Chương 49. Pool Party
Người thức dậy trước là Đình Phong, trong vòng tay cậu là An Bình đang say giấc, cậu không nỡ động đậy mạnh, vốn dĩ định ngồi dậy đi rửa mặt nhưng cô ôm chặt quá, cậu sợ rời đi đột ngột thì sẽ làm cô giật mình, thế là đành nằm yên đó. Bàn tay nghịch ngợm của cô còn sờ lên ngực cậu, đúng nhà địa chất học, làm việc cật lực thật, ngủ vẫn không ngơi tay. Cô còn muốn sờ lung tung đâu nữa để cậu còn biết mà đi độ body đây.
Tay cậu đặt trên eo cô, vòng eo chỉ lớn bằng một gang tay của cậu. Sao ba mẹ cô nuôi khéo thế không biết, vừa lanh lẹ lại vừa đáng yêu, vừa nhanh nhẹn lại giỏi ăn nói. Người lúc nào cũng thơm tho, cậu cực yêu mùi rễ cây diên vỹ ấy. Không biết lúc đầu thai, cậu đã hối lộ ông trời bao nhiêu mà kiếp này mới gặp được cô vậy. Trước đây đúng là mù mà, còn ngu ngốc đi đánh nhau với cô. Nếu được quay lại quá khứ, cậu nhất định sẽ đấm chết thằng Đình Phong lúc đó.
Cậu vuốt tóc cô, lần lượt hôn lên trán, má, rồi môi cô. Cậu thấy An Bình đưa tay quẹt đi nụ hôn môi ban nãy, cậu cười gượng, ngay cả lúc ngủ cũng không được chối bỏ cậu. Cậu lập tức dùng hai tay nâng mặt cô, hôn liên tục. An Bình bị hôn choáng cả đầu, bực mình mở mắt, “Cái gì vậy!!”
Đình Phong hôn cô, tham lam chiếm lấy toàn bộ không khí trong khoang miệng, An Bình không kịp phản ứng với nụ hôn sâu đầy mới lạ này. Tay cậu giữ lấy cổ cô, giọng cậu khàn khàn, “Thở đi, làm theo tao.”
Cậu từng bước dạy cô cách hôn, từ chậm rãi đến dứt khoát. An Bình vòng tay ôm lấy cổ cậu, Đình Phong thuận thế áp sát cô, âm thanh ái muội tràn ngập căn phòng. Tay cậu di chuyển xuống chạm trúng eo cô, áo đã bị tuột lên nhưng đang đắp chăn nên không nhìn thấy gì, cậu vội rút tay lại, hai đứa tách nhau ra.
An Bình không dám nhớ lại cảnh tượng ban nãy, ngón tay cô khẽ chạm lên môi, dư vị đọng lại vẫn còn vương vấn nồng nàn. Ngại chết mất, cô cảm giác mình sắp phát điên rồi, sao đến việc hôn, Đình Phong cũng giỏi quá vậy nè!
Phía Đình Phong, cậu ngồi ngay thành giường, đầu óc cậu như trên mây, đó giờ cậu chần chừ cái chó gì, sướng như tiên luôn, con gái gì mềm như bông ấy.
Dì Mai mở cửa cho Lục ca rồi nhắn tin cho Đình Phong, tin nhắn đã được gửi 2 phút trước.
“Bọn nó đến rồi, đang đợi ở dưới.”
Dù bình thường giọng Đình Phong vốn đã khàn nhưng lần này lại còn khàn ác. Cậu hắng giọng một tiếng, “Tao xuống trước, lát hết đỏ thì hãy xuống, gặp dì Mai thì nhờ dì dắt, đi cẩn thận không té.”
Cậu ghé gương xem mình có chỉn chu không mới ra ngoài. Bốn người kia được dì Mai dắt thẳng ra hồ bơi thay đồ. Lúc Đình Phong mò xuống thì cả đám đã thay xong, đang khởi động theo Cao Minh. Ai cũng mặc đồ bơi bình thường hết, có cậu ta là ra vẻ, khoe cơ bắp và múi bụng, nhìn rất ngứa mắt. Tùng Dương bình thường nhìn gầy gầy nhưng cởi áo lại có cơ, đó là do công sức của Cao Minh mài giũa mà thành. Có Đình Phong là còn mặc áo, Cao Minh và Tùng Dương đương nhiên là không tha, nhào tới lột áo cậu ra. Đình Phong chỉ kịp la lên một tiếng, “Má!!”
Dân bóng rổ và có tập luyện nên Đình Phong không hề lép vế khi đứng cạnh dân thể thao “chuyên nghiệp”.
“An Bình đâu? Giấu cổ đâu rồi?”
Thanh An vừa hỏi xong đã thấy An Bình quấn khăn, ôm túi đồ chạy xuống. Chưa kịp tay bắt mặt mừng với hội chị em, Ánh Linh đã tấn công, “Sao mặt đỏ chót vậy?”
An Bình bất giác nhìn về phía Đình Phong, trên trán hiện rõ hai chữ “thiệt hả”. Đình Phong mắc cười, cậu gật đầu. Thanh An nhanh chóng nắm bắt tình hình, chỉ tay vào hai người, “Àaaaa!”
Ánh Linh, Cao Minh, Tùng Dương cũng hùa theo, “Àaaaa!”
Đình Phong thục cùi trỏ vào bụng Cao Minh tại cậu ta là làm lố nhất, rồi bước về phía An Bình khoác vai cô, điểm mặt từng người, “Tao đuổi về hết bây giờ!”
Thanh An vẫn chưa muốn ngừng cuộc chọc ghẹo, cô tiếp tục khơi, “Không biết lúc mới tới á, có ai ngửi thấy mùi gì không?”
Ánh Linh gật đầu, nhấn mạnh, “Nồng nặc!!”
“Quen lắm.” Cao Minh ra vẻ suy tư.
Các bạn cứ thần thần bí bí làm An Bình cũng tò mò, có lẽ cô đã thấm nhuần cái mùi hương này nên vô tình bỏ lỡ. Đình Phong biết ngay cái đám nhiều chuyện này đã nhìn ra, cậu gãi gãi đầu né tránh ánh nhìn dò hỏi của An Bình. Tùng Dương thấy An Bình bị lâu nên cậu gợi ý thẳng luôn, “Ai dạy trồng hoa thế không biết?”
An Bình nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là vườn hoa diên vỹ đủ sắc màu đang hé nở, hương thơm nhè nhẹ lan toả trong không khí. Cô không biết miêu tả cảm giác đó như thế nào, trái tim cô đập rộn ràng như cơn mưa mùa xuân. Trồng diên vỹ đúng là không dễ, để có một vườn hoa lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu công sức và tiền của chứ?
Đình Phong ngại không dám nhìn cô, cậu che mắt lại. Đó là lý do cậu không muốn rủ cô sang nhà bơi, xấu hổ chết mất.
“Mình thích cậu quá à!!” Cô nắm tay cậu nhảy nhảy như con kangaroo.
Đình Phong mở toang mắt để nhìn biểu cảm khi bạn gái mình nói câu này. Cậu đau tim quá!!
Cao Minh bắt đầu thấy chướng mắt, cậu nhảy xuống nước làm nước văng tung toé. Tiếp theo là Thanh An, cô hét lên, “Swimming time!!”
Giữa mùa hè nóng bức, có sáu đứa trẻ mang trong mình những câu chuyện và hoài bão, tất cả đều được tạm gác lại dưới dòng nước mát lạnh trong hồ bơi. An Bình đu trên lưng Đình Phong, cô cảm thấy lưng cậu thật vững chãi và an toàn, chỉ sau mỗi ba cô.
Cả đám cùng nhau bơi lội, thi lặn, bơi đua cho đến khi mệt lả người. Sau khi đua chục vòng với Đình Phong, Cao Minh mới chịu thua, chạy đi thách đấu với Tùng Dương. Kệ bốn đứa kia pha trò, Đình Phong sang dạy An Bình bơi ở một góc. Cậu dạy cô lấy hơi, thở bằng miệng, đạp chân.
“Giỏi, tiếp đi.”
Cậu đi lùi kéo tay cô được một đoạn khá xa rồi buông tay để cô tự bơi. An Bình tiến tới được một chút nữa rồi ngoi lên, vì đeo kính bơi nên cô thấy rất rõ. Đình Phong đón lấy hôn cô một cái, “Thưởng vì quá giỏi.”
An Bình đánh cậu, “Khen hoài là mình chảnh đó.”
“Được phép, có tao ở đây, vô tư luôn!”
Khoảnh khắc này, An Bình chắc chắn cô đã rơi vào lưới tình rồi, cũng không muốn thoát ra tí nào, tình yêu khiến cô thật hạnh phúc, cả thế giới của cô đều rực rỡ sắc màu.
Nhìn cô bạn đang cười ngây ngốc, Thanh An té nước vào người cô, “Nhìn cậu như sắp ăn tươi nuốt sống con trai nhà người ta vậy.”
An Bình tạt lại, “Có đâu!!!”
Không chỉ một người phản kháng, Đình Phong chắn trước cô, tạt thêm một đợt nước mạnh, Thanh An liền nuốt trọn vào họng. Tùng Dương quay sang, “Gây chiến hả?”
An Bình nấp sau lưng Đình Phong, ôm vai cậu. Đình Phong điều chỉnh tư thế, “Bơi vào đây.”
Cao Minh và Ánh Linh cũng không thể đứng nhìn, “Còn bọn này nữa!”
Nước trong hồ phút chốc bị tát lên phân nửa, thủ phạm chính là Cao Minh. Tên này háo thắng, quẫy nước giăng tùm lum, tạt cái nào điếng người cái đấy. Đình Phong nổi đoá, “Ai mướn mày tát nước hả thằng điên!!”
Cao Minh ngừng tay, “Ủa??”
“Ủa cái đầu mày.”
Cao Minh nhìn xung quanh, hình như cậu hơi quá tay thật, tại vui quá ấy mà.
Thời gian cũng đã lâu, da tay An Bình hơi co lại, Đình Phong mới hỏi cô, giọng điệu khác hẳn với khi nói chuyện với Cao Minh, “Mệt chưa, lên tắm nha?”
Sau trận “tử chiến” đẫm màu thanh xuân, cô đã thở không ra hơi, không chơi nổi nữa đành gật đầu đồng ý. Hai người họ nối đuôi nhau lên bờ.
“Tụi bây tắm ở đây đi, bọn tao vào nhà cho nhanh.”
Thanh An khoanh tay đu trên thành hồ bơi, hai chân đung đưa dưới nước, ngữ điệu mang ý tứ thâm sâu, “Có thiệt là nhanh không?”
Tùng Dương như ông kẹ, cảnh báo, “Tắm riêng giùm cái!”
Chiếc áo ướt đẫm ôm sát người cô làm má cậu đỏ ửng, Đình Phong khoác khăn tắm lên cho An Bình, tay còn lại xách túi quần áo của cô, bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo sau lưng. Và tất nhiên họ tắm riêng.
Nhóm Lục ca mang trái cây, đá, với nước ngọt sang phục vụ cho bữa tiệc nướng. Khi Đình Phong tắm xong thì thấy họ đang trong bếp phụ dì Mai chuẩn bị, bầu không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi, đâu đâu cũng có tiếng nói cười, khác hẳn với những ngày cậu ở nhà một mình. Cậu lại gần An Bình xoa tóc cô, cô thơm mùi dầu gội và sữa tắm của cậu, cậu rất thích, đứng cạnh phụ cô rửa rau nhưng vì quá vướng víu chật chội nên bị cô đuổi đi.
Bên ngoài sân vườn, Tùng Dương và Cao Minh đang xếp ghế và chén dĩa. Trên bàn là hai chiếc bếp nướng. Đình Phong không biết mình phải chọt vô phụ chỗ nào, đành vào phòng bố mẹ, lôi thêm chiếc quạt hơi nước ra ngoài. Công tác chuẩn bị cũng nhanh gọn, mất tầm 15 phút cả đám đã ngồi ngay ngắn vào bàn, bao gồm thời gian Đình Phong ra đón đám Chiến Đo không mời mà tới. Bọn họ vốn dĩ định rủ Đình Phong đi đánh bóng, không ngờ lại có lộc ăn.
Chiến Đo ngồi vào thấy ai cũng có đôi có cặp liền đứng dậy đòi về đón người yêu sang. Cậu ta bị Đình Phong mắng, “Về thì về luôn đi!”
“Bồ mày có biết ai ở đây đâu, vừa sượng vừa tội ẻm.”
Văn Trọng lên tiếng Chiến Đo mới chịu yên thân, kẹp cổ Văn Trọng, “Ai cho mày gọi người yêu tao là ẻm!”
Văn Trọng cười trừ, “Rồi, mệt ghê!”
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Đình Phong với Tùng Dương đảm nhận nhiệm vụ nướng thịt chính, ai thích phụ thì phụ. Bàn ghế ban đầu đã không còn tác dụng nữa, mọi người dần đứng lên chạy qua chạy lại như ăn “buffet”. Hương thơm thịt nướng bao trùm bầu không khí, tiếng mỡ chảy xuống than hồng kêu lên xèo xèo làm ai nấy cũng nuốt nước bọt ừng ực, chỉ mong thịt nhanh chín để cho ngay vào miệng. Miếng thịt được cắt vừa đủ, thấm đẫm nước sốt, từng tế bào trong tuyến nước bọt của An Bình hoạt động hết công suất, cô nôn nóng nhảy tưng tưng bên cạnh Đình Phong. Cậu thổi miếng đầu tiên đút cho cô. Tuyệt đỉnh công phu! Ngon đến mức An Bình hét lên một tiếng.
Tiếng bật nắp lon xen kẽ tăng thêm hương vị của mùa hè. Văn Trọng như chủ tiệc đứng dậy ồn ào, “Dzô cái đê!”
Cả đám đồng lòng, đếm, “1 2 3 dzô, 2 3 dzô, 2 3 uống!!”
Tấn Lực theo thói quen la to, “Không say không về.”
Cả đám cười tươi cụng ly. Phía xa xa, mặt trời bắt đầu lặn, từng đợt gió khô nóng thổi qua làm sinh động thêm bức tranh tuổi trẻ. Tiếng nói cười hoà lẫn tiếng quạt gió. Hoàng hôn dần buông, lặng nhìn đám nhóc dưới ánh trăng.
Thấy thời cơ đã điểm, Tấn Lực móc bộ bài trong túi ra, “Thật hay thách tới đây!! Không có bia rượu gì thay bằng nước ngọt nhá!!”
Mọi người đều tán thành, sao lại thiếu trò này ở một bữa tiệc được.