Ngoại truyện 7
“Khánh Mỹ, tao về rồi đây.”
Dưới làn nắng sớm hanh hao của một ngày cuối năm se lạnh, Hướng nhẹ nhàng đặt bó sen trắng muốt xuống trước di ảnh. Cô gái trong hình đang tươi cười rạng rỡ, song nụ cười vĩnh hằng ấy giờ đã hóa thành vết dao găm, khắc sâu nỗi tiếc nuối khôn nguôi vào tâm can người ở lại.
“Hai năm qua tao phải ra nước ngoài học nên không tới thăm mày được, xin lỗi nha. Cơ mà mày biết không, tao vừa bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ rồi.” Hướng khẽ khàng miết tay lên tấm ảnh, ngón tay cô chậm rãi lướt qua dòng chữ in đậm họ tên người bạn thân nhất của mình. “Coi vậy chứ gian nan lắm á, tao suýt buông xuôi mấy bận, may được ba mẹ và Dương động viên nên mới đi được đến cùng.”
Nói đoạn, Hướng hơi nghiêng mặt, lặng lẽ dõi theo bóng dáng người thanh niên đang cặm cụi nhổ từng ngọn cỏ dại mọc quanh mộ, công việc mà anh luôn âm thầm duy trì suốt bảy năm chưa một lần ngừng nghỉ. Thu hồi tầm mắt, cô lại tiếp tục thủ thỉ, giọng điệu chứa chan bao niềm tâm sự mong mỏi được giãi bày:
“Khánh Mỹ, kể mày nghe chuyện này nè, bí mật của riêng tụi mình thôi nhé. Tao mới được Dương cầu hôn đấy, và dĩ nhiên là tao đồng ý, he he. Ôi, em trai mày bình thường trông chững chạc là thế, vậy mà lúc quỳ xuống cầu hôn tao ảnh căng thẳng dữ dằn, còn nói lắp nữa. Khó tin lắm đúng không?”
Hướng liên tục độc thoại một mình, cứ như tin rằng đối phương thật sự có thể lắng nghe.
“Hiện tại tụi tao vẫn chưa dư dả mấy, nên trước mắt chỉ đi đăng ký kết hôn thôi, chắc phải đợi sang năm mới làm đám cưới được. Hôm bữa tao tình cờ lướt thấy một bộ váy cưới đẹp kinh khủng, tiếc là nó không hợp với dáng người tao. Mày mà mặc cái váy đó lên, đảm bảo là…”
Vành mắt Hướng bất giác đỏ hoe, cô run rẩy gục đầu xuống nền gạch lạnh lẽo.
“Giá mà… giá mà…”
Những giọt nước mắt trong vắt như pha lê lã chã tuôn rơi, đọng lại trên từng cánh hoa sen, tạo thành vô số hạt ngọc long lanh phản chiếu ánh mặt trời. Đã bảy năm trôi qua nhưng Hướng vẫn chẳng thể nào quên được ngày mà Khánh Mỹ rời bỏ thế gian này, vẫn chẳng thể nào khiến nước mắt ngừng rơi mỗi khi nhớ về bóng hình người con gái từng sẵn sàng bảo vệ cô vô điều kiện.
Bảy năm, nhưng Hướng vẫn chẳng thể nào tha thứ cho bản thân.
“Tao xin lỗi, Khánh Mỹ, tao xin lỗi…”
***
“Chia tay đi.”
Đặt ly cà phê xuống bàn, Khánh Mỹ nhìn thẳng vào người đàn ông ở phía đối diện, đáy mắt cô không hề có lấy một tia khổ sở hay tiếc hận, chỉ còn lại sự vô cảm đến lạnh lùng. Sau chuỗi ngày tha thứ liên miên để rồi nhận về toàn thất vọng, thời khắc này niềm tin trong cô đã cạn kiệt hoàn toàn, chẳng thiết tha gì việc người kia có thể thay đổi nữa.
“Sao… sao đột nhiên em nói vậy?” Hoàng Khoa giật mình, suýt chút đánh rơi ly cà phê đang cầm trên tay. Gã vội đặt nó xuống, hốt hoảng hỏi cô bạn gái quý giá vốn là niềm hãnh diện lớn nhất trong đời mà mình từng có được. “Anh đã làm gì sai ư?”
“Đúng sai thế nào anh tự biết.” Khánh Mỹ đeo túi xách lên vai rồi dứt khoát đứng dậy, chẳng buồn bố thí cho kẻ vừa trở thành “người yêu cũ” lấy một ánh nhìn. “Em thanh toán cốc nước em gọi rồi, phần của anh thì anh tự trả đi. Từ giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
“Anh xin em, đừng bỏ anh mà Khánh Mỹ!” Hoàng Khoa cuống cuồng chộp lấy cổ tay cô và kêu gào thảm thiết, thành công thu hút sự hóng hớt của hàng chục vị khách ngồi xung quanh. “Rốt cuộc thì tại sao đang yên đang lành tự dưng em đòi chia tay chứ? Chẳng lẽ chúng ta không thể bình tĩnh trò chuyện để cùng giải quyết vấn đề sao?”
“Thôi đi!” Khánh Mỹ bực bội giật phắt tay mình ra, gương mặt thanh tú luôn mỉm cười hiền hòa giờ đây nhăn nhúm lại, lộ rõ vẻ chán ghét tột cùng với Khoa, dẫu trước đó ít lâu, cô từng nhìn anh ta bằng ánh mắt long lanh, thơ ngây và đầy ắp tình yêu của một thiếu nữ mới lớn. “Giải quyết vấn đề? Anh còn không biết vấn đề của mình là gì thì làm sao giải quyết?”
“Em, em nói cho anh nghe là được mà…” Hoàng Khoa vẫn cứng đầu cứng cổ níu kéo. “Chẳng lẽ là… chuyện tối qua? Không phải chứ, anh chỉ góp ý một xíu thôi mà em lại…”
“Góp ý? Góp ý của anh là mở miệng chê bai em mặt mày nhợt nhạt, tóc tai xuề xòa, áo quần xộc xệch làm anh xấu hổ trước mặt bạn bè hả? Anh có biết hôm qua em vừa bước ra khỏi lớp đã lập tức chạy sang chỗ anh không, đi học thêm thì mắc gì phải ăn diện?”
“Anh, anh chỉ—”
“Đừng ngụy biện nữa, tôi đã quá mệt mỏi với cái kiểu ép buộc người khác phải hoàn hảo mọi lúc mọi nơi của anh rồi! Con người bằng xương bằng thịt chứ có phải tranh vẽ quái đâu mà không được quyền tiều tụy, xuống sắc? À quên, ngoại tình như anh thì không có tư cách ý kiến, tôi bảo chia tay thì chỉ việc ngoan ngoãn chấp thuận, rõ chưa?”
Khánh Mỹ vừa nói xong, thần sắc của kẻ đang níu kéo cô tức thì trở nên tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu.
“Chị ấy học trường Sân khấu Điện ảnh đúng không? Chuẩn gu anh quá còn gì, triển liền đi, nào cưới nhớ báo tôi để còn chúc phúc.”
Mặc cho đối phương có van nài hay hứa hẹn ra sao, Khánh Mỹ vẫn chẳng mảy may mềm lòng, cô thẳng thừng chặn toàn bộ phương thức liên lạc với Khoa ngay trước mặt anh ta, rồi quay lưng rời đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
“Một năm rưỡi quen tên khốn đấy đúng là uổng phí mà, vốn dĩ hắn chỉ mê mẩn ngoại hình chứ có yêu thương gì mình đâu.”
Trên con phố đông đúc, người qua đường không khỏi tò mò khi chứng kiến cảnh một cô gái chừng mười mấy tuổi đang tự tát mạnh vào má mình, thậm chí có người còn tiến lại can ngăn vì xót xa cho một dung nhan xinh đẹp tới nhường này lại bị chủ nhân nó nhẫn tâm hành hạ.
Khánh Mỹ chán nản ngồi thụp xuống vỉa hè, hướng mắt sang tấm kính phản chiếu của cửa hàng sát bên, quan sát diện mạo của bản thân từ tấm kính đó.
“Nếu mình không đẹp, trần đời này liệu còn ai sẵn sàng yêu mình không?”
***
“Và, vương miện Hoa khôi Duyên dáng học đường năm 2016 thuộc về…”
Trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ từ bốn phía đổ dồn vào trung tâm, biến màn đêm của sân trường thành bầu không gian cực kỳ rộn ràng và náo nhiệt. Hai cô gái trong hai bộ lễ phục, một bạc thanh nhã, một đỏ kiêu sa được đính đá lấp lánh đang nắm chặt tay nhau, nín thở chờ đợi màn công bố kết quả của người dẫn chương trình.
Khánh Mỹ không nhìn MC, cô khép hờ mi mắt, cố ghìm lại cảm xúc phấn khích đang cuộn trào trong lồng ngực. Được sải bước đầy tự tin trên sàn diễn dưới ánh nhìn của hàng nghìn khán giả vốn là ước mơ cháy bỏng mà cô đã ấp ủ bấy lâu nay, tuy nhiên lòng tham của con người là không đáy, hiện tại Khánh Mỹ không chỉ thỏa mãn với việc thể hiện xuất sắc ở phần thi, cô còn khao khát được chạm tay đến vương miện Hoa khôi danh giá.
Ranh giới giữa hai hạng nhất – nhì tuy chỉ chênh nhau vài con điểm nhỏ nhoi, song giá trị nhận về lại cách xa tựa một trời một vực.
“Xin chúc mừng… thí sinh mang số báo danh 09, Trần Hoàng Khánh Mỹ!”
Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, song giây phút chiếc vương miện tinh xảo được đặt ngay ngắn trên đỉnh đầu, Khánh Mỹ mới dám tin những gì đang diễn ra là sự thật. Bao nỗ lực miệt mài học catwalk, bao giọt nước mắt hòa cùng mồ hôi thấm ướt đẫm tấm lưng, cả những vết máu rớm đỏ nơi gót chân sau hàng trăm lần ngã khuỵu do đôi giày gót nhọn – mọi công sức cô đánh đổi giờ đây đều đã được đáp đền xứng đáng. Khoảnh khắc ấy, Khánh Mỹ bỗng cảm thấy vô cùng biết ơn khi sở hữu giao diện hợp thị hiếu số đông, yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp cô đặt chân lên ngôi vị cao nhất.
Trớ trêu thay, chính gương mặt từng là bệ phóng đưa Khánh Mỹ lên đỉnh vinh quang, lại một lần nữa chà đạp giá trị con người cô thành một trò hề của số phận.
“Ê tính ra chị Trang thi ứng xử tốt hơn con Mỹ nhiều, thậm chí còn nói cả song ngữ nhưng cuối cùng vẫn thua.”
“Thì căn bản con đấy có gì ngoài cái mã đâu, chẳng qua nó đẹp hơn bà kia nên mới thắng. Đời mà, mấy đứa có ngoại hình luôn sở hữu tất cả mà khỏi phải cố gắng gì, chẳng bù cho tụi mình ha, chán thật.”
“Ơ kìa, tao nhớ nó là bạn thân mày đúng không, sao nay nặng lời thế? Bộ tụi mày cạch mặt nhau rồi hả?”
“Vớ vẩn, tao chỉ nói sự thật thôi, nặng lời chỗ nào.”
“Ha ha…”
Khánh Mỹ đứng bất động bên góc tường, thẫn thờ nhìn người bạn cô chơi thân từ thuở học cấp Hai đang cùng người khác đàm tiếu về mình ở khu vực ăn uống.
“Hân, sao mày có thể… đối xử với tao như vậy?”
Cô gái tóc ngắn giật mình ngẩng đầu lên, nét mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt khi bị chính đối tượng mình vừa công kích bắt quả tang tại trận. Dẫu chẳng còn đường lui, cô ta vẫn cương quyết không bày tỏ sự ăn năn, ngược lại còn thản nhiên vênh mặt đầy thách thức:
“Thì sao? Bộ tao nói sai à?”
Khánh Mỹ cắn chặt môi, nhìn trân trân kẻ đối diện bằng ánh mắt đan xen giữa choáng váng và tổn thương. Cô dằn mạnh ly trà đào vừa mua xuống bàn – món đồ uống mà Hân yêu thích nhất, rồi cố nén cơn đau gằn từng chữ:
“Coi như quà tạm biệt, uống hay không uống mặc xác mày, sau này xui xẻo chạm mặt thì tự biết tránh đường tao.”
***
“Giờ chị phải sống sao đây Dương, rốt cuộc chị đã làm sai điều gì cơ chứ…”
Khánh Mỹ ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn em trai, cô múc một muỗng cơm tấm đưa lên miệng, vừa ăn vừa bật khóc nức nở.
“Trời ạ, chị định lấy nước mắt chan cơm à?” Dương rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô, dẫu rất u sầu nhưng cậu cũng không biết phải làm sao để an ủi. “Kệ bọn họ đi, chị không có lỗi gì hết.”
“Chị không kệ được…”
Khánh Mỹ nghẹn ngào đáp. Những người châm chọc, hạ bệ cô – họ thừa biết cô nỗ lực ra sao, họ hiểu rõ cô cố gắng thế nào, hà cớ gì lại phủ định tất thảy? Dung mạo xuất chúng đúng là một đặc ân mà tạo hóa ban cho, nhưng Khánh Mỹ không sao chịu đựng nổi việc người ta ngó lơ bao năm tháng miệt mài phấn đấu của bản thân, và phũ phàng gói gọn toàn bộ thành công cô đạt được trong hai từ “nhan sắc”.
Cô cũng đã quá rệu rã trước cảnh được kẻ khác tiếp cận vì vẻ ngoài, rồi lại ngoảnh mặt rời đi khi lòng đố kỵ trỗi dậy, hoặc khi gương mặt này của cô không còn đủ sức hấp dẫn họ nữa. Cô đâu thể lúc nào cũng ép mình phải luôn trau chuốt nhằm mục tiêu duy trì một dáng vẻ hoàn mỹ, càng không có nghĩa vụ gồng gánh cái “hình tượng” mà người đời tùy tiện áp đặt lên vai.
“Mệt quá…”
Lê từng bước chân nặng nề trên con đường về lớp, Khánh Mỹ tiu nghỉu cụp mắt nhìn trơ trơ vào nền gạch. Chính sự lơ đãng đã khiến cô vô tình va phải một bạn nữ đang đi từ hướng ngược lại, song cú va chạm không mạnh tới nỗi làm cô ngã sõng soài như lần đụng trúng Dương.
“Ôi tui xin lỗi, tui bất cẩn quá!” Khánh Mỹ luống cuống đỡ đối phương đứng dậy. “Bà có sao không?”
Bạn nữ nọ sau vài giây ngơ ngác thì cũng cuống quýt xin lỗi cô, song lời nói ra được nửa chừng thì bỗng dưng khựng lại: “Tui, tui cũng xin lỗi… ủa, bà là Khánh Mỹ đúng chứ?”
“Bà biết tui hả?” Khánh Mỹ ngạc nhiên hỏi. Cô rất tự tin vào khả năng ghi nhớ đặc điểm nhận diện của người khác, nên hoàn toàn có thể khẳng định bản thân chưa gặp nữ sinh đang đứng trước mặt này bao giờ.
“Đương nhiên, bà là Hoa khôi mà!” Cô bạn kia cười tươi rói, ánh mắt long lanh hệt như vừa tình cờ phát hiện ra trân bảo. “Chúc mừng bà nha, lâu nay tui chưa thấy ai đẹp như bà luôn á!”
Nghe đến đây, nét hào hứng trên gương mặt Khánh Mỹ ngay tức thì nguội lạnh. “À, tui cảm ơn nhiều.”
Cô cúi đầu hít một hơi thật sâu, bàn tay để bên hông âm thầm siết chặt nơi gấu áo.
“Màn trình diễn của bà đỉnh lắm, nhất là khúc catwalk xoay váy á, đẹp xuất sắc luôn! Hẳn là bà đã luyện tập rất nhiều, trời ơi tui nể phục thật sự!”
“Hả?”
Ngẩng đầu lên, Khánh Mỹ lại bắt gặp nụ cười ấy. Nụ cười chân thành xuất phát từ con tim, tựa một lời công nhận đã phần nào đánh tan bao ác ý bủa vây mà cô đang gồng mình gánh chịu.
Trừ những người thân ruột thịt của cô ra, đây là người đầu tiên thật lòng khen ngợi cô như thế.
Khánh Mỹ cứ đứng bất động như trời trồng, mãi tới lúc đối phương nói câu tạm biệt thì mới giật mình bừng tỉnh. “Bà, bà tên gì vậy?”, cô lật đật hỏi dẫu tiếng chuông vào lớp đã reo vang từng hồi.
“Tui tên Hướng. Cơ mà tạm biệt bà nha, tiết này lớp tui kiểm tra nên tui phải chạy về gấp á, bữa nào nói chuyện sau!”
Vừa dứt lời, cô gái có mái tóc xoăn xù mà Khánh Mỹ chỉ kịp biết tên liền vội vã rời đi, thoắt cái đã khuất dạng sau những cột tường cao chót vót. Khánh Mỹ chợt cảm thấy tiếc nuối, lẽ ra cô phải tranh thủ nhìn đầy đủ họ tên và lớp thêu trên áo cô nàng để biết thêm thông tin, mới mong có cơ hội gặp nhau lần nữa giữa hàng nghìn học sinh trong trường.
“Hướng…”
Hằng đêm Khánh Mỹ đều lẩm nhẩm cái tên này, cố gắng lưu giữ thật sâu trong tiềm thức. Mỗi sáng đến trường, ngày nào cô cũng đi khắp các lớp khối Mười hòng tìm thấy bóng hình kia, thậm chí còn nhờ vả sự hỗ trợ của Dương, nhưng tất thảy đều vô hiệu.
Cô nữ sinh tên Hướng ấy đột ngột xuất hiện trong cuộc đời Khánh Mỹ theo cách không ai ngờ, rồi lại thình lình lặn mất tăm như chưa từng tồn tại.
Dù vậy, Khánh Mỹ vẫn không hề có ý định từ bỏ, và sau mấy tuần cật lực tìm kiếm thì cuối cùng cô cũng đã thành công, song lại không đủ dũng khí để hẹn bạn học họ Đào ra ôn chuyện. Thế nhưng vận may bất ngờ qua gõ cửa nhà cô, hôm nhận danh sách lớp Mười một, Khánh Mỹ đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Khoảnh khắc Hướng đặt chân vào phòng học lớp 11A2, Khánh Mỹ suýt nữa đã phấn khích hét to, ngặt nỗi tình hình lúc bấy giờ không cho phép. Cô đành phải khóa chặt nguồn cảm xúc đang sục sôi, lén nhìn Hướng bước xuống chỗ ngồi ngay sau Dương, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
***
“Bạn tiếp theo!”
Tiếng hô của thầy Thể dục dội khắp nhà thi đấu, Khánh Mỹ thong dong bước tới khu vực được đánh dấu, chuẩn bị đón bóng bằng tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên, thời điểm cô vừa khuỵu gối xuống, giày bên chân phải bỗng trượt một đoạn dài rồi bẻ ngang góc 90 độ, khiến cô đau đớn hét váng lên như thể toàn bộ chi dưới bị cắt lìa thành từng khúc.
“Em không sao chứ?” Thầy Thể dục gấp gáp chạy đến chỗ Khánh Mỹ và lo lắng hỏi han, các bạn khác trong lớp cũng vội vàng tụ tập lại. Khánh Mỹ cắn răng cố chịu đựng cơn đau, giọng cô lào thào yếu ớt: “Hình như em bị lật sơ mi rồi thầy.”
“Chết thật…” Thầy Thể dục than thầm rồi quay sang đám học sinh đang đứng vòng quanh, lớn tiếng hỏi: “Có bạn nam nào tình nguyện giúp thầy đỡ Khánh Mỹ xuống phòng y tế không?”
“Em ạ!”
“Để em thầy ơi!”
Ngay lập tức, ba bốn nam sinh liền hồ hởi đáp lại lời thầy. Nhìn những cánh tay đưa ra trước mặt, Khánh Mỹ đột nhiên thấy tê cứng khắp người, da gà da vịt nổi đầy chân tay.
Hôm nay Dương nghỉ, cô không thể nhờ cậu dìu xuống phòng y tế được. Vốn định mở miệng nói rằng mình có thể tự đi, song Khánh Mỹ lại ngập ngừng, bởi cô không chắc liệu bản thân có đủ sức lết nổi một đoạn đường dài từ nhà thi đấu tới phòng y tế trong tình trạng đáng quan ngại như này hay không nữa.
“Thầy ơi, để em đỡ bạn ấy.”
Một giọng nữ thoáng qua như cơn gió mùa hạ làm Khánh Mỹ ngẩn ngơ, cô mơ màng ngẩng đầu lên thì thấy Hướng đang tiến về phía mình. Và chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể cô đã được nhấc bổng rồi nằm ngay ngắn, chỉnh tề nơi vòng tay mảnh dẻ nhưng lại cực kỳ rắn rỏi của Hướng, cứ thế đi khỏi nhà thi đấu dưới hàng chục cặp mắt bàng hoàng của mọi người xung quanh.
Hơi thở của Hướng phả nhẹ lên mặt khiến toàn thân Khánh Mỹ nóng bừng như phát sốt, cô quýnh quáng nhắm chặt mắt, úp mặt vào lồng ngực người bạn thân hòng giấu đi đôi gò má đỏ rực tựa than hồng đang cháy đượm của mình. Nhưng càng tiếp xúc thân mật với Hướng, Khánh Mỹ lại càng xấu hổ hơn, xen lẫn cảm giác phấn khích tột cùng mà chính cô cũng không thể nào hiểu thấu. Tim đập rộn ràng như chơi trống cường độ cao, cô mím chặt môi gắng kìm sự kích động, mặt khác thầm ước quãng đường sang phòng y tế sẽ dài thêm, dài thêm mãi.
Vì quá cao hứng, Khánh Mỹ đã vô ý quên đi một điều rằng, hành động hiện tại của cô thật sự vô cùng khó lý giải. Đỏ mặt, tim đập nhanh – những biểu hiện đồng loạt xuất hiện trên một người con gái khi tiếp xúc với người con gái khác, rốt cuộc có nghĩa là gì?
Vấn đề này, phải tốn một khoảng thời gian Khánh Mỹ mới đủ khả năng giải thích được.
Cô, đã đem lòng tương tư Duyên Hướng. Đây không phải tình bạn đơn thuần giữa hai người con gái, mà là sự khao khát mãnh liệt được được sở hữu, là sự mong mỏi đối phương sẽ chỉ thuộc về mỗi riêng mình mà thôi.
Nhưng trái ngang thay, ngay tại thời điểm đó cô cũng chua xót nhận ra, trong tim người cô thầm thương trộm nhớ đã lỡ khắc sâu một hình bóng khác mất rồi.
***
Giáo lý nhà Phật đã dạy, cuộc đời vốn dĩ vô thường, không ai sở hữu khả năng đoán trước được tương lai, càng không ai dám khẳng định rằng ngày mai mình sẽ còn bình an tồn tại. Tiếc thay, Khánh Mỹ không có cơ may được nghe qua chân lý ấy, và cô cũng chưa từng mường tượng ra, cuốn sách viết về mười sáu năm cuộc đời mình lại bất ngờ bị đặt dấu chấm câu mà không có nổi một lời nhắc hẹn nào báo trước.
Khoảnh khắc chiếc xe hơi mất lái chuẩn bị đâm sầm vào quầy bánh su kem, bản năng trong người Khánh Mỹ đã thúc giục cô lao tới đẩy ông lão ra, và quả thật hành động bộc phát đó của cô đã thành công cứu được một sinh mạng. Nhưng kết cục, kẻ tình nguyện xả thân vì người khác lại đành chấp nhận bó tay trước việc cứu lấy chính mình.
Nằm thoi thóp trong bãi đổ nát, cộng thêm một mảng tường vỡ đè ập toàn thân, Khánh Mỹ mơ hồ cảm nhận linh hồn cô đang trôi tuột dần theo cái chết. Một dòng chất lỏng trào ngược lên vòm họng, cô sặc sụa phun ra như vòi rồng, chúng văng tứ tung rồi theo quán tính rơi xuống tưới ướt đẫm mặt cô, nhuộm đỏ làn da trắng ngần xưa nay cô vẫn luôn dày công chăm sóc. Là một mọt phim chân chính của dòng phim kinh dị, đã từng xem qua vô số cảnh máu me, nhưng Khánh Mỹ tin chắc hình ảnh của bản thân lúc này mới là thứ thật sự khiến cô phải sợ hãi.
Cô sợ hãi trước cơn đau đến độ mất dần tri giác, cô sợ hãi khi thấy hai mắt mình mờ đi, và cô sợ hãi cực độ khi biết rằng, mình sắp phải rời bỏ cuộc đời dù còn bao nhiêu điều vẫn chưa thực hiện được. Đặc biệt hơn hết, cô sợ hãi một cách điên dại việc sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ, gặp lại những người thân yêu, và không bao giờ gặp lại Duyên Hướng nữa.
Mình vẫn còn nhiều chuyện chưa kịp nói cho cô ấy nghe mà…
Khánh Mỹ bật khóc, nước mắt cuồn cuộn như thác lũ vỡ đê, vừa khóc vừa thống khổ oán trách đất trời tới nỗi khản cả giọng. Nhưng ngẫm lại thì, đi xem phim là do cô chọn, qua mua bánh su kem giùm Hướng cũng là do cô chọn, và cuối cùng, cứu cụ ông thay vì bỏ chạy trước thời khắc chiếc xe hơi kịp đến vẫn là sự lựa chọn của cô. Vậy rốt cuộc, cô phải trách ai bây giờ?
Lại một ngụm máu đỏ tươi, tanh ngòm bật trào ra từ miệng Khánh Mỹ. Nhận thấy thời gian đã gần kề, cô dồn sức mở to đôi mắt mờ đục, thều thào thốt từng chữ mà bấy lâu nay tâm tư hằng giấu kín:
“Đào… Duyên Hướng… nếu có… kiếp sau, nếu kiếp sau chúng mình… có duyên phận được gặp nhau, tao nhất định… sẽ nói với mày… rằng tao thích mày… nhiều lắm.”
Bàn tay với các ngón bị bẻ quặp, máu thịt lẫn lộn của Khánh Mỹ vẫn nắm chặt bịch bánh su kem. Trên môi cô nở một nụ cười đơn côi, hòa cùng những giọt nước mắt mặn tràn, nóng hổi.
“Chờ… tao… nhé…”
Trước mắt cô đột ngột tối sầm. Đôi mắt hạnh long lanh, lúc nào cũng ghi tạc hình bóng của người con gái họ Đào, đã vĩnh viễn khép lại.