Chương 47. Phải chi bé yêu anh
Đình Phong ôm vai An Bình trở lại xích đu xử nốt cái bánh, “Lần tới tới tao tổ chức kỉ niệm nha.” Cậu định xưng “anh” nhưng vì thấy kỳ kỳ nên vẫn giữ cách gọi cũ.
“Thôi, mình muốn tổ chức, mình muốn nhìn thấy cậu vui.”
“Tao cũng muốn nhìn thấy mày vui mà.”
Tất cả âm thanh hãy dừng lại một chút để lắng nghe Đình Phong vừa mới nói gì kìa! Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, An Bình cảm thấy tai mình hình như mới được dát vàng, “Ảaa?? Cậu mới nói gì?”
Đình Phong nhớ cậu vừa buộc miệng nói cái gì khủng khiếp lắm. Ngoài lần tỏ tình với cô, câu này là sến nhất từ trước tới giờ, là câu nói mà cả đời này cậu nghĩ mình không bao giờ có thể thốt ra. Lời hay ý đẹp chỉ nói được một lần, Đình Phong xoa xoa mũi, “Không nghe thì thôi.”
“Mình hiểu rồi, vậy tụi mình thay phiên nhau tổ chức được không?”
Đình Phong đút bánh kem cho cô ăn, “Ừ.”
“Yayy!”
Chuông điện thoại vang lên tiếng “ting ting”, là thông báo mấy anh chị đăng bài trên Instagram gắn thẻ tài khoản của An Bình vào. Lúc nãy đi ăn, mấy anh chị đã cài cho cô để cô kết bạn với họ, tại họ dùng Instagram nhiều hơn Facebook. Đình Phong chìa đầu vào xem cùng cô, trên màn hình là đoạn video cậu chạy đến hôn cô được edit slowmotion, cùng dòng caption:
{Dựa trên một câu chuyện có thật! Cảnh báo không phải phim điện ảnh.}
Bên dưới là hàng tá bình luận.
Anh A: [Không tin.]
Chị B: [Có can thiệp chắc luôn!]
Anh C: [Tình thì thôi nhé!!]
Chị D: [Nam chính chiếm hữu điên.]
…
An Bình xem video mà ngại đỏ mặt. May mà lúc đó cậu giữ đầu cô lại, nếu không thì cô lại đẩy ra nữa rồi. Sự dứt khoát của Đình Phong đã làm nên sự trọn vẹn của ngày hôm nay, công nhận người cậu chỗ nào cũng cứng ngắc nhưng môi lại cực kỳ mềm. Cô thích thú xem đi xem lại, sau cùng để ý thấy tay Đình Phong to gần bằng cái đầu cô luôn. Cô cầm tay cậu đặt lên đùi mình. Bàn tay mảnh khảnh áp tay lên so sánh. Tay cô trắng trẻo, thon thon dài dài. Tay cậu thì lớn hơn, gân guốc và sẫm màu, lòng bàn tay khô ráo, chỉ tay rõ nét, nhất là chữ M ở chính giữa.
“Tay câụ to ghê, hèn chi trái bóng rổ bự vậy mà cậu cầm một tay cũng được nữa.”
“Ai chả làm được, tao là con trai tay phải to hơn con gái chứ.”
Tay cô chọc chọc nãy giờ mà không nắm làm cậu ngứa ngáy khó chịu, bàn tay như gắn động cơ, tự động đan tay cậu vào tay cô. An Bình cười, “Tự dưng nắm tay mình làm gì?”
Năm ngón tay của An Bình lỳ lợm y như chủ nó, cứ duỗi thẳng ra làm Đình Phong thấy bực bội dùng tay còn lại của mình ép xuống. Tay gập xuống, cô lại bung ra, Đình Phong lại ép xuống, “Giỡn mặt hả?”
Lúc này cậu ép tay cô vào luôn, không cho cô cơ hội bung ra nữa. Nhìn mặt cậu cọc cằn thấy ghét dễ sợ, cô nựng má cậu, càng ngày cô càng thích cặp má lúm đồng tiền này, lực ở bàn tay mạnh hơn đôi chút, Đình Phong cảm nhận được nên không ép cô nữa. Cậu dùng tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra lập một tài khoản Instagram để theo dõi An Bình và Crow’s Nest.
Lúc phân vân cách đặt tên sao cho ngầu thì cậu chợt nghĩ đến mẹo học thuộc Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Mendeleev, nhóm VII, quyết định đặt là fclbriat.31.
Dĩ nhiên là An Bình không hiểu, “Hả, là sao?”
Đình Phong không để cô đợi lâu, đặt điện thoại lên chân giải thích ý nghĩa cho cô, “Số 31 là ngày sinh của mày, 31/12, cũng là ngày sinh của tao, 3/1.”
“Ồ!” Vậy mà đó giờ cô không phát hiện ra đó nha, “Rồi fclbriat là gì?”
“Flo, Clo, Brom, Iot, Astatine.”
An Bình trề môi, “Là giải thích dữ chưa?”
Ngốc thế không biết, phải để cậu nói mới chịu hiểu hả, Đình Phong xoa tóc cô, “Mấy chất này thuộc nhóm halogen trong Bảng tuần hoàn hoá học, để học thuộc nó thì có mẹo để nhớ, đại khái là… Fải Chi Bé Iu Anh.”
Thời không như ngưng đọng, sự thổn thức của hai trái tim là minh chứng cho một tình yêu thuở thiếu thời, rực rỡ mà tràn đầy sức sống.
⋆☾⋆。⋆⸜
Đình Phong cứ thắc mắc, tại sao cặp Tùng Dương và Thanh An có thể xưng “anh – em” ngọt sớt, Cao Minh – Trà My thì xưng tên cũng dễ nghe. Còn cậu với người yêu cậu thì cứ như bạn bè vậy, cô thì suốt ngày cứ “mình – cậu”, cậu thì “tao – mày”. Nói thật, cậu cũng rất ngại khi đổi cách xưng hô, nhưng đã là người yêu thì việc này là nên làm mới đúng chứ. Mấy ngày trước cậu thấy cô gọi “anh Phong” nghe thuận tai vậy mà, mặc dù không phải gọi cậu.
Không biết ai xui ai khiến mà cậu lại chạy tót từ trong phòng tắm ra gương, tóc vẫn còn đầy nước chưa lau xong. Cậu đứng chống tay trước gương, luyện tập.
“Mai anh sang đón em nha.”
Nói xong cậu tạch lưỡi lắc đầu rồi thử lại, “Lát nữa anh đưa em về.”
Cậu tự thấy mắc ói, liền gục đầu xuống xả vòi rửa mặt, gớm chết đi được. Đang gục mặt trong bể nước thì Đình Phong nghe nhạc chuông Messenger, giờ này ngoài An Bình ra thì còn ai vào đây. Đúng là C₃H₅N₃O₉ đang gọi video call cho cậu. Cậu để camera lên trần nhà, bấm nghe. Mùa này thời tiết bắt đầu nóng, Đình Phong chỉ mặc vội chiếc quần cộc, bình thường tắm xong cậu cứ cởi trần cho mát.
An Bình đặt điện thoại dựa vào bàn học, chỉnh đèn bàn sang mức sáng nhất, cô khoe với cậu đồng phục bản thử nghiệm của Crow’s Nest. Là chiếc áo hoodie đen và quần nỉ cùng màu sọc bạc, sau lưng là dòng chữ “Crow’s Nest” màu trắng, trước ngực là logo đôi cánh. Đồ được nhóm Hoàng Phong thiết kế, đơn giản mà rất nịnh mắt. Dường như cô cũng mới tắm xong, tóc búi cao hình củ tỏi, vài cọng dính vào cổ, mới đó đã đổ thêm mồ hôi do làm vài động tác để cảm nhận độ thoải mái cũng như thuận tiện khi vận động.
Bộ quần áo phù hợp với phong cách của cô, Đình Phong nhìn cô nhảy tưng tưng cực kỳ đáng yêu. Đó là suy nghĩ ba giây trước khi cô ke đầu đá ngựa, còn la lên “Hey” tạo dáng trước khi kết thúc màn trình diễn. Sau khi coi cô nhảy mấy trăm lần, Đình Phong dần quen với những màn gây “shock” của cô, cậu nhớ phòng cô có rất nhiều góc nhọn như bàn học, cạnh giường, cậu liền lướt mạng đặt ngay hai bộ bảo vệ, một cho phòng cô, một cho phòng cậu.
Thấy cô qua màn hình điện thoại thao thao bất tuyệt về dự định sắp tới của ‘Tổ quạ’, mồ hôi mồ kê bết tóc vẫn chưa ngăn được cái miệng cô. Cậu chờ cho cô nói xong mới lên tiếng, “Có nóng không?”
An Bình thở hắt ra, “Nóng nha, định mặc khoe cậu thôi mà mắc nói quá. Giờ mình thay liền nè, chờ chút.”
Cô ném điện thoại lên giường cho Đình Phong ngắm trần nhà đầy sao của căn phòng nhỏ. Đình Phong đã rất cố gắng đếm từng ngôi sao, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, từng tiếng sột soạt đều chui rõ mồn một vào tai cậu. Yết hầu cậu khẽ chuyển động, không phải lần đầu cậu nghe thấy những âm thanh này nhưng giờ đây cậu lại nóng bức hơn bao giờ hết. Đình Phong đứng dậy đóng cửa sổ.
Hai phút sau An Bình trở lại với chiếc áo hai dây màu trắng và quần short thun, “Đâu rồi?”
Đình Phong cầm điện thoại lên, “Mới đi bật điều hoà.”
“Sao cậu chưa mặc áo vào vậy, bệnh bây giờ!”
“Lát mặc, nóng quá.” Ý Đình Phong không phải là trời nóng.
“Nóng thiệt, ban ngày thì qua Tùng Dương chơi được chứ giờ phải chịu rồi, mẹ mình sợ mình 24/24 ở trong phòng nên không chịu lắp điều hoà, hic.”
“Hay tao qua năn nỉ phụ mày?”
“Để mai mình năn nỉ tiếp đã, mà năm nay nóng quá, kiểu gì cũng phải lắp thôi.”
Đình Phong thấy cô đổ mồ hôi tội nghiệp mà chưa nghĩ ra phải làm sao, cậu xem dự báo thời tiết, những ngày tiếp theo trời chỉ có nóng hơn thôi. Ngày mốt là được nghỉ lễ 3 ngày, có thể là sẽ ở nhà. Nhân lúc nhà An Bình chưa lắp điều hoà, Đình Phong nảy ra một ý, “Hay là mai rủ cả đám sang nhà tao chơi đi, bơi rồi nướng thịt, ngủ lại, tiện thể ôn thi luôn, tao nhờ dì Mai chuẩn bị hết cho.”
Dì Mai là dì giúp việc nhà Đình Phong, dì ở ngay kế bên, rất tiện chạy qua chạy lại. Khi bố mẹ vắng nhà, dì là người lo toan nhà cửa và cơm nước ba bữa cho cậu.
“Nhà cậu có hồ bơi nữa hả?”
“Ừ, phía sau nhà.”
“Hay á, sao không rủ sớm hơn, để mình rủ mấy đứa, nghỉ lễ năm nay vui rồi.”
Tất nhiên cậu có lý do mới không rủ, nhưng nhìn cô tội thế này, cậu đành chịu thôi. Trong lúc An Bình nhắn tin với nhóm, Đình Phong nghịch giao diện cuộc trò chuyện của họ.
Gần đây câu cửa miệng của An Bình với cậu là “Phong iu ơi”, cô cũng đổi biệt danh của cậu từ Thái tử thành Phongiuoi luôn. Cô nói thái tử đã ăn vào cốt cách cậu rồi, cô đổi để nhắc nhở bản thân luôn nói lời yêu thương với cậu. Còn biệt danh cậu đặt cho cô từ những ngày đầu quen biết đến hiện tại vẫn không thay đổi, là C₃H₅N₃O₉, nhưng cậu không có sáng tạo như cô, cậu suy nghĩ một chút rồi đổi sang Xinhyeu.
Nhìn thành quả trước mắt, cậu rất hài lòng. Đình Phong đặt điện thoại lên bàn, mặc áo vào. Lúc này An Bình đã quay trở lại cuộc gọi, vô tình nhìn thấy body ấy có chút săn chắc, khác hẳn với tấm ảnh khoe múi mà cậu đăng khi trước, “Thái tử, không ngờ body cậu cũng đẹp phết.”
Đình Phong kéo áo che lại, “Nhìn lung ta lung tung.”
Có một bí mật mà Đình Phong chưa biết về cô, “Mấy bạn trong lớp hay gọi mình là nhà địa chất học á, biết tại sao không?”
Tùng Dương từ sớm đã nói cho Đình Phong biết, thì cậu chỉ nghĩ đơn giản là do cô học giỏi môn Địa nên mới có biệt danh đó. Cho đến khi nghe cô hỏi câu này, cậu lập tức hiểu ra, ngoài cái nghĩa đen ấy, hiểu theo nghĩa bóng cũng không sai. Đình Phong cười, “Tại biết ‘check map’ à?”
Là do sự phát triển của con gái, nhiều bạn có đường cong rất đẹp, An Bình bị thu hút bởi những đường cong ấy. Đầu năm, mọi người thỉnh thoảng bắt gặp cô “check map”, cô cũng không giấu giếm, ngại ngùng bày tỏ vẻ ngưỡng mộ với người bạn đó. Mọi người nhìn biểu cảm của cô chỉ thấy buồn cười thôi, bởi cô nhìn hoàn toàn là ánh mắt thiện ý, bất ngờ và hướng về cái đẹp chứ chưa từng có ý nghĩ xấu đi. Chính vì thế nên mọi người chọc cô cũng đều là cho vui.
Đình Phong thông minh ghê, cô giơ nút like, “Là ý đó đó, không hiểu sao nhiều người dáng đẹp dữ luôn á, nhìn thích dã man.”
Ánh sáng và chất lượng mạng tốt, cậu nhìn thấy rất rõ qua màn hình điện thoại thứ bị ép trên nệm kia, dù nó chỉ lộ ra một chút, khi ôm cậu cũng cảm nhận được, sau lớp áo kia chính là thứ vũ khí có thể đâm thủng trái tim cậu. Cậu ho một tiếng rồi dời mắt, thỉnh thoảng sẽ “ghé” xem một chút.
“Con gái thì tao không quản, còn con trai có gì tao có đó, mày chỉ được nhìn tao thôi, mày mà lanh mắt tao cho mày biết tay.”
“Mình không hứa nha, nhưng mình sẽ cố.”
An Bình giả bộ che mắt, điệu bộ rất buồn cười, nếu là Đình Phong trước đây, cậu sẽ tóm lấy cho cô một trận vì cái tội nhây này, nhưng hiện tại, cậu lại thấy rất đáng yêu, cậu cảnh cáo cho có lệ, cô muốn làm gì thì làm.