Chương 6: Hana tâm sự về Rose
“Hể?” Ba mẹ tôi đồng thanh với vẻ bất ngờ và dừng mọi động tác trong một khoảnh khắc.
Sự yên tĩnh bất chợt ấy đã khiến tôi bối rối và tự hỏi bản thân liệu mình có hỏi một câu kỳ cục không. Ba tôi sau đó nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, miệng cong lên thành một nụ cười và đôi mắt hướng về tôi. “Lạ gì đâu con. Bộ con không thích bạn bè khen mình đẹp hả?”
Nghe vậy, tôi đặt đôi đũa xuống và nhẹ nhàng đáp: “Con sẽ thấy ngại đấy ạ.” Lời vừa thốt ra lại chuyển hướng suy nghĩ của tôi sang Rose. Chính xác hơn, tôi lại đang nhớ về biểu cảm ngại ngùng của cậu ấy lúc sáng nay và nghĩ thầm rằng có lẽ bản thân sẽ không thể hiện rõ như vậy.
Để kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ấy, mẹ tôi cất lời với giọng điệu tò mò: “Vậy hôm nay con có khen bạn nào rồi hả? Bạn mới?” Mẹ tôi đã đoán trúng phóc. “Đúng là vậy ạ. Sáng nay con đi thư viện và cũng làm quen được với một bạn nữ tên Rose Amelia.”
Ba tôi, từ lúc nào đã cầm lại đôi đũa và gắp thức ăn, cảm thán: “Họ tên đọc nghe sang phết, nghe nó cứ ‘quý tộc’ ấy.” Mẹ tôi bật cười và tiếp lời: “Em cũng nghĩ y chang. Nó gợi liên tưởng đến một tiểu thư lạnh lùng, quý phái với dễ thương ấy!” Trừ việc tôi không biết từ ‘quý phái’ có hợp với Rose không, mẹ tôi lại đoán trúng phóc.
“Mẹ hay thiệt. Nói chung là đúng rồi đấy ạ!” Tôi vỗ tay vài tiếng và giành lời khen cho mẹ. Ba tôi, sau khi gắp xong thêm thịt và rau, quay sang nhìn tôi. “Rồi bạn với con có học chung trường không?” Tôi vui vẻ trả lời: “May mắn là có ạ.” Nói xong, ba gật đầu và bắt đầu ăn một cách nhiệt tình.
Tôi nhìn ba và cũng nhanh chóng gắp cho mình thêm thịt và rau phòng trường hợp ba tôi xử hết mấy món đấy. Trong lúc tôi đang nhai, mẹ tôi lại bắt đầu tỏ vẻ ‘lo lắng’ và nói rằng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn đầu năm học mới, ba tôi cũng hùa theo mẹ mà trêu tôi.
“Ba mẹ à, cái đó con nghe hơn chục lần rồi đấy.” Nhìn vào biểu cảm tinh nghịch của hai vị phụ huynh vui tính của mình, tôi cũng chỉ cười trừ trong lúc miệng mình vẫn đang làm việc của nó. Cả mẹ lẫn ba chắc hẳn đều biết rõ rằng người con gái của họ - Hana Yuley - khó mà có chuyện gặp nhiều rắc rối trong việc tạo dựng các những mối quan hệ được.
“Mà có lẽ đây là lần đầu con chủ động nói về một người bạn đó. Kể thêm cho ba mẹ với được hông?” Tôi cũng quyết định sẽ nói thêm một chút về Rose sau khi cả ba mẹ đều tỏ ra tò mò hơn . “Thật ra thì con đã gặp Rose khoảng hai tuần trước ở trường. Lúc đó thì chắc chỉ có con nhớ được mặt cậu ấy, cậu ấy thì quên con rồi. Sáng nay thì con lại vô tình bắt gặp Rose tới thư viện sớm do không không đọc thời gian thư viện hoạt động và tình cờ gặp lại lần nữa khi con tham quan bên trong thư viện.”
“Cái đó chắc chắn là duyên rồi đấy.” Khi tôi vừa dứt lời, ba tôi cố nuốt thức ăn thật nhanh và liền đáp lại tôi. “Ba nghe mấy đồng nghiệp nói duyên cỡ đó thì phải biết nắm bắt đấy. Khả năng cao đó sẽ là người đồng hành với con đến cuối đời luôn!” Vì lý do nào đó mà ba tôi đang tỏ ra hào hứng lạ thường trong bàn luận về việc tôi tình cờ gặp lại Rose nhiều lần.
“Anh nè, không phải cái đó là đang nói về tình yêu nam nữ thôi hả?” Mẹ tôi bật cười và trêu chọc ba tôi. “Không quan trọng đâu em à, ‘đồng hành đến cuối đời’ là mới là thứ nên để tâm chứ!” Sau khi ba và mẹ bàn luận đôi chút về vấn đề duyên phận, tôi bâng quơ nói nhỏ: “Đồng hành đến cuối đời… Nghe tuyệt thật nhỉ?”
“Tóm lại, ba ủng hộ con.” Ba đột ngột lớn tiếng hơn khiến tôi giật mình. “Hả, về việc gì cơ?”. Ba nhanh chóng đáp: “Hãy xây dựng mối quan hệ thật tốt với Rose!” Tôi nhìn ba, không biết nên đáp gì, nhưng mẹ đã nói trước. “Bỏ qua vấn đề duyên phận mà ba con đang nói thì mẹ cũng nghĩ chắc hẳn Rose cũng có gì đó đặc biệt khiến con phải tâm sự với ba mẹ thế này.”
Mẹ tôi trông có vẻ vừa chợt nhớ gì đấy và liền hỏi tôi: “Mà bạn ấy đẹp như thế nào vậy con? Có đẹp hơn mẹ hông?” Mọi thứ đã thật bình thường cho tới khi mẹ tôi hỏi thêm câu thứ hai. Nhanh chóng gạt sự cạn lời đôi chút ấy sang một bên, tôi cố vừa nhớ lại vừa trả lời với mẹ. “Hm, cũng khó mà diễn tả lắm. Cậu ấy đẹp kiểu ‘vừa nữ vừa nam’. Nếu như chỉ nhìn mặt mà bỏ qua các yếu tố khác thì cậu ấy trông giống con trai, và nếu xét các yếu tố khác thì ngược lại. Có lẽ đó gọi là đẹp phi giới tính chăng?”
Tôi nhìn mẹ tôi, nhưng mẹ lại không nói gì mà chỉ nhìn tôi với một nụ cười. Mất một vài giây sau tôi mới nhận ra vì sao lại thế. “...Mẹ thì dễ thương hơn cậu ấy.” Tôi không chắc liệu đó có tính là một câu trả lời hợp lý cho câu hỏi thứ hai của mẹ không. Tôi mỉm cười, chờ đợi phản ứng mẹ.
“Yah, cảm ơn con gái mẹ nhé!” Mẹ bỗng bật lên một điệu cười sảng khoái, tỏ ra khá hạnh phúc với câu hỏi không liên quan lắm của tôi. Tôi bất giác nhìn sang ba, người vẫn đang ăn ngấu nghiến, và thấy ba đang giơ ký hiệu OK bằng tay phải về phía tôi để thể hiện sự đồng ý và hài lòng.
“Mà con gặp Rose ở thư viện gần đây rồi đúng không? Vậy là chắc bạn ấy cũng gần đây nhỉ?” Mẹ tôi tiếp tục thắc mắc. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi bắt chuyện với Rose trước thư viện, cậu ấy có bảo cậu ấy cũng sống gần thư viện. “Dạ đúng.”
“Vậy con có thể dễ dàng rủ bạn ấy qua đây chơi rồi.” Nghe mẹ nói thế, tôi lại thắc mắc vì sao mẹ lại trông hào hứng như thể tôi có thể mời Rose qua nhà tôi ngay bây giờ vậy. Để làm được điều đó thì chắc hẳn phải mất kha khá thời gian kết thân với Rose trước.
“Giờ có Emma rồi, mà có thêm Rose qua chơi cũng không vấn đề gì cả, con cứ thoải mái.” Ba tôi cũng không có vấn đề gì với việc tôi rủ Rose qua nhà trong khi tôi không rõ liệu tôi có thực sự muốn làm thế không.
Tôi có biết một số người bạn khác sống cũng không quá xa so với nhà tôi, nhưng chắc do có xu hướng tận hưởng việc ở nhà một mình hay với gia đình nên tôi chưa lần nào mở lời mời họ đến chơi.
Emma là ngoại lệ vì có lẽ là do tôi chơi thân với cậu ấy lâu nhất kể từ khi gia đình tôi chuyển nhà sang nơi này. Cậu ấy để lại ấn tượng là một người con gái hơi nhiều chuyện và tăng động nhưng cũng khá hiểu chuyện và thường cố gắng tránh việc gây rắc rối cho người khác.
Có những lúc tôi muốn tâm sự gì đó thì thậm chí tôi sẽ kể với Emma trước cả ba mẹ. Điều đó đã đủ chứng tỏ tôi tin tưởng Emma nhiều đến nhường nào. Vậy nên tôi thường cảm thấy thoải mái mỗi khi Emma qua chơi.
Quay lại bữa ăn của gia đình hiện tại, ba mẹ đã không tò mò với Rose nữa mà chuyển sang các thứ khác như việc tặng quà sinh nhật cho họ hàng, tiệc ăn mừng ở công ty,...
Cứ thế, bữa ăn dần trôi qua và sau cùng là đống chén dĩa trên bàn. Sau khi bữa chính kết thúc, chúng tôi cùng nhau tận hưởng hương vị chocolate ngon miệng từ chiến bánh kem mà ba đã mua. Lúc nãy, tôi cầm chiếc bánh thì có cảm giác không nặng lắm nên cũng nghĩ bánh không to.
“Chà, cũng to nhỉ?” Đúng là chiếc bánh không quá to nhưng lại to hơn tôi tưởng, và thế là cũng phải mất một lúc để ăn hết. Khi mọi thứ đã xong xuôi, ba tôi thì đã vào phòng xử lý phần còn lại của công việc mà ông ấy nói là “ít”, tôi thì phụ mẹ cùng dọn và rửa chén dĩa.
.
.
.
Gần 8h.
Tôi lên lại phòng sau khi đã phụ mẹ xử lý xong đống chén dĩa sau bữa ăn. Vào phòng, tôi bật công tắc đèn lên và ngồi vào bàn học. Tôi soạn một số sách vở môn Toán ra để chuẩn bị làm bài tập.
Trước khi bắt đầu học, tôi kiểm tra chiếc điện thoại được cất trong ngăn tủ bàn học. Vào WhatsApp, tôi đã thấy kha khá tin nhắn đến từ nhóm học tập và Emma. Sau khi xem lướt một hồi, Grey - lớp trưởng lớp tôi - chia sẻ một số tệp tài liệu Toán cậu ấy xin được từ một đàn anh, trong khi Emma gửi ảnh con con gấu bông nhỏ xinh mà cậu ấy mới mua và cũng nhắn sẽ cho tôi quà tặng kèm là chiếc móc khóa có hình dạng của con gấu ấy trong khi Emma giữ cái còn lại.
Nhanh tay lưu lại những tệp tài liệu ấy về máy vì nghĩ chúng có thể sẽ cần thiết, tôi chuyển sang nhắn lời cảm ơn với Emma. Tôi với cậu ấy cùng trò chuyện một lúc đến khi tôi bảo tôi sẽ bắt đầu làm bài tập, và vậy là cuộc trò chuyện ấy kết thúc.
Đáng ra tôi phải cắm đầu vào học ngay lúc ấy, nhưng khi vô tình nhìn một tài khoản WhatsApp, tôi nhanh chóng bấm vào, gửi cho phía bên kia một tin nhắn và quyết định ngồi đợi một lát. “Chào buổi tối nhé, Rose.”