Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 20: Ký ức của chủ tiệm cà phê (III)

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, những ngày trôi qua, đều đặn và thường nhật.

Ciel thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, dọn dẹp nhà thờ và chuẩn bị cho những buổi gặp mặt và chữa trị sẽ kéo dài tới tận hoàng hôn. Boem Dier thì luôn ở đó, quan sát hành động của cô gái một cách chăm chú, đồng thời ghi chép lại những dấu hiệu khi nàng sử dụng phép lạ.

Dù cho những lần nàng ấy ngân lên giọng nói trong trẻo để ban phước lành cho con người có thưa thớt đến bao nhiêu, cũng đủ để Boem có thể nhìn ra điểm chung về cách phép lạ hoạt động.

Theo những suy đoán sơ bộ của Boem, đó là khả năng hữu hình hoá những lời răn trong kinh thánh. Bởi vì mỗi khi sử dụng phép lạ, Ciel luôn phải cầu nguyện. Boem đã thử hành động và chắp tay cầu nguyện giống như cô ấy, nhưng không có điều gì xảy ra cả.

Dẫn đến suy đoán số hai, đó là khả năng hiện thực hoá đức tin. Đó là điều mà Boem tin rằng, khác biệt giữa hành động cầu nguyện của Boem và Ciel. Vì vậy anh ta cũng đã bắt đầu thử cầu nguyện và đọc từng dòng cuốn kinh thánh.

Điều đó đã khiến Ciel bất ngờ trong thời gian đầu. Nhưng rồi nàng nhận ra hành động này chỉ xuất phát từ sự tò mò và khát khao khám phá của Boem nên cũng không truy hỏi tại sao anh ta bỗng dưng thay đổi.

Anh ta quan sát nàng, nhận ra sự dịu dàng và bao dung vô bờ bến. Dẫu lớp áo tu hành có lấm lem bụi trần như bao cư dân khu ổ chuột, nhưng vẻ đẹp nhân tính nơi nàng vẫn tỏa sáng một cách thuần khiết.

Ciel thì đã dần coi sự hiện diện của Boem ở đây như một lẽ thường tình. Anh ấy cũng đỡ đần cho cô được những việc mà cô không thể tự mình làm được. Đặc biệt là việc Boem đã sử dụng kiến thức của mình để tạo ra một con đê nhỏ để đổi chiều nước sông, dẫn nước sạch tới thành phố này.

Vì vậy, Ciel không còn phải quá dè dặt khi sử dụng nguồn nước sạch vốn dĩ rất hạn chế của nhà thờ để rửa vết thương cho người dân nữa.

Dù chỉ có ở đây mới có một tháng mà thôi, Boem cũng đã làm ra rất nhiều thứ và khiến đời sống người dân cải thiện rất nhiều.

Xà phòng, nước muối, thuốc men, các dụng cụ lao động tiện dụng. Hầu hết chúng đã giảm gánh nặng của người dân vùng đất này rất nhiều.

“Mình tự hỏi, sau những hành động như thế. Tại sao anh ta lại nói rằng bản thân căm ghét nhân loại nhỉ?”

Ciel đang vui đùa với những đứa trẻ bên ngoài nhà thờ, trò chơi trốn tìm với những đứa trẻ dường như giúp cho Ciel có chút thời gian để thư giãn. Bởi vì nhờ những sự trợ giúp của Boem, mà người dân đã ít gặp phải những chấn thương hơn nên số lượng người đến nhà thờ cũng giảm đáng kể. Trước thời điểm hoàng hôn, Ciel có thể cho bản thân chút thời gian thư giãn.

“Tìm được chị rồi!”

“A, bị tìm thấy mất rồi!”

Ciel đáp lại vui vẻ với cô bé đã tìm được mình nấp sau thân cây. Sau đó nàng cùng những đứa trẻ bị bắt khác tụ tập về trước của nhà thờ để suy nghĩ xem nơi chơi gì tiếp theo.

“Ồ, Ciel. Cô đang chơi với bọn nhóc đó hả?”

“Vâng, anh thì cuối cùng cũng chịu rời phòng làm việc rồi nhỉ?”

“Ừ, ta cần chút không khí để làm thoáng đầu óc tí. Dự án ta ấp ủ sắp hoàn thiện rồi.”

“Hể? ý anh là anh sắp lí giải được cách hoạt động của phép lạ rồi sao?”

Ciel nói ra điều đó với đôi mắt đem theo một sự tiếc nuối kín đáo. Nhưng Boem chỉ nở nụ cười thật tươi và lắc đầu.

“Cái đó thì chưa. Ta chỉ đang muốn hoàn thành bản thiết kế của một thứ mà mình đã từng mơ ước sẽ tạo ra nó ngày nhỏ mà thôi.”

“Hể?”

Ciel hoàn toàn bất ngờ khi nghe thấy thông tin đó. Việc Boem có một sở thích chắc hắn rất xa lạ đối với nàng. Dù vậy, biểu cảm của nàng giãn ra, thể hiện một sự nhẹ nhõm và bình thản.

“A, anh Boem. Đến chơi với bọn em đi. Chị Ciel chơi kém quá à!”

“Được thôi!” Boem vui vẻ chấp nhận. “Quên chị Ciel của mấy đứa đi và ta sẽ cho mấy đứa thấy thực lực của một thiên tài!”

Sau đó, cuộc vui chơi của Ciel, Boem và lũ trẻ đã kéo dài đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Những ánh đèn được tạo ra từ năng lượng hơi nước được bật lên, chiếu sáng những con đường bùn đất đã từng rất tối tăm ngày trước.

“Mấy đứa về nhà cẩn thận nhé.”

“Vâng ạ!”

Lũ trẻ tạm biệt Ciel và Boem để về với căn nhà trước khi trời tối. Hai người đứng trước cổng nhà thờ, cùng nhìn vào tấm lưng lũ trẻ đang thoải mái vui đùa dưới những ánh đèn mới mẻ.

“Anh mới chỉ đến đây một tháng thôi, mà đã giúp đỡ người dân ở đây nhiều quá.”

Ciel nhìn vào những chiếc đèn đường, dòng sông chảy qua thành phố và những vật dụng Boem đã tạo ra và để người dân sản xuất hàng loạt. Chỉ sự xuất hiện của anh ta trong một tháng mà thôi mà đời sống của người dân đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

“Đó là việc ta muốn làm thôi.”

“Thật sao? Tôi tưởng anh từng nói mình căm ghét nhân loại mà? Hay lập trường của anh thay đổi rồi.”

Ciel chợt nhớ lại lời tự thú đầy gai góc của Boem trong những ngày đầu họ gặp gỡ. Boem bất ngờ bật cười khi nghe thấy điều đó, khiến nàng phải đánh mắt sang để quan sát biểu cảm của anh.

“Ta vẫn vậy mà, vẫn luôn căm ghét con người,” Boem hít một hơi, đôi mắt nhìn về phía những người dân sinh sống ở khu ổ chuột tồi tàn này. “Nhưng có lẽ ta thật sự biết ơn cô, khi đã luôn hết lòng trao đi lòng vị tha của mình với người dân nơi đây, giúp họ dần khác đi với những loại người mà ta căm ghét. Thứ đó, có lẽ được gọi là: tình yêu của Chúa ban cho muôn loài nhỉ?”

“Tình yêu của tôi, không thể bao la như tình yêu của Chúa cứu thế đâu, Boem.”

Ciel lắc đầu trước câu hỏi trẻ con của Boem. Bởi vì cách anh ấy hỏi, giống như cách một đứa trẻ lanh lợi đang cố khoe mình đã học bài rất chăm chỉ vậy. Ciel không nghi ngờ gì khi Boem đã học hết những trang kinh thánh, nhưng dựa trên điều đó thì có lẽ Boem vẫn chưa hề có niềm tin vào Chúa trời.

“Mà Boem này…”

Ciel hỏi một cách dè dặt, điều đó khiến Boem hơi bất ngờ và cúi đầu xuống để nhìn kĩ lại biểu cảm của nàng.

“Anh nói anh đang nghiên cứu một điều gì đó song song với việc nghiên cứu phước lành nhỉ? Và đó là… ước mơ ngày nhỏ của anh?”

“À… ừm. Tôi đang hoàn thiện nốt bản vẽ. Dù sao thì tôi mới chỉ bắt đầu nghiên cứu về nó trong thời gian ở đây thôi. Sau khi rời khỏi cái chốn xô bồ ở thành phố Trung ương thì tôi cũng rảnh lắm.”

Ciel thầm nể phục Boem, người không chỉ đã giúp cho người dân ở khu ổ chuột rất nhiều mà trong khi đó anh ấy vẫn đang nghiên cứu hai dự án song song. Đây nhất định là một người không chỉ đa tài mà còn vô cùng chăm chỉ.

Tiếp xúc trong thời gian chưa quá dài, nhưng Ciel dường như cũng hiểu được một phần con người này. Đặc biệt là phần tính cách tò mò và nhiệt huyết tựa như trẻ thơ của anh ấy, khiến cô có chút suy nghĩ về tuổi tác của anh.

“Boem, anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”

“Tự nhiên cô hỏi gì lạ vậy?”

“Cứ trả lời đi.”

Bỗng dưng Ciel tỏ ra hứng thú với tuổi tác của mình khiến Boem hơi bất ngờ và cả thái độ khá cương quyết xuất hiện trên mặt cô ấy nữa.

“Tôi mười chín.”

“Hả?”

“Cái biểu cảm đó là sao?”

Ciel hoàn toàn bất ngờ, dù nàng ấy là người đã hỏi và muốn được biết điều đó.

“Cô bất ngờ vì chúng ta đồng trang lứa à?”

“Vâng, rất bất ngờ, đến mức khó tin luôn, Boem.”

“Tôi không già như cô tưởng tượng đâu, Ciel.”

“Nhưng anh cư xử cứ như mấy ông chú tuổi trung niên khó ưa vậy… giống hệt thầy tôi.”

“Ê!?”

Boem hét lên một tiếng bất bình, nhưng Ciel lại che miệng lại và cười khúc khích.

“Cô cười gì vậy trời?”

“A ha ha… chỉ là tôi nghĩ, lần đầu nói chuyện với người cùng tuổi cũng không tệ.”

“Chúng ta đã nói chuyện với nhau cả tháng nay rồi mà?”

“Nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết chúng ta lại cùng tuổi đấy. Vậy, anh sinh đầu năm hay cuối năm?”

“Ta sinh vào mùa thu, nên chắc là nửa cuối năm.”

“Tôi ra đời vào mùa xuân! Vậy là tôi lớn hơn anh đấy!”

“Điều đó không quan trọng, được chứ!?”

Phần tính cách trẻ con của Ciel được thể hiện ra là điều mà Boem không thể ngờ tới. Điều đó khiến anh ta vô cùng bối rối và chẳng biết phải phản bác lại Ciel như nào.

Còn về phía thiếu nữ, thì cô ấy dù bất ngờ, nhưng lại vui mừng tới mức vô thức để lộ những phần tính cách để bị đè nén suốt bao lâu của mình.

“Ta sẽ có cái nhìn mới về cô mất thôi.”

“Tôi cũng thế mà, Boem.”

Ciel và Boem cùng bước vào nhà thờ khi mặt trời biến mất khỏi đường chân trời. Hai người còn vui vẻ chuyện trò thêm một chút nữa trước khi cả hai bắt đầu đem bữa tối về phòng đồng thời làm những việc riêng của bản thân.

Boem sau khi sử dụng một số loại khoáng vật, thực vật và vài loại côn trùng, ông đã tạo ra một bộ màu đơn giản để hoàn thiện bản thiết kế tâm huyết của mình.

Ánh đèn dầu đem lại ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng đủ cho Boem có thể nhìn rõ bản vẽ của mình khi ngồi trong thư viện này.

Còn Ciel, nàng ấy đang nghiền thuốc và thảo dược để chuẩn bị cho ngày mai.

Cả hai cứ như vậy mà làm tới tận đêm muộn.

Khi mặt trăng đã leo đến đỉnh trời, Ciel dọn lại dụng cụ của bản thân vào tủ trước khi ra ngoài sảnh chính và thổi tắt từng ngọn nến đang phập phùng toả sáng.

Nàng cầm ngọn đèn dầu, kiểm tra từng gian phòng để chắc chắn tất cả những ngọn nến đã tắt. Và như một lẽ tất yếu, khi đi đến thư viện ở gian phòng cuối cùng, cô ấy đã nhìn thấy ánh sáng của ngọn lửa đèn dầu bập bùng.

Người thiếu nữ biết rõ ai đang ở trong đó, nên nhẹ nhàng bước vào đó, cẩn thận để không làm phiền người thiếu niên bên trong. Dù vậy nàng ấy đã bất ngờ, khi bất chợt thấy được cảnh tượng Boem đang gục đầu xuống bàn mà say ngủ.

“Thiệt là… đã cất công mang chăn đến tận đây, anh cũng nên nằm xuống chiếc ghế dài kia hẵng ngủ chứ.”

Ciel bước tới sau Boem, cầm lên chiếc chăn được để sẵn phía sau và đắp lên tấm lưng của người đàn ông đã làm việc vô cùng chăm chỉ ấy.

“Ư…”

Nhưng khi chiếc chăn được đắp lên người, Boem bất chợt kêu lên một tiếng khe khẽ và chậm rãi mở mắt.

“Ciel?”

Anh lơ đãng nói khi đôi mắt vẫn còn liu riu, không thể nhìn rõ người trước mặt.

“Vâng, là tôi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh.”

“Không, tôi chưa tính ngủ,” Boem ngồi dậy, vươn nhẹ vai và dụi mắt. “Cảm ơn cô… vì tấm chăn nhé.”

Boem ngái ngủ nở nụ cười, điều đó khiến Ciel lập tức lảng tránh ánh mắt đi nơi khác với đôi má ửng hồng. Và lúc này, cô vô tình nhìn vào bản thiết kế của Boem.

“Ể, thứ này là,” Ciel nhớ về điều mà Boem đã nói khi họ nói chuyện chiều nay. “Ước mơ… ngày nhỏ của anh sao?”

“Ồ,” Boem nghe thấy câu hỏi đó thì dường như đã lập tức tỉnh giấc và gãi đầu bối rối. “Ừ, đúng rồi. Tôi tính khi hoàn thành mới đưa cô xem cơ. Nhưng cô đã thấy mất rồi nhỉ?”

“Photon Sabre… bản vẽ và bản thiết kế này là một loại vũ khí à?”

Ciel có phần khó tin khi thấy ước mơ của một đứa trẻ lại là một thanh kiếm, hơn hết đây có là một thanh kiếm công nghệ cao, sử dụng năng lượng làm lưỡi kiếm. Ciel không hề biết rõ các khả năng của loại vũ khí ấy vì không có chuyên môn. Nhưng cô thật sự bất ngờ với nét vẽ chi tiết với cả bản thiết kế đang được hoàn thiện của Boem.

“Cô khá bất ngờ nhỉ?” Biểu cảm của Boem thay đổi khi đưa bức tranh minh hoạ của mình lên cho Ciel xem. “Đây là một loại vũ khí giống biểu tượng trong một bộ phim hồi nhỏ tôi xem. Kể về một đế chế thiên hà chiến đấu khắp nơi và có những cường giả với sức mạnh siêu nhiên, sử dụng thanh kiếm ánh sáng được khắc trong đó những viên ngọc năng lượng, chiến đấu và chống lại cái ác.”

“Ể…”

Nghe thấy lời giải thích về phim ảnh của Boem, Ciel nghiêng đầu khó hiểu. Bởi vì khu vực nghèo nàn này làm gì có ti-vi đâu cơ chứ, nên những gì nàng thấy trên bản vẽ của Boem chỉ là một vũ khí mà thôi.

“Tình trạng của nhân loại vẫn chưa đủ thối nát hay sao… Boem?”

Boem không ngờ mình đã vô tình khiến Ciel bị tổn thương. Đôi mắt xanh thẳm của người nữ tu ấy dần trở nên ẩm ướt và có phần oan ức.

“Tôi xin lỗi đã làm phiền anh rồi. Mong anh giữ sức khoẻ, và hãy nhớ tắt nến khi rời khỏi thư viện.”

“Không, Ciel, đợi ta chút!”

Ciel bước ra khỏi thư viện và đóng cửa một cách lạnh lùng. Lúc này Boem mới nhận ra mình lời giải thích không kĩ càng và có phần vô trách nhiệm của mình đã chạm vào vết thương lòng được nàng ấy giấu kín.

Vì vậy mà bất chấp đôi chân tê cứng vì ngồi trong một tư thế quá lâu, Boem dứt khoát đứng dậy và đuổi theo Ciel.

“Ciel!”

Boem mở toang cánh cửa và chạy về phía Ciel đang đi. Ngọn nến của nàng ấy đã tắt, khiến cho mái tóc đen dài cùng bộ tà áo tu nữ ấy như hoà vào bóng tối ẩm thấp của hành lang.

Nhưng Boem có thể nhìn thấy nàng, người thiếu nữ đang bước đi những bước chân lảo đảo đầy lo lắng và mệt mỏi.

Khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Ciel đảo mắt lại nhìn nhưng Boem đã ở ngay trước mắt, bắt lấy tay nàng và thậm chí đã vô tình ép nàng vào bức tường ở ngã rẽ.

Bức tường đá ẩm ở nơi không có ánh sáng, khiến tấm lưng của Ciel cảm nhận rõ ràng cái lạnh của một công trình cũ kĩ giữa màn đêm.

“Xin lỗi.”

Không biết có phải Boem đã nhận ra điều đó hay không. Theo phản xạ, anh ta đã ôm trọn tấm lưng nàng vào vòng tay mình.

“Ơ…”

Ciel bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm trên bờ vai, cũng như tầm nhìn của cô hiện tại đã ở ngay trước ngực Boem. Đôi mắt cô ngước lên, và biểu cảm cứng đờ trong thoáng chốc khi nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của Boem.

“Ta xin lỗi. Đáng ra ta phải giải thích cho cô kĩ hơn. Bản thiết kế mà ta đang nghiên cứu, đúng là một vũ khí. Nhưng đó là một vũ khí vô dụng chỉ được cái danh và sự hào nhoáng!”

“Ý anh là sao?”

Ciel không hiểu điều Boem muốn nói, chẳng phải mục đích của vũ khí được tạo ra để sử dụng trên chiến trường, phá huỷ các công trình và tước đi nhiều sinh mạng nhất có thể sao?

Việc Boem nói vũ khí anh đang tạo ra là vũ khí vô dụng có ý nghĩa gì cơ chứ?

“Vũ khí ta đang tạo ra là một dạng thứ lai tạo giữa vũ khí lạnh và vũ khí năng lượng. Một thanh kiếm có lưỡi được tạo ra bằng những dòng năng lượng thuần tuý, tấn công bằng nhiệt lượng mà khiến cho bất cứ vật chất hữu cơ nào va chạm đều sẽ hoá thành hơi ngay lập tức.”

“Anh càng giải thích, tôi càng thấy mâu thuẫn đó.”

“Nhưng mà!” Boem đặt hai tay lên vai Ciel, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói. “Để tạo ra và duy trì dòng năng lượng đó, có thể sẽ phải sử dụng tới lượng năng lượng cần thiết để duy trì ánh sáng cho cả vài khu phố. Không thể sản xuất hàng loạt, vì vậy mà không thể phân bổ hay quy chuẩn hoá cho quân đội, vô dụng hơn cả một khẩu súng lục trong chiến trường thực tế, mà giá cả thì có thể ngang với những khẩu pháo năng lượng được thiết kế dành riêng cho những thiết giáp hạm chỉ có thể được tạo ra trong thời kì hoàng kim của loài người!”

Khi Boem nói đến đây, anh ta dường như bị hụt hơi và phải hít một hơi thật sâu để lấy lại sức.

“Tôi không hiểu anh đang nói đến những thứ gì đâu, Boem.”

Sự thất vọng trên đôi mắt Ciel đã biến mất, giờ đây trên biểu cảm của nàng chỉ còn sự ngượng ngùng. Nàng thật sự không hiểu biết nhiều hay có khả năng mường tượng về những gì Boem đang nói. Nàng không rõ nguồn năng lượng cần thiết cho vài khu phố có thể lớn đến đâu, và càng không thể biết những khẩu súng năng lượng và thiết giáp hạm là thứ gì.

Thứ duy nhất cô hiểu trong câu nói ấy, là khẩu súng… và vũ khí Boem tạo ra sẽ không mang theo sự tàn nhẫn và thực dụng của loại vũ khí đại diện cho cái chết và sự tổn thương.

“Ý ta là, đây chỉ là một vũ khí được tôi thiết kế để giết thời gian, dựa trên bộ phim mà ngày bé ta rất thích xem. Nó giống như một hành động biến một ước mơ ngày bé thành hiện thực ấy!”

“Ước mơ của anh… là tạo một vũ khí vô dụng ư?”

Ciel bối rối, hỏi lại để xác nhận. Nhưng Boem lắc đầu liên tục.

“Không, à ừm cũng có thể hiểu là vậy. Nó cũng có thể là vậy, thanh photon sabre giống như là hành động cho phép bản thân được nuông chiều tuổi thơ bị bỏ phí của mình vậy. Thời gian yên bình ở nơi đây đã cho ta cả thời gian lẫn tinh thần để làm điều đó, trong khi vẫn có thể gửi cho đám ở thành phố Trung ương báo cáo về tiến độ công việc.”

“Tôi… hiểu rồi.”

Ciel gật dù sau những lời giải thích phức tạp của Boem. Điều đó phần nào khiến cho người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm.

“Ta xin lỗi, ta nên tinh ý hơn,” Boem nói với gương mặt đượm buồn. “Ta đáng ra phải chịu trách nhiệm khi đã ngờ ngợ cảm nhận ra chúng ta giống nhau. Vậy mà lời nói của ta lại chẳng có chút ý tứ nào.”

“Không, không đâu,” Ciel lắc đầu, rồi nở nụ cười hiền dịu trong khi đỡ lấy bàn tay của Boem đang dần hạ xuống. “Anh đâu cần phải an ủi tôi, anh chẳng làm điều gì sai trái, chỉ có tôi tự ý hiểu lầm, rồi cũng tự ý đau buồn cho điều chẳng hề tồn tại.”

“Dù vậy, ta vẫn không thể không cảm thấy trong mình một nỗi buồn sâu nặng khi thấy cô rời khỏi căn phòng với đôi mắt dường như bật khóc ấy.”

“Bản thân anh đa cảm tới vậy, tại sao anh lại căm ghét nhân loại, Boem?”

Khi nghe thấy câu hỏi, má Boem bất chợt đỏ lên, anh ta ngượng ngùng.

“Nếu để nói cho dễ hiểu thì… ta từng coi mình là thánh thần.”

“Hể?”

Dù là người hỏi, nhưng Ciel lại tiếp tục phải bất ngờ trước những suy nghĩ kì lạ của Boem.

“Cô thấy đấy, tài năng, trí tuệ, thậm chí cả sức mạnh của ta đều đem theo sự vượt trội vô lí, đó sự toàn năng không nên có ở một con người.”

Dù ý nghĩa lời nói cứ như một kẻ tự phụ, nhưng với Ciel, người đã quen biết anh ta một thời gian, nàng biết người đàn ông này chỉ đang thẳng thắn mở lòng.

“Và rồi ai ai cũng bắt đầu nói rằng, ta sẽ là kẻ dẫn dắt cả loài người đến với tương lai, chống lại thảm hoạ và khôi phục lại sự huy hoàng của cả giống nòi,” Boem thở dài thườn thượt. “Đến mức mà chính ta cũng đã tin tưởng vào lời nói đó.”

“Thái độ cao ngạo của anh hoá ra là do cách nuôi dạy nhỉ?”

“A ha ha… ta nghĩ đó là tính cách của ta đấy, nuôi dạy là một phần thôi.”

Ciel và Boem cùng bông đùa một chút, giữa hành lang tối tăm, nhưng hai người vẫn nhận ra nụ cười đối phương thật chân thành và vô tư.

“Nhưng rồi, càng ngày càng leo cao, đứng ở trên cao hơn, ta lại nhìn thấy những điều thật ngớ ngẩn. Đằng sau những biểu tượng lại là những cái bóng bẩn thỉu, trái ngược với thành phố Trung ương vững chãi và hào nhoáng, lại có những nơi nghèo đói và khốn khổ như này ở biên giới xa xôi. Điều đó khiến trong ta nảy sinh sự hoài nghi rằng… liệu chủng loài này, có xứng đáng để được cứu rỗi.”

Boem nhìn về phía Ciel, lo lắng để ý biểu cảm của nàng ấy giữa màn đêm tối mờ. Nhưng nàng không phản ứng, mà chỉ có một cái nhìn công bình hiện diện tại đôi ngươi xanh thẳm ấy.

“Ta mông lung, ta nghi ngờ, và ở cái tuổi ẩm ương với đống hoóc-môn tuổi dậy thì này thì ta đã bắt đầu có phản kháng, chối từ những thứ mà ta từng gọi là loài người, trách nhiệm ngớ ngẩn mà chẳng biết từ lúc nào đã bị đặt lên vai ta.”

Ciel không bất ngờ khi Boem nhận ra được sự trẻ con của anh ấy khi anh nói mình căm ghét nhân loại. Rốt cuộc Boem là thiên tài và anh cũng là người luôn nhìn về sai lầm của mình nhiều nhất.

“Cho đến khi đến đây, nhìn thấy cách cô đem theo lòng từ bi với con người. Thấy những con người khốn khổ, có lẽ đã vô số lần bị dồn vào đường cùng mà vẫn nỗ lực để sống hết mình, ta mới nhận ra rằng mình ấu trĩ tới nhường nào.”

“Thật tốt cho anh, Boem. Thật tốt cho anh.”

“Còn cô thì sao, Ciel?”

Khi Boem đưa ra câu hỏi ấy, Ciel đã thoáng để lộ ra một sự lúng túng. Đôi mắt nàng đảo quanh, bàn tay vô thức nắm lấy gấu áo của Boem. Hơi thở không đều đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp, mồ hôi túa ra sau gáy cho thấy nàng ấy đang rất căng thẳng.

“Ta vô ý rồi...”

“Không!” Ciel lập tức lắc đầu, ngắt đi lời xin lỗi sắp đến của Boem. Hơi thở mạnh được hít sâu và rồi nàng trả lời. “Không… tôi sẽ cho anh thấy. Anh đã mở lòng với tôi đến vậy cơ mà. Anh đã cho phép tôi được chạm vào trái tim anh. Vì vậy, tôi cũng phải… tôi cũng phải…”

Ciel gục đầu vào ngực Boem, đôi tay run rẩy nắm lấy bắp tay của anh.

“Tôi chỉ có một thỉnh cầu… khi nhìn thấy tội lỗi ấy, xin anh đừng ghê tởm tôi.”

“Đừng lo, Ciel…”

Boem ôm lấy Ciel, một cái ôm tựa như sự che chở, hoàn toàn thuần khiết mà chẳng có chút lai tạp với bất cứ điều gì. Hành động ấy khiến cho tấm lưng của người tu nữ khẽ run lên.

“… Ta sẽ không bao giờ ghét cô, không bao giờ.”

“Cảm ơn anh.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px