Chương 48. Vượt rào
Trưa thứ 5, sau giờ học ở trường, Đình Phong chở An Bình về nhà, cậu xin phép bố cô cho cô sang nhà cậu chơi, bởi việc sang nhà bạn là con trai chơi là một điều mà khiến ba mẹ rất để tâm. Ba Trường hiền thì hiền thiệt nhưng động đến con gái ông thì ông không hề hiền, giống như đợt Hoàng Phong có ý với An Bình, ông liền nhìn ra, vác chổi đuổi thằng nhóc láu cá đó đi.
May là Đình Phong ban đầu là bạn bè rồi mới nảy sinh tình cảm, cả quá trình đều được ba Trường chứng kiến, cho nên ông rất yên tâm về cậu, học hành tốt, con nhà đàng hoàng, ít nhất cũng tin tưởng được phần nào. Hơn nữa, lần đầu tiên ông gặp một cậu nhóc đứng trước nhà mình cả đêm, cậu bối rối khi bị ông và vợ bắt gặp, gương mặt điển trai đỏ bừng, gãi đầu như một tên ngốc. Ba Trường nhớ như in câu nói ngây thơ ấy, “Xin lỗi cô chú, cháu đã phải lòng con gái của cô chú, cô chú cho phép con theo đuổi An Bình được không ạ, con đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy”. Sự chân thành trong mắt cậu đã đánh hạ được sự tinh tường trong cách nhìn người của ba Trường. Tối đó, ba Trường đã nói chuyện với Đình Phong rất lâu, đến cuối cùng chuyện “bố vợ – con rể” đó cũng chỉ có hai người họ biết.
Cả nhóm đến chiều mới qua, chỉ có An Bình qua trước để đỡ mất công Đình Phong đòi sang chở. Cô thay quần áo xong, xách túi đồ đã chuẩn bị trước xuống. Thấy ba với Đình Phong đang to nhỏ, cô bất ngờ nhảy tới, “Ba!! Đang nói gì vậy?”
Ông tạm gác lại lời răn đe khi hai đứa ở riêng với Đình Phong, thái độ quay ngoắt 360 độ khi nhìn sang con gái, “Nói là con không biết bơi, nhắc nó coi chừng con thôi.”
“Con biết bơi mà.”
“Biết hồi nào?”
“Con nín thở được siêu lâu.”
“Cái đó không tính là biết bơi, vẫn phải cẩn thận thì hơn, vậy ba mới dặn bạn con, con mà có mệnh hệ gì ba chặt chân nó thật đấy.”
“Gì ba!! Con tự lo được mà.”
Ba Trường thật sự lo, cả việc cô ngủ lại nhà Đình Phong, lẫn việc cô tắm hồ bơi, “Hai đứa con liệu hồn, ba ở nhà nhưng ba biết hết đó nghe chưa.”
“Con biết rồi mà. Ba yên tâm!”
“Ba tin con, nhưng ba không tin thằng này.”
An Bình sợ ông sẽ lật kèo phút cuối, không cho cô đi chơi nữa nên cuống hết cả lên. Đình Phong cũng vậy, cậu lên tiếng trước, “Hay là giờ con cài camera nhà con cho chú được không ạ? Con bảo đảm không có gì xảy ra hết.”
Ý này rất hay, An Bình gật đầu tán thành, long lanh nhìn về phía ba.
Ánh mắt ba Trường nhìn chằm chằm Đình Phong, rồi lại dời sang An Bình, giây sau ông bật cười, “Ba giỡn thôi, đi chơi vui vẻ nhá.”
Ông xoa đầu con gái, tiễn hai đứa ra cửa. Nhân lúc An Bình quay lưng, Đình Phong bị ông sút một cú vào mông coi như lời cảnh báo. Cậu biết ngay mà, làm gì có chuyện giỡn ở đây.
Trước khi Đình Phong về, dì Mai đã bật sẵn điều hoà trong phòng cậu. Vừa bước vào, An Bình liền cảm thấy sảng khoái, cô chạy lại chỗ điều hoà, hứng trọn làn gió mát lạnh. Hôm nay cô mặc áo thun màu vàng và quần short jean, cảm giác rất mùa hè.
“Mát quá!”
Đình Phong không nhìn nổi cái đồ trẻ con này, cậu kéo cô ngồi lên giường cậu, “Đứng đó hít rồi ho đi!”
“Phong iu ơi.”
“Nghe.”
Đình Phong đang cất túi đồ của cô lên kệ thì nghe tiếng gọi ngọt sớt sau lưng, quay lại thì thấy An Bình đang bắt ghế nhìn khung ảnh trên tường. Cậu chột dạ, kéo cô xuống. Trên tường đầy giấy khen và huy chương các loại mà An Bình lại nhanh mắt nhìn thấy bài kiểm tra Hoá 8.5 của mình ngày nào được treo tít trên cao. Cô hất tay cậu ra, “Không cho mình đóng khung mà cậu làm cái gì đây, từ lúc đó cậu đã đổ mình rồi đúng không?”
Đình Phong sợ cô ngã, một tay cầm tay cô một tay giữ chắc cái ghế, “Ừ, xuống đi.”
Bất ngờ, cậu nhận được một nụ hôn trên trời rơi xuống, hương phấn ngọt ngào còn vươn trên môi, “Mình chưa từng nói, nhưng phải cho cậu biết. Trước khi cậu tỏ tình mình, mình đã rất rất thích cậu rồi.”
Khoé miệng không kìm được mà cong lên, cảm giác cứ như những này đầu hẹn hò, tim cậu đập liên hồi. Xin lỗi ba Trường nếu như lát nữa con sẽ có những hành động bốc đồng gì, thì là tại con gái của ba chiêu trò quá, sao con cưỡng lại được đây. Tay cậu đặt trên eo cô, không làm gì nhưng An Bình lại thấy ngứa ngáy liền tránh né, muốn tiếp tục tham quan phòng của thái tử nhưng Đình Phong lại không buông tha, kéo cô trở ngược lại. Cô muốn đẩy cậu ra nhưng không tài nào đọ lại sức cậu, tự nhiên lúc này cậu quá khoẻ đi.
Đình Phong nắm lấy hai bàn tay, đuổi theo đôi mắt của An Bình, “Bắt đầu thích tao từ khi nào?”
“Không nói được.” An Bình mím môi, nhớ lại cái ngày cô hiểu lầm cậu có bạn gái mà khóc ướt gối, bỗng có chút xấu hổ.
“Đỏ mặt rồi kìa.” Cậu nghiêng đầu thơm má cô một cái, “Thôi, không ép nữa, vào rửa mặt rửa tay đi rồi xuống ăn cơm.”
Cô che hai má, chạy tót vào nhà vệ sinh. Đúng là tự mình hại mình, tự dưng nhắc tới làm gì, để rồi bị hỏi ngược lại mà phải ngại ngùng trốn tránh.
Diện tích phòng của Đình Phong gấp đôi phòng An Bình, ngoài chiếc giường bằng size với cô, còn lại cái gì cũng rất xịn, phòng tắm riêng, nhà vệ sinh riêng. Bồn rửa mặt là không gian mở ở gần phòng tắm, có máy cạo râu, nước rửa tay, bàn chải, kem đánh răng, kem mắt và sáp vuốt tóc được sắp xếp ngăn nắp trên kệ nhiều tầng, cô lặng lẽ ghi nhớ từng hãng đồ mà cậu dùng.
Đình Phong đi theo An Bình, chờ cô xong đến lượt mình, một lần nữa cậu nghe thấy tiếng gọi như làm nũng ấy, “Phong iu ơi.”
“Nghe.”
“Cái gì đây?”
Trong tay An Bình là một chiếc hộp hình vuông nhỏ cô thấy trong ngăn tủ kín, bên trong chắn chắn là thứ ai cũng biết. Đình Phong không chối, trong ngăn tủ đầu giường của cậu cũng có, “An toàn là trên hết, ba mẹ nghe tao có bạn gái nên để đấy, chưa dùng bao giờ đâu, yên tâm.”
Trong phòng tắm, còn để ở ngăn riêng chắn nước nữa, nhà cậu thoải mái đến mức nào chứ! Cô ôm gương mặt đỏ bừng chạy vèo xuống nhà bếp. Đình Phong thay quần áo rồi mới xuống sau. Buổi trưa dì Mai đã về ăn với gia đình và nghỉ ngơi, bàn ăn rộng như vậy mà chỉ có mỗi hai người. Từ khi theo đuổi cô, buổi trưa Đình Phong mới ăn cơm ở nhà cô, còn trước đó chắc hẳn là cậu rất cô đơn, cô lại càng muốn trân trọng cậu nhiều hơn.
“Bình thường cậu ăn một mình vậy á hả?”
“Dạo này ba mẹ tao không về được, chứ bình thường thì cả gia đình ăn chung. Nhà tao nhìn vậy thôi chứ cũng quan trọng việc này lắm.”
Nhà An Bình thì không được như vậy, vì tính chất công việc nên ít khi có bữa cơm gia đình trọn vẹn, nếu có chỉ là những dịp quan trọng hoặc ngày đặc biệt gì thôi.
“Ăn xong mình ngủ ở đâu?”
Đình Phong thản nhiên, “Chỗ hồi nãy.” Tức phòng cậu.
An Bình ngạc nhiên, “Thế cậu?”
“Làm như chưa ngủ chung bao giờ, sợ đếch gì, người yêu mày tỉnh lắm, đừng có lo.”
An Bình lườm cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ, không hề tin tưởng một tẹo nào. Họ chỉ ngủ trưa cùng nhau một, hai lần, những lần đó có hôm thì là nguyên đám tụ tập, có hôm thì là ngủ quên, chứ trong tình thế chủ động như vậy thì chưa từng, hơn nữa là còn ở nhà Đình Phong.
Bị cô ngắm như hồng tâm, Đình Phong gác đũa, chống tay lên bàn, “Chả tin tưởng nhau, tao uy tín lắm.”
An Bình cãi ngay, “Uy tín chỗ nào? Vừa đồng ý làm người yêu cậu, cậu liền đòi đi khách sạn, trên đời này có mình cậu thôi đấy.”
Đình Phong cắn môi nhịn cười, ngày ấy cậu quả thật có hơi lóng ngóng, nói nhăng nói cuội mà không kịp suy nghĩ, “Lúc đó hơi vội, có nhà mà, mắc gì phải đi khách sạn.”
“Chưa đủ tuổi đâu đó, cậu đừng có mà linh tinh.”
“Chưa đủ tuổi có kiểu của chưa đủ tuổi.”
“…”
Đầu An Bình kêu boong boong, cô chỉ hiểu đại khái, những lần cô xem phim hay đọc truyện đến cảnh này cô đều muốn tua nhanh để đỡ đỏ mặt, Đình Phong nói thế chắc cậu phải rành rọt lắm. Cô cứ vậy mà bị cậu dụ sang nhà, cô nam quả nữ, làm gì có chuyện đơn giản như nằm cạnh nhau ngủ. Ba cô đã ẩn ý dặn dò rồi, cô phải bảo vệ bản thân. Ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào mặt chàng trai, nhấn mạnh từng chữ, “Không được vượt rào!”
Đình Phong ra vẻ suy nghĩ một chút rồi lại trêu cô, “Đợi mày đủ tuổi, được không?”
“Ít ra phải đến lúc tốt nghiệp Đại học.”
Còn được hơn nữa thì là kết hôn, nhưng An Bình giữ ý này trong lòng, bởi họ chỉ mới hẹn hò đôi ba bữa, tính xa như vậy thì lố quá, cô đâu biết được là Đình Phong có ý định đi đường dài cùng mình hay không. Thời gian sẽ chứng minh điều đó, giờ cô còn nhỏ, tâm sinh lý chưa ổn định, trong quá trình yêu đương đôi khi sẽ bốc đồng vì những điều mới lạ, cho nên cô sợ. Cô đoán Đình Phong cũng như mình, chưa kể cậu là con trai, còn có những suy nghĩ khác mà cô không biết được.
Dường như đọc vị được tâm tư của cô, Đình Phong nghiêm túc hẳn, cậu cất đi dáng vẻ cà chớn khi nãy, thẳng lưng đối mặt với cô, “Nói thật thì tao nghĩ phần lớn xảy ra chuyện đó là do cảm xúc giữa cả hai. Không giấu gì mày, tao cũng có những suy nghĩ không đứng đắn khi tụi mình ở riêng, chắc mày cũng nhìn ra mà đúng không. Đôi khi sẽ không kiểm soát được mà táy máy tay chân, nếu mày không thích hay khó chịu, cứ tát tao một phát, tao không có tự ái hay gì đâu, tao muốn biết cảm xúc của mày, nên cứ thoải mái đi. Nhưng nếu mày không gì gì thì tao tự hiểu là tao được phép đó. À, tao động tay động chân không đồng nghĩa với việc tao không tôn trọng mày, chỉ đơn giản là tao muốn thể hiện tình cảm của tao, chỉ có vậy thôi, đừng nghĩ linh tinh nha.”
Không ngờ cũng có một ngày, hai đứa lại thản nhiên nói về chuyện này như vậy, nhưng có còn hơn không, thà thống nhất trước để sau này đỡ hiểu lầm nhau. An Bình tin tưởng Đình Phong, cậu sẽ tự biết chừng mực, đến lúc đó, cô sẽ không từ chối.
“Chưa mặc được váy cưới cho mày, tao không cởi váy ngủ của mày đâu, tin tao.”
Giây phút này đây, An Bình không thể hít thở bình thường. Lời nói của Đình Phong như một sợi chỉ đỏ luồn lách qua vạn vật quấn chặt lấy trái tim cô, mặc cho nó đập mãnh liệt từng hồi, sợi chỉ ấy cứ liên tục lấp kín từng chút một. Cá trong bể nước khẽ đớp mồi, vẫy đuôi tạo thành những vệt sóng lăn tăn.
⋆☾⋆。⋆⸜
Sau bữa trưa, hai đứa về phòng Đình Phong. Cậu kéo rèm, mở bừa một bộ phim rồi cùng An Bình xem. Những tia sáng yếu ớt lọt vào làm không gian mơ mơ hồ hồ, dù mỗi đứa ngồi ở một đầu giường nhưng An Bình vẫn không khỏi hồi hộp, cô trốn vào trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt. Xem được một lát, Đình Phong nằm xuống, gác hai tay sau đầu tìm tư thế thoải mái. Quần áo cọ vào chăn gối vang lên tiếng sột soạt quen thuộc, An Bình lén đưa mắt nhìn sang, định điều chỉnh vị trí để cậu nằm rộng rãi hơn thì Đình Phong nhướn mày, cánh tay phải cậu duỗi về phía cô, “Qua đây.”
Cô ngoan ngoãn nằm vào vòng tay của cậu, ổn định vị trí, cậu cứ xoa tóc cô mãi thôi.
Bộ phim vẫn tiếp tục, cô cảm nhận được hơi thở của cậu ngay bên tai, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống đều đặn, Đình Phong bình tĩnh thật. Có lẽ hơi nóng nên Đình Phong đá cái chăn của cậu ra, “Giảm nhiệt độ xuống xíu nha?”
An Bình cũng hơi nóng nhưng cô vẫn quyết trốn trong chăn, “Ừm.”
Cậu với tay lấy remote điều hoà chỉnh lại nhiệt độ, khi nằm xuống lại thản nhiên vòng tay ôm An Bình. Thước phim về những ngày hẹn hò của nam chính và nữ chính được tua lại trong đầu nữ chính sau khi nam chính qua đời khiến An Bình rưng rưng nước mắt. Đình Phong biết đoạn phim này rất cảm động nhưng cậu không khóc được như cô, cậu nghiêng sang hôn lên tóc cô một cái. Dường như bị khô mắt, An Bình và Đình Phong ngủ trước khi bộ phim kết thúc. Ở kiếp sau, nam chính và nữ chính gặp lại và yêu nhau thêm lần nữa.