Anh Đức mắt lá răm (1)
Cuộc gặp ban sáng rõ ràng đã để lại ấn tượng tốt đẹp về bạn thân với con trai tôi. Đi chơi về, ngủ một giấc đến chiều, mở mắt ra là nó vòi tôi dẫn đi gặp cô Tranh. Sợ cái miệng bai bải lẫn những trò ăn vạ của thằng bé này, cuối cùng tôi đành phải chiều theo ý nó, thay áo váy, khóa cửa nhà trọ, chở nó đến nhà bạn thân.
Nhà bạn thân sạch sẽ thoáng mát, rộng rãi tiện nghi hơn cái chỗ trọ tồi tàn của tôi gấp trăm lần. Vừa đến cổng thằng bé đã ồ à thích thú, nó trèo xuống xe chạy ào vào sân chống gối đứng ngắm hòn non bộ và đàn cá vây dài tung tăng dưới đáy nước.
Để mặc nó ngắm cá, tôi đi vào nhà tìm bạn thân. Bước đến phòng khách thì thấy cô đang ngồi với một anh chàng lạ hoắc. Tôi bối rối không biết chào hỏi thế nào, bạn thân liền đứng dậy niềm nở giới thiệu:
- Anh Đức đồng nghiệp mình, dạy âm nhạc đấy.
Rồi cô quay sang anh ta, chỉ vào tôi nói ngắn gọn:
- Bạn thân em.
Chúng tôi chẳng ai nói lời nào, im lặng gật đầu chào nhau. Anh này có đôi mắt lá răm dài thật dài, môi mỏng da trắng, phong thái cử chỉ ung dung thanh thoát, nhìn đi nhìn lại thật xứng đôi với bạn thân. Nếu đúng như lời con trai tôi nói, sau này cô ấy kết hôn với anh ta thì quả là tiên đồng ngọc nữ.
Mà anh Đức này chắc cũng có ý với bạn thân thật, bằng chứng là đang nói cười vui vẻ với chủ nhà đấy mà tôi vừa xuất hiện là anh ta làm mặt lạnh tanh. Bạn thân lại chẳng để ý đến biểu cảm anh ta, ôm vai bá cổ tôi ríu rít liên hồi. Thái độ này rõ ràng là muốn đuổi khách đây mà. Khổ thân anh Đức mắt lá răm, làm gì nên nỗi để bạn thân ghét bỏ đến vậy.
Nhận ra sự dư thừa của mình, anh Đức đứng dậy xin phép đi về. Vừa ra đến cửa thì đụng phải con trai tôi, nó lễ phép chào anh ta rồi quay sang hét toáng lên gọi tôi:
- Mẹ ơi, nhà cô Tranh đẹp quá! Mẹ cho con ở lại nhà cô đến mai nhé.
- Ở cả đời luôn cũng được, chỉ sợ cô Tranh mày không chịu thôi.
Anh Đức nghe được cuộc đối thoại của mẹ con tôi, sửng sốt quay đầu lại nhìn. Tôi có thể thấy vô vàn câu hỏi đang quay cuồng trong đôi mắt đẹp của anh ta. Cái anh chàng này, hình như ở bất cứ trạng thái cảm xúc nào cũng không mất đi dáng vẻ thanh nhã.
Sợ anh ta nghĩ mình tảo hôn, tôi chỉ vào thằng bé, vội vàng giải thích:
- Con trai tôi, từ tương lai về thăm tôi đấy.
- Thằng bé đáng yêu lễ phép quá. Chắc là ở tương lai được cô nuôi dạy rất chu đáo - Anh ta nói, chân mày từ từ giãn ra.
Nhớ đến mấy trò ăn vạ của thằng con, tôi cười đáp.
- Tôi lại không nghĩ như vậy đâu.
Anh Đức không nói điều gì, quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng anh ta đến khi khuất hẳn mới quay sang càu nhàu với bạn thân.
- Cái thằng bé này hình như cố tình chơi khăm mình, cậu ạ. Hễ có người lạ là nó lại gọi toáng mình là mẹ, báo hại mình phân trần không biết bao nhiêu lần mà kể.
- Việc gì mà phải phân trần, chẳng phải rõ ràng cậu là mẹ nó đấy sao?
Tôi trừng bạn thân một cái cháy sém mặt mày. Cô ấy bật cười khanh khách, quay sang thằng con tôi bảo:
- Cục vàng thích ở đây với chị thì cứ ở lại đây, chỉ cần kể cho chị nghe mấy chuyện tương lai là được.
Thằng bé nghe vậy reo lên thích thú, chạy thình thình quanh nhà nhìn ngó, sờ mó vào những vật dụng của bạn thân. Cô ấy là giáo viên mỹ thuật, thế nên khắp nơi đều là màu vẽ, cọ vẽ, giá vẽ, tường nhà cũng treo đầy tranh vẽ. Hình như tất cả đều là tác phẩm của học trò cô ấy. Tụi học sinh cấp hai bây giờ tài năng nở rộ sớm thật, một kẻ không hiểu biết tí gì về nghệ thuật như tôi, thế mà nhìn thoáng qua hàng tranh kia đã xúc động đến ngây ngất tâm hồn.
Tôi đứng xem tranh, sùng kính như chiêm bái, muốn hỏi bạn thân tên tuổi của những danh họa tương lai kia thì cô ấy bất ngờ thở hắt ra một hơi, ngả người vào lưng ghế ngao ngán kêu lên:
- Cái anh Đức ấy ngày nào cũng đến nhà mình, ngồi lì cả một buổi, dai như bã kẹo cao su.
Nhớ lại đôi mắt lá răm đong đầy tình ý của anh ta, tôi gật gù:
- Rõ ràng anh ta mê mẩn cậu đến điên đảo thần hồn rồi. Hai người trông xứng đôi lắm.
Bạn thân rùn vai than thở:
- Khổ thân mình quá. Rốt cuộc mình đã làm gì để lọt vào mắt xanh anh ta vậy?
- Cậu không thích anh ta sao? - Tôi tò mò hỏi.
Bạn thân bĩu môi:
- Một tí cũng không.
Tôi bưng miệng cười:
- Anh ta có lối tán gái cổ điển quá, thích cậu là sang nhà cậu ngồi lì, sao không tấn công bằng cách gì thời thượng hơn?
Bạn thân nổi cáu:
- Thôi ngay cái giọng điệu ấy đi! Bạn bè thân thiết không giúp đỡ thì thôi, còn ở đấy bình phẩm lăng nhăng nữa.
- Giúp kiểu gì bây giờ? Hay để mình gặp anh ta cảnh cáo là đừng theo đuổi cậu nữa nhé?
Tôi chỉ đùa, nào ngờ bạn thân tán thành cả hai tay:
- Đúng đấy! Cậu nói giúp mình đi.
- Sao cậu không đi mà nói?
- Là đồng nghiệp cùng trường, ai lại thẳng thừng như vậy, sau này biết nhìn mặt nhau thế nào?
Bạn thân lúc nào cũng kỹ lưỡng như thế, bước chân ra đường luôn nhìn trước ngó sau, mỗi lời nói ra phải uốn lưỡi bảy lần, tính toán chi li cẩn thận, sợ đắc tội cả thiên hạ.
Đã từng trải qua tình cảnh của bạn thân, tôi muốn giúp lắm, nhưng mà cô ấy quyến rũ như vậy, không có anh Đức này thích thì sẽ có anh Đức khác thích, chẳng lẽ từ bây giờ đến lúc tìm được người hợp ý, tôi phải gặp hết những kẻ không vừa mắt bạn thân để thay cô từ chối hay sao.
Mấy chuyện tình cảm riêng tư, tốt nhất đừng dây vào thì tốt hơn. Nghĩ thế, tôi tìm cách thoái thác.
- Chắc gì anh ta đã chịu gặp mình.
Bạn thân mỉm cười, có lẽ đã nhìn thấu tâm tư tôi:
- Khó gì đâu.Mình sẽ giả vờ hẹn gặp anh ta ở đâu đấy, đợi anh ta đến nơi rồi, cậu chỉ cần thay mình ra gặp mặt.
- Cậu cũng láu cá quá đấy! - Tôi nói với bạn thân mà mặt mũi méo xẹo, biết mình khó tránh khỏi việc sắp phải đi làm người cắt đứt tơ tình.
Nụ cười trên môi bạn thân càng thêm rạng rỡ, cô ấy vòng tay ôm tôi, nhỏ giọng dỗ dành:
- Để trả ơn cậu việc này, mình sẽ nuôi con trai giúp cậu một tuần lễ nhé.
Tôi hừ mũi:
- Quý hóa quá! Chỉ sợ ở với cậu chưa được một ngày là nó lại nằng nặc đòi về với mình thôi.
Bạn thân vỗ vai tôi trấn an, ngoắc thằng con tôi hỏi:
- Cục vàng, có thích ở lại đây với chị Tranh không?
Thằng con đang nghịch hộp màu coi bộ rất đắt tiền của bạn thân, nghe vậy ngẩng mặt lên cười hớn hở:
- Thích chứ ạ, thích chứ ạ.
Bạn thân nghiêm mặt, lấy giọng quyền uy:
- Thế thì ở nhé! Bảy ngày sau mẹ sẽ trở lại đón em. Hứa với chị là không được đòi về bất thình lình đâu đấy.
- Vâng ạ. Con xin hứa - Thằng con tôi đáp, cúi đầu ngoan ngoãn hết sức.
Vậy là hết cách, tôi phải thân chinh đi gặp anh Đức mắt lá răm, thay mặt bạn thân từ chối tình cảm nồng nàn của anh ta.