Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Có cụ bà còm cõi gánh hàng rong

Chiếc đòn gánh đã còng theo năm tháng

Đôi quang trành cũng dầm sương dãi nắng

Quẩy thăng trầm qua từng bậc thời gian

 

Gánh hàng đầy chẳng một tiếng kêu than

Gánh hàng vơi cũng chẳng mừng là mấy

"Buôn thúng bán bưng thì lúc nào cũng vậy"

Cụ bà cười móm mém, mắt xa xăm

 

Bên mái hiên nhà, ngày gọi tháng sang năm

Dưới gốc cây già, lá giục trời trở gió

Gánh hàng rong lướt qua từng ngõ nhỏ

Như nốt nhạc trầm giữa bản nhạc tươi vui

 

Mỗi một nếp nhăn là mỗi mảnh chuyện đời

Mà cuộc sống dùng thời gian đánh dấu

"Đếm từng ngày trở về nơi vĩnh hằng nương náu"

Cụ bà cười :"Mà lay lắt mãi chẳng xong."

 

Gánh mưu sinh đè rạp tấm lưng còng

Cũng hơi tiếc bởi sống có một mình mà chết cũng một mình một lối

Cũng hơi sợ cô đơn trên đường đi đến bên kia thế giới

Nhưng lại thấy nhẹ lòng bởi chẳng nợ nần hay vướng bận chi ai

 

"Tiền ma chay, tiền mua cỗ quan tài

Bà đều đã để dành từ sớm

Nhưng rồi vẫn phải làm phiền bà con lối xóm

Lúc bà lìa đời phải đưa xác đi thiêu.

 

Rồi để cốt tro hòa lẫn với gió chiều

Tan biến khỏi nhân gian rực rỡ

Hoặc lắng xuống để đất đai màu mỡ

Ươm một mầm cây cho mai sau..."

 

Ánh mắt cụ bà thăm thẳm tựa sông sâu

Đã tĩnh lặng sau trăm triều ngàn sóng

Đợi đến lúc đôi quang trành khuất bóng

Một kiếp người cứ vậy hóa hư vô...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px