Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 59: Vạch trần sự thật

Cảnh báo



Bạo lực, không thể giải quyết bằng bạo lực!!!!
Dạy dỗ một chút thì được...
Dạy dỗ = Không đánh chớt là được🌝


Hội trường hỗn loạn nhanh chóng được trấn an, tất cả mọi người không ai lên tiếng khiến không gian rơi vào yên lặng đến bất ngờ, tiếng cười xì phát ra từ loa xung quanh khán phòng rộng lớn:

"Người mang danh thầy giáo lại đi làm những trò đồi bại như vậy có thể dung thứ không? Hả thầy Từ Minh, 30 tuổi, tốt nghiệp Sư phạm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh?"

Trên đầu mọi người xuất hiện vài chiếc "Drone" đang bay vòng vòng, sau khi giọng nói từ loa kết thúc cũng là lúc những thiết bị bay không người lái này rải truyền đơn khắp hội trường. Trên những tờ giấy chỉ có một nội dung duy nhất đó là ảnh chụp tài khoản "X" của Từ Minh, hội trường lại lần nữa rơi vào hỗn loạn:

"Vãi, cái gì đây, kinh tởm thế." Cô bạn sau khi truy cập vào tài khoản X của Từ Minh thì không khỏi rùng mình.

"Những góc quay này giống như bị quấy rối vậy, tôi đã từng vào phòng làm việc của hắn ta, không biết tôi có bị quay video lại không nữa, huhu..."

"Ôi mọi người xem cái này đi, đây chẳng phải là xxx khối 12 à, cậu ấy nghỉ học hơn 1 tháng nay rồi."

"Con trai cũng bị quay lén ư? Thầy ta sờ soạng cái gì kia, sao ghê quá vậy."

...

Mọi người không còn bình tĩnh ngồi yên mà trực tiếp đứng dậy tìm kiếm xung quanh, nhiều người còn chạy ra khỏi vị trí làm khán phòng hỗn loạn vô cùng.

Tiếng nói trong loa lại một lần nữa vang lên:

"Tất cả mọi người ở đây ai đã từng là nạn nhân của việc bị quấy rối thì hãy liên hệ với Semer theo email trên màn hình chiếu, chúng ta hãy cùng nhau tống lũ cặn bã này vào tù, để bọn họ chịu hình phạt thích đáng."

Hội trường giải tán, các khách quý tham dự lễ kỉ niệm được bảo an hộ tống ra ngoài nhanh chóng, thầy hiệu trưởng cúi đầu bắt tay với từng người một, vừa xin lỗi vừa giải thích về sự cố lần này.

Ông Tô thong thả ra cuối cùng, bên cạnh là hai lãnh đạo cấp cao của Thành phố Bắc, thầy hiệu trưởng thấy vậy liền lập tức chạy lại, cúi gập người 90 độ:

"Xin lỗi ngài Tô cùng hai vị lãnh đạo, mong các vị bỏ qua sai sót này của chúng tôi, chuyện này bên phía chúng tôi sẽ sớm cho các ngài một lời giải thích."

"Chuyện này để bọn trẻ giải quyết, anh đừng có xen vào." Ông Tô vỗ mạnh lên vai thầy hiệu trưởng, đưa ra chỉ thị bất khả kháng.

Hai vị lãnh đạo bên cạnh không nói gì, lần lượt vỗ lên vai thầy hiệu trưởng rồi đi theo sau ông Tô ra về.

Thầy hiệu trưởng đứng như trời trồng, để chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm ngày hôm nay ông đã tốn rất nhiều tâm huyết và kinh phí, ấy vậy mà cứ thế bị phá hỏng một cách không thể ngờ...

Trợ lý từ đằng xa chạy lại, thở hổn hển thông báo:

"Từ Minh đã biến mất từ lúc chưa hỗn loạn, không ai tìm thấy anh ta, thưa thầy!"

"Tên khốn đó chính là nguồn cơn hỏng bét của buổi tối ngày hôm nay, bằng mọi giá chú phải tìm được hắn cho tôi, chính tay tôi sẽ lôi cổ hắn đến đồn cảnh sát."

"Dạ vâng." Trợ lý sau khi nhận lệnh liền thông báo vào bộ đàm, phổ cập mệnh lệnh đến tất cả thành viên trong đội bảo an.

*

Nhân lúc phát hiện ra mùi nguy hiểm từ những clip tố cáo ẩn danh, Từ Minh lập tự đứng dậy trấn an dư luận đang sôi trào, nhân cơ hội giải quyết vấn đề để tìm thời cơ lẩn trốn. Hắn hoà mình vào ekip hậu trường để đi chuyển ra bên ngoài, vừa đi vừa xoá hết mọi giấu tích trên mạng xã hội, những "clip" đang lưu trữ cũng được xoá vĩnh viễn, tất cả các tài khoản, trang web đen đều bị khoá lại...

Từ Minh vội vàng di chuyển vào khu vực gara để xe, ngồi lên vị trí lái rồi phóng chiếc xe thể thao đi một cách nhanh chóng. Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy chưa kịp nói gì đã bị hắn chặn họng trước:

"Có biến rồi, trong vòng nửa tiếng nữa chuẩn bị vé máy bay cho tao, tụi bay cũng tém lại đi, hình như tao bị lộ rồi."

Bên kia đầu dây là tiếng ồn trong quán bar, 5-7 người vẫn ăn chơi xa đoạ như chẳng hề hấn gì, Từ Minh sốt ruột chửi thề:

"Mẹ nó, chúng mày không sợ vì chúng mày có chống lưng, lúc tao rủ đứa nào cũng chơi, bây giờ tao bị sờ gáy thì chúng mày phải chịu trách nhiệm..."

Từ Minh vứt điện thoại sang một bên, hắn đạp ga tăng tốc độ, lái xe về phía khu vực trung tâm thành phố. Trước khi ra nước ngoài hắn phải xoá sạch giấu vết của căn phòng kia, tất cả mọi thứ phải được loại bỏ hoàn toàn thì hắn mới có thể yên tâm.

Đột nhiên trong xe có một giọng nói:

"Cảm giác mất đi mọi thứ thế nào?"

Tô Mộc Tâm ngồi dậy từ khu vực sàn ghế đằng sau, lạnh lùng lên tiếng.

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Từ Minh giật mình, hắn đạp nhầm chân phanh khiến chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đội ngột dừng lại, xe bị ghì mạnh, cả hai người trong xe lập tức bị chúi về phía trước rồi mất thăng bằng ngã ngửa về sau. Trán của Từ Minh bị đập vào vô lăng khiến hắn đau điếng, Tô Mộc Tâm cũng chẳng khá hơn, vì cô không thắt dây an toàn nên khoảnh khắc xe phanh gấp ngực của cô đã bị đập về phía trước, lồng người vốn đã khó chịu hiện tại lại càng như vỡ nát, vừa đau đớn vừa nghẹn uất.

Từ Minh vội vàng mở cửa xuống xe, hắn ra đường lớn toan bắt một chiếc taxi để tẩu thoát, Tô Mộc Tâm lấy lại nhịp thở ổn định, mở cửa bước xuống xe:

"Mày nghĩ mày có thể thoát sao?"

"Tô Mộc Tâm, ai cho cô cái gan động đến tôi, tôi đã cảnh cáo cô rồi cơ mà. Đừng xen vào chuyện này, nếu không tôi sẽ kéo cả nhà cô xuống theo."

Tô Mộc Tâm cười lớn, những điều tên khốn nạn này nói khiến cô không thể dừng cười, đúng là chỉ có chị gái ngốc của cô mới bị doạ sợ:

"Mày vẫn không hiểu là mày đang làm những chuyện gì sao, mày không cảm thấy có lỗi chút nào sao."

Từ Minh thử vẫy vài lần nhưng không có chiếc xe nào dừng lại, ban đầu hắn định bỏ đi luôn nhưng con bé nữ sinh này lại sỉ nhục hắn, khiêu khích hắn, bản tính và cái tôi cao nhắc nhở hắn không thể bỏ qua nỗi nhục này:

"Mày của trước kia rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, thì ra đều là giả vờ hết, lúc đó còn tỏ vẻ thanh cao, sao... có muốn nếm thử cảm giác đó một lần nữa không?" Vừa nói hắn vừa tiến về phía Tô Mộc Tâm, hắn giật phăng vài cúc áo, để lộ ra 2/3 bộ ngực.

Tô Mộc Tâm nghe vậy thì không khỏi rùng mình, cô chấn động khi tiếp nhận thông tin về chị gái.

Đang lúc Tô Mộc Tâm suy tư thì Từ Minh đã áp sát, nắm lấy cổ áo của cô giật mạnh, Tô Mộc Tâm không chịu thua liền vòng ngược lại dùng tư thế muốn quật Từ Minh qua vai. Thể lực giữa nam và nữ vốn đã khác nhau, hơn nữa Từ Minh có nền tảng sức khoẻ tốt nên không hề hấn gì, Tô Mộc Tâm không thể quật hắn ngã, cô nhân cơ hội bị hắn khoá cổ lập tức lên gối, tấn công phần hạ bộ của đối phương.

Từ Minh phản xạ nhanh liền buông cổ Tô Mộc Tâm ra, lùi về phía sau vài bước:

"Mày không phải Tô Mộc Tâm."

Tô Mộc Tâm thực sự đã phát điên, cô kéo lại cổ áo nhăn nhúm, chuẩn bị tiến về phía trước đấu tay đôi với Từ Minh.

Một đoàn xe chạy tới bao vây lấy cục diện rối rắm, trên từng chiếc xe đều có người bước xuống, toàn bộ đều là người của nhà họ Trần. Trần Ngôn bước nhanh ra từ một chiếc xe cách đấy không xa, anh chạy nhanh về phía Tô Mộc Tâm, ghì chặt cơ thể đang sắp bùng nổ kia:

"Táo, bình tĩnh lại."

Cô gái trong lòng anh đã không còn giữ được sự bình tĩnh, cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Từ Minh bị nhóm người ghì chặt dưới đất. Cô hất tay Trần Ngôn ra, chạy thẳng về phía Từ Minh, đạp hắn một cước đau đớn:

"Mày đã làm gì chị gái tao."

Từ Minh nhổ ra một ngụm nước bọt toàn máu, hắn cười một cách dâm đãng nhất, khiêu khích cô gái:

"Thì ra không phải con bé kia thật, con bé đó rất ngoan, bảo gì làm đấy..."

Tô Mộc Tâm lại đấm một cú thật mạnh vào mặt Từ Minh, cô nắm cổ áo hắn, gằn giọng:

"Mày đã làm gì chị gái tao."

"Ai cho mày đụng vào chị gái tao."

"Tên khốn nạn như mày tại sao lại tồn tại cơ chứ, tao sẽ giết mày."

Tô Mộc Tâm bị kéo ngược lại đằng sau, tấm lưng nhỏ bé đập vào một lồng ngực ấm áp, toàn thân bị một vòng tay ghì chặt lại:

"Táo, Táo, bình tĩnh lại."

"Bạo lực, không thể giải quyết bằng bạo lực. Đánh hắn chỉ làm bẩn tay em thôi, những người như hắn không thể chết một cách dễ dàng như vậy được, để chuyện này anh giải quyết có được không? Hửm?"

Tô Mộc Tâm không khóc, cô phải cố gắng lấy lại hơi thở để ổn định nhịp tim đang bị kích thích. Trần Ngôn vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cô, sau một lúc lâu cô gái nhỏ xụi lơ trong lòng anh, không còn ý muốn cử động.

"Dạy dỗ hắn một chút rồi ném vào đồn cảnh sát."

Trần Ngôn bế ngang người Tô Mộc Tâm tiến về chiếc ô tô đang mở sẵn cửa, cửa xe được vệ sĩ đóng lại, anh nói với người đằng trước:

"Bật vách ngăn."

Giọng nói không có nhiệt độ của cậu chủ khiến tài xế lái xe không khỏi rùng mình, anh ta nhanh chóng bật vách ngăn, khởi động xe rồi phóng đi với tốc độ ổn định nhất có thể.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px