Hai đứa hâm
Thu Đông nhắm chặt đôi mắt, mở thật to thêm một lần nữa để không nhìn lầm rằng người con gái ấy lại chính là Sim. Cô nhanh chóng tiến gần tới cậu, quan sát chàng trai đã thay đổi khá nhiều so với tám năm về trước mà ngỡ ngàng thốt lên.
- Anh khác quá. Em suýt chút nữa là không nhận ra anh. Anh có khoẻ không ạ? - Sim nở nụ cười với nét mặt giờ đã ánh lên sự tò mò. Thu Đông có hàng tá những thắc mắc, cậu nhanh chóng sắp xếp lại từng câu hỏi trong đầu để hỏi dần dần.
- Anh khoẻ. Sao em lại ở đây thế?
- Em lên đây làm may ạ. Em vừa tan ca xong.
- Nhà em ở đây luôn hả?
- Dạ.
- Thế… em và… thằng này? – Thu Đông vừa chỉ vào Sim, vừa chỉ sang nhà của Việt Bắc khi còn chưa hết bất ngờ. Sim không lạ khi Thu Đông và Việt Bắc đã là bạn thân thiết. Cô chỉ nói qua.
- Em và anh Bắc vô tình là hàng xóm của nhau, nhưng chỉ là hàng xóm thôi ạ. Mà... anh Đông giờ làm gì? Trông anh thế này... chắc là giàu lắm. - Sim nhẹ nhàng đáp, đồng thời đưa mắt sang chiếc xe máy của Thu Đông với biểu cảm trầm trồ.
Nhìn nét mặt bình thản từ Sim, Thu Đông không tiện hỏi thêm nữa. Cậu vẫn muốn nán lại một chút, lần này là để hỏi thăm cô vì đã khá lâu rồi không còn gặp.
- Anh vừa đi học vừa đi làm thôi, tiền cũng đủ sống chứ không giàu có như em nghĩ đâu. Thế... em lên đây một mình hay gì?
- Dạ... tạm thời em ở một mình, bố với em trai em sẽ lên đây sau ạ. - Sim ngập ngừng thưa.
- Trông em càng lớn càng xinh hơn đấy, chắc nhiều anh theo đuổi lắm đây. Anh hỏi tí thế đã chồng con gì chưa? Xinh như này là ở quê hay lấy chồng sớm lắm. – Thu Đông nhanh trí dò khéo thêm thông tin. Sim vừa ngại vừa đáp.
- Em chưa có mối tình nào thì chồng con đâu ra hả anh?
Thu Đông ngớ người một lúc, câu nói vừa rồi đã quá rõ ràng, cố gắng kìm nén một tràng cười bất tận chỉ trực tuôn ra.
- Anh cứ ngỡ em và thằng Bắc còn yêu nhau, tiếc nhỉ. Suốt ngần ấy năm xa cách, anh tưởng phải thư từ sướt mướt lắm.
- Chín năm qua... không một lá thư, cũng chẳng một lời hỏi thăm, nên em nghĩ chắc anh Bắc đã thay đổi rồi ạ. Mà... dù sao cũng chỉ là trẻ con hứa hẹn lúc ấy thôi anh, hiện tại thì em không nghĩ nhiều nữa. - Sim cười trừ rồi khẽ phủi tay, tình yêu con nít thì mấy ai khi lớn còn bận tâm đến?
Thu Đông tạm thời không nói thêm câu nào, cậu giữ điệu cười nửa miệng ấy mà chỉ nói thêm một câu duy nhất.
- Cả hai đứa, em và thằng Bắc, đang hiểu lầm nhau một cách rất buồn cười, thôi thì hai đứa ở ngay gần nhau thì tự gỡ rối nhé.
- Anh nói sao ạ? Hiểu lầm gì ạ?
- Chuyện của hai đứa mà. Anh đâu can thiệp sâu được? Anh phải đi học rồi, thế nhé! - Thu Đông vẫy tay chào rồi khẩn trương quay xe phi ra ngoài ngõ, để lại Sim tần ngần đứng đó với sự lấn cấn và khó hiểu.
"Đúng là hai đứa hâm."
Thu Đông nhẩm nghĩ rồi cười lớn hơn. Sắp tới, sẽ có thêm vài điều hay ho mà đã lâu lắm rồi, cậu chưa có dịp để trêu Việt Bắc. Có lẽ đây là chuyện thú vị nhất trong ngày hôm nay khiến tâm trạng của Thu Đông dần vui vẻ trở lại. Trong một khoảnh khắc, cậu đã quên đi cuộc xích mích với bố mình cách đây không lâu...
...
Tám giờ tối, Việt Bắc mới chính thức kết thúc công việc ở nhà máy. Kể từ ngày mai, cậu sẽ chuyển sang làm ca đêm vì lớp học bổ túc ở trường sẽ diễn ra ba buổi một tuần vào trưa và chiều.
Qua loa bữa tối xong xuôi, Việt Bắc leo ngay lên gác xép ngồi đọc sách, chốc chốc lại lén vén rèm cửa sổ, ngó xuống dưới đường để canh xem Sim có ra khỏi nhà hay không. Không rõ là lần thứ một trăm hay một trăm lẻ một vén rèm khi quyển sách mãi chưa qua nổi trang tiếp theo, cậu mừng húm khi thấy Sim xách một thùng phi to kèm theo một đống đồ như chuẩn bị hứng nước để giặt.
Cảm thấy đây là cơ hội trời ban, Việt Bắc vứt quyển sách sang một bên mà hấp tấp bước xuống nhà. Cậu vớ vội một cái chậu cùng vài bộ quần áo đã giặt từ cuối tuần trước hẵng còn phơi trên giá nhưng chưa thèm cất vào trong tủ, lao ra khỏi nhà để đi hứng nước cùng Sim. Đợi khi Sim hứng được kha khá, đôi tay đang bận rộn vò từng chiếc áo trong chậu, cậu mới chủ động tiến tới. Lúc này cậu biết chắc Sim sẽ không thể né tránh mà bỏ đi khi đôi tay còn đang ngập ngụa xà phòng.
Trông thấy cậu xuất hiện, Sim giật mình đứng bật dậy làm Việt Bắc khá ngạc nhiên. Cô ấp úng chào rồi hỏi.
- Anh cũng hứng nước ạ? Để em dịch cái thùng này sang một bên.
- Ơ... em cứ giặt đi. Anh chờ được. - Việt Bắc nhanh chóng xua tay. Chưa kịp ngồi xuống bên cạnh cô, bác Diện trong xóm bỗng gọi cậu từ đằng sau, nét mặt mừng rỡ như bắt được vàng khi đúng lúc đang có việc gấp.
- A mày đây rồi, vào sửa cho bác cái bóng đèn với.
- Cháu có biết sửa đâu? - Việt Bắc nhíu mày, cảm thấy như bị phá đám.
- Mày là kỹ sư còn gì? Cái đếch gì mà chẳng sửa được. Vào hộ bác tí. Mà tao thấy mày với con Hạ hay hứng nước giặt giũ cuối tuần cơ mà? - Bác Diện nhìn cái chậu cùng một vài bộ quần áo trên tay cậu mà nhướn mày thắc mắc.
- Ơ... bác nhầm thế nào ấy chứ... ha ha... thế bóng đèn nhà bác sao ạ? - Việt Bắc cười trừ, ôm chặt cái chậu cùng đống quần áo bằng một tay, tay còn lại khoác tay bác Diện rồi rời khỏi vì cảm thấy đã bị lộ mục đích thật sự. Sim nhìn theo cậu rồi tiếp tục vò nốt chiếc áo sơ mi, khẽ tủm tỉm cùng đôi mắt chớp nhẹ như đã đoán ra được gì đó. Mãi cho tới hơn mười giờ đêm, cậu quay lại chỗ vòi nước nhưng Sim đã không còn. Trông thấy ánh đèn vàng đã tắt từ trong nhà của cô, Việt Bắc tiếc nuối trở về nhà. Muốn nói chuyện một lát thôi sao mà khó thế? Thôi thì đành phải chờ tới ngày mai vậy...
...
Xuân Hạ hôm nay tới lớp sớm hơn mọi lần để tranh thủ thu lệ phí sinh hoạt đoàn theo tháng vì sắp đến hạn. Tới chỗ hai thanh niên mà lần trước đã có ý định xấu với cô, Xuân Hạ không để ý nhiều, chỉ thực hiện cho tròn trách nhiệm mà thầy giáo đã chỉ thị. Thấy cô tiến tới, một tên huých nhẹ tay tên bên cạnh, nháy mắt rồi khẽ chòng ghẹo.
- Bao nhiêu thế hả lớp trưởng xinh đẹp?
- Một đồng thôi. - Xuân Hạ nhẹ nhàng đáp lại. Tên kia rút tờ tiền đưa cho Xuân Hạ, cố tình tóm lấy tay cô với cái nhìn thích thú. Xuân Hạ mặt lạnh như băng vì biết rằng tên này đang cố ý, cầm lấy tờ tiền vừa thu được rồi rụt nhanh tay lại. Tên ngồi bên cạnh cười khúc khích, đưa tiền cho cô nhưng lần này còn hỏi nhỏ thêm một câu rất lỗ mãng.
- Thế xin hỏi là... lớp trưởng thì giá một đêm là bao nhiêu?
Thu Đông ngồi ngay phía sau hai tên sinh viên ấy, cậu gục đầu xuống bàn để nghỉ ngơi một chút nhưng tâm thức vẫn còn tỉnh táo. Tò mò mở hé mắt để quan sát thái độ của Xuân Hạ khi đã nghe được câu hỏi vừa rồi. Cứ ngỡ rằng cô sẽ cho tên đó một cái bạt tai như đã từng làm với cậu, nhưng bất ngờ thay, Xuân Hạ chỉ thủng thẳng đáp.
- Hoá ra đi chơi bời nhiều quá nên giờ phải hỏi giá để xem còn đủ tiền trả không à? Chậc, chỗ bạn bè cùng lớp tôi khuyên thật, đi khám sớm đi, e chừng bị giang mai rồi đó.
- Con khốn này! - Tên đó đột nhiên sửng cồ nhưng thầy giáo đã bước vào lớp, chỉ đành tức tối nhìn Xuân Hạ cười khẩy rồi trở về chỗ ngồi. Thu Đông ngồi thẳng dậy, đưa mắt theo dáng người mảnh mai nhỏ nhắn ấy cùng nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, cậu lại bất ngờ thêm một lần nữa khi chị ta đúng là không phải dạng vừa.
- Tan học xong tao sẽ tiếp cận nó, lần này tao quyết sẽ hủy hoại đời nó bằng mọi giá. - Tên vừa bị chọc tức chợt gằn giọng. Tên bên cạnh khẽ nhìn xuống Thu Đông rồi lại quay lên, thì thầm to nhỏ.
- Mày không ngại cái thằng dân chơi ngồi ngay dưới à? Bồ con nhỏ đó đó.
- Hình như đếch phải. Mà có khi chia tay rồi vì tao có thấy chúng nó đi với nhau bao giờ đâu? - Tên kia vặc lại.
Thu Đông vờ như không nghe thấy, cậu vuốt ngược mái tóc của mình theo thói quen rồi chăm chú ghi chép. Trong đầu nhẩm nghĩ vài điều với nét mặt bình thản.
"Làm ơn thì lại mắc oán. Cho nên... không cần để tâm làm gì."