"Con đến từ tương lai" (2)
Vì là con út trong nhà, không có em trai hay em gái gì nên tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Tính tôi vốn ngại ồn ào phiền phức nên việc chung sống với thằng bé thật sự là một thách thức. Con trai tôi chẳng phải đứa trẻ dễ yêu, có lẽ vì được tôi ở tương lai nuông chiều quá mức nên nó rất hay vòi vĩnh, lại thêm ở đâu cái thói lý sự, cãi chày cãi cối nữa.
Nhiều lúc thấy nó hỗn láo tôi thật muốn vả miệng mấy cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành cố nhịn. Nó là con tôi nhưng không hoàn toàn là con tôi; nhỡ mai kia nó trở về nhà thương tích đầy mình, tôi ở tuổi bốn mươi sẽ nghĩ thế nào về tôi ở tuổi hai lăm. Tôi xưa nay ưa đánh giá người khác và đánh giá cả chính mình, cũng khó tha thứ cho người khác và khó tha thứ cho bản thân, thế nên mỗi lời nói cử chỉ đều rất thận trọng.
Tốt nhất là cứ làm lơ thằng bé này đi thì hơn. Cố chịu đựng nó ít hôm rồi trả nó về chỗ cũ. Nó trái tính trái nết gì mặc kệ, tôi không uốn nắn sửa đổi gì, cha mẹ nó không dạy thì sau này cuộc đời sẽ dạy, mà cuộc đời dạy thì đau đớn và thấm thía hơn nhiều.
Cái thằng bé con tôi, càng nhìn càng thấy nó giống người yêu tôi như lột, chẳng tìm đâu nổi phần của tôi ở nó, dù chỉ một sợi tóc. Không có bất cứ liên hệ nào với sinh linh lắm lời này, tôi chưa thể mến nó ngay được. Nhưng dù tôi đối xử với nó hết sức hờ hững, nó vẫn nhất quyết không chịu qua ở nhà người yêu tôi dù chỉ một bữa.
Người yêu tôi thì càng ngày càng quý mến nó. Gặp nhau anh luôn miệng xưng là bố, tự nhiên, thoải mái, chẳng xấu hổ hay ngại ngùng tí ti. Một lần đưa thằng bé đi chơi trung tâm giải trí, tôi quay sang hỏi nhỏ người yêu:
- Để nó gọi anh là bố oang oang như thế, không sợ người ta nghĩ anh tảo hôn hay sao?
- Nghĩ thế nào chẳng được hả em? Sao em cứ để tâm đến ánh mắt thiên hạ quá vậy?
Tôi lườm anh một cái, tiếp tục chất vấn:
- Dẫn nó đi lung tung, người quen gặp được anh giải thích làm sao?
- Thì nói là con trai bọn mình mười lăm năm sau.
- Nói thế ai mà tin.
- Không tin thì thôi, người ta sẽ nghĩ mình nói đùa.
Thái độ bình thản của người yêu làm tôi phát cáu.
- Anh nhìn nhận mọi chuyện dễ dàng quá nhỉ?
- Thì mọi chuyện đang rất dễ dàng mà.
Lúc này thằng con đang chơi trong nhà banh tự nhiên vẫy tay hét toáng:
- Bố ơi, chị ơi. Lại đây xem con làm trò này.
Người yêu đi tới đứng vịn vào rào chắn, cười thật tươi với nó, vỗ tay hoan hô ầm ĩ cả lên; tôi đảo mắt một vòng, lầm rầm trong miệng mấy câu than trời trách đất, chắp tay cầu mong thằng bé mau chóng trở về tương lai. Tôi ở tuổi bốn mươi sao mà vô tâm quá đi mất, giao con trai cho một người không hề có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ chăm sóc, từ bao giờ mà tôi trở nên tự tin vào bản thân mình như thế.
Thằng bé ở với tôi gần một tuần lễ thì bạn thân tới chơi. Không được báo trước nên tôi chẳng kịp giấu nó đi chỗ khác, đành cười gượng gạo giới thiệu con trai mình là em họ xa. Nhưng tính tôi không quen dối trá, mà bạn thân lại là người tinh ý, bịa chuyện một hồi thấy khó khăn quá tôi đành khai hết sự thật.
Bạn thân chẳng hề tỏ ra bất ngờ, thản nhiên vẫy tay hỏi thằng bé:
- Em trai ngoan của chị. Nói xem chị ở tương lai như thế nào?
- Chị nào cơ ạ? - Thằng bé ngước mắt hỏi lại, nom ngờ nghệch hết sức.
Bạn thân lo lắng nhìn tôi, toát mồ hôi trán:
- Nó không biết mình. Lẽ nào mười lăm năm sau, mình với cậu đã từ mặt nhau rồi?
- Sao lại có chuyện ấy được. Biết đâu cậu đi định cư nước ngoài thì sao?
Nói thế chứ tôi cũng lo lắng trong bụng, quay sang thằng bé hắng giọng hỏi:
- Là cô Tranh đấy, mẹ em có cô bạn nào tên Tranh không?
- À, cô Tranh - Mắt thằng bé sáng lên - Cô khác quá nên con chẳng nhận ra. Hôm trước sinh nhật con, cô tặng con bộ trò chơi thực tế ảo.
Bạn thân thở phào, vuốt ngực mấy cái rồi lại hỏi:
- Cô Tranh có chồng con gì chưa em?
- Rồi ạ. Chồng cô Tranh là chú Đức.
- Chú Đức nào nhỉ? - Bạn thân lẩm bẩm, xèo tay ra đếm - Mình có quen ba anh chàng tên Đức, nhưng mình chẳng thích anh Đức nào cả, một người mắt lá răm, một người rất lắm lời, còn một người...
- Chắc gì là mấy anh Đức ấy - Tôi vỗ vai bạn thân, nửa đùa nửa thật - Nhỡ đâu là anh Đức diễn viên điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng thì sao?
Bạn thân bĩu môi không tin, nói sang chuyện khác:
- Cậu bé đến từ tương lai này đúng là một kho báu. Để mình hỏi nó xem mười lăm năm sau vàng bao nhiêu một chỉ.
- Nó mới mười tuổi, làm sao mà biết mấy chuyện ấy - Tôi nhăn mặt, kéo tay bạn thân - Bọn mình ra quán cà phê cho dễ tâm sự, nhà trọ chật chội, lại thêm thằng bé con ở đây bất tiện quá.
Con trai tôi nghe vậy liền chạy lại níu áo đòi đi theo. Tôi hất tay nó ra, trừng mắt:
- Không được vòi vĩnh! Ở đây chơi một mình, còn không thì về lại tương lai đi!
Thế là nó hét toáng lên, nằm lăn ra đất giãy đành đạch, miệng la bai bải. Bạn thân thấy vậy liền bước đến dỗ dành, ân cần lau nước mắt cho nó, bất chấp sự cấm cản của tôi, hứa sẽ dẫn nó đi.