Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
GÁNH ĐỜI TRĨU NẶNG
Vai gầy trĩu nặng
Cô bé con cầm vé số trên tay
Xấp giấy mỏng lại đong đầy, trĩu nặng
Đó là áo cơm, là những liều thuốc đắng
Của một gia đình, một gánh nặng trên lưng
Tấm áo mỏng manh che làn da cước lạnh đến đỏ bừng
Môi tím tái lại chẳng thể ngừng mấp máy
Tiếng gọi mời thiết tha biết mấy
Giữa chiều đông, lạc lõng giữa chiều đông
Mỗi bước chân là một nỗi nặng lòng
Dẫu mỏi rũ cũng chẳng thể nào dừng bước
Dẫu mệt nhoài cũng phải lê về phía trước
Bởi sau lưng là mẹ yếu cha đau, là em đói lả xanh xao
Có nhiều khi cô gái nhỏ ước ao
Và ngưỡng mộ và vô cùng ghen tị
Rằng người ta thong dong đến thế
Cớ sao mình chưa một phút thảnh thơi?
Có đôi khi rất muốn hỏi ông trời
Cũng một kiếp giữa cuộc đời bụi bặm
Sao kẻ có thìa vàng, kẻ chỉ có đắng cay phải ngậm
Kẻ nhẹ gót chân, kẻ trĩu nặng vai gầy?
Có khi nào những vất vả hôm nay
Là thử thách trước khi ngày mai đến?
Là một cách cao xanh kia tôi luyện
Để tạo ra bờ vai cứng cỏi kiên cường?
Hay có lẽ nào mọi khốn khó, tai ương
Đều là quả từ mầm ươm tiền kiếp?
Rằng những kẻ từng gây ra ác nghiệp
Phải đau thương để trả nợ nhân gian?
Chỉ vài giây ngắn ngủ thở than
Cô gái thở dài rồi lại xốc mình đứng dậy
Bởi dù có ra sao thì nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh như vậy
Mẹ vẫn cần chăm, cha cần thuốc, em cần cơm
Cô gái nhắc mình rằng phải mạnh mẽ hơn
Để che chở cho gia đình nghèo khó
Mong một mai kia khi mặt trời sáng rõ
Hết đau thương, cô gái nhẹ bờ vai...