Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hai Cân Mây

Chương 4: Tiếng Anh

1

Tôi nghỉ học cô La Anh Văn rồi, giờ chuyển qua cô Khánh.

Nói thiệt lòng tôi đi học cho có vậy thôi, chứ tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ học được bao lâu nữa. Nếu không đóng tiền học đầy đủ thì bị đòi tiền, đòi quá không chịu được cũng nghỉ.

Dạo này tôi đi học có một mình thôi. Tan trường thì ra nhà xe, đưa chú Sơn năm trăm đồng phí gửi. Đôi khi bắt gặp con Ngân đi về chung với con Tuyết. Tôi cũng chẳng buồn chào hỏi.

Vô lớp thì nói chuyện với mấy đứa xung quanh. Đi học thêm lại còn bị giành chỗ. Đã thế thằng quỷ Trung nó đẩy cái bàn sát lên lưng tôi. Khổ nỗi bàn sau cũng là chỗ của thằng Phúc và bạn nó ngồi. Thằng đó đầu gấu chết đi được nên tôi đành ngậm ngùi mà chịu.

Về nhà nói vài câu với ba. Mẹ rảnh thì mẹ gọi, nói chuyện với mẹ. Tiền cước điện thoại mỗi ngày chắc cũng mười mấy hai chục ngàn. Lạy chúa. Lấy được mấy chục đó mua bánh ăn thì tốt biết mấy. Nhưng chẳng lẽ không nói chuyện với mẹ? Có khi mẹ gọi. Có khi là tôi. Đa số là mẹ.

Sao mà có nhiều thứ cần dành dụm thế không biết. Tiền nạp điện thoại, tiền mua bánh, tiền ăn sáng. Chưa tính tiền quỹ lớp rồi tiền nhiều khi bị xin đểu. Mua cái này thì phải bớt lại cái kia. Có khi không bớt được thì đành hy sinh quà vặt cả tuần.

Tối nếu ba đi nhậu thì tôi xem ti vi. Ba ở nhà thì ba xem ti vi, tôi không xem được thì tôi kiếm gì đó tự chơi một mình. Mấy cuốn truyện dì Dinh cho tôi đọc ngày đọc đêm, có ba hôm là xong hết mười mấy cuốn. Đọc lại cũng phải đến lần thứ bốn rồi. Bài vở không nhiều không ít. Trung bình một ngày tốn chừng bốn mươi phút là chuẩn bị xong.

Có khi ba tôi ngủ sớm thì nhường ti vi cho tôi xem luôn. Tôi xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nó hay phát điên, phát từ bảy giờ đến tám giờ tối. Cơ mà quảng cáo giữa phim hết mười phút rồi. Tôi thích nhất nhân vật Tiểu Chiêu.

Có hôm đi học tới bảy rưỡi, chạy bạt mạng về nhà, coi được có mười lăm phút còn lại. Mà có khi nó quảng cáo không, coi được có năm phút cuối. Nói chung là coi ba chớp ba nhán, chắc cũng được sáu phần mười tổng số tập phim thôi.

Mong nhất là Tiểu Chiêu cuối cùng cưới Trương Vô Kỵ, không thì Chu Dĩ Nhược cũng được. Nghĩ sau tập cuối lại thành đôi với Triệu Mẫn. Coi có tức chết không chứ.

Uổng công tôi canh phim mỗi ngày.

Phim kiếm hiệp thú vị lắm. Nhân vật chính mà bị ép đến đường cùng còn có thể bộc phát công lực. Trong một khoảnh khắc trở thành thiên hạ vô địch.

Ngoài đời thì sao. Tôi mà bị ép thì chắc chắn chỉ có thể phát điên.

2

Anh Văn của tôi ổn hơn rồi. Nếu như lúc trước còn chẳng phân biệt được don’t và doesn’t thì giờ đã biết.

Tôi lúc trước không hiểu được tiếng Anh trông như thế nào. Giống như tiếng Việt nặng ở từ vựng thì tiếng Anh lại nặng phần ngữ pháp.

Tôi nắm bắt được cái đó, tự nhiên lại giác ngộ. Hóa ra không phải không biết dùng, mà người ta có công thức còn gì. Tôi cứ viết bừa thì sao mà trúng được. Giống như cái bài kiểm tra kia. Cùng là hai câu chọn don’t và doesn’t, câu chủ ngữ “she” thì tôi chọn bừa là doesn’t, cô chấm đúng. Đến câu chủ ngữ “he” tôi chọn bừa là “don’t” thế là cô chấm sai.

Cô chắc cũng không hiểu được là tôi đang nghĩ gì.

Lớp sáu tôi không có học thêm tiếng Anh, đến lớp bảy học cô La được ba tháng thì nghỉ. Vậy mà may hồn vẫn lấy lại được căn bản. Lúc đầu tôi nghĩ tôi học dở, nhưng mà chính xác thì tôi bị mất căn bản. Lấy lại nền tảng thì học giỏi ngay thôi. Những con điểm chín điểm mười đã bắt đầu xuất hiện trên bài kiểm tra tiếng Anh của tôi rồi.

Mẹ tôi cũng chịu khó lắm, tiền ăn không đủ mà còn kêu tôi đi học cô Khánh. Học giờ gì mà một giờ trưa. Nóng như điên vậy. Tôi cá chừng một tháng là cùng. Chắc chắn tôi sẽ lại nghỉ thôi.

Mà trước khi nghỉ cô La tôi còn thiếu bà ấy một tháng tiền học nữa, chắc bà ấy đang rủa tôi dữ lắm.

Đáng lý là hai tháng mới đúng. Chả hiểu sao có một tháng tôi chưa đóng, mà cô gạch nhầm hay sao, tự nhiên cô không đòi nữa luôn. Hôm đó tôi vào, định sẵn tinh thần nghe bà ấy mắng chửi rồi đọc tên, ai ngờ đợi mãi không thấy tên tôi.

Lạy trời. Tổ tiên phù hộ che mắt bà ấy cho tôi đúng không. Chứ không thể có chuyện may mắn vậy được.

Xin lỗi cô. Sau này em có tiền, em sẽ trả.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px