Chương 45. Kim Vân Kiều
Một tuần trôi qua, cái ngày mà gió lớn thổi tung những cánh hoa phượng đầu tiên khắp sân trường, một bạn nam tìm đến lớp 10a8.
“Jerry.”
Biệt danh này đã rất lâu rồi chưa nghe ai gọi, An Bình quay phắt sang, đôi mắt cô mở to hết cỡ, miệng cũng không khép lại được, “Anh Phong?”
Hoàng Phong vẫy tay với cô, cô lập tức chạy ra. Hai anh em tay bắt mặt mừng, nhảy tưng tưng như hai con khỉ, bao ký ức ùa về tưởng chừng như mới ngày hôm qua. Cô vỗ vai Hoàng Phong cái “đét”, “Anh giờ sao rồi? Em tưởng mất liên lạc luôn rồi đó.”
Nhắc đến Hoàng Phong, cô ấn tượng nhất câu chuyện khi xưa. Sau khi tập nhảy, Hoàng Phong chở cô về trên con xe máy 50 phân khôi mới tậu của ảnh, cô chẳng hiểu sao ba cô lại dí đánh Hoàng Phong, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Cô cũng từng nghi ngờ là Hoàng Phong thích cô, nhưng cô vội gạt bỏ, làm gì có chuyện crush thích lại mình, bởi Hoàng Phong là idol chung của mọi nhà mà, tốt nhất chuyện cô ngưỡng mộ anh cứ giữ kín là được. Thay vào đó, cô lại nghĩ là do mọi người cưng chiều cô nàng nhỏ tuổi nhất thôi.
Đã lâu không gặp, Hoàng Phong thấy cô đã lớn hơn, xinh xắn, đáng yêu hơn, “Anh giờ học thiết kế thời trang, năm 2, ‘cột sống’ sinh viên vất vả quá, nhớ hồi xưa ghê, sáng đi học, chiều đi sinh hoạt câu lạc bộ, cuối tuần có dịp thì đi thi đấu, vui phết.”
Không khí cuộc trò chuyện bỗng chùng xuống, An Bình tâm trạng, “Trong câu lạc bộ trường vẫn còn vài người á anh, cũng có người từng ngỏ ý tụ lại, nhưng không còn nhiệt như xưa nữa, cứ ậm ừ ậm ừ. Năm đó cũng tại em mọi người mới rời đi, nếu em không gãy chân…”
“Khoan! Chuyện này đâu có liên quan gì tới em.”
Hoá ra cô bé này đã hiểu lầm, Hoàng Phong cắt ngang lời cô, chậm rãi giải thích, “Năm đó bọn anh lên 12, đứa chuyển trường đứa cắm đầu ôn thi nên tạm gác lại chuyện câu lạc bộ thôi. Cuối năm cũng đi học Đại học hết mà. Anh cũng ẩu nữa, chưa sắp xếp cho mấy đứa đã lu bu chạy lên Sài Gòn rồi. Đợt đó thua thì có sao đâu, mọi người cũng không có thời gian chuẩn bị nhiều mà, chuyện của em đâu có trách em được. Đừng có nói với anh là em tự trách mình từ đó đến giờ nha? Anh xin lỗi.”
“…”
Suốt thời gian qua cô đã nghĩ hàng trăm viễn cảnh về việc mình xứng đáng bị trừng phạt khi trở thành tội đồ của đội, ấy vậy mà… An Bình vẫy vẫy tay, “Em không sao, nói vậy là anh và mọi người không ai trách em hết ạ?”
Hoàng Phong xoa đầu cô, “Tất nhiên, cái con bé này, em là may mắn của đội mà, sao bọn anh trách em được. À, chân em giờ ổn chưa?”
An Bình nhảy bật lên như một chú chim xoè cánh, “Em giờ khoẻ re, mấy cái bài mà anh nói khó á, mang hết tới đây!”
“Haha, anh biết mà, anh có xem em trên page trường rồi. Lần này anh về, anh muốn gom đội lại.”
Cô sợ mình nghe nhầm. Nếu là Hoàng Phong đứng ra, mọi người chắc chắn sẽ đồng ý thôi, “Thiệt hả anh, em mừng quá à, em không nghĩ sẽ có ngày này đâu!”
Chuyện là Hoàng Phong đang bắt đầu khởi nghiệp cùng bạn bè, cậu nằm ở đội marketing và cậu nghĩ ra chọn cách tập hợp lại Crow’s Nest, dùng brand quần áo của cậu tham gia các cuộc thi nhảy. Vừa kết nối lại với đội, vừa hợp thức hoá việc truyền thông cho brand. Tất nhiên nếu Crow’s Nest giúp Hoàng Phong đạt được doanh thu, hoặc có nhà tài trợ, cậu sẽ tiếp tục duy trì hoạt động. Cậu đã hỏi ý qua các thành viên cốt cán lứa của mình, họ đều đồng ý, chỉ có những bé nhỏ hơn, không có phương thức liên lạc, Hoàng Phong mới về tìm lại.
An Bình cầu còn không được, tất nhiên là cô đồng ý.
“À, vậy nha, em cho anh Facebook đi, hồi anh nhắn em sau.”
“Oke anh.”
Cô cầm điện thoại nhập tên Facebook ‘Hoàng Phong’ trên thanh tìm kiếm, ảnh đại diện của anh trông rất ngầu.
“À, mấy anh chị khác thì sao, có cần em giúp không anh?”
“Anh có hỏi thăm rồi, anh đi mời có vẻ hợp lý hơn.”
“Ờ ha! Vậy anh đi đi.”
“Chuyện này trước mắt cứ vậy, giữ bí mật giúp anh, ai hỏi thì cũng đừng xác nhận.”
“Sao vậy anh?”
Hoàng Phong giơ ngón tay làm động tác “suỵt”, “Chiêu trò marketing thôi ấy mà. Vậy nha, anh đi trước đây, đừng có nghĩ lung tung nữa, chuyện trước đó là lỗi của anh!”
Cậu vẫy tay cô rồi xoay người bước đi, bất chợt áo sơ mi bị An Bình kéo lại, “Khoan anh ơi, em có việc này nhờ anh xíu.”
Hoàng Phong nghe An Bình kể đại khái, cậu suy nghĩ vài phút rồi búng tay cái “tách”, “Anh có ý này, em nhớ handstyle không?”
An Bình cười tươi, “Tất nhiên rồi.”
Hoàng Phong nhướn mày, chậm rãi nói cho cô nghe. Hai anh em đập tay nhau, cười khoái chí. Dù sắp vào lớp nhưng An Bình không về, cô phải kể ngay tin này cho đám Đình Phong.
Lớp 10a3 vừa kiểm tra 15 phút môn Sinh Học xong, Đình Phong đang ngồi coi lại sách giáo khoa, đây được coi là môn khó nhất đối với cậu. Thanh An lướt điện thoại, thấy An Bình đăng story mới, trong ảnh là cô và anh Hoàng Phong, hai đứa tạo dáng nhìn thẳng ống kính, làm handstyle của Crow’s Nest. Dù An Bình đang mặc đồng phục nhưng biểu cảm và phong thái của cô trông chất không kém cạnh anh chàng sinh viên khoa mỹ thuật kia. Thanh An nghiêng người cho Tùng Dương xem chung, “Anh biết ai không?”
“Captain Crow’s Nest đó, anh nhớ hồi trước anh đó đưa Bình về nhà cái bị chú Trường vác chổi dí vòng vòng xóm.”
“Ủa sao vậy?”
“Thì chú sợ tụi nó yêu nhau, crush đầu đời của An Bình đó, nhìn là biết thích anh đó lắm rồi, tại cậu ấy quá đần để nhận ra.”
“Chuyện này coi bộ hot nha.”
Lần trở lại này của đội trưởng Crow’s Nest không biết sẽ có biến số gì không. Thanh An cảm giác Đình Phong đã nghe hết nhưng cậu vẫn tỏ ra như không có gì. Cô dựa sát Tùng Dương thì thầm, “Sao mà em khoái xem cặp gà bông này vờn nhau quá!”
Tùng Dương cười, đúng là đối lập hoàn toàn, họ yêu nhau trong yên tĩnh bình lặng, còn cặp Bình Phong thì búa lua xua, mới vừa rồi là bị “hot girl” tán tỉnh, chuyện chưa đâu vào đâu giờ lại đến mối tình đầu không thành quay về.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. An Bình như mãnh hổ xông thẳng vào lớp như thói quen, đẩy Đình Phong xích vào trong. Cô khoác vai cậu, ra vẻ thần bí tụm lại với Tùng Dương và Thanh An, “Mình nói cho các cậu nghe, cái này là bí mật đó nha, chỉ bốn đứa mình biết thôi, anh Phong về tập hợp lại Crow’s Nest, Crow’s Nest chuẩn bị hoạt động lại rồi, yeahhh!!” Cô vừa kể vừa phấn khích lắc lắc vai Đình Phong.
Cậu hậm hực nhìn cô, giọng rõ ràng khó chịu, “Anh nào?”
“Nè, anh Hoàng Phong, đội trưởng ‘tổ quạ’ của bọn mình đó.” Cô ngó lơ, đưa điện thoại cho cả đám xem ảnh.
Thanh An cười, châm dầu vào lửa, “Đẹp trai hen.”
“Ừ, idol quốc dân mà.”
Đình Phong ghen tuông béo má cô, “Linh ta linh tinh.”
Đẹp thì cô khen thôi, An Bình “a” lên một tiếng rồi kéo tay Đình Phong ra, xoa xoa chiếc má của mình, với cô thì Đình Phong vẫn là số 1 mà. Cô phồng má, “Cậu mới linh tinh, ghen vớ va vớ vẩn.”
“Ai thèm ghen, với lại ai cho mày bắt chước tao!” Cách nói chuyện này, ngữ điệu và cách dùng từ này, y chang cậu.
An Bình biết là Đình Phong đã để bụng chuyện này, vì cậu tự nhiên thái độ với cô, mặc dù bình thường cậu ta cũng không khác gì, nhưng cô đã quen với việc Đình Phong chỉ dịu dàng hơn với cô rồi, ai bảo cậu đột nhiên hung dữ như vậy, An Bình mặc kệ cậu, mất hứng “hứ” một tiếng bỏ về lớp.
Tùng Dương hất đầu, ra hiệu với Đình Phong, “Đi theo!”
Đừng tưởng chỉ có mình cô biết giận, Đình Phong hằn học gác chân lên ghế, mắc gì cậu phải đuổi theo. Từ giờ cậu sẽ không nói chuyện với cô một câu nào nữa! Trong lòng Đình Phong bức bối đến khó chịu vô cùng, làm gì cậu cũng cảm thấy chướng mắt. Rõ ràng, tình cũ quay trở lại tìm còn vui vẻ nhắc đến như vậy, trong khi từ lúc yêu đương đến giờ, chụp rất nhiều ảnh nhưng cô chưa từng đăng hình cả hai lên mạng xã hội. Đến cậu còn học cách sử dụng, còn ghim story nổi bật là những buổi hẹn hò của hai đứa. Những lúc thế này, cậu lại càng muốn chiếm hữu hơn, rõ ràng cậu mới là người có danh phận, là chính thất mà!
Cậu không thèm suy nghĩ nữa, phải tập trung vào tiết học nhưng trái tim thỉnh thoảng cứ đập bùng bùng. Tiết Văn cuối giờ, thầy Hồng đứng trên bục giảng dạy đoạn “Trao duyên” trong Truyện Kiều. Với một thằng kinh nghiệm tình yêu mù mờ như Đình Phong, cậu hứng thú hơn hẳn, thẳng lưng lắng nghe từng câu từng chữ.
Thuý Kiều – Thuý Vân, Hoàng Phong – Đình Phong. Vì Hoàng Phong (Thuý Kiều) yêu An Bình (Kim Trọng), nhưng không đến được với nhau, mà trao duyên cho Đình Phong (Thuý Vân). Ngặt nỗi, Trọng làm gì yêu Vân, Trọng chỉ yêu Kiều, một lòng một dạ với cô. Chỉ tưởng tượng mình là kẻ thay thế của cho thằng Phong Kiều kia, Phong Vân liền tức sôi máu. Cậu sợ Kim Trọng của cậu sẽ chạy theo tình cũ, cậu không muốn, cậu muốn làm hoà rồi.
Tan học, Đình Phong nhanh hơn mọi hôm, xách cặp chạy lên lớp An Bình. Tại cầu thang, cậu nhìn thấy một người con trai chững chạc, ăn mặc sành điệu đứng ở khoảng trống gần đó. Trước văn phòng của giáo viên, cậu ta đang nói chuyện với thầy giáo, đại khái là đang chào hỏi, cậu có linh cảm không tốt lắm. Đây chắc chắn là Thuý Kiều!
An Bình thấy Đình Phong đứng đợi mình, cô vui lắm, nhưng cô vẫn giữ gương mặt lạnh như băng. Cô tạm biệt bạn bè, đi đến chọt Đình Phong. Hoàng Phong nhìn thấy cô thì lên tiếng trước, “Ry chờ anh xíu.”
Nói xong cậu tạm biệt thầy giáo, vừa nãy cậu trao đổi với thầy về việc hợp tác với vài thành viên câu lạc bộ trong trường, vì phải chờ thầy nên cậu ngồi trong văn phòng đợi đến bây giờ mới nói chuyện xong.
Đình Phong cúi đầu, “Nói mày à?”
“Ừm, biệt danh mấy anh chị đặt cho mình.”
Thấy Hoàng Phong tiến lại gần, cô chủ động hỏi chuyện, “Có gì không anh?”
“Lâu ngày không gặp, đi ăn súp cua không, anh đèo.”
Đình Phong cười không nổi, cái mụ “Kiều” này!!
An Bình lắc tay Đình Phong định hỏi cậu muốn đi không, nhưng nhìn biểu cảm đang ghen đỏ mắt này lại khiến cô đau đầu, “Để dịp khác nha anh, à, bạn này là Đình Phong, người yêu em, bọn em đi chung á, nên thôi, tụi em về ăn cơm.”
Gương mặt Hoàng Phong thoáng nét bất ngờ, còn ai kia, cảm thấy có chút sung sướng, khoé miệng giật giật.
“Wow, hii bro.”
Hoàng Phong giơ tay hướng về phía Đình Phong. Cậu từng nhìn thấy kiểu đập tay này của An Bình với Quang Huy, cậu lịch sự đáp lại, “An Bình thích ăn cơm nhà.”
“Không phải súp cua hử?”
Hoàng Phong nhìn cô, rõ ràng là vậy mà. An Bình gượng gạo đáp, “Gần đây thấy cơm nhà cũng ngon, thôi em về, chuyện ăn uống tính sau nha anh.”
Đình Phong nhân cơ hội đám đông ùa ra, cùng An Bình ngạo nghễ bước đi. May mà cô nhanh trí, không thì Đình Phong sẽ san bằng cái hành lang này mất.
Trên đường chở An Bình về, cậu nghe sau lưng tiếng tin nhắn vang lên liên tục. Cô kể mấy thành viên cũ trong Crow’s Nest nhắn tin cho cô hỏi về sự trở lại của Crow’s Nest, đúng với mục đích lớn nhất của Hoàng Phong, nhưng cô chỉ trả lời không biết hoặc né tránh nhắc đến.
“Tối mọi người hẹn đi ăn súp nè.”
“Rồi mày có đi không?”
“Có chứ, thèm lắm!”
“Tchh.” Đình Phong bực bội nhưng cậu không làm gì được, “Vậy chiều tao sang chở đi.”
“À khỏi, có mấy đứa qua đón mình rồi.”
“Con gái thì mới được.”
“Ừ con gái, sure!”
An Bình cười thầm, ghen trối chết vậy mà cứ giả vờ chi không biết.