Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
ĐẠO DIỄN VÀ RAPPER

Nổi niềm cay đắng này ai hiểu được

Anh không muốn chia sẻ chuyện đó cho họ biết, càng không muốn nói ra việc mình muốn trả thù hai con người kia, mà lập ra một kế hoạch trả thù điên rồ như vậy. Anh cụp mắt trầm ngâm, mượn hàng mi dài và ánh đèn mờ ảo trong bar, che giấu tâm tư sầu muộn cay đắng. Bàn tay để trên tay ghế sofa khẽ lắc nhẹ ly whisky, trong đầu tìm lời giải thích đầy đủ thỏa đáng, lấp liếm cho qua:

 

“Chuyện này không chỉ một mình tôi là quyết định được. Còn phải hỏi lại cô ấy nữa. Với lại cô ấy cũng còn trẻ, muốn tập trung vào công việc. Tạm thời chắc chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu!”

 

“Cô ấy còn trẻ, những cậu thì không còn trẻ nữa! Năm nay ba nhăm rồi. Qua vài năm nữa, chưa chắc còn phong độ được như bây giờ. Mà cái lớp trai trẻ bây giờ kinh lắm! Toàn thích lái các chị đẹp thôi, trông khi Lily lại xinh đẹp như thế. Không có tờ hôn thú công khai với thiên hạ, nguy hiểm lắm đó bro!” Lola nghiêm túc phân giải vấn đề, vỗ vai Henry đưa ra lời cảnh báo đáng lo ngại.

 

Những lời của Lola vô cùng chí lí. Nhưng nói vào thời điểm này thì nó đã không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì chuyện tình của anh, nó đã sớm trở thành một cái nồi cám heo mất rồi.

 

Henry uống một ngụm rượu, mượn hơi men âm thầm giải tỏa căng thẳng trong lòng. Nghiêng người ra trước đặt ly rượu xuống bàn đan hai tay vào nhau, nâng mắt nhìn cô điềm tĩnh nói:

 

“Cứ để từ từ đi! Mình tôn trọng cô ấy!” 

 

Lola có một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm, với mọi biến động bất thường xung quanh. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cá tính chất chơi của mình. Nhìn ra thái độ của Henry hôm nay có phần kỳ lạ, có vẻ như mối quan hệ giữa bạn mình và bạn gái đang có vấn đề. Ngoài mặt là tôn trọng quyết định của Lily, nhưng cô lại cảm thấy Henry đang che giấu điều gì đấy và tất cả câu trả lời từ đầu đến giờ, điều là lãng tránh vấn đề kết hôn. Dù là bạn thân, nhưng vẫn có những điều khó nói, anh chưa sẵn sàng chia sẻ, cô cũng không gặng hỏi làm gì. Cũng như không thúc ép anh nữa, hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh: 

 

“Ok! Tớ tôn trọng quyết định của bro!”

 

Qua được ải Lola, anh chưa kịp thở phào. Lại tới phiên Allen khoanh tay trước ngực ra vẻ nghiêm túc, đào sâu hơn vào câu chuyện kết hôn.

 

“Biết là Lily còn trẻ, còn muốn tập trung cho sự nghiệp. Nhưng mà nói thật, nếu tôi mà là cô ấy thì bây giờ tôi và cậu đã có đủ nếp đủ tẻ rồi. Tại vì tìm được một người như cậu không phải dễ! Ngoại hình có, sự nghiệp có, tính cách không có điểm chê. Tôi còn sợ không có tờ giấy kết hôn, sẽ có kẻ hất tay trên nữa đấy!”

 

“Cậu không cần nói thì tớ cũng thừa biết! Trước kia trong giới có tin đồn ầm ầm lên, là cậu có tình ý với cậu ấy!” Cô nói với một vẻ mặt, giọng điệu chê bai vô cùng. “Ngày nào cũng ở lì nhà người ta từ sáng tới tối, ăn chung ngủ chung, đi đâu cũng đi theo như cái đuôi ấy. Nếu cậu không đi lấy vợ, tớ cũng nghĩ là thật rồi đấy!” 

 

Ngồi một bên nghe Lola nói về chuyện cũ, làm Henry vô thức bật cười. Đôi mắt cong cong lấp lánh, nhớ về khoảng thời niên thiếu, cái thời điểm mà họ mới vừa kết giao với nhau. Vẫn còn là những thanh niên ngây ngô vô cùng trẻ trâu, trong tay không có gì ngoài đam mê, đang loay hoay trên con đường âm nhạc của mình. Tính đến nay, tình bạn này cũng đã bền chặt được mười mấy năm rồi.

 

“Cậu không thấy đúng à? Bạn của chúng ta chả có điểm nào để chê cả!”

 

Lola tựa tay còn lại lên tay ghế sofa, đở lấy thái dương. Nghiêng đôi mắt khói, kẻ eyeliner sắc lẹm nhìn Allen ngồi bên trái:

 

“Thì biết là vậy! Nhưng mà cậu ấy nói cũng đúng! Chuyện này đâu phải chỉ mình cậu ấy là quyết định được. Suy cho cùng vẫn phải chờ cái gật đầu của Lily!”

 

Sau một phen khuyên răng thất bại, đồng minh duy nhất của mình cũng trở mặt. Allen thất vọng ra mặt, ngậm ngùi thỏa hiệp: “Thôi được!” Quay sang ngồi ăn lạc rang.

 

Không muốn nói tiếp về người con gái tồi tệ kia. Henry tìm cớ để chuyển qua chủ đề khác. Cất giọng hỏi Lola:

 

“Dạo này không thấy cậu đưa Luci sang nhà mình chơi! Mẹ mình cứ hỏi mãi!”

 

Nói đến con gái, Lola trưng ra mặt buồn phiền ỉu xìu nói:

 

“Dạo này lớn rồi, học hành nhiều lắm! Không biết trẻ con bây giờ học cái gì mà học lắm thế? Chồng tôi hay trêu, học cỡ này sau này ra trường chắc làm cỡ tiến sĩ! Mới vào lớp hai, mà học đủ thứ từ sáng tới chiều tối. Không cho em í đi học, thì vào trường không học lại người ta. Mà bắt học nhiều thì em í chịu không nổi. Tội lắm!”

 

Allen cũng khá bức xúc với vấn đề này, liền tiếp lời vào: “Thằng cu nhà tôi cũng thế! Thi lên cấp ba, mà áp lực hơn cả thi đại học! Không hiểu Bộ giáo dục bây giờ, sao cứ thích nhồi nhét kiến thức, gây áp lực tâm lý lên bọn trẻ con như thế không biết? Ngày xưa mình cũng đâu có học nhiều như chúng nó, vẫn lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi đấy thôi! Nhưng nàng nhà tôi lại bảo, bây giờ không giống ngày xưa. Kể cả kêu chúng ta bây giờ ngồi xuống, cũng không thể giải được bài của chúng nó. Bởi vì cái kiến thức nó đã nâng cao lên và cái cách giải bài nó cũng theo một phương thức khác. Thế nên phải bắt buộc phải đi học thêm! Học từ sáng đến tối, học cả thứ bảy chủ nhật, không có ngày nghỉ ngơi. Nhiều lúc xót con quá, chống đối nàng ấy thì bị đuổi ra sofa ngủ. Mà thằng cu cũng biết điều lắm! Thấy bố nó thế, nó cũng lọ mọ ôm chăn gối ra ngủ bầu bạn với bố. Vì biết bố bên mình nên bị mẹ đuổi!”

 

Henry cong má, chớp mắt mỉm cười nói: “Đáng yêu thế!”

 

“Bạn nhỏ nhà tôi đáng yêu lắm! Một phe mà!”

 

“Thôi! Nói quá ông Henry lại sợ. Không chịu kết hôn bây giờ!”

 

“Nói cho ông ấy chuẩn bị tinh thần trước! Sau này bước vào đã bở ngỡ!”

 

Quanh đi quẩn lại, thì vẫn quay về câu chuyện cũ là kết hôn. Henry vô thức đưa tay cọ xương chân mày, nghĩ mà chán nản trong lòng, rõ ràng là cùng hội bạn đi chơi xả stress. Cuối cùng lại cảm thấy áp lực hơn. Đúng là một buổi đi chơi dở khóc dở cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px