Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cầm chiếc bút của Sim trên tay, Việt Bắc không rõ tại sao lại nắm nó chặt tới nỗi như sợ bị đánh cắp thêm một lần nữa. Dù vẫn chưa rõ Thu Đông đã lấy được bằng cách nào nhưng tạm thời cậu đã trút được một "gánh nặng".

Con đường từ đình làng trở về nhà bỗng nhiên xa hơn mọi ngày. Việt Bắc chạy thật nhanh. Cậu muốn đưa nó ngay cho Sim lẫn thấy nét mặt tươi cười của cô bé. Nhưng xui cho cậu là khi trở về, chỉ có bà cụ và thằng Lùng đang ngồi chờ cơm hai đứa, Việt Bắc lúc này mới sực nhớ ra Sim còn ở ngoài đồng gánh nước giúp các bác trong thôn, xoay gót rồi phi thẳng ra chỗ ấy.

- Ơ? Đi đâu đấy thằng kia? - Bà cụ ngạc nhiên hỏi với, cậu chỉ kịp ngoái lại rồi đáp ngắn gọn.

- Cháu ra đồng đón Sim ạ!

Con đường giờ lại dài ra gấp đôi ban nãy, Việt Bắc ba chân bốn cẳng tăng tốc hết lực. Cậu chỉ muốn gặp Sim thôi sao mà lâu đến thế? Thấy lạ là bản thân chẳng thể đợi được, cứ hùng hục lao tới đó cùng cảm giác vui sướng kèm theo viễn cảnh cậu đã mường tượng ra sẵn trong đầu.

Nhìn ngó xung quanh với tiếng thở hổn hển, cậu phải chạy tới chạy lui thêm mấy lần, hỏi khắp người nọ người kia mới tìm được Sim. Cô bé vừa rửa xong chân tay để chuẩn bị ra về, ngạc nhiên khi thấy Việt Bắc gọi to tên mình.

- Sim ơi?

- Ơ? Anh ra đón em ạ?

- Anh... anh có thứ này muốn đưa cho em ngay. - Việt Bắc vẫn chưa thể ổn định hơi thở, cậu nuốt nước bọt trong chiếc cổ họng khô khốc vì lạnh, khẽ cười rồi đáp.

- Thứ gì ạ?

- Em đưa tay ra đây.

Sim hồn nhiên làm theo, Việt Bắc không chần chừ mà đặt chiếc bút lên tay cô bé, đồng thời quan sát biểu cảm trên nét mặt ngây thơ ấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán và sự tưởng tượng ban nãy của cậu, Sim mừng rỡ, đôi mắt cô bé long lanh ánh lên niềm hạnh phúc. Việt Bắc cũng theo đó mà hoà chung cảm xúc.

- Anh lấy lại được rồi. Hi hi, anh Bắc giỏi quá.

- Không phải anh đâu, là... bạn của anh đã giúp anh. - Việt Bắc ngập ngừng rồi lại cười ái ngại. Sim lúc này không quá bận tâm, chỉ biết rằng người đã đưa chiếc bút này cho mình là Việt Bắc mà thôi.

- Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. - Cô bé ôm chầm lấy cậu rồi nhún nhảy, Việt Bắc cũng theo quán tính mà ôm lại, nhún nhảy cùng trong sự vui sướng. Mọi người xung quanh đều thấy lạ và buồn cười. Sim sau đó liền tặng cho cậu một cái thơm vào má. Chính cái thơm bất ngờ ấy làm Việt Bắc đột nhiên như có cảm giác là lạ tấn công thẳng vào lồng ngực. Nó giống hệt cảm giác mà cậu đã vô tình nhận cái thơm từ má do sơ ý của Sim lúc trước. Việt Bắc đơ mặt ra, ngơ ngác nhìn Sim trong khi cô bé vẫn cười tươi với cậu. Một bác trong làng đang ngồi nghỉ gần đó, cười thật lớn, thích thú trước cảnh tượng vừa rồi.

- Ôi dồi! Con nít chúng nó giờ bạo thế? Còn thơm nhau nữa.

Việt Bắc gãi đầu gãi tai, cậu xấu hổ muốn độn thổ xuống ruộng ngay lúc này. Sim cũng ngượng vì hành động vừa rồi nhưng cô bé không cảm thấy có gì sai cả. Cô bé đã thích cậu, cảm xúc ấy đã lớn dần theo từng ngày nên cứ thế bộc lộ ra thông qua hành động mà cô bé muốn làm.

Cả hai cùng nhau trở về nhà, cậu đi cách cô bé ra một đoạn, không dám nắm tay như những lần trước vì sự xấu hổ hẵng còn đó. Giờ cậu mới nhận ra rằng những cái nắm tay trước kia không còn đơn thuần chỉ là "dung dăng dung dẻ".  Lẽ nào cậu đã thật sự thích Sim?

- Vậy là bố sẽ không mắng em, vui quá anh ạ.

Sim vẫn vừa đi vừa cầm chiếc bút, thích thú ngắm nghía nó. Việt Bắc chỉ ậm ờ rồi im bặt, cậu tự hỏi liệu Sim có thấy xấu hổ như cậu hay không khi cái thơm chủ động vừa rồi còn chưa khiến cậu thôi suy nghĩ.

Suốt cả buổi tối, Việt Bắc dạy Sim học nhưng tâm trí vẫn chưa thể bình thường trở lại. Cô bé cũng không rõ tại sao cậu đột nhiên lại ngồi khá xa so với mọi lần, thành ra lúc chỉ bài tập trong vở, cậu luôn phải rướn người tới. Thấy hành động kỳ lạ ấy, Sim hồn nhiên hỏi ngay.

- Anh Bắc sao thế ạ?

- À... anh... - Việt Bắc không dám nhìn vào mắt cô bé, cậu tạm dừng bài giảng với nét mặt ái ngại. - Sau... em đừng tự ý hôn má anh nữa nhé... anh...

- Anh Bắc... không thích ạ? - Sim có chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng khi nghe cậu nói vậy, Việt Bắc đột nhiên lại chẳng biết nói ra sao, cậu nhăn mặt khó nghĩ rồi cố gắng giải thích.

- Ơ... ý anh là... anh thích nhưng mà... em hôn má anh trước mọi người như thế... anh xấu hổ.

Sim mỉm cười ngay tắp lự, sự hụt hẫng ban nãy đã biến mất hoàn toàn bởi câu nói vừa rồi từ cậu, hay đúng ra chỉ là một từ duy nhất trong đó. Cô bé đáp lại với chất giọng hí hửng.

- Dạ, vậy từ sau em sẽ thơm anh Bắc ở chỗ ít người.

- Nhưng mà... sao em lại muốn thơm má anh?

- Em thích anh Bắc lắm. Hi hi. Thế anh Bắc thì sao? - Sim vẫn hồn nhiên trả lời rồi hỏi lại. Cậu lấy hết can đảm nhìn cô bé, mím môi với sự ngại ngùng đã lấp đầy hết tâm trí.

- Anh... cũng quý em lắm... cũng thích... mà thôi tập trung học nốt rồi còn đi ngủ.

Cả hai tiếp tục bài vở còn dang dở ban nãy. Đột nhiên vào khoảnh khắc này, cậu mong rằng bố sẽ không quay lại đây quá sớm, để cậu còn có thể được ở cạnh Sim lâu hơn nữa mà thôi.

...

Việt Bắc chưa rõ vì sao thằng Đăng Triều nghỉ học suốt một tuần trời, Thu Đông cũng chẳng bận tâm lắm và quan trọng là hai thằng đàn em của nó không dám gây hấn nữa. Không có chủ thì cũng như rắn mất đầu, chúng nó chỉ lén la lén lút nhìn từ xa rồi ra về sau khi tan học.

Cả hai vui vẻ bá vai bá cổ nhau chuẩn bị đứng dậy khi tiết học vừa kết thúc. Sẽ là một ngày bình thường như bao ngày nếu như không có biến cố nào xảy ra khi từ cửa đình, một người đàn bà ăn mặc loè loẹt, dắt theo thằng Đăng Triều đi ngay bên cạnh đang hùng hổ bước vào. Áo cổ lông màu đỏ tía kèm theo chiếc váy chấm bi màu xanh, mái tóc sấy phồng kiểu cách y hệt mấy ca sĩ phương Tây. Qủa thật, bà ta trông không khác gì một con tắc kè hoa chính hiệu.

Đăng Triều dật dật tay áo của bà ta, tay còn lại chỉ về phía Thu Đông, nói một cách cau có xen lẫn chút sợ sệt vẫn còn sót lại trong tâm trí của nó:

- Mẹ ơi, là thằng kia, nó trói con trên giường rồi dí dao vào cổ con.

- Đâu? Thằng nào? - Bà ta đưa mắt theo hướng chỉ tay của con trai, xông tới giáng một cái bạt tai vào mặt Thu Đông, nhướn mày cao giọng mà quát. - Mày là con nhà ai mà dám đe doạ con tao hả?

- Ôi! Chị bình tĩnh đã ạ. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. - Cô giáo phụ trách lớp học vội chạy lại can ngăn. Tất cả học sinh trong đình nán lại với ánh nhìn hiếu kì. Việt Bắc còn chưa định thần chuyện gì vừa xảy ra nhưng sau đó cậu rất bất ngờ khi không thể nghĩ rằng Thu Đông đã làm vậy.

Gương mặt hằn năm vết ngón tay khiến nó rát rát, Thu Đông không tỏ vẻ run sợ, chỉ nhìn lại bà ta với ánh mắt lạnh tanh vô cảm. Có lẽ cậu đã biết trước sẽ xảy ra những chuyện thế này nên không quá ngạc nhiên. Bà ta vẫn hằm hè, quắc mắt lên rồi tiếp tục quát.

- Mày trừng mắt với ai? Thằng mất dạy này! Còn cả cô nữa, là giáo viên mà không bảo được học trò của mình à? Để nó đột nhập vào nhà người khác đe doạ giết người cướp của. Gớm! Bé tí mà đã có tư tưởng ấy thì khi lớn chắc thành tướng cướp.

- Hỏi con trai bà xem ai mới là đứa cướp của? Còn nữa, tôi đã giết con bà chưa hả đồ mụ tắc kè hoa này?

- Mày... mày nói cái gì? Tắc kè hoa? - Cả đám học sinh bu quanh cười khúc khích, cô giáo hắng giọng, nhanh chóng tóm lấy tay bà ta khi lại chuẩn bị đánh Thu Đông lần nữa.

- Chị bình tĩnh đã ạ.

- Mày được lắm, bố mẹ mày đâu? Gọi ra đây tao nói chuyện. Hôm nay tao nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

Bà ta ngồi tạm xuống ghế cùng thằng Đăng Triều vẫn khúm núm đứng bên cạnh trong lúc đợi cô giáo đi gọi phụ huynh của Thu Đông. Nó không dám nhìn Thu Đông mà chỉ nhìn mẹ với hi vọng ngày hôm nay, mẹ nó sẽ xử lý mọi chuyện một cách êm xuôi. Nhưng rủi mà không êm xuôi thì sao? Đột nhiên tay chân nó lại run lập cập, trong đầu nó ngay lập tức tưởng tưởng ra con dao sắc lẹm ấy lại dí vào cổ một lần nữa. Cả hai tay bất giác ôm lấy đầu rồi lắc lia lịa.

- Ôi trời ơi! Khổ thân con trai tôi, bị nó đe doạ tới phát điên. Thằng kia! Nó mà làm sao thì tao không tha cho mày đâu.

- Mới có tí thế mà đã hoảng sợ tới phát điên à? Bình thường thì hùng hổ thích bắt nạt lẫn cướp đồ của người khác lắm mà? - Thu Đông vẫn bình tĩnh nói móc, bà ta lại sửng cồ lên.

- Mày vu khống con tao nhé!

- Tôi chỉ nói sự thật, và tất cả các bạn học ở đây đều là nhân chứng cho những gì tôi nói. - Thu Đông vặc lại, Việt Bắc bên cạnh cậu cũng tiếp lời.

- Có tới quá nửa số bạn học ở đây đã bị nó trấn lột đồ lẫn bắt nạt, vì e ngại và sợ hãi nên chẳng một ai dám chống trả. Các bạn ơi, có đúng như vậy không? Đừng sợ gì cả vì có cô giáo ở đây rồi, nếu cần tớ sẽ gọi cả bác chủ nhiệm xã tới vì chính bác ấy cũng rõ về hành vi của nó.

- Đúng ạ... - Một cậu bé mạnh dạn lên tiếng.

- Nó xé vở của cháu.

- Nó đốt cặp sách của cháu.

- Nó đánh cháu.

- Mày... lũ hôi hám chúng mày... - Bà ta thở hắt ra, nhìn xung quanh với vẻ mặt điên tiết nhưng không thể làm được gì. Cô giáo sau đó đã quay trở lại cùng bác chủ nhiệm xã và cô của Thu Đông. Trông thấy má của cháu mình ửng đỏ rõ rệt, bà vẫn bình tĩnh nói chuyện.

- Tôi là cô ruột của cháu Đông, trên đường đi cô giáo phụ trách có nói cho tôi biết tình hình rồi, trước tiên... thành thật xin lỗi chị.

Thu Đông mở to mắt khi không ngờ cô của mình lại nhún nhường như vậy. Mụ "tắc kè hoa" cười khẩy, bà ta chỉ đợi có thế, liền nói thêm.

- Bảo thằng mất dạy kia ra đây, quỳ xuống xin lỗi con trai tôi.

Thu Đông bắt đầu có cảm giác khó chịu vô cùng. Bà Vân im lặng một lúc rồi thở dài, nhìn Thu Đông rồi lừ mắt ra hiệu lại gần. Cậu hơi khó hiểu nhưng không dám nói câu nào lẫn cãi lời, tiến lại trước sự tò mò không chỉ của Việt Bắc mà còn của tất cả mọi người lúc này.

- Nếu cháu của tôi quỳ xuống xin lỗi con chị, chị sẽ rộng lượng mà bỏ qua hết mọi chuyện đúng không ạ? - Bà Vân hạ giọng như xoa dịu đối phương, mụ tắc kè hoa trông thấy điệu bộ ái ngại lẫn quê mùa của bà Vân bèn bĩu môi, tâm trạng lúc này đã dịu bớt phần nào, xoa đầu con trai rồi lơ đễnh đáp.

- Ờ thì... nếu nó quỳ xuống xin lỗi thành khẩn, tôi sẽ không đưa chuyện này ra uỷ ban, không bắt chị phải đền gì nữa.

- Chị à, tôi thấy chi bằng chúng ta... - Bác chủ nhiệm cảm thấy yêu cầu có hơi quá, mụ ta không buồn nghe hết mà gằn giọng cắt ngang.

- Không liên quan gì tới ông nhé, chuyện của chúng tôi chưa tới lượt ông xía vào.

- Cảm ơn chị đã rộng lượng mà tha thứ. - Bà Vân cúi đầu lịch sự, đồng thời tiếp tục nói một câu. Thu Đông như chết điếng.

- Đông! Cháu quỳ xuống xin lỗi ngay đi!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px