Gia đình
Sau khi về nhà, Nhật Lam vẫn còn mơ mơ hồ với chuyện vừa xảy ra ở quán cà phê chiều nay. Cô không nghĩ là mối quan hệ xa cách giữa mình và mẹ của Henry, trong một buổi chiều lại tiến triển một cách nhanh chóng khó ngờ như vậy. So với vui mừng trong lòng, cô lại cảm thấy lo âu nhiều hơn.
Không phải vì cô không muốn kết bạn với một người đáng yêu, thân thiện như bà Trúc. Mà bởi vì cô biết, nghệ sĩ thường có một tâm hồn khá nhạy cảm. Cũng bởi vì họ gặp khá nhiều fan cuồng đến nhà làm phiền cuộc sống riêng tư và gia đình của họ. Nên họ khá đề phòng cảnh giác, không loại trừ bất kỳ đối tượng nào. Nếu anh biết chuyện cô đến quán cafe của anh, rồi kết bạn với mẹ anh. Mặc dù từ đầu đến cuối cô hoàn toàn là người thụ động, nhưng không khéo anh lại có suy nghĩ không tốt về cô, nghĩ cô muốn tiếp cận anh như các fan cuồng thông qua mẹ của anh, trong khi anh đã có người yêu. Gieo vào lòng anh, một cái nhìn không mấy thiện cảm tốt đẹp về cô. Cho nên, sau buổi cafe này cô thầm hy vọng người mình sẽ hợp tác trong chương trình sắp tới, không phải là cái tên Henry. Tránh để đối phương hiểu lầm nãy sinh những suy nghĩ sai lệch, kéo theo vô vàn rắc rối ảnh hưởng tới công việc của mình.
Đang chìm trong suy tư rối bời, thì mẹ cô gõ cửa phòng.
“Mẹ vào được chứ?”
“Được ạ!”
Nhìn con gái lười nhác vắt lưng ngang giường, mặt mày ỉu xìu ngước mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trông giống như người có tâm sự. Bà Mai ngồi xuống mép giường, mỉm cười hiền hòa quan tâm hỏi han:
“Nghĩ gì mà đừ người ra vậy? Lẽ nào dạo gần đây người ta có tình yêu mới?”
Bà Mai trước là quan tâm, sau lại dò hỏi khéo léo moi thông tin tình cảm hiện tại của Nhật Lam.
Nhật Lam lắc đầu, xoay người lại gối đầu vào lòng mẹ.
“Không có gì đâu mẹ ạ! Chỉ là con đang nghĩ về công việc sắp tới thôi.”
“Nếu cảm thấy không phù hợp, thì đừng nhận! Ba mẹ chẳng nhẽ không nuôi nổi con sao? Nếu tinh thần chưa thoải mái thì cứ vui chơi một thời gian nữa. Khi nào muốn, thì mình bắt tay vào việc có làm sao đâu?”
Bà Mai tâm lý, đưa ra lời khuyên. Cùng một sự hậu thuẫn tuyệt đối của gia đình dành cho con gái.
“Con suy nghĩ rồi, con thực sự muốn nhận công việc này! Thời gian qua con ở bên gia đình, tận hưởng cuộc sống con cảm thấy rất hạnh phúc! Nhưng nếu tiếp tục lười biếng như vậy, thì não bộ của con sẽ bị trì trệ, không thể đưa giải pháp xử lý tức thì với các vấn đề đột ngột xảy đến trong công việc nữa. Như vậy thì cực kỳ không ổn chút nào! Cho nên con quyết tâm xin nhận công việc này! Quay trở lại đường đua của mình.”
“Nếu con đã suy nghĩ kỹ, thì ba mẹ ủng hộ quyết định của con! Nhưng cũng đừng vì lao đầu vào công việc, mà quên mất chăm sóc bản thân mình. Ba mẹ muốn được sống tự do hạnh phúc, không muốn con vì bất kỳ điều gì mà ngược đãi mình nghe không!”
Cô cong má mỉm cười, hai mắt long lanh trong trẻo, gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ: “Dạ mẹ!"
Bà cong mắt trìu mến, vuốt ve mái tóc cô con gái bé nhỏ trong lòng, gật đầu an tâm. Nhưng trong ánh mắt thoáng nổi buồn phiền, dường như vẫn còn tâm sự chưa được giải bày. Nhật Lam tinh ý nhận ra liền hỏi:
“Mẹ còn chuyện gì muốn hỏi con nữa phải không? Giữa mẹ con mình có gì mà không thể nói kia chứ?”
“Đúng là mẹ có chuyện muốn hỏi con. Câu hỏi này mẹ muốn hỏi từ rất lâu rồi, nhưng mà nó có liên quan đến tình cảm của con, sợ con nghĩ tới lại đau lòng. Nhưng bây giờ nhìn thấy con vui vẻ thế này, nên mẹ rất muốn biết trong lòng con đã thật sự quên đi mối tình làm mình đau khổ đó hay chưa? Hay vì không muốn ba mẹ lo lắng, mà ở trước mặt ba mẹ con chỉ cố gắng tỏ ra là mình ổn?”
“Mẹ nghĩ con chỉ vì tức giận nhất thời, mà chạy trốn về đây sao? Con không phải là đứa xốc nổi bị cảm xúc lấn áp lý trí, đưa ra quyết định nhất thời đâu! Khoảnh khắc anh ta không biết phân biệt đúng sai, đứng ra bênh vực mẹ mình, ép con nói lời xin lỗi với một người đã xúc phạm con nặng nề như vậy. Thì con đã nhận ra rằng, từ đầu đến cuối người đàn ông này không hề thật lòng yêu con. Anh ta luôn mặc định trong đầu, việc con đồng ý hẹn hò với anh ta trong bóng tối, chỉ vì muốn leo lên một vị trí cao hơn mà thôi. Cho nên bao nhiêu năm qua, những lời cay độc hay sự lạnh nhạt không quan tâm tới con, anh ta điều cảm thấy con xứng đáng bị như thế. Cho nên, dù bây giờ anh ta có xuất hiện trước mặt con, chân thành sửa sai thậm chí hạ thấp mình, thì con cũng sẽ không ngu ngốc quay lại với anh ta! Bởi vì con hiểu được, sự kiêu ngạo không chỉ là bản tính, mà là bản chất thật sự của anh ta. Mà đã là bản chất, thì sẽ là thứ có từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Không thể vì ai, vì bất kỳ điều gì mà thay đổi được!”
Nghe con gái quyết tâm cắt đứt mối tình độc hại kia như thế. Nỗi lo khắc khoải, đè nặng trong lòng bà vơi đi từng chút một, nhẹ nhõm vô cùng. Cũng như chia sẻ suy nghĩ không hài lòng về người yêu cũ của Nhật Lam, mà mình đã cất giấu bấy lâu nay.
“Mẹ rất vui! Khi con quyết định chấm dứt với cậu ta. Thật ra, từ lần đầu mẹ và ba sang Anh thăm con gặp cậu ta ở nhà riêng, cả ba và mẹ điều có cùng một cảm nhận về người đàn ông này không phù hợp với con! Con nói đúng! Cái nhìn thượng đẳng của người sinh ra trong tầng lớp thượng lưu. Là thứ có từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, cũng không thay đổi được! Cho dù họ có cố che giấu, cố tỏ ra lịch thiệp nhã nhặn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể che giấu được ánh mắt của họ khi vô thức nhìn mình.”
Nghe mẹ nói thế, Nhật Lam không khỏi giật mình. Không biết lúc ở Anh, Lucas đã làm gì điều gì không tôn trọng ba mẹ mình, mà cô không biết. Nhật Lam lập tức ngồi dậy, nhíu mày lo lắng sốt ruột hỏi bà:
“Lúc đó anh ta đã nói gì? Hay làm gì xúc phạm ba mẹ ạ?”
Bà Bình chậm rãi lắc đầu.
“Không đến nỗi vậy! Nhưng chỉ lần nhìn qua thái độ giao tiếp, là biết ngay cái kiểu phân chia giai cấp địa vị điển hình trong xã hội. Khi ấy ba mẹ rất lo cho con! Rất muốn mở lời khuyên nhủ con nên cân nhắc kỹ càng, nếu muốn tiến xa hơn với người đàn ông đó. Nhưng nghĩ lại, đó là lựa chọn của con ba mẹ tôn trọng, nên thôi! Ngày biết tin con chia tay, ba mẹ thật sự rất vui!” Hồi tưởng lại ngày hôm ấy, bà Bình không giấu được sự khấp khởi trong lòng trên khuôn mặt: “Vì chỉ khi tự con nhìn được bản chất thật của người đó, con mới có thể dứt tình mà buông tay. Còn nếu nó là sự tác động từ ba mẹ, thì sẽ là sự dằn vặt và nuối tiếc!”
Cô nắm lấy bàn tay của mẹ, khoé mắt hoen đỏ rưng rưng như một chú cún con, tự trách nói:
“Là con không biết nhìn người! Cố chấp nghĩ rằng có thể thay đổi bản chất của một người. Làm cho ba mẹ lo lắng rồi!”
Hai mắt bà Bình chớm lệ, mỉm cười hiền hòa đưa tay xoa má con gái, dịu dàng ôm cô vào lòng yêu thương dỗ dành nói:
“Tất cả những điều không tốt điều đã qua rồi! Con đã trưởng thành hơn rất nhiều, phía trước vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi con! Rồi con sẽ tìm được một người yêu con thật lòng, tôn trọng con, làm con hạnh phúc.”
Sống ở trên đời, ai mà chưa từng đưa ra những lựa chọn sai lầm. Để rồi phải trả một cái giá thật đắt, cho sai phạm của mình. Nhưng sau tất cả những thử thách khắc nghiệt, mà chúng ta phải đối mặt bên ngoài xã hội, vẫn có một mái nhà chào đón mình trở về. Ở đấy, ba mẹ là chổ dựa tinh thần vững chắc nhất, bảo vệ che chở mình bước qua bão tố cuộc đời. Thứ tình cảm thiêng liêng vô giá ấy, là điều không một danh vọng hay tiền tài nào có thể sánh bằng.