Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 46. Kiến tạo và ghi bàn

Đình Phong làm bài xong đã 8 giờ tối, cậu vẫn chưa thấy An Bình nhắn gì cho cậu, “Má! Đi chơi vui ha. Chẳng thèm rep tin nhắn của người yêu luôn.”

Đột nhiên cậu thấy điều hoà trong phòng hơi lạnh liền lấy áo mặc vào, che đi tấm lưng trần. Điện thoại “ting” lên một phát làm Đình Phong suýt chút mặc nhầm cổ áo. Không phải tin nhắn của Xinh nhà cậu mà là tin nhắn từ group Lục ca.

Thanh An: [@PhongĐặng, @ÁnhLinh, @CaoMinhNguyễn An Bình có đang ở cùng mấy cậu không, mình nhắn tin không thấy trả lời, gọi cũng không nghe.]

Ánh Linh: [Mình cũng vậy, nhắn chiều giờ không thấy trả lời.]

Cao Minh Nguyễn: [Mình không biết.]

Tùng Dương: [Chắc điện thoại hết pin.]

Phong Đặng: [??]

Cơn hoang mang ập tới như cơn lốc, không phải chỉ đi ăn thôi sao, giờ lại không liên lạc được. Đình Phong gọi điện cho Tùng Dương, “Crow’s Nest sinh hoạt ở đâu?”

Tùng Dương bất ngờ, cậu bịt miệng Thanh An, “Nhà văn hoá.”

Đình Phong cúp máy cái rụp, cầm chìa khoá xe chạy đi. Khi nãy suýt nữa Thanh An đã chửi thề, cô bất ngờ vì chỉ trong giây lát mà Đình Phong vẫn bình tĩnh suy ra được, còn chưa kịp gợi ý, quá nhanh phải không?

Đình Phong phi xe đến ngay nhà văn hoá, tìm muốn khùng vẫn chưa thấy An Bình đâu, cậu quên không hỏi ở khúc nào, nhà văn hoá nhìn vậy chứ cũng rộng phết. Đình Phong chạy tới công viên, cuối cùng cũng tìm thấy tấm lưng quen thuộc. An Bình đang ngồi một mình trên xích đu, chỉ cần thấy bờ vai ấy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. May mà không sao, tự dưng chạy ra đây tự kỷ cái gì không biết. Cậu gạt chống xe, tiến lại gần, lần này cô có giận cậu cũng được, kiểu gì cậu cũng phải mắng cho cô một trận.

An Bình nhìn thấy Ánh Linh ra hiệu trong bụi cây, cô nhanh tay đốt nến, đứng dậy. Khoảnh khắc nhìn thấy An Bình trước ánh nến lung linh, trên tay là chiếc bánh kem nhỏ, trái tim Đình Phong đã lỡ một nhịp. Mọi cảm xúc hỗn loạn trong cậu suốt từ sáng tới giờ đều tiêu biến. Cậu đứng trước mặt cô, mồ hôi vẫn còn lăn trên má, nhìn dòng chữ kỉ niệm một tháng trên bánh kem và đôi mắt long lanh thích thú vì lừa được cậu, Đình Phong dứt khoát cầm lấy chiếc bánh kem đưa ra xa, tay còn lại giữ lấy cổ cô, áp chặt môi mình lên môi cô.

Người trong bụi phấn khích hét lên ùa ra làm An Bình cũng giật mình theo, cô muốn lùi lại nhưng Đình Phong giữ chặt cổ cô không để cô rời đi, cậu không nhịn nổi nữa rồi, ai nhìn thì kệ. Lực tay cậu rất mạnh, kéo cô về phía mình, cô vòng tay lên cổ cậu, phối hợp theo.

Đám Chiến Đo đứa quay phim đứa cổ vũ, đứa chạy tới đỡ hộ chiếc bánh kem tội nghiệp để chủ của nó thuận tiện ôm nhau hơn.

“Phải là bản full HD, đứa nào quay mờ là chết với tao, quay sát lại mau lên!”

Các thành viên Crow’s Nest hú hét không thôi, có người còn bắn pháo giấy tưng bừng. An Bình mau chóng rời đi núp trong ngực cậu, Đình Phong ngẩng mặt lên trời, mím chặt môi, nén lại nụ cười, cậu hiểu tại sao ông trời năm lần bảy lượt ngăn cản cậu hôn cô rồi. Bởi cậu sẽ nghiện mất. Tại sao lại ngọt như thế!! Cậu thấy rất xứng đáng, không uổng công cậu chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, còn tìm tư liệu trên web tham khảo nữa, những cái khác từ từ sẽ cho cô hay.

Tùng Dương khoác vai Thanh An cùng tiến tới, Thanh An chọc An Bình, “Ghê nha! Ghê nha!” Cô thẹn quá hoá giận, nhảy tới giao lưu võ thuật với cô bạn.

Chủ mưu của chuyện này là Hoàng Phong, cậu nghe nói An Bình tâm sự muốn tổ chức kỉ niệm sao cho ấn tượng, cậu liền nghĩ ra, nhưng không ngờ lại thành công ngoài mong đợi. Mặc dù theo ban đầu là trưa đó An Bình phải đồng ý đi ăn với Hoàng Phong để tiếp tục chọc giận Đình Phong nhưng cô lại “say no” do cô không nỡ, lỡ Đình Phong tức quá khi đi tìm cô sẽ sốt ruột hơn, rất nguy hiểm cho cậu. Chẳng phải cuối cùng vẫn thành công đó sao.

Các anh chị trong Crow’s Nest thay phiên nhau khen hai đứa dễ thương.

“Làm tao luỵ thời đi học ghê.”

“Ôi tuổi trẻ.”

“Thanh xuân vườn trường quá!”

“Yêu sớm, méc thầy Hồng cho anh!”

“Méc gì mà méc, ông cũng thế còn gì!!”

“Biết ăn cơm chó thì nãy về cho rồi, hic.”

“Ai biểu ở lại giờ trách người ta.”

Cả đám xôn xao một hồi thì Hoàng Phong lên tiếng, vỗ tay như thói quen tập trung đội hình khi xưa, “Mọi người tập trung nghe anh thông báo!”

Thế là hơn hai mươi con người đang chạy tán loạn lập tức đứng yên trước uy nghi của đội trưởng. Hoàng Phong đứng thẳng lưng, giây sau cúi đầu 90o, “Thời gian qua xin lỗi mấy đứa, anh rời đi mà không giao tụi em lại cho ai, để mấy đứa bơ vơ rồi sinh ra những hiểu lầm không đáng có. Thú thật là năm đó anh rất áp lực về việc học, định hướng tương lai và đam mê, anh không cân bằng được, nên mới thành ra cả nhóm phải tạm ngừng hoạt động.

Nay anh quay về mục đính chính vẫn là kết nối tất cả mọi người, giúp các em có nơi để sống với đam mê của mình mà không cần phải lo nhiều thứ. Có anh ở đây, anh sẽ cố gắng tìm kiếm nhà đầu tư để ‘Tổ quạ’ chúng mình mãi được bay cao thoả thích. Xin lỗi mọi người vì tất cả, cũng như cảm ơn các em đã cho anh cơ hội để sửa chữa sự bất cẩn của mình. Cảm ơn mọi người!”

Hoàng Phong nhìn đám đàn em sau ba năm đều đã cao lớn hơn, chúng bu đến quanh anh, đứa khoác vai, đứa nhảy lên lưng.

“Trời ơi ông tướng ơi, nói gì sến quá à!”

“Tụ lại được là mừng muốn chết rồi, xin lỗi cái gì không biết.”

“Xin lỗi suông vậy có gì hay ho đâu, phải bào sạch ví tiền của sinh viên đại học mới được.”

“Đúng đúng, trà chanh!!”

…

Tất cả được một phen ồn ào không khác gì ngày xưa, đúng là lũ quạ này chỉ có nhiêu đó. Vậy là một tảng đá to lớn trong lòng An Bình đã được dở bỏ một cách không thể nào nhẹ nhàng hơn, thật may mắn vì tất cả đều chỉ là thiếu sót nhất thời của ngày xưa ấy, đến nay đã được giải quyết bằng một “Happy ending”.

“Về được rồi, trả lại không gian cho người ta đi.”

“Tuân lệnh captain!!”

Cả đội “rốp rẻng” kéo nhau đi, tác phong rất nhanh nhẹn. Tùng Dương, Thanh An, Cao Minh và Ánh Linh cũng vẫy tay, “Hết catse nhá.”

Đình Phong khoác vai An Bình, “Tụi nó đòi mày catse nữa à?”

“Làm cậu bất ngờ khó lắm đó, phải kéo đông như vậy mới được.”

Cậu cong môi, để lộ hai chiếc má lúm, đúng là cô đã làm náo loạn tim cậu một phen, “Bày cho cách này nhanh hơn, hôn vào đây một cái là được.”

Cậu chỉ vào môi. Giây sau, An Bình liền nhón chân hôn cậu một cái. Phản xạ đầu tiên của cậu là liếm môi, trái tim cậu như muốn nổ tung, còn cô hôn xong lại ngại ngùng bỏ trốn.

“Chạy cái gì mà chạy?” Đình Phong đuổi theo cô.

“Có ngon thì đừng bắt mình!”

“Tao không ngon, đứng lại!!”

An Bình luồn lách qua từng gốc cây, cô nhanh như sóc còn lươn lẹo, làm cậu nhớ lại những ngày đầu năm, họ cũng đuổi nhau như vậy, nhưng cậu biết tỏng, tiếp theo cô sẽ chạy kiểu gì, liền đón đầu túm lấy cô. Cô vùng vẫy, “Sao biết hay thế!!”

“Từ giờ gọi ‘anh’ đi.”

Chuyện Đình Phong chủ động đề nghị đổi kiểu xưng hô, cô chưa bao giờ ngờ tới, nhưng, “Mắc gì!! Cậu toàn gọi mình là ‘mày’, đổi gì mà đổi.”

“Thì từ từ mới quen, dù gì tao cũng lớn tuổi hơn mà.”

An Bình nghiệm ra, nếu cô gọi Đình Phong là “anh” thì cậu sẽ gọi cô bằng “em”, tưởng tượng thôi cũng thấy nổi da gà, đây chắc sẽ là chuyện kinh dị nhất trên đời.

“Thôi, cứ gọi như cũ đi, mình quen rồi.”

Đình Phong bóp má cô, “No, gọi ‘anh’ cho tao.”

Cậu mới xưng “tao” với cô đó, nhưng cô không thể để cậu gọi cô là “em” rồi xưng “anh” được, tởm chết, “Thôi, từ từ đi.”

Cũng không thể nói đổi là đổi ngay được, Đình Phong nhún nhường gia hạn cho An Bình thêm một chút, kể cả cậu, đột ngột đổi cách xưng hô cũng thấy khá ngượng miệng.

Mùa hè gió thổi nóng ran, con nít chạy tung tăng cười đùa. Chỗ xích đu gần bãi cát, bọn trẻ con mới đó đã bu lại đông như quỷ sứ. Có đứa bẽn lẽn núp sau chân ba mẹ thèm thuồng hai cái xích đu đã bị anh chị chiếm mất, còn thoải mái ăn bánh kem làm chúng thèm nhỏ dãi. Bé gái tóc thắt bím hai bên ôm chiếc xe xúc cát, mặt mũi lấm lem chạy đến cạnh An Bình. Cô bé quệt nước mũi chùi vào váy, giọng trong veo, “Chị cho em ăn với.”

Nói xong bé há miệng phát ra tiếng “a” ngây ngô làm trái tim người xung quanh tan chảy. An Bình bẻ giọng, dùng tông điệu nói chuyện với em bé, “Giờ này ăn bánh sẽ bị sâu răng đó, chị cho em kẹo, mai ăn nha. Với lại anh này không cho đâu, em nhìn đi, mặt ảnh dữ không?”

Cô dúi hai viên kẹo vị bạc hà vào tay cô bé. Hai bím tóc di chuyển qua phía Đình Phong, cô bé bất an cất kẹo vào chiếc xe, bàn tay nhỏ không nói không rằng cầm lấy ngón tay An Bình kéo đi. Cô không muốn hất tay em bé liền đứng dậy đi theo, dù gì ở đây cũng đông người, có gì cô hét lên là được. Bỗng nhiên bé gái dừng lại, nhìn quanh quanh. An Bình nhìn trong lùm cây có gì động đậy, cô hơi sợ kéo em bé lùi bước, đập lưng vào ngực Đình Phong. Miệng cậu vẫn ngậm chiếc thìa nhựa, nhặt đại viên đá, thẳng tay ném vào bụi.

Người trong đó la toáng lên đứng bật dậy.

“Anh hai!” Hai bím chạy tới ôm chân Quang Huy.

Quang Huy bất lực bế cô em lên, nhờ có tí việc cũng không xong, cậu muốn gặp An Bình chứ đâu muốn cái “tệp đính kèm” kia, còn chọi đá cậu nữa. Quang Huy cũng là thành viên của Crow’s Nest, cậu không tham gia vào kế hoạch gì đó, nhưng vẫn tò mò muốn đến xác nhận lần cuối xem là cậu còn cơ hội hay không. Kết quả trước mắt là dấu hiệu của việc không có phép màu nào xảy ra. Quang Huy lấy giấy lau mặt cho em gái, “Thôi, anh về đây, hai đứa ở lại chơi đi, chào anh chị đi Mèo.”

Bàn tay mập ú giơ lên lắc lắc, “Bai.”

Có những chuyện, chỉ giữa cánh mày râu với nhau mới hiểu, An Bình chỉ nghĩ là cuộc gặp tình cờ nhưng Đình Phong chắc chắn rằng cuộc gặp ấy là có người đã dày công sắp xếp. Cô cứ mở miệng là ong bướm quanh cậu, nhưng nhìn coi, xung quanh cô không nhiều nhưng bốc đại thằng nào, thằng nấy đều chết mê chết mệt cô kia kìa, kể cả cậu cũng không ngoại lệ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px