời xanh.
Thật sự thì đây là lúc hiếm hoi tôi cảm thấy vui.
Tôi cũng không biết nữa.
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ quên đi cách nở nụ cười mất thôi.
2
Ngồi bàn chót một mình thoải mái lắm. Hình như từ cấp một đến giờ tôi ngồi bàn chót một mình cũng được hai ba lần.
Thay vì một cái bàn chia ra hai đứa, thì một mình tôi một cái chẳng phải rất rộng rãi sao. Muốn nói chuyện thì khều hai đứa bàn trước. Không muốn thì im lặng cũng chẳng sao.
Đã thế còn không bị ai hỏi bài. Mà nói chứ kiểu gì cũng có đứa hỏi tôi. Ý Viên chuyên gia đến giờ kiểm tra là quay xuống. Nó sẽ gõ bút nhẹ nhẹ lên thành bàn trước. Đến khi có được sự chú ý của tôi thì bắt đầu trình bày. Có khi nó nói được, có khi nó chỉ lên bài của nó ở bàn trên. Tôi phải banh mắt ra mới thấy.
Học phong thái như tôi đi, không biết làm thì chịu.
Mà nói chứ tôi đã không biết làm rồi thì tụi kia sao biết được mà hỏi. Trừ thằng Bảo Nguyên ra thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, nó hạng nhất. Vậy là hiếm đứa nào dám hỏi bài nó lắm. Chắc sợ cô Di thầy Lục chém đầu. Trông bạn cứ cao cao tại thượng kiểu gì đó. Hoặc là do tính cách nó không hòa đồng. Hoặc là do tụi kia dè chừng ba mẹ nó.
Bạn vẫn sẽ nói chuyện với mọi người xung quanh nha, nhưng có khoảng cách nhất định. Tôi cũng chẳng biết miêu tả cái khoảng cách đó như thế nào. Bạn hình như không có nhu cầu kết thân với ai hết. Nếu đám con trai rủ nhau đi chơi net đi đánh bida thì hình như chưa đứa nào dám rủ Bảo Nguyên. Kể cả thằng Phúc cũng vậy, nó ít khi dám xin tiền Nguyên lắm. Có ba mẹ là giáo viên như được bảo kê vậy đó. Nhưng bù lại lúc người ta chơi thì mình ở nhà học bài.
Có lần kia nó quay xuống hỏi, “trôi chảy” trong tiếng Anh là gì. Ý Viên đâu biết. Ý Viên quay xuống hỏi tôi. Tôi bảo là “Fluent”.
Xong nó quay lên nói lại cho Nguyên. Nguyên nghe xong liền gật đầu lặp lại, còn bảo đúng rồi.
Chẳng lẽ sai.
Thử không có ba mẹ mày coi, tao kí đầu mày rồi. Dám giành hạng nhất với tao.