Chương 7: Trò chuyện ban đêm
Đã hơn 10h tối.
Hiện tại, Rose đang ngồi ngay bàn học và xem phim trên chiếc laptop tương đối cũ kĩ của mình. Trong khoảng 2 tiếng xem phim kể từ khi tự học, cô đã liên tục ngáp và lau đi nước mắt sau những cơn ngáp ấy.
Cô không phải kiểu người thường xuyên thức đêm, nhưng do ngày thứ Bảy hôm nay cô lại không về nhà do gia đình bận công tác, thành ra cô đang thấy khá chán. Nếu không vì thế, có lẽ cô đã cùng bạn bè mình làm gì đó cùng nhau.
Cô đã nghĩ đi ngủ là cách tốt nhất để khoảng thời gian này trôi qua nhanh, nhưng cuối cùng lại chọn xem phim.
Lúc Rose nhắn với hội bạn của mình, Angel có đề xuất việc ở nhờ nhà cô, nhưng Rose lại từ chối vì sợ làm phiền gia đình Angel khi biết họ cũng đang khá bận rộn trong công việc. Angel có bảo rằng cô và Angel có thể lo liệu tốt thôi, nhưng cô vẫn quyết định từ chối vì vẫn cảm thấy không nên làm thế.
Như dự đoán của cô, Angel đã nhắn trêu chọc rằng “Bộ cậu sợ tớ sẽ giở trò gì với cậu hả?” trong khi Rose đã không còn đếm nổi số lần mà cô ghé chơi nhà Angel, không kể nhiều lần còn ngủ qua đêm. Gác qua câu đùa, Angel cũng không bắt ép nữa mà bắt đầu chuyển sang việc chia sẻ về mấy tấm hình cũ đã được chụp khi gia đình cô đi du lịch sang Pháp.
Arthur và Vy cũng bắt đầu tham gia trò chuyện không lâu sau, và sự sôi nổi cũng kéo dài gần một tiếng trước khi kết thúc. Sau đấy, Rose tắt điện thoại và nằm xuống giường, cơn buồn chán cũng theo đó ập đến mà không gì có thể cản lại, dẫn đến lần lượt là buổi tự học và xem phim một mình như hiện giờ.
“Vậy được rồi.” Tự nói với mình sau khi xem xong vài tập phim, cô nhanh chóng đóng web và tắt nguồn chiếc laptop. Cô liền đứng dậy và vươn vai trong khi đôi chân tự động di chuyển đến chiếc giường đầy của mình.
Trước khi ngã cả người xuống, Rose không quên cầm lấy chiếc điện thoại đang yên vị ở giữa đến tránh phát sinh chi phí không mong muốn. Khi cả người đã đáp lại tấm nệm êm ái, bàn tay cô tự động nhắc và mở điện thoại trước mặt như đã được lập trình, và có một thứ đã thu hút được sự chú ý của cô.
Một tin nhắn.
Đôi mắt cô mở to hơn một chút để nhìn rõ hơn dòng thông báo ấy. “Từ… Hana?” Cô nghiêng người, tay vẫn giữ và thực hiện thao tác mở tin nhắn lên xem, và đó chính xác là tin nhắn đến từ tài khoản tên Hana.
“Chào buổi tối nhé, Rose.”
Một dòng tin được gửi vào lúc gần 8h, không lâu sau khi Rose kết thúc cuộc trò chuyện với nhóm bạn của mình. Cô đã không thể nghe tiếng thông báo do đã tập trung vào việc tự học.
“...Gọi là Hana cũng ổn thôi nhỉ?” Sau thoáng chốc suy nghĩ, cô ấn vào tài khoản của Hana, nhanh chóng gõ phím và gửi tin nhắn.
“Chào cậu nhé, Hana.”
Bây giờ cũng đã khá trễ nên không lạ gì khi Hana đã đi ngủ từ lâu, nên cô không trông mong gì mà tắt điện thoại và gạt việc xem tin nhắn sang ngày mai. Đó là thứ Rose đã nghĩ, và thực tế lại rẽ sang hướng ngược lại.
Phía bên kia.
Trong lúc Hana đang đọc truyện tranh trên điện thoại, một dòng tin nhắn hiện lên. Ngay lập tức, cô chuyển sự chú ý, nhìn lần lượt từ nội dung đến tên tài khoản và nhanh chóng phản hồi ngay sau đó.
“Woah, cậu còn thức luôn hả?”
Sau khi vẫn giữ chiếc điện thoại đã tắt trên tay, Rose bỗng nghe thấy tiếng Ting và lập tức nhìn vào màn hình. Nhận ra có vẻ đối phương sẽ tiếp tục trò chuyện, cô lại nằm xuống giường và bắt đầu gõ phím.
Ở phía Hana, cô cũng nhận thấy cuộc trò chuyện có lẽ sẽ tiếp tục trong chốc lát nữa nên cũng đợi chờ những tin nhắn kế tiếp từ Rose.
“Chưa, mà cậu cũng giống tôi thôi.”
“Chà, vậy cậu cũng đang đọc truyện sao?”
“Đang không làm gì cả, mà ý tôi là hai ta đang thức đêm như nhau thôi.”
“Hehe, hiểu rồi hiểu rồi.”
Hana đã hiểu ý Rose từ đầu, và Rose cũng nghĩ như vậy.
“Mà cậu đang đọc truyện? Thế có phiền không khi tôi nhắn với cậu?”
“Không một chút nào, dù sao tớ cũng tính dừng rồi đi ngủ, nhưng hiện tại thì tớ đang có hứng nhắn với cậu hơn.”
“Vậy là không thấy phiền nhỉ?”
“Ừa.”
Rose thở phào một tiếng, cảm thấy thoải mái hơn khi biết Hana không cảm thấy phiền.
“Cậu có thích đọc truyện mà, đúng không? Nếu muốn thì tớ có thể gợi ý vài bộ á.”
“Cậu nghĩ vậy hử?”
“Ừ, tớ nghĩa là vậy đó, cơ mà nếu là thể loại GL thì tớ không biết nhiều nhé.”
“À, vậy sao…”
Nhớ về việc Angel nhận ra Rose đang định đọc cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại GL trong thư viện, Rose lại cảm thấy đôi chút ngượng ngùng. Cô nghĩ thầm rằng không ngờ có ngày cô bị bắt quả tang một cách dễ dàng như thế.
“Nói thật thì tôi thấy hơi xấu hổ khi bị người khác phát hiện như thế.”
“Tớ chỉ may mắn có từng thấy thể loại cuốn đó thôi à, mà cậu thấy ngại thật đó hả?”
“Một chút.”
“Vậy mà cậu cũng dám đọc nó giữa chốn đông người luôn?”
“Ừ thì do tôi bất cẩn, chắc là vậy.”
“Vậy hãy rút kinh nghiệm cho lần sau nhé!”
Rose có cảm giác cô đã từng nghe câu này ở đâu rồi thì phải.
“Có thật là cậu thích GL không?”
“Không hẳn, tôi chỉ mới đọc gần đây thôi.”
“Vậy sao? Vậy cậu có thích thể loại cụ thể nào không?”
“Chắc là tình cảm.”
“GL cũng thuộc thể loại đó rồi còn gì!”
“Để xem, tôi thích đọc thể loại tình cảm nói chung nhưng GL thì chưa đọc nhiều.”
“Vậy là có thích hay không vậy?”
“...Chắc là thích một chút.”
Hana bật cười khi xem sự thú nhận của Rose, nhưng cô nhanh chóng dừng lại do không muốn làm phiền ba mẹ mình, do phòng ngủ của cả hai cũng gần phòng cô.
“Truyện tình cảm tớ biết cũng nhiều nên có gì cần thì tớ gợi ý cho vài bộ nhé.”
“Cảm ơn cậu.”
“Cậu có tính đi ngủ bây giờ chưa?”
“Giờ không còn muốn nữa, mà nãy coi phim xong thì tính để lại tin nhắn cho cậu rồi đi ngủ rồi đấy.”
“May mắn nhỉ?”
“Cái đó cũng được gọi là ‘may mắn’ hả?”
“Với tớ thì là thế, mà cậu đã xem phim gì đấy? Có ổn áp không?”
“The Mentalist, phim trinh thám của Mỹ, xem cũng ổn.”
“Cậu cũng thích thể loại này luôn? Bất ngờ thật đó.”
“Không có, chẳng qua đang chán mà nhớ về hàng tá cái video tôi từng xem trên mạng nên mới mò rồi coi thôi.”
“Ra là thế, nội dung phim là?”
“Tốt nhất là cậu nên tự xem.”
“Ồ, vậy cũng được.”
Hana đã biết thêm được một điều rằng Rose không phải kiểu người thích ‘spoil’ nội dung truyện hay phim.
“Tớ thường xem anime tình cảm nhiều chứ hiếm khi xem phim của Mỹ hoặc mấy nước khác lắm, số lần chắc phải đếm được trên đầu ngón tay.”
“Tôi cũng lâu lâu mới xem phim như này, thường thì chỉ thích đọc truyện hoặc xem anime.”
“Vậy cũng tính là thêm điểm chung nữa rồi ha?”
“Chắc thế, mà tôi có thể hỏi một chuyện không liên quan lắm được không?”
Đang nhắn tin với Hana, Rose nhớ về một thứ mà cô đã không hỏi Hana lúc sáng.
“Được thôi, đó là?”
“Ừ thì cụ thể là về giọng cậu.”
Hana lộ vẻ bất ngờ, thắc mắc liệu có chuyện gì mà Rose lại muốn hỏi về giọng mình. Có khi nào cậu ấy nhớ lại giọng của cô khi cô lần đầu cảm ơn cậu ấy vì đã giúp Emma không? Ngoài việc đó ra thì còn việc gì khiến người ta hỏi về giọng mình nữa nhỉ?
“Cậu là người Nhật?”
“...Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Thì qua anime đó, chất giọng cậu cũng nghe giống mấy diễn viên lồng tiếng nên tôi đoán thế.”
“Ý cậu là giọng của tớ hay như của ‘seiyuu’ ấy hả? Thế thì tớ cảm ơn nhiều nhé.”
“Cứ nghĩ vậy đi, vậy là người Nhật thật rồi, tôi bất ngờ một người Nhật có thể nói tiếng Anh rõ ràng với lưu loát vậy đó.”
“Cảm ơn nhé, tớ được ba dạy tiếng Anh từ nhỏ rồi cơ.”
“Mẹ cậu là người Nhật?”
“Chính xác!”
“Và cậu đã sống ở đây từ nhỏ?”
“Không không, gia đình tớ chuyển từ Nhật sang đây cơ.”
“Ồ.”
Thắc mắc mà Rose có khi nhớ lại về giọng của Hana đã được giải quyết nhanh chóng, và câu trả lời của Hana đã khơi gợi một sự thích thú mới lạ trong lòng cô.
“Lần đầu tôi gặp một người Nhật chính gốc luôn đấy.”
“Hihi, vậy cảm giác của cậu thế nào?”
“Chắc là lạ lẫm? Tôi không biết diễn tả kiểu gì nữa.”
“Hẳn là thế rồi, cậu còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Hm, chắc là không còn nữa.”
“Này là đang đuổi khéo tớ đó hả?”
“Nếu vậy thì nghe nó không khéo lắm đâu.”
“Vậy là còn tệ hơn nữa!?”
“Tôi không có ý đó, nhưng đúng là tôi không biết nên hỏi gì nữa.”
Rose, dù đang cảm thấy đôi chú áy náy, thật sự không còn câu hỏi nào cho Hana nữa, chủ yếu là do hai người vẫn chưa thân thiết đến mức thoải mái hỏi hoặc chia sẻ một vài chuyện.
Trong lúc đó, Hana có thêm ấn tượng rằng Rose là một người có vẻ khá là thành thật khi lại tự thừa nhận sự khó xử của bản thân như thế. Cô khá thích những người như vậy.
“Chà, vậy có sao không khi tớ muốn hỏi cậu?”
“Cứ thoải mái, không vấn đề gì cả.”
“Cậu có rảnh vào ngày mai không?”
“Có.”
“Vậy cậu có muốn gặp tớ không?”
Câu hỏi ấy khiến Rose khựng lại vì bối rối.
“Ý là đi chơi với cậu đúng không?”
“Ừa, là thế đó, mà cái này tùy cậu thôi chứ tớ không ép buộc đâu nhé..”
Rose cũng dừng lại và suy nghĩ một hồi, đúng là cô hoàn toàn không có thứ gì quan trọng cần phải hoàn thành trong ngày mai, nhưng có ổn không khi đồng ý đi chơi với một người mà mình chỉ vừa quen trong hôm nay?
“Mà ngẫm lại thì nó cũng không phải không ổn, nhỉ?” Nghĩ đến đây, Rose phải công nhận lần nữa rằng Hana là một cô gái kỳ lạ.
Cậu ấy có thể bắt chuyện thoải mái ngay từ lần đầu gặp mặt, có thể không tiếc lời khen cô, và thậm chí có thể mời cô đi chơi như bây giờ. Tóm lại, cậu ấy đã thành công để lại một ấn tượng mà cá nhân cô cho là khó mà quên được.
Cả những người hướng ngoại mà Rose biết như Angel hay Vy cũng khó mà so sánh được với Hana về khía cạnh này. Cô mỉm cười trong lúc đang trở mình trên giường. “Mình thật sự sống đủ lâu để gặp được kiểu người này.”
Dù vẫn cảm thấy hơi lưỡng lự, song Rose đã có được câu trả lời cuối cùng