Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình Trai] Dạy em dăm nét chữ đầu - Đổi lại một nắm tình sâu nghĩa đầy

Chương 5: Hiện tại: Nếu sau này tôi đến tay không, anh còn muốn nói chuyện với tôi không?

Dù sao trước khi đến đây, Suối cũng đã tắm, tôi không mở miệng hỏi thêm, chỉ chuẩn bị cho cậu một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản để thay ra cho thoải mái.

 

Cậu ngoan ngoãn nằm trong phòng dành cho khách theo sự sắp xếp của tôi, cũng không có gì quá khó để tỏ ra phối hợp.

 

Tôi nghĩ bản thân nên nói gì đó: "Nếu cậu cần gì thêm thì cứ nói tôi nhé. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có khách ngủ lại nên tôi chưa biết nhiều lắm."

 

"Không sao," Suối mỉm cười, khuôn mặt của cậu lúc nghiêm túc trông khá khó gần, nhưng khi cười lên thì lại ngây ngô đến lạ, "Tôi cũng lần đầu tiên ngủ lại nhà người khác."

 

"Ừm..." Rồi, giờ làm gì tiếp theo nữa?

 

Tôi cứ đứng yên như vậy một lúc, mãi cho đến khi cậu đuổi tôi ra khỏi phòng, bản thân mới chịu chuyển động.

 

Suối thở dài: "Anh không định nhìn tôi thay đồ thật đấy chứ?"

 

"À... không không!" Tôi xua tay, vội vàng đóng cửa lại: "Ngủ... ngủ ngon." Cái mặt già của tôi đỏ quá thể đáng.

 

Chưa kịp nghe lời đáp lại của cậu, cánh cửa trước mắt đã sập lại.

 

Vậy là đêm hôm đó cứ trôi qua nhanh chóng như thế, đến khi tiếng chuông báo thức reo vang, tôi mới chợt nhận ra bản thân vô thức ngủ mất từ lúc nào, thậm chí còn chưa kịp thay đồ ngủ.

 

Kim đồng hồ chỉ đến số 9, tôi vội vàng bật dậy.

 

Tiếp khách như thế này có đủ chu đáo không?

 

Quả nhiên, khi tôi gõ cửa phòng của khách, chẳng có tiếng ai đáp lại. Tôi vặn tay nắm cửa, đúng như đã nghĩ, Suối đã rời giường từ lúc nào.

 

Ít ra cũng nên nói với chủ nhà một tiếng chứ?

 

Tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. Chẳng hiểu cảm giác này từ đâu ra, nhưng có lẽ nó xuất phát từ những kí ức cũ khi tôi nhận ra bản thân bị bỏ lại.

 

Tôi ôm một bụng rối bời ra nhà bếp, định bụng bỏ tạm thứ gì vào miệng.

 

Song, trái lại với lầm tưởng của tôi, mùi hương ấm áp tỏa ra khi mở cánh cửa phòng bếp khiến tôi sực tỉnh.

 

Trong bếp có chàng tiên Ốc.

 

Suối đang làm bữa sáng, nghe mùi thì có vẻ là cháo trai. Dáng vẻ cần cù, chăm chú thái hành của cậu trông điềm tĩnh, điển trai hơn tôi nghĩ.

 

Trước giờ, Suối chỉ chưng ra bộ mặt thờ ơ, không thì nghiêm túc, khi đối đáp với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu bình thản đến lạ.

 

"Anh dậy rồi à?" Suối không cần quay lại cũng biết tôi đang đứng sau lưng: "Anh có dị ứng với hải sản không?"

 

"Tôi không..." Tôi ngồi xuống ghế, thản nhiên nhìn bóng lưng cao lớn của cậu.

 

Suối cao thật đấy, nhưng lại gầy hơn tôi.

 

Hương thơm của đồ nóng xộc lên mũi, bụng tôi réo lên. Rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác như thế này. Nếu bản thân nhớ không lầm thì lần cuối cùng có ai đó nấu ăn cho tôi chắc là năm năm trước, khi gia đình còn chưa từ mặt đứa con trai này, và mẹ vẫn còn thương quý tử của bà lắm.

 

Tôi vô thức xoa xoa mặt, kéo lại chút tỉnh táo để đối diện với sự thật: trước mắt tôilà một thanh niên chỉ mới quen được chưa đầy một tháng.

 

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi càng không thể hiểu nổi lý do của mình khi đồng ý dạy chữ cho cậu. Là bởi vì cảm kích cậu đã cứu tôi khỏi cửa tử hay là vì mong chờ một điều gì khác? 

 

Tôi cũng không rõ nữa.

 

"Anh thử món này đi." Suối đặt bát cháo trai nóng hổi trước mặt bàn, kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Tôi nếm một thìa cháo, bất giác cảm thấy đáy lòng mình ấm áp vô cùng.

 

Có lẽ tôi đã mong ước sự quan tâm này từ rất lâu rồi…

 

"Ngon lắm." Tôi thật thà: "Cậu có thể đi mở nhà hàng đấy." Tôi góp ý trung thực.

 

"Khi đó anh cũng nói như vậy." Suối nhẹ nhàng đáp.

 

"Tôi khen cậu nấu ăn ngon à?" Tôi xúc thêm một thìa cháo.

 

"Không," Suối cười cười, "anh cũng bảo tôi nên mở nhà hàng."

 

Động tác của tôi ngừng lại. Mãi cho đến khi nhận ra bản thân đã ngây ra được một lúc, tôi mới ngập ngừng tiếp tục ăn sáng.

 

Chẳng hiểu nổi lúc ấy tôi đã nói cái gì nữa.

 

Dùng xong bữa sáng, Suối rời đi ngay. Tôi cũng không hỏi địa chỉ hay phương thức liên lạc của cậu, phần vì thấy cậu vô thức né tránh những câu hỏi riêng tư, phần vì cảm thấy giữa chúng tôi chưa tồn tại mối liên hệ thân thiết đến thế.

 

Hơn một tuần sau, tôi không thấy Suối đâu. Trước khi tạm biệt tôi, cậu cũng không hề báo ngày quay lại. 

 

Vậy là tôi cứ mong ngóng cậu từng giờ, sự chờ đợi trong im lặng khiến tôi ngày một mất niềm tin.

 

Thế rồi, trong những lúc thất vọng ấy, một suy nghĩ cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi: Liệu những gì Suối kể có phải là thật không?

 

Hay, thử một cách diễn đạt khác: Liệu trong quá khứ, có thật là chúng tôi đã từng quen biết nhau không?

 

Chẳng rõ nữa…

 

Tôi cứ tự cho mình sự dũng cảm để tin. Vì ngoài tin ra, tôi chẳng thể làm điều gì khác nữa cả....

 

Chiều thứ sáu của hai tuần sau, hàng xóm bỗng nhờ tôi một việc: đi đón đứa con trai của họ. Ban đầu, tôi định từ chối, nhưng lại nhớ đến ân tình của nhà họ trong những năm tháng sống cùng nhau, vậy là câu nói chưa thành lời đã đổi thành một cái gật đầu.

 

Ở trong nhà quá lâu, tôi đoán chừng mình cần chút vận động để thư giãn đầu óc.

 

Đúng giờ tan tầm, tôi đến trường tiểu học của cậu nhóc, đợi ở vị trí mà bố mẹ cậu đã nhắn nhủ.

 

Tôi đợi mãi, những dòng người cứ thế lướt qua, tiếng nói cười hòa vào không khí náo nhiệt, nhịp sống dao động thật rộn ràng.

 

Trong quá khứ, tôi đã từng mộng tưởng về một ngày không xa, tôi có con, và nắm tay nó đi về mỗi buổi chiều tà.

 

Chỉ là sự đời không đẹp như mơ.

 

Vớ vẩn thế nào tôi lại là một người đồng tính luyến ái…

 

"Mẹ ơi, anh kia là kẻ bắt cóc ạ?" Tiếng trẻ con vang lên bên cạnh khiến tôi sực tỉnh.

 

"Đừng chỉ trò, đi nhanh cái chân lên." Phụ huynh của cô bé thúc giục.

 

Tôi theo phản xạ liếc về phía mà cô bé vừa chỉ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nhịp thở như ngừng lại.

 

Bên kia là đứa trẻ nhà hàng xóm mà tôi cần đón, người còn lại đang bế bổng nó lên là Suối.

 

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy nhanh đến, chiếc ô trong tay rơi lại phía sau.

 

Suốt nửa tháng không gặp, cậu ta lại ở đây, nhăm nhe bắt cóc trẻ con? 

 

Rốt cuộc trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?

 

Những câu hỏi cứ thế bủa vây trong đầu tôi.

 

Tôi tức tốc xông vào giữa hai người, cướp đi đứa trẻ trong tay Suối, chắn nó ở phía sau. Có lẽ do hạt mưa phả vào mặt lạnh toát, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn lúc này.

 

Vào cái thời khắc tôi tức giận nhất, Suối đã hứng chịu một cái bạt tại trên má.

 

Bóng bàn tay in hằn lên mặt, đỏ và rát.

 

"Cậu đang làm cái gì thế hả?" Tôi quát Suối: "Đây là xã hội có luật pháp, cậu có biết bản thân ngu xuẩn như thế nào không?"

 

Bị tôi nạt, Suối ngẩn ra. Có lẽ ngay cả cậu cũng không ngờ bản thân lại bị bắt tại trận.

 

Chưa kịp để cho cậu trả lời, tôi đã quay sang đứa trẻ, ân cần hỏi han nó: "Anh xin lỗi vì đến muộn, hắn có làm gì em không?"

 

Tôi vô thức bảo vệ đứa trẻ, như cách người ta bảo vệ những người yếu thế hơn. Chỉ là... tôi không ngờ... người yếu thế ở đây là Suối.

 

Đứa trẻ oang oác cái mồm: "Hắn không chịu đưa em vở, còn đòi mách lẻo với cô giáo nữa."

 

"Cái gì cơ?" Tôi bất ngờ.

 

Nó tiếp tục ăn vạ: "Có mỗi cái vở mà giữ khư khư như báu vật không bằng. Tại hắn mà em bị phạt đứng góc lớp."

 

Đến tận lúc này, tôi mới chợt tự hỏi, liệu có khi nào, tôi nghĩ sai cho cậu rồi không?

 

"Hắn khinh em trẻ con. Em hẹn ra cổng trường đánh nhau mà hắn không thèm động thủ!" Thằng nhóc vẫn la làng: "Có anh tao ở đây rồi, mày ngon lao vào thử xem!"

 

"Tuấn!" Tôi vội quát nó, không cho nó nói tiếp nữa.

 

Thế rồi, tôi ngoảnh mặt lại phía cậu, trong lòng như có một quả bom tội lỗi đang nổ chậm.

 

Khi đủ bình tĩnh, tôi mới thấy trên vai cậu cắp theo một chiếc cặp sách, người mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đi dép quai hậu chỉnh tề, nề nếp. 

 

Có thể thấy, cậu cũng là một học sinh.

 

"Tôi..." Tôi ngại ngùng vì đã hiểu lầm Suối. Nhưng khi bản thân nhìn thấy vẻ mặt cậu, tôi không biết tiếp theo phải hành xử như thế nào.

 

Suối không khóc, nhưng mắt cậu đỏ hoe.

 

Trong khi các học sinh đều có mũ đội, chỉ mình cậu không mang gì, thành thử ra cả mái tóc ướt sũng. Bởi thế, tôi chẳng thể phân biệt nổi thứ đang lăn trên má cậu kia là nước mưa hay điều gì khác nữa.

 

"Xin lỗi vì hiểu nhầm cậu." Nhận ra mình sai, tôi cuống cuồng đứng dậy, mặt đối mặt với Suối. 

 

Tôi không thể hiểu nổi bản thân: tại sao chưa nắm rõ tình hình mà mình đã vô thức cho rằng cậu là người xấu? Chẳng lẽ sự tức giận vô cớ của tôi là do lâu lắm rồi cậu chưa quay lại?

 

Tôi giận lẫy cậu sao?

 

"Cậu đừng..." Chữ "giận" còn chưa nói hết, Suối đã quay lưng bước đi.

 

Tim tôi giật thót một cái, song, ngay khi não tôi chưa kịp xử lý vấn đề, chân tôi đã nhanh hơn một nhịp. Tôi níu tay cậu lại, lòng bàn tay ướt đẫm chạm vào da thịt cậu mát lạnh.

 

"Tôi xin lỗi vì chưa hiểu vấn đề mà đã đổ oan cho cậu." Tôi thốt ra những lời còn chưa tỏ: "Cậu đừng giận tôi nữa... Được không?"

 

Hai chữ "được không" từ miệng tôi nói ra nhỏ xíu, nhưng ít ra, nó đủ nặng để giữ cậu lại.

 

"Anh có sai đâu?" Cậu nực cười, nhưng điều cậu nói ra thật mỉa mai làm sao: "Trông tôi đâu có đàng hoàng gì."

 

"Tôi không hề có ý như vậy!"

 

"Anh có!"

 

"Dựa vào đâu cậu cho rằng tôi lại nghĩ như vậy?" Tôi phát cáu.

 

Cậu im lặng, không nói gì nữa.

 

Trong thoáng chốc, rõ ràng tôi đã thấy môi Suối mấp máy mấy chữ: "Anh đã từng..."

 

"Cậu nói gì cơ?" Không nghe rõ, tôi hỏi lại cậu.

 

Nhưng Suối chẳng mở mồm thêm một câu.

 

Sự ngoan cố của cậu khiến tôi khó chịu, song, dù sao từ đầu đến cuối, người sai vốn dĩ là tôi. Tôi xuống nước trước, mong sẽ xoa dịu cuộc cãi vã này: "Tuấn, ra đây xin lỗi anh Suối!"

 

"Gì? Em đâu có quen ai tên Suối?" Tuấn cãi, rõ ràng cu cậu không hề có ý định nhận sai.

 

Tôi đau đầu, nhíu chặt lông mày lại: "Đừng để anh kể bố mẹ em vụ lần trước!"

 

Lời này vừa nói ra, quả nhiên cu cậu ngoan hẳn: "Em xin lỗi là được chứ gì!" Nó hừ hừ: "Suốt ngày lôi cái trò cũ dọa em."

 

Theo sự chỉ dẫn và thúc ép của tôi, cuối cùng Tuấn cũng chịu nhận lỗi: "Xin lỗi mày vì đã lấy vở."

 

"Gọi là anh." Tôi nghiêm khắc sửa lại.

 

Thằng nhóc định chống chế: "Nhưng trong lớp em đứa nào cũng xưng mày - tao", song, lại bị ánh mắt cứng rắn của tôi làm cho rén, "Em xin lỗi anh!"

 

Nghe được lời này thốt ra từ kẻ đầu têu, hiển nhiên Suối có hòa hoãn hơn, nhưng để nói là hoàn toàn tha thứ thì chưa chắc.

 

Là người đứng giữa, tôi bèn chủ động hòa giải: "Hôm nay cũng muộn rồi... Hay cậu…," tôi lựa lời, "...về nhà tôi ăn tối?"

 

"Không cần." Suối thẳng thừng từ chối: "Tôi không thích nấu..."

 

"Hôm nay tôi nấu sườn xào chua ngọt." Đứa trẻ nào cũng thích món đó, tôi hy vọng đòn đánh phủ đầu này sẽ khiến cậu suy nghĩ kỹ.

 

Quả nhiên, lần này cậu đồng ý không chậm một giây.

 

Lúc đó, tôi nghĩ cậu muốn thử món sườn xào chua ngọt. Sau này, mãi cho đến khi về chung một nhà, tôi mới được biết rằng, hôm đó cậu gật đầu là vì muốn nếm thử cơm mà tôi tự tay nấu, muốn ăn những món mà tôi đã dồn tâm huyết để làm ra.

 

Vì phụ huynh của Tuấn đi vắng, hôm nay tôi không chỉ đón cu cậu mà còn có nghĩa vụ nấu bữa tối cho nó.

 

Thằng nhóc ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, còn tôi và Suối loanh quanh trong nhà bếp chuẩn bị thức ăn.

 

Suối dễ dỗ vô cùng. Tôi nói ngon ngọt vài câu, cậu đã trở về với trạng thái bình thường. Nhiều lúc, tôi còn lầm tưởng rằng dường như chưa hề có cuộc chia ly nào xảy ra.

 

"Anh cần em làm gì nữa không?" Sau khi giã tỏi xong, cậu lại gần tôi.

 

"Không cần nữa đâu." Tôi đẩy cậu về lại phòng khách: "Ai đời lại để khách khứa vào bếp thế này.” Tôi coi bữa sáng cháo trai hôm nọ là một tình huống bất đắc dĩ.

 

"Không muốn ra ngoài với thằng Tuấn đâu." Cậu phụng phịu.

 

Tôi tưởng bản thân nhìn nhầm, quay lại thì đã thấy cậu trở về với vẻ mặt vô tình như trước: "Tuấn không dám làm gì cậu nữa đâu." Tôi hết lòng nói thay cho thằng nhóc.

 

"Anh đuổi em à?" Suối lí nhí.

 

"Sao cơ?" Tôi không ngờ cậu sẽ nói như vậy.

 

"Lúc trước, mỗi khi anh vào bếp đều sẽ mang em theo." Cậu tiết lộ.

 

"Thật ư? Vậy là cậu dẫn tôi về nhà à?"

 

Suối nhún vai: "Có thể nói là vậy."

 

"Trả lời kiểu gì vậy? Nói rõ hơn đi." Tôi tò mò.

 

"Bảo rồi. Khi nào anh dạy em một chữ thì em mới kể." Cậu không chút từ bi. Sau khi gieo thắc mắc vào trong lòng tôi thành công, cậu đã tự nguyện ra khỏi bếp, ngồi vào sofa. Có thấy cậu ngại thằng Tuấn một chút nào đâu?

 

Đầu óc tôi như mơ màng về những ngày xưa cũ. Hiển nhiên, nó chỉ là một mớ bòng bong, không rõ hình ảnh.

 

Giờ mà nói rằng tôi đã về nhà Suối, vào sáu năm trước, khi mà cậu chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, thì tôi có thể "đột tử" ngay tại chỗ luôn.

 

Không! Không, tôi có thể cắn lưỡi quyên sinh luôn. 

 

Đời nào tôi lại là người mất liêm sỉ như vậy trong quá khứ. Chắc chắn là Suối cố tình nói vậy để tôi thẹn thùng. Chắc chắn là vậy!

 

Tôi cứ ôm tâm tư ngại ngùng như thế nấu hết một mâm cơm.

 

Cái mặt già còn đỏ hơn miếng ớt chuông trên đĩa.

 

Trộm vía là không có chuyện gì xảy ra trong bữa cơm. Thằng Tuấn ngoan ngoãn không gây hiềm khích với Suối nữa. Còn cậu thì ngoan ngoãn không nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm trước mặt nó.

 

Bữa cơm chiều trôi qua một cách suôn sẻ. 

 

Nắng hoàng hôn còn chưa lặn hết, dải nắng vàng ấm thổi vào căn bếp một màu yên bình.

 

Đã bao lâu rồi, tôi không có cảm giác ngọt ngào như vậy…

 

Một căn nhà ba người, hai lớn một trẻ, đúng là ao ước lúc bé của tôi.

 

Thật tiếc…

 

Nhưng tôi không hối hận. Không hối hận với lựa chọn của bản thân. Dù là hiện tại hay trong quá khứ.

 

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Suối gọi tôi, vẫy tôi lại, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh sofa.

 

Tôi đã đứng thẫn thờ ở cửa ra vào được một lúc, cho đến khi thằng Tuấn về nhà cẩn thận, tôi mới yên tâm đóng cửa lại.

 

Suối ngồi phía tay trái tôi, điệu bộ thả lỏng.

 

Cậu đã thay bộ quần áo mà tôi đưa, trở về với dáng vẻ người lớn. 

 

Chẳng hiểu sao, tôi lại rất tò mò về tình hình hiện tại của cậu: "Cậu... năm nay đi học lại à?"

 

"Ừm..." Trái với suy đoán của tôi, cậu không hề né tránh vấn đề này: "Tôi... hiện tại lớp ba rồi."

 

Trông cậu nói, tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh của mấy đứa trẻ con, luôn miệng bảo rằng mình đã lớn. Thế là tôi bật cười: "Vậy à... Suối đúng là giỏi thật đấy."

 

Quá tam ba bận, lần này, tôi chắc chắn bản thân không nhìn lầm: trên má Suối ửng phớt màu hồng sau lời khen của tôi. 

 

Cậu nói: "Anh đừng coi em như con nít."

 

Tôi không chấp nhặt với cậu. Chẳng hiểu sao, có thứ gì thúc giục tôi đặt tay lên mái đầu của cậu. Và tôi chẳng thể chống lại cám dỗ, tôi xoa đầu cậu thật.

 

Đáp lại hành động của tôi, Suối tình nguyện để im cho tôi sờ.

 

Cậu thở dài: "Em cứ nghĩ sau này sẽ không được anh xoa đầu nữa."

 

Tôi chỉ cười nhẹ: "Có vẻ trong quá khứ chúng ta có nhiều kỷ niệm với nhau lắm nhỉ?"

 

Cậu không đáp lại. Nhưng qua phản ứng của cậu, tôi đoán rằng câu trả lời là có.

 

"Bây giờ tôi đang có hứng dạy học, cậu có muốn biết thêm từ gì nữa không?" Tôi đã biết cậu học lớp ba, nhưng vẫn muốn tiếp tục công việc "không lương" này.

 

Hiển nhiên là lớp ba đã có đủ nhận thức để tự đánh vần những từ đơn giản, chỉ là, nếu như cậu không muốn cái trò này dừng lại thì tôi sẽ chiều theo.

 

Dù sao thì ngoài cái trò đánh vần ra, giữa chúng tôi không hề có một mối quan hệ nào khác.

 

"Chuyện đã xảy ra từ sáu năm trước rồi. Có những đoạn ký ức tôi không còn nhớ rõ nữa." Suối thật thà: "Tôi chẳng thể hồi tưởng được tiếp theo có những gì đặc biệt để đưa anh xem."

 

Tôi không ngờ cậu sẽ lo lắng điều này. Động tác của tôi khựng lại: "Cậu chỉ cần..."

 

Nhưng chưa để tôi kịp nói hết, Suối đã chen vào: "Nếu sau này tôi đến tay không, anh còn muốn nói chuyện với tôi không?"

 

Cổ họng tôi nghẹn lại.

 

"Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi cần những thứ kia thay vì đơn giản là bản thân cậu?"

 

Suối nói: "Chẳng phải do cái dây chuyền kia nên anh mới níu tôi lại hay sao?"

 

Hóa ra, cậu vẫn luôn để ý điều đó.

 

Thành thực mà nói, đúng là mọi chuyện khởi đầu từ chiếc vòng cổ khắc tên tôi trên người cậu. Song, đó không phải là lý do mà tôi tiếp tục qua lại với cậu. Hiển nhiên, ở Suối, tôi thực sự thấy được bản thân trong quá khứ, một bản thân mà tôi đã đánh mất.

 

"Không... Tôi níu cậu lại bởi vì…," tôi muốn làm rõ những gì mà mình đang nghĩ, "tôi thấy quá khứ của mình ở cậu."

 

"Anh tin tôi đến vậy ư? Một người lạ khả nghi đến thế?" Suối vẫn không tin. Sự tự ti của cậu còn lớn hơn vẻ điềm tĩnh mà cậu thể hiện ra ngoài.

 

"Tôi... tin cậu." Dù do dự, nhưng tôi vẫn nói ra.

 

"Vậy sao..." Suối gục đầu xuống, tôi không thấy được biểu cảm của cậu, song, đó không còn là điều quan trọng nữa.

 

Suối nhỏ giọng: "Sau này, tôi đến đây tay không được đúng không?"

 

"Được..."

 

"Anh vẫn sẽ nấu cơm cho tôi chứ?”

 

 

"Đúng vậy.”

 

"Tôi được ngủ lại nhà anh không?”

 

"Mọi điều trong khả năng, tôi đều có thể hứa với cậu.” Tôi chốt lại.

 

Suối cười, không chút mảy may đặt niềm tin trong câu nói của tôi.

 

"Anh yên tâm. Như đã hứa, tôi vẫn sẽ mang những câu chuyện đến bên anh." Cậu nhìn tôi, bằng ánh mắt đầy chân tình.

 

Và tôi tin.

 

Tôi muốn tin.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px