Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 50. Truth or Dare

Lượt đầu tiên xoay lon coca, dính ngay đại ca Chiến Đo.

“Má! Sao chọt ngay người nhà mà quay trúng vậy.” Chiến Đo mặc áo bóng rổ, phong thái đội trưởng cực ngầu, cánh tay cậu ta săn chắc, rám nắng và chai lì. Cậu thô bạo bốc một lần hai, ba tấm bài rồi chọn đại một tấm. Đọc xong thì nhíu mày.

{Chơi nối từ, bắt đầu từ người nắm giữ lá bài, ai thua thì uống.}

Chiến Đo đặt bài xuống, cậu chỉ sang Đình Phong ngồi bên tay phải, “Rồi, vòng này đúng không?”

“Ừ, cấm chơi mất dạy.” Văn Trọng đã đoán trước được nếu không nhắc Chiến Đo sẽ chơi từ khó ngay ban đầu.

Bị bắt bài, Chiến Đo bực bội nhăn nhăn nhó nhó, “Tình yêu.”

Đình Phong nhìn An Bình khoảng 3 giây, “Yêu tinh.”

An Bình nhanh nhảu, “Tinh tú.”

Ánh Linh suy nghĩ một chút, từ này hơi khó, “Tú tài.”

Tấn Lực khen, “Hay!!”

Thanh An nối tiếp, “Tài năng.”

Tùng Dương chậm rãi, “Năng động.”

Cao Minh đứng ngồi không yên, nhanh chóng nối, “Động đậy.”

Văn Trọng la lên, “Động đậy là cái méo gì?”

“Thì là nhúc nhích đó.” Cao Minh biểu diễn sinh động cho từ vựng của mình.

“Cái đó trong văn nói thôi mà.”

Cao Minh giơ ngón tay lắc lắc, cậu quay sang Ánh Linh, “Có từ đó không Linh?”

Ánh Linh ở đây được xem như từ điển sống, cô thành thật xác nhận, “Có.”

Mọi người đều tin tưởng cô và cho qua. Văn Trọng bị bí, đậy cái gì đây!!! Cậu ta không kịp nghĩ ra nên mới cố tình bắt bẻ, ai ngờ đâu lại bị bắt bẻ ngược lại. Trong tiếng đếm lùi, sức mạnh liền bộc phát, cậu ta nhảy tót lên, “Đậy nắp.”

Tấn Lực, “Nắp chai, quá dễ!”

Chiến Đo búng tay, “Chai lọ!”

Đình Phong cười, ngón tay đang quấn quấn tóc An Bình dừng lại, “Lọ nghẹ.”

An Bình tròn mắt nhìn Đình Phong, nghẹ gì? Tay cô đã nhanh nhạy chọc chọc Ánh Linh, Ánh Linh cũng chưa kịp “loading”. An Bình giơ tay, “Ê từ từ nha!”

Cả đám xôm, “Không có từ từ gì hết!”

Họ bắt đầu đếm lùi, “5… 4… 3… 2… 1… Hết giờ! Uống đê!”

An Bình ngậm ngùi uống một ly nước đầy, rõ là từ này làm gì nối được nữa, cô bị Đình Phong chơi rồi!!

“Tiếp đi! Tiếp đi!” Đình Phong lơ đi ánh nhìn căm thù của cô, bốc lá tiếp theo.

{Kể tên 5 hãng “áo mưa” hoặc uống.}

Nghiệp quật tức thì…

Tấn Lực thấy mặt Đình Phong đơ ra thì nhào tới cướp lá bài trên tay cậu, đọc xong lại thích chí đập bàn, hiếm hoi có cơ hội nhìn Đình Phong bị quê, “Không được tra Google!”

Văn Trọng bồi thêm, “Nhờn à! Người ta là con bác sĩ ấy, sao mà không biết được.”

Đình Phong muốn thục cho Chiến Đo một cái, “Mắc gì con bác sĩ phải biết.”

Được nước họ lại càng trêu, “Ít ra cũng một, hai hãng chứ, cần anh em nhắc không?”

Gương mặt điển trai yên như mặt hồ như đang suy nghĩ, có vẻ như là không rành thật.

Đúng là ba mẹ Đình Phong đã giáo dục giới tính cho cậu từ rất sớm, việc cậu có kiến thức sẽ có thể bảo vệ an toàn cho mình và đối phương, nhưng họ cũng không khuyến khích cậu quan hệ quá sớm, bởi hậu quả phải gánh lấy là không hề nhỏ. Bạn nhỏ Đình Phong lúc đó cũng chẳng hiểu rõ, chỉ hình dung được khi phạm sát sẽ rất phiền phức, cách tốt nhất là trước 18 tuổi, tránh xa con gái. Đó cũng chính là lý do cậu luôn hạn chế tiếp xúc với con gái, không tiếp xúc, không phát sinh tình cảm. Cậu đâu có ngờ sẽ có ngày này đâu, càng cố trốn nó lại càng tìm đến, Đình Phong hiện tại đã sa vào lưới tình, không có lối thoát.

Cảm thấy đã ghẹo đủ, Chiến Đo xua tay, “Thôi thôi, skip câu này đi.”

Mọi người trên bàn nhanh chóng hùa theo, cả An Bình cũng không muốn nhắc tới, cô nhớ lại chiếc hộp màu trắng trong phòng tắm của Đình Phong, liền đỏ bừng, luống cuống bốc lá bài tiếp theo.

{Ôm người bên phải hoặc uống.}

Quá dễ, An Bình quay sang ôm Ánh Linh, Ánh Linh cũng phối hợp ôm lại cô, còn nựng má An Bình một cái, cặp má này không chỉ có một người thích đâu. Đình Phong cay cú khoác tay qua vai nựng má cô, thầm tức anh ách tại sao không phải là người bên trái chứ! Mọi người trong bàn đều ồ ạt chê bai cậu là “lọ giấm di động”, có nhiêu đó thôi cũng hơn thua với Ánh Linh cho được.

Đến lượt Ánh Linh.

{Show lịch sử web điện thoại hoặc uống.}

Đám Chiến Đo tò mò, không biết trong điện thoại của “hot girl” sẽ có gì đây. Không giống như đám con trai bọn họ có nhiều thứ phải giấu giếm, trong chiếc điện thoại nhỏ đa số đều là tài liệu tham khảo, văn học và dưỡng da. Văn Trọng chống cằm nhìn cô đầy ngưỡng mộ, “Đúng là nữ thần mà.”

Trong lúc đang xôn xao, Thanh An bốc một lá, cô đập bàn, “Lá này vui nè!”

{Tất cả cúi đầu đếm 3… 2… 1, mọi người sẽ ngẩng đầu nhìn một người bất kỳ, hai người nhìn nhau thì uống.}

Cả bàn đồng thanh, “Rồi cúi xuống nha, 3… 2… 1, lên.”

Đình Phong nhìn sang An Bình, cậu biết cô sẽ nhìn cậu nhưng cậu không thể nhìn chỗ khác. An Bình bắt gặp ánh mắt cậu thì đánh cậu một cái.

Chiến Đo cóc đầu Văn Trọng, “Nhìn tao làm cái gì, thằng điên!”

Tấn Lực chạm mắt với Ánh Linh, hai đứa khẽ khựng lại rồi nâng li.

Thanh An, Cao Minh, Tùng Dương an toàn.

Đến lượt Tùng Dương, cậu chỉ mong đừng hỏi đến chuyện yêu đương của cậu, chiêu trò tán tỉnh hay gì đó, đều là “bài” của cậu, không thể chia sẻ được.

{Kể về một chuyện kinh dị nhất.}

May quá, Tùng Dương thở phào. Chuyện kinh dị nhất… Cậu đưa mắt nhìn Đình Phong, Đình Phong chợt nhớ lại chuyện đáng xấu hổ đó, không kịp cản đã bị Tùng Dương kể ra, “Chuyện kinh dị nhất trên đời là nghe anh Phong hát ‘Simple love’.”

Cả đám đập bàn cười ầm lên, riêng chỉ có An Bình là kéo áo cậu, “Sao cậu chưa từng hát cho mình nghe?”

Thanh An cười chảy nước mắt, “Tại thấy ghê quá chứ sao!”

Là Đình Phong gửi nhầm cho Tùng Dương, ngay lúc đó Thanh An đang ở bên cạnh, họ không cố ý nghe đâu. Vốn dĩ Đình Phong muốn xoá nhưng lại bấm nhầm vào nút gửi đi, gửi ngay trúng thánh cà khịa mới đau. Cậu không muốn chơi nữa đâu. Nhục nhã ê chề!

“Dương gửi ngay cho mình!”

“Làm gì còn, thu hồi ngay lập tức rồi.”

An Bình chu môi, thì thầm với Đình Phong, “Lát cậu phải hát cho mình nghe đấy.”

Cô nhớ có một lần cô kể với cậu là cô đang rất thích bài hát này bởi vì nó quá dễ thương đi, ngày nào cô cũng nghêu ngao, thế là Đình Phong nghe đến thuộc lòng, còn muốn hát cho cô nghe nhưng khổ nỗi, chất giọng đặc trưng của cậu khi hát nhạc tình lại dở thậm tệ. Trò chơi lại tiếp tục, bởi họ không dám cười quá lâu, thái tử sẽ nổi điên mà phá nát luôn cái bàn tiệc này mất, đừng quên đây là vương quốc của cậu ta.

Cao Minh bốc trúng lá:

{Nhìn vào mắt ngưới đối diện, ai chớp mắt trước thì uống.}

Đối diện Cao Minh là An Bình. Cô ngồi thẳng lưng, nhắm mắt, “Chơi luôn!”

“Quá dễ với Minh!”

Cái trò đọ mắt này thuở nhỏ họ đã chơi hàng trăm lần. Cao Minh vòng hai tay trên bàn, chồm người tới cách mặt An Bình tầm một gang tay. Với ánh nhìn xuyên thấu mọi chuyện, Thanh An vừa cười vừa đếm, “Bắt đầu!”

Cả hai đồng loạt mở mắt, khác với An Bình chỉ chăm chăm nhìn thẳng, Cao Minh lại làm mắt lé, nghiêng đầu qua lại để chọc cô cười. An Bình mím môi, căng mắt ra, theo phản xạ chống tay lên sát lại gần Cao Minh hơn. Đình Phong thoáng nét bực dọc, đưa tay kéo áo cô. Cao Minh cũng chống tay sát gần hơn, mắt cậu vẫn không chịu nhắm. Cậu nhìn thấy gương mặt thanh tú, đôi má hây hây ửng hồng, đặc biệt là đôi mắt to tròn, phía dưới là nốt ruồi lệ, trái tim cậu như có ai đó gãi lên, xiềng xích cấm kị bấy lâu phút chốc bị lung lay. Một tiếng sét đánh ầm trong tim làm Cao Minh như bừng tỉnh, cậu lắc đầu, chớp chớp mắt, “Thua!”

“Yayy!”

An Bình vui vẻ nhảy tưng tưng, đập tay với Đình Phong. Còn Đình Phong, cậu không biết nên vui hay buồn, bàn tay nắm tay cô bắt đầu xoa xoa.

Chơi thêm vài vòng nữa là hết bộ bài, thận của họ đã chịu áp lực quá lớn, bữa tiệc cũng nên kết thúc tại đây. Cả đám chia nhau dọn dẹp, đám Chiến Đo thì về nhà, nhóm Lục ca ngủ lại. Đình Phong đã chuẩn bị hai phòng, phòng lớn đám con gái, phòng nhỏ cho Cao Minh và Tùng Dương.

Trước khi ngủ họ ôm mền gối ra phòng khách xem phim chung. Lần này họ không xem phim kinh dị nữa mà chọn xem movie Thám tử lừng danh Conan. Vị trí ngồi đã có sự thay đổi nhẹ với hôm giao thừa. Lần này Tùng Dương và Thanh An đã quang minh chính đại ngồi cạnh nhau. Vị trí dưới sàn giờ là của Cao Minh và Ánh Linh, dù hai đứa mỗi đứa một góc, nhưng họ không có ý kiến. Cao Minh thì thỉnh thoảng bấm điện thoại nhắn tin với bạn gái, chỉ có Ánh Linh là người duy nhất tập trung toàn tập vào bộ phim.

Dù đã no căng bụng nhưng An Bình vẫn thấy thiếu thiếu, cô không cưỡng lại được sức hút của lon soda bạc hà, nên đã lén khui uống, còn ráng ăn thêm trái cây mà mấy bạn đem tới.

Tâm trạng của Đình Phong sau game thật thách vừa rồi rối như tơ vò, cậu đặt tay sau lưng cô, nghiêng người hôn lên chiếc má đang nhai lê chóp chép. An Bình quay sang nhìn cậu, ánh sáng từ màn hình ti vi chiếu lên gương mặt điển trai đủ sắc màu. Yết hầu nam tính di chuyển mạnh mẽ, cậu tiến tới, phả lên cổ cô từng đợt nóng bức, đến khi môi cậu cách cô chỉ một tờ giấy thì bị miếng lê cắn dở xen vào. An Bình nhỏ giọng, tay đẩy ngực cậu, cô không biết cậu đang lên cơn gì, tự nhiên lại đòi ngay lúc này, “Không được, lát nữa đi.”

“Không.” Đình Phong kéo tay cô xuống như muốn đè lên người cô.

An Bình chớp chớp mắt, cô không muốn từ chối cậu nhưng bản năng mách bảo cô phải tránh né, hơi thở cô nặng nề, “Cậu làm mình sợ.”

Đình Phong mỗi khi muốn gần gũi đều mang đến một cảm giác thoải mái, nhưng lần này khác hẳn, toàn bộ cảm giác cậu mang đến sặc mùi áp đảo và xâm chiếm. Đây là trực giác của phụ nữ, cô không dám đón nhận nụ hôn sắp tới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px