Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Bóng Cây Ngày Hạ

Chương 14: Chỉ là hiểu lầm

Cảnh báo



Những buổi đầu tiên Uyển Nhã học với người anh trai chỉ định trôi qua khá suôn sẻ, ít nhất không giống suy nghĩ ban đầu rằng anh sẽ chỉ giảng ngắn gọn cho qua, đến giờ thì đứng dậy phủi tay đi về là hết ngày. Thế nhưng Minh Triết lại không dạy hời hợt chút nào, anh thẳng thừng chỉ ra được mấy lỗi nhỏ mà trước kia Nam chưa từng nói đến, dù gặp đôi chút khó khăn trong việc làm quen với phương pháp học mới nhưng Nhã không cảm thấy chán nản, thậm chí bắt đầu có hứng thú với môn Vật lí.

Nằm vắt tay trên trán suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Nhã mới chợt nhớ chưa cho Nui ăn pate, con mèo vừa nãy còn dụi vào tay cô giờ đã chạy đi đâu mất. Uyển Nhã rời giường mở ngăn kéo lấy ra một hộp đựng mấy gói pate nhỏ, cô xé ngang miệng một gói rồi xuống dưới tầng.

Phòng khách trống không có bóng người. Trên chiếc bàn tròn trong góc trưng một bình hoa sen rất đẹp do bà Ly cất công tự tay làm, Nhã lấy máy vào ứng dụng Locket chụp một tấm, ghi chú "hoa sen của hoa Ly".

Hình như bố mẹ lại lên viện với Duy Nam rồi, tối nay cô ở nhà một mình có hơi sợ, đã vậy tám giờ rồi chẳng biết mấy đứa bạn thân có được phép qua đây không nữa. "Nui! Cục mỡ của chị chạy đâu mất rồi?" Cô ngó tới ngó lui trong nhà gọi mèo bằng hình dáng của nó.

Tiếng kêu khẽ vọng ra từ phòng Duy Nam làm cô giật mình, hóa ra cửa phòng anh không đóng kín nên con mèo đã nhân cơ hội nhảy vào phá phách. Nhã đưa pate gần miệng Nui, trong lúc đợi nó ăn thì gọi cho đám bạn rủ tới chơi.

"Ai được ra ngoài buổi tối thì qua nhà tao nhé."

"Đọc xong ngoại truyện rồi tao qua." Huyền tắt camera, trong điện thoại chỉ nghe giọng chứ không thấy mặt mũi đâu.

"Mua đồ ăn nhé!"

Nghe mấy câu đồng ý của đám bạn, Nhã nhanh chân chạy ra đợi cổng sẵn, cô tắt hết đèn dọc từ phòng khách ra ngoài sân, lúc lâu sau nghe tiếng gọi nó mở chốt cổng chạy ra ngoài định dọa ma một phen, ai ngờ mới nhảy ra ập tới ôm lấy bạn như mọi khi thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Rất sai. Sao hôm nay bạn mình cao thế? Sao mình chỉ đứng đến ngực bạn thôi vậy? Lũ này hôm nay im ắng bất thường quá.

Ngã ngẩng đầu, giây phút phát hiện gương mặt của người mình vừa ôm không phải ai trong ba đứa bạn, cô như muốn gục thẳng xuống đất ngất đi hoặc đào hố trốn luôn cho nhẹ nợ. "Bạn" này hôm nay tóc ngắn, mặt ngơ ngác, lông mày nhíu chặt nhìn cô, hai tay cứng đờ cũng chẳng biết đặt đâu cho đúng. Uyển Nhã giật nảy mình vội lùi lại, cười gượng chắp tay cúi đầu ríu rít: "Em mù rồi, xin lỗi anh ạ!"

Sao lại là Triết. Chắc chắn đây là một giấc mơ.

Thanh Huyền cầm hộp sữa cam đang uống dở cũng phải dừng lại, tròn mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm có khó tìm, nó bụm miệng: "Bạn mày đây cơ mà, sao lại ôm 'grab' của tao?"

"Áo đôi kìa." Huyền vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác cạnh đường, nó cười cười nhìn qua nhìn lại chiếc áo phông trắng Nhã và Triết mặc, chữ "KỆ" màu đen ở cùng một vị trí. Lam và Hòa cùng lúc ngẩng mặt nhìn nhau đồng thanh "ồ" một tiếng dài, bây giờ Nhã mới nhận ra mức độ ảnh hưởng của chiếc áo không phải hàng độc quyền là thế nào.

"Đây không phải áo đôi." Minh Triết và Uyển Nhã đồng thanh. Đám bạn khúc khích tròn mắt hóng hớt, nói chuyện cũng ăn ý thế này thì không chỉ mỗi chiếc áo thôi đâu.

"Thế có muốn vào nhà nữa không?" Nhã hắng giọng, hai tay chống hông nhìn lũ bạn.

"Có chứ!" Lam và Hòa đồng thanh, nối đuôi nhau chạy vào nhà. Hạ Lam láu lỉnh bật sáng hết đèn rồi nói lớn: "Lần sau phải rạng thế này mới không nhầm nhé bạn yêu!"

Nhìn cái mặt nhăn nhở của cô bạn thân, Uyển Nhã chỉ muốn vồ vào bịt miệng ngay lập tức. Hạ Lam chơi với cô bạn này đủ lâu để học được cách đọc vị nó, chân nhanh hơn não, Lam lấy đà chạy thẳng lên tầng hai vào phòng ngủ của Nhã.

Huyền treo mũ bảo hiểm vào giá treo cạnh tường, lấy chiếc áo khoác của mình trên xe rồi quay sang Triết nói: "Anh về trước đi, chừng nào về em gọi anh đón."

"Ừ, vậy anh về trước."

Bốn đứa lại tụ họp với nhau trong phòng, chẳng mấy khi được qua nhà nhau buổi tối mà đầy đủ thế này, Huyền bắt đầu pha trò. Cô bé giật lấy chiếc gối trên tay Nhã rồi giơ cao đánh nhẹ vào người Hạ Lam, Lam bị đánh bất ngờ cũng cầm gối đánh sang người bên cạnh là Uyển Nhã. Hòa nhanh chóng né qua phía sau, không tham gia vào "cuộc chiến" chuẩn bị bùng nổ.

Tiếng cười giòn tan và âm thanh của gối va chạm vào nhau, ba người không biết mệt đánh qua đánh lại không ngừng nghỉ, hệt cái trò đám trẻ con trong xóm hay chơi. Bảo Hòa bế Nui nép vào góc giường, "chậc" một tiếng rồi cười cười thành thạo né đòn, nói đùa: "Mấy đứa điên."

***

Sáng sớm, ông Quyết đã chuẩn bị bình tưới nước cho hai chậu cây cảnh ở ngoài thềm như thường lệ, thấy Triết tới liền niềm nở đón chào, ông ra hiệu mời cậu vào trong nhà chơi.

Nhã ngồi đợi ở phòng khách, sách vở đặt trước trên bàn nhưng cô lại cắn hướng dương và chăm chú xem hoạt hình đang chiếu trên tivi. Anh ngồi đối diện cũng chưa vội hối thúc, dù thấy chương trình cô xem có hơi nhàm chán nhưng vẫn đợi tập phim chiếu xong mới dẫn vào bài học.

Làm được nửa bài, Uyển Nhã dừng bút rót một cốc nước lạnh uống, sau đó cũng đặt một cốc trước mặt anh để mở đầu cuộc nói chuyện.

"Chuyện tối hôm qua ấy ạ."

"Ừm, sao thế?" Triết nhìn cốc nước lạnh Nhã đặt trên bàn, những giọt nước li ti bắt đầu tụ lại, bám xung quanh thành cốc rồi chảy dọc xuống phía dưới.

"Anh đừng để ý nhé, nhiều lúc em không được bình thường cho lắm, ví dụ như hay bày trò rồi... trêu nhầm." Nhã nghĩ mãi mới ra hai chữ cuối. Thực sự cô không biết từ ngữ nào phù hợp để miêu tả cái cảm giác hôm qua nữa.

Triết rời mắt khỏi tờ đề Vật lí, chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt Nhã, nó cứ nhe răng cười rồi chớp chớp mắt làm anh mường tượng đến cảnh con Bắp quẫy đuôi đón mỗi khi đi học về. Triết tặc lưỡi, nói: "Anh quên rồi, nhưng câu 12 em làm sai thì vẫn nhớ."

"..."

Cô cứng họng, nhìn lại đúng là mình vừa áp dụng sai công thức, thành ra cả bài tính là sai. Cô gật gật ra hiệu "ok" rồi cầm bút đỏ gạch qua gạch lại tờ đề, gạch đến mức mấy dòng mực xanh vừa rồi bị chìm ngỉm.

***

Nhã vươn vai, thầm mừng đã học xong phần bài hôm nay rồi thì đột nhiên nghe Triết nhỏ giọng hỏi: "Em có lên viện không?" Anh cúi mặt sắp xếp lại xấp đề thành một chồng gọn gàng rồi đặt lên tủ.

Uyển Nhã gật đầu: "Có ạ."

Thình lình, một bóng trắng nhỏ vụt ra nước mặt, Nui từ đâu chạy đến để đuổi theo thứ gì đó đang bay trên không trung. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cả hai người đều dõi theo con mèo một cách tự nhiên. "Nui! Quay lại đây!" Nhã bất giác giật mình nhận ra con mèo của mình sắp nhảy lên bàn trưng hoa của mẹ, cô vòng qua ghế định ôm Nui lại nhưng không kịp.

"Choang!" Chiếc bình không có điểm tựa cứ thế lao xuống mặt sàn. Tiếng gốm sứ vỡ vụn vang vọng khắp phòng khách khiến cả hai giật mình, từng mảnh vỡ văng đầy sàn, nước thi nhau túa ra thành vũng lớn, mấy bông hoa sen nãy còn tươi giờ đã nhàu nát do va đập.

Tận mắt chứng kiến công sức của mẹ bị phá hủy, lại còn mớ hỗn độn nằm ngổn ngang khiến Nhã không biết bắt đầu dọn từ đâu. Cô bất mãn: "Người ta nuôi thú cưng để bầu bạn, còn mình nuôi thú cưng để nhận tội thay nó!"

Nhã mặt mày nhăn nhó gần như bật khóc, nó lật đật chạy đi lấy đồ dọn dẹp. "Ăn nói như nào với mẹ để không bị mắng đây." Cô vô tình quên mất sự tồn tại của Triết, song cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý trong nhà còn ai khác ngoài mình.

"Để anh dọn cho, em xem Nui có làm sao không đi." Anh ngồi xổm xuống, tay trần nhặt những mảnh vỡ lớn rồi đặt vào trong túi vải, gói thêm vài lớp rất kĩ lưỡng.

Nhã cầm cây chổi lau nhà lau qua mấy lượt đến khi sạch nước, nhìn mọi thứ dần đi vào quỹ đạo khiến cô thở phào, giờ chỉ cò một thứ chưa tìm ra cách xoay xở. Bình và hoa. Tìm đâu ra cái giống nhất để thế vào bây giờ.

"Thôi được rồi, tối em tự giải thích với mẹ được. Cảm ơn anh nhiều nhé." Nhã thở dài chấp nhận sự thật không thể cứu vãn.

Minh Triết thấy biểu cảm trên mặt cô thì gật đầu rất nhẹ, đôi mắt đen của anh dần chuyển qua Nui hỏi: "Có cần mua thuốc bôi ngoài da trước không?"

"Mua làm gì ạ?" Uyển Nhã giương mắt nhìn anh tỏ vẻ không hiểu lắm. Sao đang ở chủ đề này mà lại lái qua chủ đề khác thế. Cô xoa gáy nhìn Nui thong thả liếm lông trên bậc thềm, dáng vẻ tận hưởng cảm giác bình yên, gió thổi làm lớp lông sáng màu bị đẩy rạp xuôi cùng một hướng.

Bây giờ Nhã mới hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của Minh Triết. Ngày mai, có khi là ngày kia cô cũng không ngồi được mất, còn con Nui vừa gây tội tày trời thì vẫn sống nhăn răng, thậm chí là sung sướng khi có chủ đỡ tội thay.

"Hì hì. Chắc là cần rồi."

Nhã lấy điện thoại ra định gọi điện cho Nam, song nghĩ lại lỡ đâu mình gọi bất chợt sẽ làm nhiễu thời gian nghỉ ngơi của anh nên thôi.

"Có lên viện thăm thằng Nam thì đi chung, dù gì cũng tiện đường."

Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, bố mẹ thì đã đi làm nên không tiện gọi, xe máy điện cũng không được vì trước đó Nam đã nhờ bố giấu đi rồi. Cuối cùng cô đồng ý ngồi sau xe người mình từng không có bao nhiêu thiện cảm, cùng anh tới bệnh viện thăm Duy Nam.

Tới nơi, Nhã xuống xe chạy thẳng đến phòng bệnh của anh trai, Nam thấy hay người đến thăm thì tươi cười, bên tay lành lặn giơ lên vẫy chào, anh nói ngay: "Học hành ổn không?"

Duy Nam lại hỏi vấn đề học tập đầu tiên, cho thấy anh rất quan tâm đến đứa em gái duy nhất và tin tưởng thằng bạn thân mình có thể dạy được thay mình một thời gian, biết đâu sau này khỏe hẳn thì còn có người chịu trận thay mình.

"Lo thân anh trước đi, tay sắp tháo bó bột chưa đó?"

"Bác sĩ bảo gần một tháng nữa."

Triết đứng bên cạnh nghe, cậu không chen ngang cuộc trò chuyện của hai anh em, chỉ đợi khi họ nói xong hết mới bắt đầu lên tiếng: "Ăn uống gì chưa? Thầy Giang hôm qua mới hỏi thăm mày, bỏ nhanh khỏi còn đi ôn học sinh giỏi."

"Tao nhường đối thủ chạy trước một tháng đấy!"

"Bớt khoác lác."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px