Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
ĐẠO DIỄN VÀ RAPPER

Tình yêu bị phản bội

Đà Lạt, một giờ sáng trong khu cắm trại Dalat Camp.

 

Một người đàn ông mặc áo phao màu đen, đứng trước ngọn lửa trại bập bùng, khóe mắt đỏ hoe ngập tràn đau thương cùng thất vọng tột cùng, đối mặt với một đôi trai gái đang nắm chặt tay nhau. Người con gái kia hôm qua vẫn còn mặn nồng với anh, vậy mà giờ đây đã tay trong tay cùng người khác. Bị anh bắt gặp tại trận chuyện mình ngoại tình, cô ta sợ đến sắc mặt tái xanh, cụp mắt mím chặt môi, không nói được gì. Còn người đàn ông kia, thì nghênh mặt hiên ngang, không xem anh ra gì. Giống như hắn ta vừa đạt một chiến công hiển hách, ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo khoe khoang với anh.

 

Một ngày trước, Lily thông báo với Henry mình có set quay mv cho một nữ ca sĩ, phải đi Đà Lạt vài ngày. Cô ấy làm trong lĩnh vực biên kịch, hợp tác với rất nhiều đạo diễn và celeb nổi tiếng, công việc khá bận rộn, thường xuyên đi xa. Nên anh nghĩ đây chỉ là một chuyến công tác bình thường, cho đến chiều nay tại nhà riêng ở Sài Gòn, anh nhận được tin nhắn từ bạn của mình là chủ khu cắm trại Dalat Camp. Sau dòng tin nhắn nhạy cảm khuyên anh (hãy bình tĩnh), thì trong hai tấm ảnh được gởi đến tiếp theo, có một tấm ảnh chất lượng khá kém, đại khái là dáng lưng của một đôi trai gái đang hôn nhau và tấm hình còn lại thì rõ mặt cả hai nhân vật chính. Người trong hình không ai khác, chính là bạn gái của anh. Và kẻ thứ ba kia, là Ryker đối thủ một mất một còn, từ lúc anh còn hoạt động âm nhạc ở thế giới ngầm, đến khi bước ra ánh sáng tiến thân vào showbiz.

 

Nhận phải thông tin chấn động này, anh bàng hoàng mất một lúc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, quyết tâm làm cho ra chuyện. Đẩy tất cả công việc qua một bên, book một chuyến bay sớm nhất lên Đà Lạt. Mang theo tâm lý căng thẳng hồi hộp, âm thầm đi đến địa chỉ đó. Để rồi kết cục anh chứng kiến, là người con gái anh yêu thương chăm sóc suốt sáu năm qua, đang quấn quýt ngọt ngào, môi chạm môi bên cạnh một người đàn ông khác trước cửa lều. Khoảnh khắc ấy, hô hấp trong lồng ngực anh hoàn toàn tê liệt, đất trời sụp đổ ngay trước mắt. Màn đêm tĩnh mịch, lặng lẽ cùng anh cảm nhận nỗi đau trái tim bị xé toạt làm hai, đau đớn không còn lời nào diễn tả. Một người còn đang sống sờ sờ, mà cảm giác không khác gì đã chết mất rồi.

 

Chuyện Lilly qua lại với Ryker sau lưng anh đã được một thời gian. Lily biết làm như vậy là có lỗi với Henry, nhưng biết làm sao khi trái tim của cô, từ lâu đã không còn hướng về anh nữa. Chuyện ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến, chi bằng nhân cơ hội này kết thúc tất cả. Lily căng thẳng nhíu mày cắn môi, lấy hết dũng cảm nói ra nổi lòng thầm kín tội lỗi bấy lâu nay.

 

“Em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em! Nhưng em đã không còn cảm xúc khi ở bên cạnh anh nữa. Dù biết những điều em sắp nói ra sẽ làm anh tổn thương, nhưng em không thể tiếp tục lừa mình dối người... Mình chia tay đi!”

 

Nghe lời xin lỗi của Lily mà anh cảm thấy đớn đau làm sao. Lúc đầu, đôi bên đến với nhau rõ ràng là cô tình tôi nguyện, giờ cô ta lại làm ra vẻ bị anh ép buộc ở bên cạnh mình. Henry chậm rãi nén cơn lửa giận đang trào dâng trong lồng ngực, điều chỉnh hơi thở khó khăn đứt đoạn, điềm tĩnh chất vấn cô ta:

 

“Cô không còn yêu tôi nữa, cô có thể thẳng thắn nói cho tôi biết. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống giải quyết vấn đề, rồi đường ai nấy đi. Nhưng cô không làm vậy, mà cô chọn cách đâm sau lưng tôi, qua lại với đối thủ của tôi, cô xem tình yêu của tôi rẻ mạc thấp kém quá đó Lily!”

 

Trái ngược với cảm giác tội lỗi của Lily lúc này. Thì Ryker lại trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, vì mình là người chiến thắng trong cuộc tình tay ba này: “Cô ấy đã không còn yêu mày nữa, buông tay đi!”

 

Henry mắt nhọn như vùi, đanh mặt lên giọng sắc bén đáp trả: “Mày có tư cách gì lên tiếng trong chuyện này? Làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, mày hãnh diện lắm à?” 

 

“Làm người thứ ba thì tất nhiên không hãnh diện gì. Nhưng trong một mối quan hệ, cái người không còn được yêu nữa, cũng chỉ là một kẻ bất hạnh bị người ta ruồng bỏ mà thôi!” Ryker nhếch mép cười khỉnh khinh, buông lời tàn nhẫn xoáy thẳng vào vết thương của anh.

 

Xã hội không ngừng vận động phát triển, mục đích để hướng tới một cuộc sống hiện đại văn minh hơn. Nhưng đáng buồn thay, khi đạo đức của con người trong xã hội tiên tiến ngày nay, lại càng ngày càng xuống cấp thậm chí là suy thoái, trở nên hèn hạ đốn mạc như thế này. Tự bao giờ, một kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác, lại tự cho mình cái quyền phán xét người mình đã gây ra lỗi lầm. Henry nghe xong mà cảm thấy vô cùng tức cười: 

 

“Mày muốn tao buông tay, giải thoát cho hai người tự do đến với nhau à? Mày nghĩ tao là Thánh nhân hay Bồ Tát? Bị cô ta cấm sừng, còn tình nguyện đứng ra tác hợp cho hai người đến với nhau?” Henry đút hai tay vào túi áo khoác, cúi đầu nở một nụ cười châm biếm sâu cay. Rồi nhìn về phía hai con người đang hồi hộp mong chờ một cái kết có hậu kia, lạnh giọng đáp: “Mày đánh giá lòng tốt của tao hơi cao rồi đó?” 

 

“Nhưng mày giữ một người không còn yêu mày bên cạnh, dù là ánh mắt, cái ôm hay nụ hôn điều vô cùng lạnh lẽo. Nếu tao là mày, chi bằng buông tay giải thoát cho cả hai được hạnh phúc!” 

 

Ryker kiên trì phân tích, lý giải thiệt hơn trong mối tình đã sớm ngày nguội lạnh của anh. Nghe qua thì đang nhân danh lẽ phải, nhưng thực ra là che đậy bản chất đê tiện khốn nạn của mình.

 

Nghe thật cay đắng tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật mà anh phải chấp nhận. Cũng như cái lạnh giá buốt xâm nhập xương tủy, đông cứng huyết quản trong người lúc này. Henry hít sâu nghiến chặt xương hàm, sắc mặt hoàn toàn u ám. Nhưng sau đấy, khóe miệng lại lộ ra nụ cười kỳ quái khó lường, nâng mày nói: “Đó là mày! Không phải tao!”

 

Nhận về câu trả lời khó hiểu này, trong lòng Lily chợt dậy lên một dự cảm chẳng lành. Sau một thoáng sững sờ, khuôn mặt cô toát lên vẻ hoang mang cực độ, cẩn trọng hỏi từng chữ một:

 

“Ý anh là sao?”

 

Henry ngao ngán chán chường, đưa mắt nhìn hai con người, bất chấp chuẩn mực đạo đức của xã hội để đến với nhau, mà trong lòng cảm thấy khinh rẻ tột cùng. Và tuyệt nhiên anh sẽ không để họ được như ý nguyện. Anh không hạnh phúc, thì bọn họ cũng đừng mong có được hạnh phúc.

 

“Muốn đến với nhau lắm đúng không? Không đơn giản thế đâu!” Anh bình thản lắc đầu, nhưng dưới đáy mắt lại lóe lên bóng tối mù mịt. Ngay giây tiếp theo, đưa ra một tuyên bố hùng hồn, đập tan hy vọng hão huyền của đôi cẩu nam nữ từ trong trứng nước. “Một khi thằng này còn ở đây, thì hai người đừng hòng được đường đường chính chính, nắm tay nhau bước ra ngoài xã hội. Dù cô không còn yêu tôi nữa, tôi cũng sẽ giữ cô ở lại bên mình! Ở trước truyền thông báo chí cô vẫn là bạn gái của tôi. Còn nếu nhớ nhung người tình của cô quá, thì chỉ có thể lén lút như lũ chuột dưới cống, chui rúc vào ban đêm để gặp nhau cho thỏa lòng thương nhớ!”

 

Trước những lời sỉ nhục công kích người mình yêu. Ryker tức đến phát run, chỉ tay vào mặt Henry phẫn nộ quát: “Mày đúng là thằng khốn nạn!”

 

“Tao còn có thể khốn nạn hơn như vậy!” Henry trừng mắt đanh thép đáp trả: “Với những loại không ra gì như mày và cô ta, thì tao không cần khoác lên người một cái mác Phật sống, để xã hội trao cho tao một tấm bằng nhân nghĩa cao thượng đâu!” Anh nhướng mày miệt khinh, chỉ tay xuống mảnh đất dưới chân, nhấn mạnh từng chữ. “Tao đ* cần!” 

 

Nắm đấm bên người Ryker siết chặt run run. Máu dồn lên não, hai mắt nổi đầy tơ máu, mất hết lý trí hùng hổ xông lên định đánh Henry, nhưng Lily đã kịp thời can ngăn. Bị Lily ra sức giữ chặt, hắn ta tức đến hai mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi lên hít thở dồn dập, rống họng lên hét: “Thằng chó! Tao sẽ không để mày hành hạ cô ấy!”

 

Nhìn thấy sự chật vật của đôi mèo mã gà đồng ở thời điểm này. Henry cực kỳ hài lòng hả dạ, khẩy cười trào phúng, hừ mũi mỉa mai: “Muốn làm người đàn ông có trách nhiệm à! Nhưng biết làm sao được, khi mày chẳng làm được gì tao cả. Vì trong tay tao, có đầy đủ bằng chứng về chuyện hai người ngoại tình. Nếu chuyện này mà đưa lên báo, mày nghĩ xã hội ngoài kia sẽ đứng về phía ai? Đứng về phía thủ phạm như mày? Hay đứng về phía một nạn nhân như tao? Một khi tin này bị lộ ra ngoài, sự nghiệp của mày và cô ta sẽ chôn vùi dưới bùn lầy thối nát, cả đời này sẽ không ngóc đầu lên được!” Nói đến đây anh nghiêng cổ nhìn về phía Lily. Đôi đồng tử đen láy phút chốc nổi lên sát khí hung tàn, tựa mắt bão khuấy đảo điên cuồng trong đêm tối, cất giọng lạnh lẽo tựa băng sương, đe doạ hỏi: “Mày hỏi xem cô ta có muốn như vậy không?”

 

Trong đêm tối bập bùng ánh lửa. Lồng ngực Lily đột ngột thít chặt, hô hấp ngưng đọng, ánh mắt toát lên vẻ bàng hoàng không thể che đậy. Nhìn về phía người đàn ông dịu dàng mà cô đã ở cạnh sáu năm qua, giờ phút này dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, thốt ra những lời độc địa cay nghiệt tổn thương người khác. Từ sâu trong lòng, cô biết chuyện này tất cả là lỗi của cô. Nhưng Lily thật sự đã sốc đến lặng người, vì chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng ra một ngày, người đàn ông hiền lành tử tế, luôn nhường nhịn mọi người. Lại có thể biến thành một con ác ma đáng sợ như bây giờ.

 

“Mọi chuyện cứ quyết định vậy đi! Tôi sẽ không ở lại làm phiền giây phút hai người ngọt ngào bên cạnh nhau nữa. Nhưng làm gì thì làm, phải biết cẩn thận! Không phải tự nhiên mà tôi đến đây. Không muốn muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm! Không khéo, biết đâu sáng mai trên báo lại có một thông tin chấn động, khiến cho cả nước xôn xao bàn tán. Cuộc chơi chưa bắt đầu mà đã kết thúc, thì quá là mất vui!”

 

Ryker vốn muốn tận dụng cơ hội ngày hôm nay. Cho Henry thấy rằng anh mới là người thất thế, anh mới kẻ thừa thãi trong mối quan hệ tay ba này, buộc Henry phải buông tay. Nhưng Ryker đã quá xem thường bản lĩnh đối mặt với vấn đề của Henry, nên đã có một bước đi vô cùng sai lầm. Từ đầu đến cuối, từng lời nói cử chỉ của Henry, điều hoàn toàn nắm thế chủ động thượng phong. Ánh mắt điềm tĩnh sắc lạnh, thể hiện rõ tâm thế của kẻ bề trên, kiêu ngạo nhìn xuống kẻ thất thế bên dưới chân mình. Tạo ra một nước cờ hiểm hóc, lật ngược ngoạn mục cả ván cờ đã định sẵn kết quả thành bại từ trước. Từng chút, từng chút áp bức họ tới đường cùng, không còn lối thoát. Yếu ớt nằm trong lòng bàn tay của anh, để anh mặc sức dày vò tiêu khiển.

 

Ryker vô cùng giận dữ, nhưng không thể làm gì anh, chỉ có thể đá chân vào cây thông gần đấy trút cục tức ra ngoài. Lily vẫn đứng yên một chỗ, không dám tin những điều vừa xảy ra trước mắt, suy sụp thất thần nhìn bóng lưng Henry dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

 

Bất cứ ai trên đời, muốn đạt được thứ mình muốn đều phải trả một cái giá rất đắt. Và cô đang phải trả giá cho ham muốn tội lỗi của mình.

 

Sau khi để lại tin nhắn cho người bạn, (đã giải quyết xong vấn đề, sẽ quay về Sài Gòn ngay trong đêm nay). Henry bắt một chiếc taxi bất kỳ, ngồi vào trong lên đường ra thẳng sân bay. Đường đêm vắng vẻ, bánh xe chuyển động nhịp nhàng lướt qua vô vàn cảnh vật hai bên cung đường. Đà Lạt gần như là mái nhà thứ hai của anh, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được mùa hè nào lại giá rét như năm nay. Không gian trong xe im ắng như tờ, khiến anh càng nghe rõ từng nhịp thở nặng nề, lên xuống của chính mình. Anh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt tối tăm ảm đạm nghiêng đầu nhìn ra ô cửa kính. Bên ngoài vẫn là khung cảnh phố xá, rừng thông quen thuộc như thường lệ, nhưng hôm nay trong mắt anh chúng lại tẻ nhạt đến chán chường. Cảnh vật vẫn thế, chỉ là lòng anh bây giờ đã không còn niềm vui như trước.

 

Nghĩ lại sau bao nhiêu chân thành bồi đắp vào mối quan hệ này, thì anh đổi lại được gì. Nỗi đau đục khoét trái tim trong anh lúc này, mấy ai thấu hiểu được. Anh không phải là một người thích gây ra đau khổ cho người khác. Một khi có lỗi với ai đó, anh sẽ vô cùng day dứt dằn vặt, khó mà tha thứ cho mình. Nhưng anh cũng không phải một người, để người khác dễ dàng làm tổn thương đến mình. Nếu họ đã độc ác với anh, thì đừng trách anh tàn nhẫn với họ. Đạo đức của con người rất mong manh, thiện ác là hai người bạn song hành của nhau. Nếu muốn người ta đối tốt với mình, thì mình đừng bao giờ làm ra chuyện tổn thương người khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px